3
Từ hôm tụ tập ăn uống, Thiên Triều không quay lại trường, Văn Khiêm nhắn tin hôm trước hôm sau mới nhận được hồi đáp, cậu nghĩ chắc anh bận rộn giải quyết rắc rối của tên kia nên cũng không liên lạc nhiều.
Trong thời gian này, Văn Khiêm giải quyết chuyện của đàn em trong câu lạc bộ võ thuật. Thanh Trọng nhỏ hơn cậu 3 tuổi, tập chung võ đường với cậu, nhà nó chỉ còn ông bà nội và đứa em trai. Khoảng một năm gần đây chú của nó làm ăn xa thất bại nên về quê ăn bám lấy ông bà nội, không chịu đi làm công, chỉ mơ mộng làm chủ, càng hùng hạp càng thua lỗ nhiều. Nhà nó bị chủ nợ bao vây suốt, căn nhà cũng cầm cố, chẳng còn cái gì, ông chú sợ hãi bỏ trốn biệt tăm, chỉ còn người già trẻ nhỏ chống đỡ bọn cho vay.
Không biết Thanh Trọng biết đến Lão Tam từ ai mà lại dám kí giấy sinh tử đi đánh hắc quyền. Khả năng của nó khá tốt, đánh thắng liên tục, nhận được một khoản tiền đủ để đám cho vay không suốt ngày canh me ở nhà nữa. Nhưng phiền phức cũng từ đây mà xuất hiện. Trong bọn cho vay có một chủ nợ, tự xưng là Bác Đại, muốn nó đi đánh hắc quyền của ổng, ổng sẽ xoá nợ cho. Một đứa trẻ 15 tuổi non nớt cũng háu thắng, cảm thấy mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, liền nhận lời, kí giấy mà không đọc rõ. Ông ta gài nó nếu nó thắng thì tiền chia một phần cho nó, chín phần là của ổng, còn nếu nó thua thì tiền ổng cược là nó nợ ổng. Dùng ngón chân cũng nghĩ ra được, hoặc là Thanh Trọng chết trên sàn đấu, hoặc nhà chỉ càng nợ thêm, một số tiền gấp chục lần với trước đó.
Trận cuối cùng Thanh Trọng tham gia gặp một tên xuống tay rất ác, dù đã đập tay đầu hàng nhưng tên kia vẫn không dừng lại, kết quả nó hôn mê nhập viện ba ngày sau mới tỉnh. Phòng bệnh thì bị người của Bác Đại canh chừng, viện phí không đóng nhưng không cho người thân vào thăm. Người nhà của Thanh Trọng tìm đến võ đường, huấn luyện viên khi biết chuyện chỉ có thể thế tên Văn Khiêm vào danh sách đi thi, còn chuyện kia thì lực bất tòng tâm, chỉ có thể quyên góp cho nó số tiền viện phí. Em trai Thanh Trọng đến gặp riêng Văn Khiêm, cầu xin cậu giúp anh nó.
Ba Văn Khiêm là người đầu tiên cho cậu biết đánh hắc quyền là gì, dẫn cậu vào xem các trận đấu. Đây là bí mật của 2 người, nhưng cũng là điều tiếc nuối nhất của cậu. Bởi vì đánh hắc quyền, ba cậu bị tụ máu dưới màng cứng, cả hai đều chủ quan, nghĩ tỉnh táo không sao vì vậy không ở lại bệnh viện theo dõi, nhưng đây là giai đoạn im lặng, chưa đến 4 tiếng sau, khi ba đang ăn tối với cả nhà thì ngã ra đất hôn mê và không tỉnh lại nữa.
Trong những lúc đi xem đánh hắc quyền, đôi lúc Văn Khiêm cũng tham gia dưới sự dẫn dắt của ba. Từ khi ba mất, nơi đây lại như một kỷ niệm mà cậu không muốn quên đi, cậu vẫn luôn thi đấu với một tên gọi khác. Từ khi vào cấp ba, học nội trú cậu mới dần rời xa sàn đấu, và đến khi Thiên Triều xuất hiện rồi bước vào cuộc sống của cậu, cậu mới không tham gia đấu nữa. Cậu biết rõ thủ đoạn của những người nơi đó, sự hỗn tạp giữa quyền lực và tiền bạc, lại càng biết rõ Lão Tam, kẻ chuyên dắt gà mới vào đánh, đê hèn đến mức nào, lão chỉ nhận tiền làm việc. Hiện tại cậu đang liên hệ với lão để nắm lấy danh sách người đánh hắc quyền của Bác Đại và thời gian các trận. Cậu không tìm được Bác Đại nói chuyện trực tiếp, vậy thì lên sàn đấu biết mặt nhau.
Lão Tam sẽ đưa cái giá lão muốn, và để tránh cậu lật lọng vậy mà lão dám hẹn cậu gặp trước buổi thi đấu, gặp trực tiếp, trao đổi trực tiếp.
Tin nhắn này đến vào sáng thứ 6. Đến trưa, cả phòng 407 cũng chốt được lịch trình sinh nhật cho Thiên Triều, cậu nhắn cho anh kế hoạch kèm thông báo sáng chủ nhật cậu thi đấu ở tầng trên, xong trận sẽ xuống sân bắn sau.
Tin nhắn từ trưa đến chiều tối vẫn không hồi âm, Văn Khiêm cứ xoay điện thoại trong tay không buông làm Trọng Phúc nhìn phát phiền, phải giật điện thoại đặt xuống bàn, chỉ chỉ tay vào cậu, muốn nói lại không biết phải nói sao. Nó lấy điện thoại của mình soạn lại tin giống hệt Văn Khiêm, chỉ bỏ đi câu cuối của cậu rồi bấm gửi.
Năm phút sau có tin nhắn hồi âm, Trọng Phúc đọc xong, đập vai Văn Khiêm một cái thật vang, để điện thoại trước mặt cậu.
Dòng trả lời ngắn gọn đúng phong cách của Thiên Triều: “OK. Sẽ có xe đến đón.”
Trọng Phúc lấy lại điện thoại rồi về lại giường của mình, không muốn nhiều lời thêm với thằng bạn thân suốt ngày rèn sắt không thành.
Văn Khiêm cầm điện thoại đi ra ban công, khép cửa phòng lại. Dưới sân lác đác vài học sinh bọc mình trong chiếc áo khoác chạy như bay từ nhà ăn về, cơn mưa đầu mùa đến không chút báo trước, trời còn trong mà mưa đã ào một trận, cây cối càng thêm xanh ngát sau đợt mưa đầu tiên, nhìn quang cảnh cũng có chút thơ mộng. Cậu hít vào một hơi, phải dỗ người ta thôi.
Điện thoại báo đã kết nối nhưng bên kia không lên tiếng.
“Anh Triều?”
Tiếng “ừm” rất nhỏ vang lên, lẫn vào cả âm thanh xào xạc của những chiếc lá bị gió thổi qua.
“7 giờ sáng chủ nhật em thi đấu trên lầu 3.”
“Ừm.” Sau đó tiếp tục là một khoảng lặng.
“Giận thật à?”
“Ừm.”
Văn Khiêm bị sự thẳng thắn thừa nhận này của Thiên Triều làm bật cười: “Không đến nỗi chứ. Hẹn 9h mà, mọi người đến có khi em đã xong rồi.”
Thiên Triều gằn giọng đáp lại: “Em không biết vì sao tôi giận à?”
Văn Khiêm bị giọng điệu gắt gỏng của anh làm nghẹn họng, biết mình đuối lý, lời dỗ dành vừa soạn sẵn trong đầu bị chặn lại toàn bộ.
“Sao? Không thanh minh nữa à?”
Độ ấm trong lời nói của Thiên Triều lại càng về số âm.
Đầu dây chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của Văn Khiêm, Thiên Triều lớn hơn cậu và đám bạn học 2 tuổi, anh trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Anh đủ khả năng để biết mọi việc mà không cần cậu mở lời nhưng anh tôn trọng cậu, có điều hết lần này đến lần khác cậu đều có thể khiến anh tức đến không phản ứng lại được. Anh còn lạ gì cái kiểu vẻ ngoài như chó con vô tội nhưng xuống tay như sói vồ mồi của cậu.
“Ai nói muốn làm bạn trai của tôi?”
Văn Khiêm nhớ đến bữa tiệc cuối năm năm ngoái, không tự chủ nở nụ cười: “Em.”
“Ừm. Sao nữa?”
Mỗi khi cần tranh luận, Thiên Triều vẫn luôn là người dẫn dắt mà Văn Khiêm thì chỉ nhận mệnh trả lời, quyền chủ động chưa từng trên tay cậu.
“Tôn trọng nhau là điều đầu tiên.”
Thiên Triều có câu trả lời mình muốn nhưng anh hiểu rõ người kia lúc nào cũng có thể trả lời chính xác đáp án anh muốn lại chẳng bao giờ đạt được sự đồng thuận. Cái tính ương ngạnh của anh khiến người nhà đau đầu còn anh thì bị nghiệp quật đụng trúng tên nhóc còn cứng đầu và phiền phức hơn cả mình.
Thiên Triều cười lạnh: “Bạn trai tôi thi đấu cấp tỉnh, mà đến trận chung kết tôi mới được biết, còn là báo trước 2 ngày? Không, còn không được 2 ngày nữa.”
Giọng Văn Khiêm lí nhí, nghe yếu ớt đến mức Thiên Triều còn nghĩ do mình bắt nạt, chèn ép gì cậu: “Xin lỗi. Em không nghĩ nhiều như vậy. Việc này không..”
Nếu không bởi vướng vào rắc rối của Thanh Trọng, Văn Khiêm không hề có ý định tham dự. Cậu nghĩ có thể giải quyết gọn gàng lại không ngờ kéo dài đến hiện tại.
Thiên Triều đã quá quen với màn này của Văn Khiêm, lần đầu còn bị lừa dắt mũi chứ hiện tại anh cắt ngang lời cậu luôn, tránh cho cảm xúc càng tiêu cực khiến anh bốc đồng phóng xe về trong đêm tẩn cho tên nhóc này một trận.
“Văn Khiêm! Em nghĩ nhiều hơn vậy nhiều. Em còn nghĩ để tôi nổi giận một lần hay chia ra nhiều lần thì có lợi cho em hơn nữa cơ.” Thiên Triều nạt cậu, nói một tràng dài rồi thở hắt ra, cảnh cáo lần nữa: “Nếu em có cách mãi mãi che giấu tôi thì làm, còn không hậu quả em phải chịu chỉ có càng lúc càng lớn hơn thôi.”
Một khoảng lặng lại xuất hiện, Văn Khiêm cảm thấy thời gian trôi qua chậm lại, anh hiểu rõ cậu đến mức cậu bất ngờ, cậu đang nghiêm túc cân nhắc lời anh nói, nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn giấu đi. Văn Khiêm cười nhẹ, đưa ra đáp án của mình: “Chủ nhật gặp.”
Đáp lại cậu là tiếng tút ngắt máy. Với tính cách thiếu gia không vừa ý không cho người khác thái độ tốt của anh thì cậu đã quen rồi. Đây không phải lần đầu cãi nhau. Thiên Triều mà nói lý với cậu không thông nữa là dùng bạo lực luôn, cậu tự thấy may mắn hai người hiện giờ không ở kí túc xá, nếu không hôm nay cả phòng 407 đừng mong ngủ được.
Văn Khiêm không muốn nghĩ ngợi thêm, chuyện có thể làm cậu đã làm rồi, giờ chỉ có thể chờ xem kết quả thôi. Còn anh bạn trai tính cách thích kiểm soát của cậu thì cùng lắm đến khi xong việc cậu cố gắng chịu hậu quả vậy.