Ở quầy bar. An Nhiên kể cho Trúc Anh biết. Chuyện hợp đồng của Thảo Nhi thật ra không phải do Gia Hân vô tình ký. Mà đó là một âm mưu muốn moi tiền của Thảo Nhi.
Gia Hân đã phản bội Thảo Nhi để đi theo một cô gái khác tên là Phương Thúy. Cô ta là trẻ mồ côi lăn lộn ở ngoài xã hội từ nhỏ nên rất trải đời. Cô ta đã dụ dỗ Gia Hân lừa tiền của Thảo Nhi để lấy chút vốn làm ăn. Chỉ cần có tiền bồi thường hợp đồng của Thảo Nhi. Hai người họ sẽ bỏ vào trong Nam sống với nhau thật hạnh phúc. Gia Hân không chút ngần ngại liền đồng ý đặt bút ký tên vào hợp đồng kia. Và trong quá trình sản xuất lô hàng này. Hai người họ cũng hợp tác rút ruột được một khoản vốn không hề nhỏ ở khâu thu mua nguyên vật liệu. An Nhiên đưa ra đoạn ghi âm mà mình đã vô tình nghe lén được. Đó là cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Cô bật lên cho Trúc Anh nghe. Nghe xong, Trúc Anh thật sự nổi giận. Tình cảm mà cô dành cho Thảo Nhi vốn đã chốn dấu ở tận đáy lòng. Nay thấy người mình yêu bị lợi dụng như vậy. Cô chả nghĩ ngợi gì mà chép lại đoạn ghi âm rồi vội vàng đi tìm Thảo Nhi để vạch mặt kẻ phản bội kia cho Thảo Nhi biết. Chỉ là cô không ngờ. Thảo Nhi lại yêu đến điên dại như vậy. Biết mình bị lừa gạt. Em chẳng những không nổi giận với họ. Mà còn sẵn sàng xoay sở, lo liệu cho Gia Hân một khoản tiền lớn để cô ta cao chạy xa bay cùng người cô ta yêu.
Lô hàng đang sản xuất cũng vì vậy mà ngưng lại, đem ra ngoài chợ bán đại trà cũng chả được bao nhiêu.
Bà Thảo Uyên, mẹ của Thảo Nhi biết chuyện liền làm ầm lên, rồi tức đến mức nhập viện. Công ty thì rơi vào khó khăn trong việc xoay vòng vốn. Sổ đỏ thì đã đem cắm ở ngân hàng. Để giải quyết hậu quả do đứa con gái trời đánh này gây ra. Cha của Thảo Nhi đã ép em phải kết hôn với một đối tác làm ăn lớn của công ty. Người này hơn Thảo Nhi tới mười bốn tuổi. Đã từng ly hôn vợ vì thói ăn chơi, gái gú. Cha em nghĩ rằng, dù sao con mình cũng là đồ mê gái. Vậy thì nhân cơ hội này ép em kết hôn với một người đàn ông. Vừa là để bảo vệ danh tiếng của gia đình. Vừa là để ép Thảo Nhi vì gia đình mà chiều chuộng thói trăng hoa của người kia. Dù sao thì cũng không có tình cảm với họ. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, mắt nhắm mắt mở trong cuộc hôn nhân này thì gia đình ông ta cũng sẽ có chỗ dựa.
Thảo Nhi biết bản thân đã đẩy gia đình vào cảnh nợ nần, thiếu thốn. Người mình yêu lại đã rời xa. Em trở nên bất cần đời. Muốn xuôi theo cha. Trái tim đã nguội lạnh rồi, thì ở bên ai cũng vậy thôi.
Trúc Anh biết chuyện liền không cam tâm để Thảo Nhi gả cho người như vậy. Nên cô chủ động tìm đến Thảo Nhi. Yêu cầu em ở bên mình. Cô và gia đình sẽ dốc lòng giúp em vượt qua khó khăn và lấy lại sự nghiệp.
Mặc dù cha mẹ Thảo Nhi không thích việc Thảo Nhi sẽ cưới một người con gái. Nhưng so với việc để Thảo Nhi kết hôn đối tác kia. Thì để Thảo Nhi cưới một cô gái hết lòng hết dạ. Sẵn sàng moi hết tim gan của mình ra cho cả gia đình người yêu vẫn tốt hơn. Vậy là Thảo Nhi đồng ý làm đám cưới với Trúc Anh. Có điều, vì còn trục trặc giấy tờ, họ vẫn chưa đi ra nước ngoài đăng ký kết hôn được.