Tóc cậu để dài hơn những chàng trai bình thường một chút. Tóc được túm gọn lại thành một cái đuôi chim tước ngằn ngắn buộc sau gáy, phần đuôi tóc hơi uốn xoăn. Vài lọn tóc xoăn lòa xòa rơi bên thái dương được cậu tiện tay vuốt ra sau tai.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu khẽ cong đôi mắt hạnh to tròn xinh đẹp, ý cười tràn lên tận khóe mắt, trong trẻo mà lại vô cùng dịu dàng, thuần khiết, tựa như dòng nước mùa xuân được tạo thành từ bông tuyết mới đầu tiên của mùa xuân.
“Xin chào, em là Tống Bạch Hủ.”
“Ngôn Triều.” Hắn thu ánh mắt lại. Chú ý thấy trên vai trái của cậu dính một mảng ướt, hắn đưa chiếc khăn bông khô mà phục vụ đã chuẩn bị sẵn qua: “Lau chút nước đi.”
“Cảm ơn nhé.” Tống Bạch Hủ nhận lấy chiếc khăn, rất tự nhiên bắt chuyện: “Anh đã gọi món xong chưa?”
“Tôi gọi trước vài món rồi, cậu xem có muốn gọi thêm gì không.” Ngôn Triều mở máy tính bảng ra, đưa thực đơn cho cậu xem.
“Thêm một phần tôm nõn chua ngọt đi.” Cậu lấy khăn lau đuôi tóc trước, rồi mỉm cười nói: “Em đang dở tay, phiền anh gọi giúp.”
“Gọi rồi.”
Tôm nõn chua ngọt. Thật trùng hợp, đây cũng là món hắn thích.
Lau tóc xong, Tống Bạch Hủ lại lấy khăn thấm vệt nước trên vai trái. Ống tay áo bên phải hơi tuột xuống theo động tác giơ tay của cậu, để lộ ra sợi chỉ đỏ đeo trên cổ tay. Phía trên sợi dây có buộc một món trang sức bằng bạc nhỏ nhắn, khiến Ngôn Triều không hiểu sao lại thấy quen mắt.
Hắn đang định nhìn kỹ hơn thì lại nghe Tống Bạch Hủ lên tiếng: “Hai món mà đàn anh gọi vừa hay lại là món em thích ăn.”
“Hả?” Ngôn Triều hơi thắc mắc trước cách xưng hô đột ngột thay đổi của cậu.
“Em và đàn anh đều học ở Đại học N. Dù không cùng khoa, nhưng gọi một tiếng đàn anh thì cũng đâu có sai.” Tống Bạch Hủ hơi nghiêng đầu: “Hay là gọi anh là anh Ngôn nhé?”
“Sao cũng được.” Ngôn Triều rót cho cậu một ly trà nóng: “Cậu học ở Học viện Nghệ thuật nằm sát vách Học viện Thương mại đúng không?”
“Ơ?” Trong mắt Tống Bạch Hủ hiện lên nét vui mừng rõ rệt: “Đàn anh nhớ em sao?”
“Từng nghe danh cậu rồi.” Nhớ đến mấy chuyện buồn cười, Ngôn Triều khẽ nhếch môi: “”Hoa khôi của trường cơ mà, ai từng vào trên diễn đàn trường thì đều biết cậu.”
“Toàn tin đồn nhảm thôi.” Tống Bạch Hủ hơi bất đắc dĩ: “Không ngờ thứ đàn anh nhớ lại là lịch sử đen tối của em.”
Ngôn Triều nhìn vành tai đang ửng đỏ của cậu, cảm thấy cũng không phải là bịa đặt.
Cái danh “hoa khôi” này, người trước mắt quả thực gánh được. Hắn không phải là người mê nhan sắc, nhưng Tống Bạch Hủ dáng dấp quả thật vô cùng ưa nhìn. Là cái kiểu đẹp ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến người ta phải trầm trồ kinh diễm.
Người phục vụ lần lượt dọn thức ăn lên. Cả hai đều không có thói quen trò chuyện lúc ăn cơm. Giữa chừng, Ngôn Triều thấy bầu không khí im ắng quá nên bèn lên tiếng hỏi khách sáo xem các món ăn có hợp khẩu vị của Tống Bạch Hủ không. Tống Bạch Hủ lịch sự gật đầu, trả lời là khá ngon.
Trong bữa ăn không giao lưu nhiều, vậy thì phần giao lưu cần thiết cho buổi xem mắt này được đẩy đến sau bữa ăn.
Người phục vụ lần lượt dọn các khay thức ăn xuống, thay bằng nước sơn tra để dễ tiêu hóa và trái cây tráng miệng giải ngấy. Ngôn Triều nhấp một ngụm nước sơn tra chua chua ngọt ngọt, khơi mào một chủ đề không tiện nhắc tới trước và trong bữa ăn vì dễ khiến người ta nuốt không trôi: “Tống Diễn, là chú của cậu đúng không?”
Tống Bạch Hủ nhướng mày, cắn một miếng đào vàng đã cắt lát, thong dong mỉm cười.
“Đúng vậy, nhưng không được tính là chú nhỏ theo đúng nghĩa. Chú ấy cũng mới về nhà chưa được bao lâu.”
Có một câu cậu vẫn chưa nói ra: Tống Diễn thậm chí còn không lớn lên ở nhà họ Tống, một đứa con riêng từng không được thừa nhận, gọi một tiếng chú út đã là nể mặt anh ta lắm rồi.
“Đàn anh, sao đột nhiên anh lại nhắc đến chú của em vậy?”
“Tôi cũng không vòng vo nữa.” Trong làn nước sơn trà đỏ nhạt phản chiếu đôi mắt hơi lạnh lùng của hắn, Ngôn Triều thản nhiên nói: “Tôi và chú của cậu từng yêu nhau, quen được nửa năm, mới chia tay được một tháng.”
Ban đầu Ngôn Triều nghĩ rằng vị tiểu thiếu gia này sẽ tức giận, sẽ tức giận, thậm chí hắn đã sẵn sàng tâm lý bị hắt cả ly nước vào mặt. Thế nhưng, Tống Bạch Hủ chỉ chớp chớp mắt, bình tĩnh đến mức nằm ngoài dự đoán của Ngôn Triều: “Không sao, tôi biết mà.”
Không biết có phải là ảo giác của Ngôn Triều hay không, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được Tống Bạch Hủ dường như còn có chút nhẹ nhóm, như thể đã thở phào nhẹ nhõm vì chuyện gì đó.
“Sắp tới hai nhà chúng ta sẽ có vài dự án hợp tác trọng điểm, mà đàn anh cũng sẽ cần một đối tượng để liên hôn.” Với xuất thân như bọn họ, muốn nói đến tự do hôn nhân cơ bản là mơ giữa ban ngày, vì vậy có những lời không cần nói ra rõ ràng, cả hai đều tự hiểu.
Tống Bạch Hủ đặt nĩa trái cây xuống, lấy tay chống cằm, đôi mắt ngập tràn ý cười: “Em là sự lựa chọn tốt nhất không phải sao? Đàn anh còn có thể chọc tức bạn trai cũ, hơn nữa em cũng chẳng ghét bỏ gì anh, vậy sao lại không làm chứ?”
Thật lòng mà nói, Ngôn Triều quả thật có một khoảnh khắc dao động.
“Nghe qua thì có vẻ là đôi bên cùng có lợi.” Nhưng Ngôn Triều vẫn lắc đầu từ chối: “Nhưng làm vậy sẽ không công bằng cho cậu.”
“Tôi không muốn biến cậu thành công cụ để chọc tức Tống Diễn.” Cân nhắc một chút, hắn lại bổ sung: “Hơn nữa, hiện tại tôi vẫn chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, hay vội vàng đính hôn với bất kỳ ai.”