Đến nội dung chính

Chương 2: Chán ghét bản thân

admin 744 Chữ Cài Đặt

Cuộc đời Trúc Anh vốn đã rất bằng phẳng. Từ khi sinh ra đến giờ, cô không phải thiếu thốn bất kể thứ gì từ vật chất đến tình cảm. Bất kể thứ gì cô muốn, cha mẹ cũng đều dành hết cho cô. Chính vì vậy mà cô sống khá bản năng, vô tri và kiêu kỳ. Thế nên cô có rất ít bạn bè.

Cô, Thảo Nhi và Gia Hân quen biết nhau từ nhỏ. Gia Hân là em gái của bác sĩ An Nhiên. Người đã trực tiếp làm thụ tinh trong ống nghiệm cho cô và Thảo Nhi.

Trúc Anh hơn Thảo Nhi một tuổi, hơn Gia Hân hai tuổi. Trước đây cả ba gia đình đều sống trong một khu phố nhỏ. Nhà Trúc Anh giàu có nhất khu đó. Nhà Thảo Nhi thuộc tầm trung. Còn nhà Gia Hân thì chỉ ở diện tàm tạm, đủ ăn, đủ mặc thôi. Trúc Anh thích chơi với Thảo Nhi mà Thảo Nhi thì lại thích chơi với Gia Hân nên cô mới miễn cưỡng vì Thảo Nhi mà chơi cùng Gia Hân.
Sau này, công việc làm ăn của nhà Trúc Anh phất lên nhanh chóng. Cha cô đã mua một căn biệt thự ở khu nhà giàu rồi chuyển tới đó sinh sống. Trúc Anh không muốn xa Thảo Nhi nên đã xin cha cho học ở trường cũ để được gặp em ấy mỗi ngày. Ngay cả khi lên cấp ba, Trúc Anh cũng chọn trường ở khu phố cũ để đợi Thảo Nhi một năm sau sẽ học cùng trường với mình.

Năm Thảo Nhi lên lớp mười. Trúc Anh học lớp mười một. Hai người lại được học cùng trường nên gặp nhau mỗi ngày. Tình cảm của họ lại càng trở nên thân thiết hơn. Trúc Anh lúc nào cũng chỉ muốn bám dính lấy Thảo Nhi mà thôi.

Cho tới một ngày. Vào thời điểm cuối năm học. Thảo Nhi có vẻ rất bận rộn. Cứ tan học là chạy về nhà ngay chứ không la cà quán xá cùng Trúc Anh như trước nữa. Trúc Anh tranh thủ giờ ra chơi xuống hỏi Thảo Nhi thì biết được. Thảo Nhi bận ôn thi cùng Gia Hân. Vì Gia Hân học không giỏi nên rất khó thi đỗ vào trường cấp ba mà cô và Thảo Nhi đang học. Thấy vậy, Trúc Anh mới tỏ ý cũng muốn giúp Gia Hân. Thảo Nhi liền nói là không cần đâu. Em ấy đưa ra lý do là vì nhà Trúc Anh ở xa, đi lại sẽ bất tiện. Chứ thực chất là vì Gia Hân không hề ưa Trúc Anh chút nào cả.
Mãi đến sau này, khi Gia Hân không thi đỗ vào trường cấp ba thì Trúc Anh cũng mới phát hiện ra là Thảo Nhi và Gia Hân đang yêu nhau. Lúc đó Trúc Anh cũng biết, bản thân mình đã rung động với Thảo Nhi từ lâu rồi. Có lẽ, đây chính là trắc trở đầu tiên mà cô gặp phải trên đoạn đường đời của mình.

Vì không thi đỗ trường công lập gần nhà, nên Gia Hân phải đi học ở trường dân lập xa hơn. Thảo Nhi cứ ngày ngày lấy xe đạp điện đưa đón Gia Hân đi học. Trúc Anh ngồi trong xe hơi, được tài xế của cha đưa đón mỗi ngày nhưng vẫn cảm thấy đố kỵ khi nhìn Gia Hân ngồi sau xe đạp điện của Thảo Nhi.

Sự kiêu hãnh của một cô gái vừa xinh đẹp, học giỏi lại vừa có tiền khiến cho Trúc Anh cảm thấy rất chán ghét bản thân. Cô hơn Gia Hân mọi thứ. Vậy mà trong chuyện tình yêu. Cô lại phải chịu thua một con bé rất đỗi bình thường.
Nỗi buồn ấy cứ gặm nhấm Trúc Anh suốt hai năm học còn lại ở cấp ba. Cô tránh mặt Thảo Nhi mà Thảo Nhi cũng chẳng quan tâm tới điều đó. Trúc Anh lao đầu vào học để quên đi tình cảm đơn phương của mình. Nhưng cũng không thể nào quên được người con gái ấy.

Học xong cấp ba. Trúc Anh quyết định đi du học để không phải thấy Thảo Nhi và Gia Hân nữa. Cha mẹ cô cũng rất ủng hộ việc này. Với học lực của Trúc Anh. Không cần sự trợ giúp của gia đình. Cô vẫn dễ dàng có được học bổng để đi du học.