Đến nội dung chính

Chương 1

admin 4.127 Chữ Cài Đặt

1

Văn Khiêm vừa bước vào phòng ký túc xá thấy Trọng Phúc đang ôm trái banh bóng rổ tông cửa phòng vệ sinh đi ra, nó thấy cậu như thấy cứu tinh, mắt sáng rực mừng rỡ, nhào vào bá cổ cậu.

“Về rồi à? Đi ra sân, tụi thằng Luân đang chiếm sân ngoài đó rồi.”

Cậu đã đoán trước hành động của nó, định lùi lại né đi nhưng mà lúc vào cậu đã thuận tay đóng cửa, nên chỉ có thể chịu cú đẩy của nó, đập lưng vào cửa, cơn đau tức khắc từ lưng dội lên đến đầu.

“A! Đau!”

“Sao nữa vậy? Dượng mày lại thi hành gia pháp rồi à?”

Trọng Phúc nghe cậu hít khí xuýt xoa thì buông ra, xoay người cậu định kéo áo lên nhưng Văn Khiêm đã nhanh chóng lách người thoát khỏi móng vuốt của nó, đi đến bàn học của cậu, xua tay nói:

“Mày đi trước đi, tao cất đồ rồi ra sau.”

Trọng Phúc ra dấu ok không hỏi gì thêm, chạy như bay ra khỏi cửa.
Văn Khiêm đem đồ đạc để vào tủ, ngồi lên ghế, tựa người trượt một đoạn, cầm điện thoại nhắn tin cho Thiên Triều: “Về trường rồi, ra sân bóng đây.”

Tuần sau thi học kì 2 rồi, dù Văn Khiêm cũng không kì vọng cao vào thành tích học tập của mình lắm, nhưng nguyện vọng vào đại học Thể dục thể thao vẫn đầy thử thách với cậu. Tâm trạng của mẹ sau khi sinh lại càng tệ đi nghiêm trọng, dù đã rất thận trọng thì cậu vẫn không thể đoán được điểm tới hạn của mẹ, trận đòn này cậu chỉ có cắn răng chịu.

Phòng kí túc xá của trường khá rộng rãi, giường tầng kết hợp bàn học cũng là loại lớn, không gian của tủ cũng vậy, nhưng đồ đạc của Văn Khiêm gần như đều đem vào đây hết, chậc kín cả, vậy mà cái áo bóng rổ mới mua của cậu vẫn bị Thành Luân phát hiện, yêu thích không buông tay, mặc rồi không muốn trả. Cậu chỉ còn cái áo đã bị Khánh Thiện trong lúc hưng phấn nắm kéo dãn một bên, cổ áo rộng trễ xuống ngực, vai áo gần như trượt khỏi vai, lộ vài lằn đỏ sậm chưa kịp chuyển tím trên lưng. Đứng nhìn mình trong gương một lát, cậu có thể dự đoán được phản ứng của Thiên Triều.
Vừa ra đến sân, Văn Khiêm thấy Thiên Triều đã ngồi trên khán đài nhìn cậu, lắc chai nước trong tay. Cậu rẽ lên khán đài, ngồi xuống bên cạnh anh.

Chuyện cậu với Thiên Triều thành đôi là từ cuối năm lớp 11, hiện tại chỉ có phòng ký túc xá của cậu biết.

Thiên Triều chuyển đến trường này từ học kì 2 của năm ngoái. Anh vừa đến trường đã nổi như cồn trong một buổi chiều, do ngoại hình đẹp mắt, học bạ xuất sắc, không biết lý do gì lại chuyển trường vào giữa năm lớp 11. Ngày đầu tiên đến trường đã đi con xe Maybach đen bóng, biển số thành phố, có tài xế riêng, mẹ anh còn đưa đến tận phòng hiệu trưởng rồi mới rời đi.

Ngôi trường này là trường tư nhân có tiếng, xếp hạng thứ hai toàn tỉnh, thành tích tốt, kỷ luật nghiêm, nhưng nơi đây vẫn là một tỉnh nhỏ, xa xôi hẻo lánh, có khi người ta còn không biết đến có một tỉnh thành như vậy. Cho nên với gia thế và học bạ của Thiên Triều chắc chắn chẳng có một gia đình có điều kiện nào muốn đưa con cái mình về đây học cả, đây cũng là một phần khiến sự xuất hiện của anh trở thành đề tài bàn tán đến tận hiện tại.
Trong mắt đám học sinh, ngôi trường này chẳng khác trường cải huấn là mấy, kỷ luật nghiêm khắc, nề nếp như quân đội, lỗi vi phạm và hình phạt còn ghi rõ chi tiết thành một tập tin gửi cho mỗi học sinh, mỗi học kỳ có cả báo cáo lỗi vi phạm gửi cho phụ huynh. Giáo dục không bạo lực có một số trường hợp không áp dụng được, phụ huynh đau đầu đến mức làm luôn cam kết cho phép sử dụng đòn roi để dạy dỗ con em mình. Vì vậy mà đám học sinh dù có nổi loạn như thế nào bên ngoài vào trường cũng phải thu liễm không ít, thành tích cũng bị ép đến mức nở hoa tươi sáng.

Lớp A1 của anh và A2 của cậu luôn cạnh tranh nhau trên mọi mặt trận, cho nên chỉ cần có cơ hội là có thể giương cung bạt kiếm khẩu chiến đôi co ngay. Ngày đó Văn Khiêm không có ở sân bóng, đám con trai hai lớp vì giành nhau cái sân mà xung đột. Nhưng ở cái tuổi nổi loạn này, lời qua tiếng lại không thể kết thúc câu chuyện được, khi tình hình càng ngày càng căng thẳng, thấy sắp động thủ đến nơi, những đứa còn lại của lớp thấy can không nổi phải lôi Văn Khiêm đến ngay lập tức.

Thiên Triều chỉ là khán giả đứng xem bên ngoài, nhưng ngoại hình nổi bật vẫn thu hút ngay ánh nhìn của Văn Khiêm khi vừa đi đến sân. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, dù ở thế đối lập vậy mà Thiên Triều lại gật đầu chào cậu, ấn tượng của cả hai về nhau không tệ chút nào. Với giá trị vũ lực của Văn Khiêm, cộng thêm danh hiệu khách quen phòng giám thị, tiếng nói của cậu rất có giá trị, cậu xuất hiện, tình cảnh giương cung bạt kiếm hạ nhiệt đáng kể, chỉ một trận so tài ném bóng 3 điểm là dàn xếp được ngay.

Không biết tại sao hai lớp cứ như nước với lửa, choảng nhau triền miên rồi thành luôn ông mai bà mối kiến tạo tình huống cho hai người gặp nhau, thân thiết rồi quen nhau.

Văn Khiêm nhận chai nước anh đưa tu một hơi, đóng nắp đưa trả lại chai nước cho Thiên Triều nhưng mãi mà không thấy anh nhận. Cậu mới dời mắt từ sân bóng xoay mặt sang nhìn anh, thấy anh đang nhìn chằm chằm từ khoảng hở áo đến lưng mình, cậu không tự nhiên kéo áo sửa lại, cười hì hì: “Không ra sân sao?”

Thiên Triều trước đó còn tươi cười nhìn cậu, giờ thì ánh mắt tối đen chuyển từ lưng lên mặt cậu, phun ra một chữ: “Không!”

Văn Khiêm cười trừ, cậu không muốn đứng đây chịu ánh mắt đó chút nào, khởi động cổ tay vài cái rồi bỏ chạy xuống sân, hô lên với đám Thành Luân bên dưới: “Đổi người!”

Thành Luân làm dấu tạm dừng, xoay người chạy đến một tên nhóc lớp 11 bị kéo vào cho đủ quân số, cười giả lả mời nó ra khỏi sân.

Khánh Thiện chạy đến giao bóng cho Văn Khiêm, khi cậu xoay lưng, áo bị gió thổi lệch cả vai, nó nhìn thấy rõ nửa tấm lưng, kinh ngạc la lên: “Mày cạo gió nữa à?”

Văn Khiêm không trả lời câu đó, hỏi lại: “Tỉ số sao rồi?”

“Hoà! Mày phát bóng đi.” Trọng Phúc chạy về vị trí la lên trả lời.

Đem khó chịu trong lòng phát tiết hết trên sân bóng, Văn Khiêm lau mồ hôi, thoả mãn nhìn đội bên kia nằm la liệt trên sân thở dốc. Cậu liếc mắt lên khán đài xác nhận lần nữa, từ khi cậu bắt đầu giao bóng, Thiên Triều đã đứng lên rời đi rồi.

“Đi ăn thôi!” Trọng Phúc vừa gọi xác nhận đặt chỗ quán lẩu mới mở gần trường, liền chạy ào đến khoác vai Văn Khiêm, đem gần hết trọng lượng trên người đè lên cậu: “Nay dũng mãnh quá đi anh Khiêm. Mày làm tụi kia nằm bẹp ra đó chưa rời sân được luôn kìa.”

Văn Khiêm ra vẻ chán ghét đẩy nó ra khỏi người mình: “Mày hôi như chui trong cống, đừng ôm tao.”

Trọng Phúc khinh thường bỏ tay ra rồi lại dựa vào Khánh Thiện bên cạnh, ra vẻ tuổi thân đáp trả: “Đúng rồi, chỉ có anh Triều của mày mới ra được mồ hôi thơm thôi. Hừ! Đáng ghét, dám ghét bỏ tao, tao không cho mày mượn tập chép đâu.”

Khánh Thiện không đẩy nó đi nhưng vẻ chê bai thì đầy mặt: “Nó mà cần mày. Mày có gì mà so với anh Triều, người ta là học sinh 5 tốt nha.”

Trọng Phúc bị đả kích, đứng thẳng dậy, chỉ mặt Khánh Thiện chửi một tràng: “Má nó, mày không phải anh em tao. Nó theo trai quên bạn thì thôi đi, mày không có mà cũng chê bai tao. Tao tổn thương!”

Thành Luân cười ha hả từ phía sau huých vai nó, đưa tay đánh trái banh văng ra ngoài: “Không so sánh không đau thương. Về tắm rồi đi ăn!”

Văn Khiêm cười cười đi sau cùng, lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Triều: “Anh Triều, đi ăn lẩu không?”

Chưa đầy 3 giây có tin nhắn trả lời, nhưng vẫn là một chữ “không”, cậu cười khổ, này là giận rồi. Cậu bị đánh, không phải anh, người cần an ủi chắc phải là mình chứ.

Văn Khiêm đã chọn trường cấp 3 nội trú để mẹ không đặt tâm tư lên người mình quá nhiều nữa. Hiệu quả vẫn tương đối tốt cho đến khi mẹ mang thai và sinh nhóc Bon, trạng thái tâm lý của mẹ tệ trở lại, một hành vi nhỏ của cậu cũng có thể kéo đến cho mẹ hàng chục lý do để bùng nổ cảm xúc.

Phòng ký túc xá của cậu ăn xong còn chưa tới 10 phút nữa là đóng cổng trường, nên cả 4 đứa thân ai nấy lo, vắt giò lên cổ chạy bán sống bán chết. Đây là hậu quả của việc không tập trung chuyên môn, mà lo đi tám chuyện thiên hạ.

Còn năm trăm mét nữa mới đến nơi, cổng trường đóng sập ngay trước mắt bốn người. May mắn bác bảo vệ đang cúi đầu bấm ổ khoá, nếu không với tốc độ như tên lửa của cả đám sẽ không thể phanh kịp mà lọt vào tầm mắt của bác. Bốn đứa không hẹn mà cùng quẹo phải vòng ra tường bên, cạnh trường là nhà kho của công viên, nơi đây ít người lui tới, chỉ để những dụng cụ chăm sóc cây cảnh như máy cắt tỉa, phân bón, có cả gạch và xi măng để tu bổ các bồn hoa, vì vậy mà tập thể học sinh của trường đã lặng lẽ đồng tâm hiệp lực dựng một bậc tam cấp tiền chế bên cạnh tường của trường, leo hai tay hai chân cũng đu lên được bức tường, bên trong trường là hàng cây phượng, cứ vậy mà đu cây vào trong.

Giờ mới là phần hấp dẫn nhất. Hôm nay nghe nói một tên nhóc lớp 10 theo đuổi hoa khôi lớp nó không thành công mà còn bị người yêu con nhỏ chặn ở trước cổng trường, đánh bầm dập. Vì vậy, giám thị đêm nay cực kỳ bận rộn chỉnh đốn kỷ luật, mà đám lớp 12 bị liên luỵ, bị quản càng chặt. Cho nên vào được trường rồi, còn qua được cổng ký túc xá lại là câu chuyện khác.

Trọng Phúc vừa đáp xuống sân trường từ cây phượng liền xoay người chạy ra sau cây núp, thều thào với Văn Khiêm vừa phóng thẳng từ trên tường xuống: “Khiêm, mày gọi anh Triều cứu nguy đi!”

Hàng cây trồng sát tường, ngoài hàng cây là một khoảng sân trống, bây giờ mà có ai đi qua thì bốn đứa sẽ lộ nguyên hình ngay. Văn Khiêm chạy lại bên cạnh Trọng Phúc, rút điện thoại ra nhắn: “SOS.”

Chờ 2 đứa còn lại đáp đất an toàn, cả đám men theo bức tường, núp sau thân cây, di chuyển về khu ký túc xá.

Âm thanh ting ting vang lên, Văn Khiêm mở điện thoại ra xem, Thiên Triều trả lời tin nhắn: “Ông Ken vừa kiểm tra xong tầng một khu A, ông Đen canh cầu thang 1, đại ca trấn cầu thang 2.”

Văn Khiêm vỗ vai thằng Luân đang chạy trước mình, thì thầm: “Đi cầu thang 2!”

Đại ca là thầy Du chủ nhiệm 12A2, là một thầy giáo trẻ, còn rất tâm huyết, tính cách hoà đồng, dễ thương lượng, trong mắt học sinh thì ưu điểm lớn nhất là mềm lòng, vì vậy mà hình phạt cũng nhẹ hơn, còn theo đánh giá của những giáo viên lão làng khác thì chính là bao che cho học sinh.

Đúng như tình báo, thầy Du đang đứng chắn ở lối đi cầu thang 2. Văn Khiêm mới bị gọi lên nói chuyện vào thứ 6 tuần trước, cậu còn hứa hẹn không vi phạm nữa mà giờ lại đụng độ như vầy cậu cảm thấy hơi tội lỗi một chút. Cậu chạy chậm lại xuống cuối đội hình, Trọng Phúc hiểu ý vọt lên trước, chạy đến khoác vai thầy Du: “Đại ca, sao hôm nay lại ra đây hóng gió vậy?”

Thầy Du sau khi giật mình vì bị Trọng Phúc vồ một cú thì nghiêm mặt: “Mấy đứa lại về trễ! Thầy Tuấn đang đi kiểm tra, chờ mà chịu phạt đi.”

Trọng Phúc thấy nét mặt thay đổi của thầy Du, buông tay, xoa 2 tay vào nhau làm động tác xin lỗi: “Đại ca tha tụi em đi, tụi em không phải cố ý mà. Quán mới mở, khách đông, lên đồ ăn chậm nên tụi em mới về trễ, hoàn toàn không la cà gây sự mà.”

“Đúng vậy mà đại ca.”

Cả Thành Luân và Khánh Thiện đều cùng một bộ dạng ăn năn, năn nỉ. Văn Khiêm đứng sau chỉ cúi đầu, thầy Du dễ mềm lòng nhưng tiên quyết là không có cậu xen vào, thầy tiếc cậu rèn sắt không thành, nên cậu chỉ có thể hưởng khoan hồng từ anh em chí cốt.

Thầy Du không chịu nổi qua 10 giây đã gật đầu nhường đường cho cả đám leo lên. Đi bình thường khả năng đụng mặt giám thị rất cao, cả đám chạy vào phòng 107, nhờ tụi nó mở cửa sổ để leo lên tầng 4, chỉ cần về phòng trước khi giám thị kiểm tra là qua.

Văn Khiêm vừa nhảy vào từ cửa sổ liền nghe tiếng gõ cửa. Thói quen chốt cửa của phòng 407 vẫn phát huy được tác dụng khi cần.

Khánh Thiện lột phăng cái áo, để lưng trần, tay xoa loạn trên tóc, vừa lú đầu mở cửa vừa nói: “Tới đây.”

Thầy Tuấn giám thị được học sinh đặt biệt danh là Ken lách người bước vào, nhìn trong phòng đủ bốn đứa, không hề nhiều lời xoay người đi ra luôn. Thoát một kiếp nạn, cả đám thở phào rồi nhào vào giành phòng tắm. Văn Khiêm mặc kệ cảnh ồn ào trong phòng, mang quần áo đi qua phòng Thiên Triều.

Nhờ gia thế khủng, Thiên Triều được ở phòng 2 người, mà hiện giờ thì cũng không có người nào ở chung cả cho nên anh độc chiếm cả phòng. Không gõ cửa, Văn Khiêm tra chìa khoá rồi đẩy cửa bước vào. Thiên Triều đang tựa vào ghế, gác chân lên bàn xem sách, thấy cậu vào thì đưa mắt nhìn, không cho chút biểu cảm nào, cũng không nói một lời.

Văn Khiêm nhìn đáp lại ánh mắt của anh, đóng cửa ôm quần áo vào phòng tắm. Phòng tắm ở đây đã được cải tạo, thay một tấm gương lớn, một tấm kính phân phòng tắm thành khu khô và ướt, không khác gì phòng tắm của khách sạn 5 sao, chỉ khác diện tích nhỏ hơn khá nhiều. Cậu treo quần áo lên móc, từ khoé mắt thấy Thiên Triều hạ chân đẩy ghế đứng lên đi đến tựa người vào cạnh cửa nhà tắm. Dưới cái nhìn không lạnh không nóng của anh, Văn Khiêm thản nhiên cởi quần áo trên người, không cần hỏi cậu cũng biết anh muốn kiểm tra thứ gì.

Sau cái chết của ba, mẹ cậu từ người phụ nữ dịu dàng, không thích tranh cãi, không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thì đã thay đổi 180 độ, chỉ cần không đúng ý của mẹ, bà có thể ngay giữa đường lớn gào thét, đập phá đồ đạc, tự làm tổn thương mình. Sự tình vẫn không mấy tiến triển ngay cả khi điều trị với bác sĩ tâm lý, đến khi dượng cậu xuất hiện, ông ta tìm đủ cách để thực hiện gần như tất cả những mong muốn của mẹ, cũng dần điều hướng cảm xúc của bà, xem như ổn định được bệnh tình của mẹ. Chỉ có một vấn đề duy nhất là cậu, đứa con trai của bà rất dễ làm cho cảm xúc không mấy bình ổn lại xao động như tàu lượn siêu tốc. Đây chắc là một trong những lý do người dượng của cậu có một ác cảm không hề giấu diếm với cậu, nhưng ông ta không phải người dùng bạo lực để thể hiện, chỉ đơn giản là lơ cậu đi, xem như một bóng ma lượn lờ trong nhà.

Mỗi lần cảm xúc của mẹ bùng nổ, đồ đạc trong nhà là thứ hy sinh đầu tiên, vài lần bà tự làm bị thương mình từ đó Văn Khiêm để cho bà trút hết lên người mình, dưới sự chỉ huy của mẹ, đôi khi dượng cũng sẽ tham gia. Đối với cậu, để người tâm lý bình thường như dượng xuống tay thì cậu có thể cân nhắc không để mình chịu thiệt quá nhiều.

Lần này, cậu đi mua quà cho em gái mới sinh ở gần nhà cũ, vừa vào cửa, mẹ liền cằn nhằn cậu về cuối tuần mà đi đâu mất dạng. Bà vẫn còn chưa nói hết câu, xoay người bắt gặp túi đồ trên tay cậu, như cái công tắc bất thình lình được bật lên, nồi canh nóng đang được mang ra cứ vậy hất thẳng về cửa kèm theo một tiếng hét thất thanh. Văn Khiêm đứng ngay cửa nghiêng người né sang bên, nồi canh khá nặng, nước nóng bên trong văng không xa, mà lại chòng chành vẩy ngược lên tay của mẹ làm bà bị bỏng, nhưng bàn tay bỏng ấy không hề nao núng mà đánh liên hoàn lên người cậu khi cậu chạy đến giằng lấy cái nồi đang run lên theo tiếng hét của bà. Khi tiếng hét giảm dần thì những thứ trên bàn đã bay loạn xạ về phía cậu, ngay cả cái nồi nóng hổi vừa được đặt đó cũng nhào về phía cậu, khoảng cách quá gần cậu chỉ có thể xoay lưng ra đỡ, canh nóng thấm ướt qua lớp áo, chạm vào da bỏng rát, mà mẹ thì không có dấu hiệu dừng tay, cậu chỉ có cố sức vừa né tránh vừa cố đi lại gần để ổn định bà.

May mắn ngay lúc đó dượng về mới giữ được mẹ, sự hỗn loạn mới tạm dừng. Dượng đỡ mẹ ngồi vào ghế, bà thở nấc từng cơn, mà ánh mắt vẫn không rời túi ni lông in địa chỉ đang nằm ngổn ngang dưới đất. Tất cả mọi thứ có thể gợi nhớ đến người ba quá cố của cậu đều khiến mẹ kích động, nhưng địa chỉ này cũng không phải rất gần, phải băng qua hai con phố mới đến được nhà cũ, vậy mà cũng khiến mẹ mất kiểm soát. Dượng ôm lấy mẹ thủ thỉ xoa dịu cảm xúc của bà, Văn Khiêm cũng đoán được nguồn cơn, đem đồ trong túi lấy ra, vứt cái túi đi, dọn dẹp những thứ vừa anh dũng hy sinh.

Cái áo thấm nước canh nóng vẫn dán sát vào người, cậu còn chưa kịp cởi ra thì mẹ đã bắt đầu màn chất vấn cùng định tội. Tâm trạng của mẹ càng tệ thì cậu ăn đòn càng nhiều. Mà tuần vừa rồi, nhóc Bon lại đổ bệnh, một cái túi chẳng đáng quan tâm cũng là một kích thích vượt ngưỡng chịu đựng của bà. Cả năm nay, lần này mẹ xuống tay nặng thật, trận đòn này chắc cả tuần cũng không nằm thẳng nổi.

Khi cởi áo ra Văn Khiêm đã nhìn thấy chân mày của Thiên Triều nhíu chặt vào nhau, không nhìn cậu cũng biết nó thảm thương đến mức nào.

Điện thoại bên ngoài đổ chuông đã là lần thứ ba, tiếng chuông đặt riêng này Văn Khiêm không thể phớt lờ, chỉ có thể hắng giọng gọi: “Anh Triều, điện thoại.”

Văn Khiêm từ gương nhìn vào mắt Thiên Triều đến cả năm giây, anh mới xoay lưng đi nghe điện thoại. Nhìn anh rời đi, cậu kiểm tra vết thương trên lưng, lằn ngang lằn dọc rướm cả máu, còn kèm cả một mảng trợt da đỏ tía do bỏng nước sôi rất lớn chiếm nửa lưng trái làm nền. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi không dám nhìn lần nữa, cậu tặc lưỡi cười khổ đi tắm. May mà giờ học nội trú, nếu không, ngày hôm sau mẹ bình tĩnh lại, đòi kiểm tra vết thương, cậu lại phải tốn sức an ủi bà.

Đến khi cậu tắm xong, Thiên Triều vẫn đứng ở ban công nhận điện thoại. Cậu tròng áo vào, lau sơ tóc, lục lọi tủ lấy thuốc giảm đau uống rồi ngồi vào ghế ban nãy Thiên Triều ngồi, đem tập vở của anh ra xem bài tập cần làm. Đến khi cậu lôi được tập vở của bản thân ra chất một bên cảm giác uể oải ập đến, cậu nằm dài ra bàn, thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng giảm đi sự khó chịu sau lưng, cơ thể thư giãn dần làm mí mắt cậu không chống đỡ nổi mà sụp dần xuống, ngủ quên mất.

Thiên Triều nhận điện thoại xong quay vào thấy người kia đã nằm bò ra bàn ngủ, ngay cả khi ngủ đôi mày cũng nhíu chặt, ngủ không an ổn. Gia đình ai cũng có vấn đề nhưng với việc không thay đổi phương thức giao tiếp với mẹ của Văn Khiêm như vậy khiến anh không thể nào hiểu nổi, nửa năm nay theo lời cậu tần suất lên cơn của mẹ giảm đáng kể nhưng có vẻ tình trạng bạo lực lại tăng lên, hoàn toàn không phân biệt được nặng nhẹ, ra tay không chút thương xót con mình. Nhưng khiến anh tức giận hơn chính là ngay cả Văn Khiêm cũng xem việc này là bình thường, mỗi lần nói đến đều lảng tránh, lần này còn nghiêm trọng hơn những lần trước, vừa nhìn là anh đã biết vết thương này không nửa tháng thì không lành nổi. Cơn giận lúc trên sân lắng chưa lâu đã bị toàn cảnh của tấm lưng bùng lên nữa, nếu không phải có điện thoại gọi đến, anh đã từ ý nghĩ đi đến hành động nhào vào đánh cho tên này thêm một trận.

Từ khi gặp tên nhóc này, anh phải chăm hết vết thương này đến vết thương khác với đủ kiểu lý do. Trên người chưa từng thấy lành lặn được quá một tuần. Cuối tuần trước đi ăn khuya mà cũng gây hấn được với trường trung cấp bên cạnh, đuổi đánh người ta về đến trường, bị giám thị trường bên cạnh thấy mặt mắng vốn về trường, ngày hôm sau bị đại ca lôi lên giáo huấn hết một tiết học. Cách phát tiết này của Văn Khiêm khiến anh đau đầu không thôi.

Vén áo cậu lên, như để trút giận, anh không hề nhẹ tay mà dùng sức bôi thuốc lên lưng. Văn Khiêm bị đau làm tỉnh, vừa ngóc đầu dậy đã bị Thiên Triều lấy tay đè lại xuống bàn phát ra một tiếng “cộp” vang dội.

Văn Khiêm nhe răng nhếch mép, rên rỉ: “Anh Triều khai ân.”

“Biết đau à? Tôi còn tưởng em nghiện bị đòn.”

Thiên Triều miệng cứng nhưng tay mềm, lực độ cũng nhẹ đi đôi chút. Văn Khiêm cười hì hì không trả lời, tuần tới chắc chỉ có thể nằm sấp mà ngủ thôi.