Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 7: Sau khi chia tay với thụ vạn người mê

admin 904 Chữ Cài Đặt

Đọc xong 50 vạn chữ “nguyên tác”, Ngôn Triều chỉ thấy phí cả một buổi sáng.

… Cộng thêm bẩn mắt nữa chứ.

Trong 50 vạn chữ của cuốn tiểu thuyết thì có tới gần mười vạn chữ tả cảnh Tống Diễn ân ái với mấy nam phụ khác, toàn những đoạn không thể phát sóng. Miêu tả vô cùng diễm lệ và tỉ mỉ, khiến người ta không khỏi thán phục tác giả đã tìm đâu ra nhiều kiểu như vậy.

Nhưng cũng không thể nói là không thu hoạch được gì.

Trong giấc mơ, Ngôn Triều đã được đắm chìm vào cốt truyện “nguyên tác” qua góc nhìn của mình. Còn tiểu thuyết thì lại viết theo góc nhìn của Tống Diễn, thế nên sau khi đọc xong toàn bộ, Ngôn Triều đã bổ sung được một số thông tin còn thiếu.

Đọc xong, Ngôn Triều chìm vào trầm tư. 07 không nhịn được bèn lên tiếng hỏi: ơTiểu Ngôn, cậu đang nghĩ gì vậy?”]
“Đang nghĩ đến Thiệu Vũ.”

Tam tiểu thư nhà họ Thiệu – Thiệu Vũ, người xui xẻo trong “nguyên tác” đã đính hôn với hắn, rồi lại bị hắn bỏ rơi ngay trong tiệc đính hôn.

Hắn quen biết Thiệu Vũ hồi còn đi du học. Còn vì sao lại đính hôn với cô, đơn giản là đôi bên cùng có lợi.

Hắn cần một vị hôn thê môn đăng hộ đối để đối phó với người nhà, còn Thiệu Vũ thì chỉ muốn mượn thế lực của cuộc hôn nhân này để củng cố sức mạnh ganh đua quyền thừa kế gia tộc với hai người anh trai cùng cha khác mẹ của mình.

Ngôn Triều thầm nghĩ, hắn nên nói lời xin lỗi với Thiệu Vũ.

Bất kể vì lý do gì mà đính hôn với cô, hành động bỏ rơi một cô gái ngay tại bữa tiệc đính hôn để đi tìm tình cũ quả thật là hành vi vô cùng khốn nạn, không bằng cầm thú.

Tiểu thuyết chỉ nhắc đến việc hắn bỏ lại Thiệu Vũ trong tiệc đính hôn rồi bỏ trốn, thế nên hôn sự kia chắc chắn là không thành. Đoạn sau, ở một tình tiết không quan trọng nào đó, truyện có nói lướt qua rằng nhà họ Thiệu đã lọt vào tay Đại thiếu gia, còn Tam tiểu thư Thiệu Vũ thì được gả vào một hào môn nào đó ở thủ đô làm phu nhân giàu có.
Thế nhưng, với những gì Ngôn Triều hiểu về Thiệu Vũ, vị Tam tiểu thư này tuyệt đối không phải loại người cam chịu làm phu nhân hào môn suốt ngày chỉ biết mua sắm, làm đẹp, tiệc tùng, sống chẳng khác gì một bình hoa xinh đẹp.

Với tham vọng và thủ đoạn như vậy, không làm người đứng đầu nhà họ Thiệu thì thật đáng tiếc.

Nhưng may thay, hiện tại những chuyện này vẫn chưa xảy ra.

Ngôn Triều đậy nắp bút lại, tiện tay nhét mấy tờ giấy A4 nháp đầy chữ xuống gầm bàn trà, vớ lấy chìa khóa xe rồi đứng dậy.

[Tiểu Ngôn, cậu đi đâu thế?]

[Về nhà ăn chực.]

…

“Cũng biết đường mò về cơ đấy? Tôi còn tưởng Ngôn đại thiếu gia đây định tự lập rồi chứ.”

Đây là câu đầu tiên cha Ngôn nói khi gặp con trai mình sau ba tháng không về nhà.

Ngôn Triều làm ngơ những lời mỉa mai của cha mình, kéo ghế bàn ăn ngồi xuống.
“Hiếm lắm Tiểu Triều mới về một chuyến, ông nói chuyện có thể dễ nghe một chút không?” Ngôn phu nhân hờn trách, rồi đẩy bát chè ngọt vừa múc xong tới trước mặt hắn: “Hôm nay mẹ vừa hay chưng món chè mộc nhĩ tuyết lê con thích nhất, cungx thật trùng hợp.”

“Cảm ơn mẹ.” Ngôn Triều có chút lơ đễnh ăn canh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lần cuối gặp mẹ trong giấc mơ đó.

Hắn phải làm mẹ thất vọng đến mức nào, mới khiến ánh mắt bà nhìn hắn chỉ còn lại sự tĩnh lặng thờ ơ lạnh nhạt, khiến bà cả đời về sau không muốn gặp con mình một lần nào nữa.

“Tiểu Triều, có chuyện gì không vui à?”

Giọng nói của mẹ kéo Ngôn Triều về thực tại. Vừa ngẩng lên, hắn đã bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng đầy dịu đàng và quan tâm của bà.

“Sao trông con nhiều tâm sự thế? Gặp khó khăn gì cứ nói với mẹ.” Bà đưa tay vuốt nhẹ sau gáy Ngôn Triều, thì thầm: “Đừng bắt chước cha con, chuyện gì cũng giữ trong lòng.”

Cha Ngôn hừ lạnh: “Nó có chuyện gì được chứ? Chẳng qua là thẻ bị khóa, không đủ tiền tiêu thôi, với cái mức lương sau thuế miễn cưỡng hơn vạn của nó, có đủ chi trả cho những khoản chi tiêu hàng ngày không? Mua một cái đồng hồ còn không đủ số lẻ nữa là?”

Ngôn Triều vốn định cãi lại một câi “Con tự nuôi mình được, không phiền cha bận tâm”, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Hắn mím môi, chọn cách bỏ ngoài tai, tiếp tục ăn canh.

Thấy con trai không cãi lại như mọi khi, cha Ngôn tưởng hắn biết điều rồi, chỉ vì sĩ diện nên mới không nói thẳng ra. Ông giãn chân mày, nhưng giọng vẫn nghiêm nghị: “Hết tiền rồi thì cút về nhà mà ở! Tuần sau bắt đầu đi làm ở công ty nhà mình.”