Thêm một điểm nữa… dù là vì áy náy hay muốn bù đắp, Ngôn Triều cũng không thể từ chối những yêu cầu mà cha mẹ đưa ra lúc này.
[Giới trẻ thời nay hình như cực kỳ ghét hẹn hò mai mối.] 07 nhớ lại những chủ đề thảo luận mình từng đọc lúc lướt mạng: [Nói là ghét xem mắt, chi bằng bảo là ghét bị người lớn can thiệp và sắp đặt chuyện tình cảm của mình.]
[…Này người anh em.] Ngôn Triều thấy hơi buồn cười: [Mày nói chuyện đừng có như ông cụ non thế được không, làm tao cứ có ảo giác mày là bề trên của tao vậy.]
[Ồ.] Hệ thống nhỏ bay đến bên tay hắn, lịch sự hỏi: [Tôi có thể xem cậu đang xem gì không?]
[Đây.] Ngôn Triều hơi nghiêng màn hình điện thoại qua: [Tao đang tìm vài nhà hàng sang trọng, đồ ăn cũng phải ngon.]
[Đằng nào cũng phải ăn, thà chọn một quán hợp khẩu vị mình còn hơn.]
Điện thoại vang lên một tiếng “ting”, góc trên màn hình hiện ra thông báo có lời mời kết bạn mới.
Ngôn Triều bấm vào mục [Bạn bè mới], thấy một người tên White gửi lời mời kết bạn. Ảnh đại diện là bức tranh vẽ cảnh mặt trời mọc trên núi tuyết, mang đậm phong cách manga.
Lời nhắn xin kết bạn viết: Đối tượng xem mắt, làm quen nhé?
Tốc độ nhanh thật đấy.
…Vậy thì làm quen thôi.
Ngôn Triều ấn nút đồng ý, tiện tay gửi một nhãn dán hình cái bắt tay qua, rồi gửi luôn danh sách vài nhà hàng vừa chọn để đối phương chọn địa điểm gặp mặt. Xong xuôi, hắn cầm quần áo bước vào phòng tắm.
07 bay lơ lửng ở cửa phòng tắm nói chuyện với hắn: [Tiểu Ngôn, cậu làm vậy thật sự sẽ khiến người ta ảo tưởng là cậu đang rất chủ động đấy.]
Ngôn Triều: [Vậy chỉ có thể chứng tỏ cậu ta là một người rất tự tin.]
07: […]
07: […]
Nghe qua, dường như cũng khá có lý.
Mười lăm phút sau, Ngôn Triều tắm xong bước ra, điện thoại đã có thêm bốn tin nhắn chưa đọc.
[White]: Quán nào cũng được, em không kén ăn lắm đâu.
[White]: Bổ sung chút là em bị dị ứng thịt vịt nhé.
[White]: Tống Bạch Hủ, tên em.
[White]: [GIF nhãn dán mèo con nghiêng đầu]
[Yan]: Vậy đến Thanh Nguyên Hiên đi.
[White]: Được.
[White]: Hẹn ngày mốt gặp.
[White]: [GIF nhãn dán mèo con cào vuốt]
[Yan]: Hẹn ngày mốt gặp.
Ngôn Triều nhìn hai chiếc nhãn dán đầu mèo cưng xỉu kia, bật cười: [Đáng yêu phết.]
[Hả?] 07 hơi ngơ ngác.
[Tao nói con mèo.] Ngôn Triều tiện tay lưu nhãn dán lại: [Mèo con. Không đáng yêu sao?]
[Đáng yêu.] 07 gật gù: [Tiểu Ngôn thích mèo à?]
[Thích chứ.] Ngôn Triều ôm laptop, thoải mái ngả lưng tựa vào chiếc gối mềm: [Làm gì có mấy ai cưỡng lại được mấy cục bông nhỏ bé này chứ?]
[Vậy sao cậu không nuôi một con?]
[Rụng lông, lười dọn lắm.] Ngôn Triều với tay lấy cặp kính chống ánh sáng xanh trên tủ đầu giường đeo lên, ngón tay lướt trên bàn di chuột của laptop để xem tài liệu công việc: [Với lại tao cũng không rảnh mà đi hầu hạ các hoàng thượng như hầu tổ tông đâu.]
07 nghĩ ngợi một lát: [Thật ra Tiểu Ngôn không thích những người có tính cách giống loài mèo đúng không?]
Loại người này thường nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, khi ở bên họ, lúc nào cũng phải phân tâm suy đoán xem anh ta đang nghĩ gì, có buồn không.
Hơn nữa, loại người này còn có một đặc điểm vô cùng nổi bật, đó là “khẩu thị tâm phi”, có miệng cũng chẳng chịu ăn nói đàng hoàng, còn xoắn xuýt hơn cả bánh quẩy.
[Cũng không hẳn.] Hàng mi đen nhánh của thanh niên hơi rủ xuống, ánh mắt nhàn nhạt: [Còn phải xem là giống mèo nào nữa.]
[Tôi hiểu rồi.] Giọng 07 ra vẻ nghiêm túc: [Tiểu Ngôn thích bé mèo vừa hoang dã vừa ngoan ngoãn, chỉ quấn quýt bên một mình cậu đúng không?]
Ngôn Triều: […Mày rút ra cái kết luận này kiểu gì thế?]
[Trực giác của hệ thống đấy.]
[…Tao thấy cái trực giác phi nhân loại này của mày chẳng chuẩn chút nào cả, cảm ơn.] Ngôn Triều lịch sự khịa lại một câu.
07 hừ nhẹ, tỏ vẻ không phục. Trực giác của nó trước giờ đã sai bao giờ đâu chứ? Bạn học Tiểu Ngôn à, không tin trực giác của hệ thống thì coi chừng có ngày chịu thiệt đấy nhé ╰_╯#
…
…
Buổi chập tối vào ngày hẹn gặp Tống Bạch Hủ, gần tối đột nhiên đổ mưa không lớn không nhỏ.
Nhờ dịp tình cờ có hẹn bàn công chuyện ở ngay gần đó, nên sau khi xong việc, Ngôn Triều đã đến Thanh Nguyên Hiên sớm hai mươi lăm phút.
Sau khi hỏi qua ý kiến của Tống Bạch Hủ, hắn gọi trước vài món, rồi định mở game đánh một ván để giết thời gian.
Phòng riêng của hắn có một nửa hướng ra mặt nước, lúc dùng bữa có thể thưởng ngoạn cảnh sắc trên hồ. Hiện giờ đang đương độ chớm hè, mặt hồ điểm xuyết những đóa sen hồng e ấp, con đường lát đá xanh thấp thoáng dưới những cụm lá sen mướt mắt. Nếu chọn đi vào phòng từ khu vườn phía sau thì sẽ phải bước qua con đường đá bắc ngang mặt nước này, nhìn từ xa cứ như đang lướt đi trên mặt nước vậy. Quả là một thiết kế vô cùng tinh tế.
Vừa đánh xong một ván game, Ngôn Triều ngoảnh đầu lại thì bắt gặp một người đang che chiếc ô giấy dầu vẽ họa tiết tua rua đỏ, thong thả bước dọc theo con đường đá trên mặt nước đi về phía này.
Cách lớp màn mưa, gương mặt người kia trông không được rõ ràng cho lắm. Nhưng chỉ liếc từ xa, Ngôn Triều đã cảm nhận được người này có khí chất rất tuyệt, mang vẻ trầm mặc và tĩnh lặng đậm nét cổ điển. Huống hồ y còn diện một bộ trang phục theo phong cách Trung Hoa cách tân, nổi bật giữa hồ sen bạt ngàn phía sau, trông hệt như một bức tranh thủy mặc đẹp đến độ hoàn mỹ.
Với tâm thế thuần túy là đang thưởng thức cái đẹp, Ngôn Triều dừng ánh mắt lại nhìn thêm chút nữa. Cho đến khi nghe thấy tiếng chuông đồng dưới mái hiên reo vang khe khẽ, vị tiểu thiếu gia họ Ngôn mới sực nhận ra đây chính là đối tượng xem mắt của mình.
Người phục vụ nhận lấy chiếc ô đã gập gọn từ tay người thanh niên, giúp cậu vén tấm rèm trúc lên. Ánh sáng vàng cam ấm áp hắt ra từ những chiếc đèn lồng giấy dưới hiên rọi xuống một bên cổ người kia, phủ lên làn da cổ trắng ngần ấy một tầng hào quang trong vắt như ngọc.