Đến nội dung chính

Chương 24: Một cây đàn thôi cần gì làm lớn chuyện

admin 2.622 Chữ Cài Đặt

“Không biết thì càng không được động vào. Tay chân táy máy thế à? Cha mẹ không dạy là không được đụng đồ người khác khi chưa cho phép sao?”

Lời trách cứ sắc lạnh khiến cả căn phòng lập tức im xuống, những người đang ngồi gần đó vội vàng đứng dậy, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Phan Thanh Thùy.

“Chị Thùy, bình tĩnh nào. Hôm nay là sinh nhật chị, ngày vui mà, đừng căng thẳng thế.”

Một người vội chen vào giữa, cố nở nụ cười hòa giải, còn người bên cạnh cũng bước tới đặt tay lên vai Phan Thanh Thùy, định kéo cô ngồi xuống.

“Cho qua đi chị. Thằng bé lỡ rồi, nó xin lỗi rồi mà.”

Nhưng thanh niên kia bị mắng trước mặt đông người, lòng tự ái lập tức bốc lên, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng trở nên hung hăng: “Chị tưởng cây đàn đó quý lắm à? Làm bộ giàu có chắc? Hỏng thì tôi đền, cần gì làm quá lên!”
Bầu không khí lập tức đông cứng, Chu Quỳnh Trâm đứng bên cạnh cũng nhíu mày. Mấy người khác vội kéo thanh niên kia lùi ra sau, sợ hai bên thật sự lao vào nhau.

Phan Thanh Thùy lúc này đã hoàn toàn lạnh mặt, đôi mắt tối sầm, quai hàm siết chặt, bàn tay đang giữ cây đàn nổi rõ gân xanh, như thể cô đang phải dùng hết sức để kiềm chế cơn giận đang dâng lên.

Ngay khi Phan Thanh Thùy định bước tới, Phạm Trang Nhung đã vội chạy đến từ phía sau: “Chị Thùy, bình tĩnh.”

Phạm Trang Nhung ôm lấy eo Phan Thanh Thùy, cố giữ cô lại, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đầy lo lắng: “Nói chuyện đàng hoàng đã. Thằng bé chỉ lỡ lời thôi.”

Phan Thanh Thùy gần như chẳng nghe thấy gì nữa, ánh mắt vẫn dán chặt lên người đối diện, lạnh đến mức khiến người khác chẳng dám nhìn thẳng. Còn Tô Hải Ngọc ngồi ở góc phòng, từ đầu tới cuối vẫn chẳng lên tiếng.
Nàng nhìn cây guitar trong tay Phan Thanh Thùy, nhìn bàn tay cô đang siết chặt thân đàn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt dần chìm xuống.

Chu Quỳnh Trâm bị kẹp ở giữa đến mức mặt đỏ gay, mái tóc cũng rối tung vì chen vào giữa hai người đang nóng giận. Cô dùng hết sức đẩy hai bên tách ra, hai cánh tay căng cứng đến nổi gân xanh, hơi thở dồn dập.

“Mày im ngay. Câm một lát thì chết à? Không nói được gì hay thì ngậm miệng lại. Mày có tin chị ấy đấm mày không?”

Chu Quỳnh Trâm gần như gầm lên, một tay giữ chặt thanh niên kia, tay còn lại chắn trước người Phan Thanh Thùy, sợ buông lỏng một chút thôi, mọi chuyện sẽ thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trong lúc cả căn phòng rối tung, Tô Hải Ngọc lại ngồi im ở góc sofa. Nàng cầm cốc nước đá trong tay, đầu ngón tay khẽ xoay quanh thành cốc lạnh buốt, tiếng đá va vào thủy tinh vang lên lách cách rất nhỏ giữa sự hỗn loạn.
Ánh mắt Tô Hải Ngọc lướt qua mọi người rồi dừng lại trên cây guitar trong tay Phan Thanh Thùy.

Một cây đàn thôi.

Ít nhất, trong mắt người khác là vậy. Nhưng với Tô Hải Ngọc, cây đàn ấy từng rất quan trọng. Nàng vẫn nhớ khoảng thời gian mình dè sẻn từng đồng, nhịn ăn sáng mấy hôm liền, cuối cùng mới gom đủ một triệu hai trăm nghìn để mua nó.

Hôm đem tặng, Tô Hải Ngọc hồi hộp đến mức cả đêm chẳng ngủ được, cứ nghĩ mãi xem Phan Thanh Thùy có thích hay không, có vui hay không.

Kết quả, cây đàn bị cất vào một góc, rồi chẳng ai nhắc đến nữa.

Tô Hải Ngọc khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi. Trong lòng nàng, người làm quá mọi chuyện lúc này chẳng phải thanh niên kia.

Là Phan Thanh Thùy.

Chu Quỳnh Trâm bị kẹp ở giữa đến mức mặt đỏ gay, thở cũng chẳng ra hơi. Cô quay đầu nhìn thấy Tô Hải Ngọc vẫn còn ngồi uống nước, lập tức gào lên đầy tuyệt vọng.

“Ngọc. Làm gì đi chứ. Tao sắp bị kẹp giữa hai người này tới chết rồi.”

Tô Hải Ngọc chậm rãi ngẩng đầu nhìn Chu Quỳnh Trâm, nàng nhún vai, vẻ mặt đầy bất lực. Nàng biết người khác nói thì Phan Thanh Thùy chưa chắc chịu nghe, bình thường cô đã cứng đầu, lúc nổi nóng lại càng khó đối phó.

Nhưng ánh mắt cầu cứu của Chu Quỳnh Trâm khiến Tô Hải Ngọc chẳng thể mặc kệ mãi.

Nàng thở ra một hơi rất khẽ rồi đặt cốc nước xuống bàn, sau đó đứng dậy, chậm rãi bước tới. Giữa bầu không khí căng thẳng, lời nói của Tô Hải Ngọc lại mềm xuống, nhẹ nhàng như đang dỗ dành người trước mặt.

“Thùy, thôi đi. Chỉ là cây đàn thôi, cần gì làm quá thế?”

Cả căn phòng lập tức im bặt.

Phan Thanh Thùy đang siết chặt cây đàn bỗng khựng lại, quai hàm vẫn căng cứng, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cô quay sang nhìn Tô Hải Ngọc vài giây, ánh mắt tối sầm, giống như đang cố ép cơn nóng trong lòng xuống.

Rồi Phan Thanh Thùy hừ lạnh một tiếng, cánh tay đang bị Phạm Trang Nhung ôm chặt cũng bị cô hất ra đầy khó chịu. Chẳng nói thêm lời nào, cô ôm cây guitar quay người đi thẳng vào phòng ngủ, bóng lưng cao lớn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa đóng sầm.

Bầu không khí căng cứng suốt nãy giờ cuối cùng cũng dịu xuống. Chu Quỳnh Trâm đứng thở hồng hộc, cả người như vừa trải qua một trận đánh thật sự. Cô đưa tay quệt mồ hôi trên cổ rồi quay sang giơ ngón tay cái với Tô Hải Ngọc.

“Mày đúng là cứu tinh.”

Tô Hải Ngọc kéo khóe môi cho có lệ rồi ngồi xuống chỗ cũ. Thanh niên kia vẫn còn tức đến đỏ mặt, hậm hực vài câu rồi bỏ đi thẳng, chẳng ai giữ lại.

Phạm Trang Nhung đứng im tại chỗ, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Tô Hải Ngọc, mang theo vẻ dò xét khó giấu.

Vừa rồi, một câu của Tô Hải Ngọc đã khiến Phan Thanh Thùy lập tức dừng lại, dễ dàng đến mức khó tin. Phạm Trang Nhung chẳng hiểu nổi.

Tô Hải Ngọc cảm nhận được ánh mắt ấy nhưng chẳng buồn phản ứng, nàng cúi xuống cầm lại cốc nước, vẻ mặt bình thản như chuyện vừa xảy ra hoàn toàn chẳng liên quan đến mình.

Một lúc sau, Phạm Trang Nhung mới bước tới, hai tay đan sau lưng, trên môi treo nụ cười nhẹ nhưng nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo. Chu Quỳnh Trâm thấy cô đi về phía mình thì lập tức sáng mắt lên, còn vô thức chỉnh lại mái tóc.

Nhưng Phạm Trang Nhung lại dừng trước mặt Tô Hải Ngọc, cô nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò lẫn thăm dò.

“Chị Ngọc, sao chị giỏi thế? Chỉ nói một lần mà chị Thùy đã nghe ngay. Chị làm thế nào vậy?”

Tô Hải Ngọc khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt mang theo vẻ hờ hững khó đoán. Nàng dựa lưng vào sofa, đầu ngón tay chậm rãi xoay cốc nước lạnh trong tay rồi mới thong thả lên tiếng.

“Nói thôi, đơn giản vậy đó. Chắc tại chị nói đúng, cái Thùy thấy hợp lý nên suy nghĩ lại. Chị nghĩ thế.”

Nói xong, Tô Hải Ngọc cũng chẳng có ý tiếp tục câu chuyện, nàng quay đầu sang phía khác, tự nhiên bắt chuyện với người bên cạnh, để mặc Phạm Trang Nhung đứng đó với vẻ mặt lửng lơ khó xử.

Nhưng trong lòng Tô Hải Ngọc đã hiểu ra vài chuyện, ánh mắt Phạm Trang Nhung nhìn Phan Thanh Thùy quá rõ ràng.

Cách cô vô thức dõi theo những hành động của Phan Thanh Thùy, lúc cô nổi nóng thì lo lắng, lúc cô bước ra ngoài lại vô thức sáng mắt lên, người ngoài nhìn qua cũng đủ hiểu Phạm Trang Nhung thích cô đến mức nào.

Chu Quỳnh Trâm đứng gần đó thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu, cô thở dài đầy bất đắc dĩ rồi cúi xuống nói nhỏ với Phạm Trang Nhung.

“Chị nói rồi mà, Nhung. Đừng để bản thân rơi vào tình cảnh khó xử. Cái Ngọc không dễ gần, cũng không dễ thân như em nghĩ đâu.”

Phạm Trang Nhung bĩu môi, dáng vẻ vẫn chẳng chịu bỏ cuộc. Cô ngồi phịch xuống cạnh Chu Quỳnh Trâm, hai tay siết vào nhau rồi nghiêng đầu nhìn cô.

“Kệ em. Quan trọng là tại sao chị Thùy lại nghe lời chị Ngọc đến vậy?”

Chu Quỳnh Trâm thoáng khựng lại.

Khoảng cách bất ngờ gần như vậy khiến tim cô đập hụt một nhịp, mùi nước hoa nhè nhẹ từ người Phạm Trang Nhung thoang thoảng bên cạnh khiến Chu Quỳnh Trâm vô thức ngồi thẳng lưng hơn. Cô giả vờ ho khan, vuốt cằm ra vẻ suy tư rồi mới đáp.

“Nãy em không nghe chị Ngọc nói à? Có lẽ vì họ là bạn thân.”

Ngay lúc ấy, cửa phòng ngủ bật mở. Phan Thanh Thùy từ bên trong bước ra, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt cô vẫn còn lạnh sau trận cáu gắt vừa rồi.

Ánh mắt Phan Thanh Thùy đảo quanh phòng rất nhanh, vô tình bắt gặp Phạm Trang Nhung đang cười tươi với mình. Cô còn cố ý vỗ nhẹ xuống khoảng trống bên cạnh, muốn gọi Phan Thanh Thùy sang ngồi gần.

Nhưng Phan Thanh Thùy chỉ liếc qua một cái rồi dửng dưng bước thẳng đi, điểm dừng cuối cùng vẫn là chỗ Tô Hải Ngọc.

Mọi người thấy Phan Thanh Thùy tới thì tự giác nhích sang hai bên, chừa ra một khoảng trống cạnh Tô Hải Ngọc. Cô ngồi xuống rất tự nhiên, đầu gối gần như chạm sát vào chân nàng.

Tô Hải Ngọc lập tức nhíu mày, nàng khó chịu dịch người sang bên cạnh. Phan Thanh Thùy lại bình thản nhích theo. Tô Hải Ngọc tiếp tục tránh, Phan Thanh Thùy tiếp tục áp sát.

Dây dưa vài lần, cuối cùng Tô Hải Ngọc cũng hết kiên nhẫn. Nàng chán nản tựa lưng vào sofa, mặc kệ Phan Thanh Thùy muốn ngồi thế nào thì ngồi.

Phạm Trang Nhung nhìn toàn bộ cảnh đó, trong lòng lập tức khó chịu. Cô siết chặt tay, ánh mắt nhìn hai người ngày càng sâu hơn.

Phạm Trang Nhung bất ngờ kéo mạnh Chu Quỳnh Trâm cúi xuống gần mình. Mái tóc dài khẽ lướt qua vai cô, khoảng cách gần đến mức Chu Quỳnh Trâm còn ngửi thấy mùi dầu gội ngọt dịu trên người đối phương.

“Chị Trâm, em thích chị Thùy. Thích lâu rồi. Chị giúp em nhé.”

Chu Quỳnh Trâm trợn tròn mắt, cô sững người vài giây rồi bật thốt: “Em thích con Thùy…”

Chưa nói hết câu, Phạm Trang Nhung đã hoảng hốt bịt miệng cô lại. Động tác quá mạnh khiến cả hai loạng choạng suýt ngã xuống sofa, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Ngay cả Tô Hải Ngọc cũng khựng lại vài giây, ánh mắt lạnh nhạt lướt về phía hai người.

Phạm Trang Nhung cười gượng, vội vàng chữa cháy: “Không có gì đâu. Em với chị Trâm chỉ nói chuyện linh tinh thôi. Phải không, chị Trâm?”

Chu Quỳnh Trâm bị bịt miệng đến đỏ cả mặt, cô kéo tay Phạm Trang Nhung xuống rồi cười khan liên tục.

“Ha ha, đúng vậy. Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý bọn tôi.”

Ngoài mặt Chu Quỳnh Trâm vẫn cười, nhưng trong lòng đã rối thành một mớ. Lỡ Phan Thanh Thùy nghe thấy thì sao, nếu thật sự nghe được, cô sẽ phản ứng thế nào.

Ngay cả Phạm Trang Nhung cũng thấp thỏm, cô vừa sợ bị phát hiện, vừa vô thức mong chờ xem Phan Thanh Thùy có để tâm đến chuyện ấy hay không.

Hai người lặng lẽ kéo nhau sang góc khác tiếp tục nói chuyện. Tô Hải Ngọc thu ánh mắt về, bàn tay vô thức siết nhẹ cốc nước lạnh trong tay.

Quả nhiên, Phạm Trang Nhung thật sự thích Phan Thanh Thùy.

Nếu cô thành công, có lẽ Tô Hải Ngọc sẽ được giải thoát khỏi mối quan hệ méo mó giữa hai người hiện tại, chẳng còn những cái ôm vượt quá giới hạn, chẳng còn những lần môi chạm môi trong lúc mất kiểm soát, cũng chẳng còn thứ cảm giác tội lỗi âm ỉ khiến nàng day dứt mỗi đêm.

Đáng lẽ Tô Hải Ngọc nên thấy nhẹ nhõm, vậy mà lồng ngực nàng lại nặng trĩu.

Tô Hải Ngọc cụp mắt xuống, đầu ngón tay siết quanh thành cốc, hơi lạnh từ thủy tinh truyền vào da thịt. Nàng vẫn chưa thể buông bỏ Phan Thanh Thùy, càng chẳng thể thật sự xóa cô khỏi cuộc đời mình như những gì nàng vẫn luôn cố nghĩ.

Màn hình tivi trước mặt vẫn phát một chương trình hài, tiếng cười vang lên liên tục, ánh đèn xanh đỏ chớp tắt phản chiếu lên gương mặt Tô Hải Ngọc. Nàng ngồi im trên sofa, ly nước lạnh vẫn nằm trong tay, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.

Hay chính cuộc đời nàng mới là một vở hài kịch nhạt nhẽo, còn nàng, từ đầu đến cuối, chẳng qua là một con rối bị ép nói ra những lời thoại đã được định sẵn.

Phan Thanh Thùy ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Tô Hải Ngọc. Ánh mắt cô dừng trên gương mặt nàng rất lâu, lâu đến mức chính cô cũng chẳng nhận ra mình đã nhìn bao nhiêu lần trong tối nay.

Phan Thanh Thùy muốn tìm một chút phản ứng trong đôi mắt ấy, dù là chán ghét cũng được, ít nhất nó còn chứng minh Tô Hải Ngọc vẫn để tâm đến cô. Nhưng chẳng có gì cả, nàng vẫn ngồi đó, im lặng đến mức khiến lòng cô bứt rứt.

Ở góc phòng bên kia, Chu Quỳnh Trâm cuối cùng vẫn chẳng nhịn được nữa. Cô trợn mắt nhìn Phạm Trang Nhung, khó tin hỏi lại.

“Em thích Thuỳ á?”

Phạm Trang Nhung cắn môi dưới rồi gật đầu rất khẽ, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay Chu Quỳnh Trâm, đầu ngón tay hơi siết lại như đang lấy can đảm.

“Vâng. Chị giúp em nhé.”

Chu Quỳnh Trâm nghẹn họng, cô thích Phạm Trang Nhung lâu như vậy, thích đến mức cô chỉ cần cười một cái thôi cũng đủ khiến mình vui cả ngày. Vậy mà bây giờ, người con gái cô thích lại đang nhờ cô giúp theo đuổi bạn thân mình.

Đúng là trớ trêu.

Phạm Trang Nhung chớp mắt nhìn Chu Quỳnh Trâm, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn vàng nhạt, mang theo chút nũng nịu mềm mại rất khó từ chối. Chu Quỳnh Trâm nhìn cô vài giây rồi lập tức bại trận, cô vò tóc, ngửa đầu thở dài đầy bất lực.

“Được rồi.”

Nhưng vừa nói xong, Chu Quỳnh Trâm lại nghiêng đầu nhìn Phạm Trang Nhung, khóe môi nhếch lên đầy tính toán.

“Nhưng với một điều kiện. Nếu con Thuỳ không thích em, em phải làm người yêu chị. Chị giúp em nghĩ cách tán chị ấy trong hai tháng.”

Phạm Trang Nhung lập tức trợn tròn mắt: “Còn lâu nhé!”

Chu Quỳnh Trâm bật cười khẩy, khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra thản nhiên dù tim vẫn đang đập loạn: “Vậy thì thôi. Em tự túc đi. Chị không giúp không công đâu.”