Đến nội dung chính

Chương 5: Buổi sinh hoạt công dân đầu tiên

admin 1.550 Chữ Cài Đặt

Sáng thứ hai, Đặng Ngọc Nam mơ màng mở mắt, hai mí nặng trĩu đến mức gần như chẳng muốn nhấc lên. Tiếng báo thức réo liên tục bên cạnh khiến cậu phải đưa tay mò mẫm trên đầu giường, mất một lúc mới chạm được vào điện thoại rồi tắt đi.

Ngoài trời đã chớm sáng, Đặng Ngọc Nam ngồi trên giường thêm vài giây, đầu óc vẫn còn mơ hồ, miệng lẩm bẩm, “chết tiệt, đi làm mình đâu phải dậy sớm như thế này”. Mới sáu giờ sáng, cậu đã phải bò ra khỏi chăn, cảm giác chẳng khác nào bị người ta kéo khỏi giấc ngủ.

Đặng Ngọc Nam vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, đến lúc trở ra mới phát hiện Trần Kiến Quang cũng đã rời giường. Cậu nhìn sang người đang chuẩn bị quần áo, hơi khựng lại rồi hỏi.

“Báo thức của tao làm mày tỉnh à?”

Đặng Ngọc Nam có chút tự trách, tiếng báo thức sáng nay quả thật hơi lớn, mà đã lâu rồi cậu chẳng phải dậy sớm như vậy, cứ sợ bản thân ngủ quên nên mới chỉnh âm lượng cao hơn bình thường. Trần Kiến Quang lập tức lắc đầu xua tay.
“Không phải, sáng nay tao cũng phải đi học.”

Hai ngày ở chung, Đặng Ngọc Nam chưa từng hỏi Trần Kiến Quang học trường nào. Đến lúc này cậu mới biết hai người vậy mà học cùng trường, thậm chí còn chung lớp.

Trần Kiến Quang cũng chẳng ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, vẻ mặt lập tức sáng lên. Ban nãy còn ủ rũ vì phải dậy sớm, vậy mà biết mình có người đi cùng, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cả người tràn đầy sức sống.

Hai người chưa ăn sáng, trước tiên cùng đi đến trường. Tuần đầu năm học thường có buổi sinh hoạt công dân ở hội trường lớn, sinh viên các lớp được yêu cầu tập trung từ sớm.

Khi Đặng Ngọc Nam và Trần Kiến Quang tới nơi, bên ngoài hội trường đã có rất nhiều người đứng chờ. Đặng Ngọc Nam nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã khá sát giờ mà cửa vẫn chưa mở, cậu và Trần Kiến Quang đành đứng ngoài chờ thêm khoảng mười phút.
Đến lúc có người vội vàng chạy tới mở cửa, đám sinh viên bên ngoài mới lần lượt đi vào. Đặng Ngọc Nam tìm được chỗ ngồi khá xa khán đài rồi ngồi xuống, cả người lập tức thả lỏng.

Tuần sinh hoạt công dân quả nhiên vẫn buồn ngủ như trong trí nhớ của cậu, chẳng có việc gì làm, cũng chẳng cần ghi chép quá nhiều, phần lớn thời gian là ngồi nghe giảng viên phía trên giới thiệu về trường và những quy định dành cho sinh viên.

Đặng Ngọc Nam ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu. Sáng nay cậu dậy quá sớm, trong khi hội trường lại mát lạnh, ngồi yên một chỗ càng khiến cơn buồn ngủ kéo tới nhanh hơn.

Trần Kiến Quang ngồi bên cạnh thì chẳng có vẻ gì buồn ngủ, anh cúi đầu chơi game trên điện thoại. Thấy Đặng Ngọc Nam liên tục dụi mắt, anh nghiêng đầu sang.

“Có muốn ngủ thì ngủ đi, có gì tao gọi.”
Đặng Ngọc Nam cũng chẳng khách sáo, lập tức dựa lưng vào ghế.

“Vậy có việc gì thì gọi tao nhé. Tao buồn ngủ quá.”

Dứt lời, hai mí mắt của Đặng Ngọc Nam đã sụp xuống. Cậu gần như ngủ ngay lập tức.

Không biết qua bao lâu, vai Đặng Ngọc Nam bị lay nhẹ. Cậu nhíu mày, chậm rãi mở mắt, trước tiên nhìn thấy Trần Kiến Quang ngồi bên cạnh, sau đó mới nhận ra hội trường đã vãn người.

Đặng Ngọc Nam đưa tay che miệng ngáp, rồi vươn vai, cả người vẫn còn lười biếng vì chưa tỉnh hẳn. Trần Kiến Quang cất điện thoại vào túi.

“Ra chơi rồi, được nghỉ nửa tiếng. Đi ăn sáng đi, tao đói rồi.”

Nhắc đến ăn sáng, Đặng Ngọc Nam cũng lập tức cảm thấy bụng mình trống rỗng. Cậu cúi đầu xoa bụng, vừa đứng lên thì trước mắt bỗng tối sầm, đầu óc choáng váng, cả người mất thăng bằng lao về phía trước.

Đặng Ngọc Nam còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã vòng qua eo giữ chặt lấy cậu.

Trần Kiến Quang phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, lúc ôm được người mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào. Anh hơi sững lại, bàn tay vẫn đặt bên eo Đặng Ngọc Nam, vẻ mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt.

Đặng Ngọc Nam mất vài giây mới hoàn hồn, cơn buồn ngủ cũng theo cú choáng vừa rồi mà tan sạch. Cậu cúi mắt nhìn cánh tay đang vòng quanh eo mình, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trần Kiến Quang.

“Được rồi, cảm ơn.”

Trần Kiến Quang lúc này mới chậm rãi thu tay về, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang Đặng Ngọc Nam, như muốn chắc chắn cậu thật sự ổn.

Hai người rời khỏi hội trường, Đặng Ngọc Nam vừa đi vừa hỏi: “Mày muốn ăn gì?”

Trần Kiến Quang suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Ăn xôi nhé.”

“Ừ. Ăn xôi cũng được, chắc bụng.”

Ngoài cổng trường vẫn có hàng xôi rong quen thuộc bên lề đường. Đặng Ngọc Nam mua hai phần, phần của cậu mười nghìn, còn phần của Trần Kiến Quang mười lăm nghìn.

Đặng Ngọc Nam chủ động trả tiền, dù sao trước đó cậu đã nhận phần tiền sinh hoạt mà Trần Kiến Quang đưa để lo những khoản ăn uống hằng ngày. Hai người tìm một chiếc ghế nhựa đỏ hơi cũ bên cạnh hàng xôi rồi ngồi xuống ăn luôn.

Cầm hộp xôi nóng trên tay, Đặng Ngọc Nam bất giác nhớ đến những ngày còn đi học trước kia, cũng là những chiếc ghế nhựa đỏ, cũng là một bữa sáng đơn giản bên lề đường.

Ăn xong, hai người đều hơi khát. Đặng Ngọc Nam định mua một chai nước lọc cho mình, còn Trần Kiến Quang đang định tìm trà C2 thì bỗng nhìn thấy gì đó phía trước, hai mắt lập tức sáng lên.

Anh kéo Đặng Ngọc Nam rẽ sang hướng khác, đi thẳng vào một quán trà sữa.

Đặng Ngọc Nam còn chưa kịp hỏi, Trần Kiến Quang đã gọi hai cốc size lớn rồi thanh toán luôn, hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối. Sau đó, anh dúi cốc trà sữa trân châu vào tay Đặng Ngọc Nam.

“Uống đi, ăn xôi khát khô cả cổ rồi.”

Cốc trà sữa mát lạnh, hơi nước đọng bên ngoài khiến lòng bàn tay Đặng Ngọc Nam dịu đi. Cậu cúi xuống nhìn cốc trà sữa trong tay, rồi lại nhìn Trần Kiến Quang.

“Lần sau ăn uống gì thì bảo tao. Tiền ăn uống của mày, tao đang cầm đây. Đưa mã đây tao chuyển qua cho.”

Đặng Ngọc Nam vốn đã tính cả tiền ăn uống linh tinh của Trần Kiến Quang vào khoản tiền ăn uống chính, những lúc anh muốn mua gì, cậu sẽ chủ động thanh toán. Hai người đều là tân sinh viên, đầu năm học còn có rất nhiều khoản phải chi, tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Trần Kiến Quang xua tay, chẳng để tâm chuyện đó: “Không sao, chỉ là cốc trà sữa thôi. Mau uống đi, ngon phết.”

Bị Trần Kiến Quang thúc giục, Đặng Ngọc Nam đành nhấp thử một ngụm.

Đây là lần đầu tiên cậu uống trà sữa. Kiếp trước, Đặng Ngọc Nam chưa từng thử mấy thứ này, sau khi đi làm có tiền cũng chẳng nghĩ đến chuyện mua, lúc nào cũng sợ bản thân uống không hợp khẩu vị, bỏ tiền ra lại thấy phí.

Vậy mà lần này, vị ngọt vừa phải lan trên đầu lưỡi, chẳng hề ngấy như cậu tưởng. Những viên trân châu màu nâu nâu dẻo dẻo, nhai khá bắt miệng.

Đặng Ngọc Nam uống thêm một ngụm, hai mắt bất giác sáng lên. Trần Kiến Quang vẫn luôn quan sát phản ứng của cậu, thấy vậy, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

“Ngon đúng không?”

Đặng Ngọc Nam chẳng đáp, cậu gật đầu, sau đó cúi xuống tiếp tục hút trà sữa. Hai má hơi phồng lên vì trong miệng còn đầy trân châu, trông chẳng khác nào sóc chuột.

Ánh mắt Trần Kiến Quang dừng lại trên gương mặt ấy vài giây, khóe miệng càng cong hơn, rồi anh mới quay mặt đi.

Ăn uống xong xuôi, hai người lại quay trở vào hội trường để tiếp tục buổi sinh hoạt. Lần này giảng viên bắt đầu nói về tín chỉ, thang điểm và những vấn đề liên quan đến chương trình học.

Đặng Ngọc Nam từng là sinh viên, những thứ này cậu đều đã biết nên chẳng mấy hứng thú. Trần Kiến Quang ngược lại nghe khá chăm chú, anh ngồi thẳng người, mắt nhìn lên màn hình, thỉnh thoảng còn cúi xuống ghi lại vài thông tin cần thiết.

Đặng Ngọc Nam quay sang nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trần Kiến Quang, khóe miệng không khỏi cong lên. Mới hôm qua còn nằm dài ở nhà, vậy mà đến trường lại lập tức biến thành một sinh viên chăm chỉ, có chút buồn cười.