Đến nội dung chính

Chương 25: Người mình thích lại thích bạn mình

admin 2.532 Chữ Cài Đặt

Phạm Trang Nhung cau mày nhìn Chu Quỳnh Trâm, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ: “Chị thích em hay sao mà phải đặt điều kiện kì thế?”

“Ừ, chị thích em đấy, thì sao?”

Chu Quỳnh Trâm đáp rất thẳng, chẳng hề né tránh hay vòng vo, ánh mắt cô nhìn Phạm Trang Nhung chăm chú, nghiêm túc đến mức khiến cô nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Phạm Trang Nhung sững người vài giây, cô nhìn Chu Quỳnh Trâm thật kỹ, từ đôi mắt, nét mặt cho đến vẻ căng thẳng đang hiện rõ trên gương mặt cô ấy, chẳng có dấu hiệu nào giống như đang đùa giỡn, cũng chẳng giống lời nói buột miệng cho vui.

Chu Quỳnh Trâm thật sự thích cô, sau một hồi im lặng, Phạm Trang Nhung khẽ gật đầu.

“Vậy được, chốt kèo.” Cô nói rất nhanh, như sợ mình chậm một bước sẽ đổi ý.

Trong lòng Phạm Trang Nhung hiểu rất rõ, muốn có được thứ mình mong muốn thì phải trả giá, mà cái giá này đối với cô vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận.
Dù sao Chu Quỳnh Trâm cũng chẳng kém Phan Thanh Thùy bao nhiêu, nếu phải so sánh thì Phan Thanh Thùy nổi bật hơn một chút, ánh mắt có sức hút hơn, lại mang theo cảm giác lạnh lùng và nguy hiểm khiến người khác rất dễ rung động.

Chu Quỳnh Trâm nhướn mày, rõ ràng chẳng ngờ Phạm Trang Nhung lại đồng ý nhanh như vậy, cô bật cười rồi hơi nghiêng người về phía trước.

“Thế em muốn chị làm gì để giúp em?”

Phạm Trang Nhung im lặng vài giây, ánh mắt vô thức liếc về phía sofa bên kia, nơi Phan Thanh Thùy vẫn đang ngồi cạnh Tô Hải Ngọc, khoảng cách giữa hai người chẳng quá gần, vậy mà vẫn tồn tại một cảm giác khiến người ngoài rất khó chen vào.

Cô mím môi: “Chị chỉ cần giúp em tách chị Ngọc ra khỏi chị Thùy là được.”

Phạm Trang Nhung vốn chẳng phải kiểu con gái ngốc nghếch, thích một người rồi cứ thế lao đầu vào, qua vài ánh mắt và những chuyện xảy ra trong tối nay, cô đã nhận ra rất nhiều điều.
Đặc biệt là chuyện liên quan đến Tô Hải Ngọc, cô phát hiện trong mắt Phan Thanh Thùy, nàng hoàn toàn khác với những người còn lại, những lời nàng nói dường như luôn có sức nặng đặc biệt, chỉ cần nàng mở miệng, dù Phan Thanh Thùy đang tức giận đến đâu cũng sẽ chững lại, thậm chí còn chịu nghe theo.

Mà điều ấy mới khiến Phạm Trang Nhung để tâm, nguy cơ lớn nhất của cô chưa bao giờ là những cô gái vây quanh Phan Thanh Thùy, những người đó nhiều lắm cũng chỉ khiến cô rung động trong một khoảng thời gian, còn Tô Hải Ngọc lại khác, nàng giống như một vị trí đã cố định trong lòng Phan Thanh Thùy, chen vào chẳng được, kéo ra cũng chẳng xong.

Chu Quỳnh Trâm nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Phạm Trang Nhung, bất giác bật cười khẽ, khóe môi cong lên đầy vẻ tinh quái.

“Em đang nhờ chị một việc mà hình như chị chẳng cần làm gì cả.”
Phạm Trang Nhung lập tức nhíu mày: “Sao lại thế?”

Chu Quỳnh Trâm dựa lưng vào sofa, khoanh tay trước ngực rồi chậm rãi phân tích, vẻ mặt như thể đã nhìn thấu chuyện của hai người kia.

“Này nhé, giờ hai người họ bận tối mắt tối mũi với công việc, làm gì có thời gian gặp nhau, em chẳng để ý à? Dạo này hình như họ còn có xích mích, nhìn mặt nhau cũng chẳng buồn nhìn.”

Cô vừa nói vừa liếc về phía sofa bên kia, Tô Hải Ngọc đang cúi đầu xem điện thoại, còn Phan Thanh Thùy ngồi cạnh nàng, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang.

Chu Quỳnh Trâm nhếch môi: “Chị chẳng chắc Thùy nó sai trước hay thế nào, nhưng vừa nãy Ngọc nói gì là nó nghe ngay, như vậy chứng tỏ nó đang muốn làm hòa.”

Cô nghiêng đầu nhìn Phạm Trang Nhung, ánh mắt thoáng hiện vẻ đắc ý như vừa nghĩ ra một kế hoạch rất hay: “Em cứ giúp cái Thùy nghĩ cách làm lành với Ngọc thôi, tự nhiên thiện cảm sẽ tăng lên.”

Phạm Trang Nhung nghe xong vẫn cảm thấy có gì đó chẳng ổn, cô cau mày rồi nhỏ giọng ngắt lời: “Nhưng vừa nãy em thấy chị Thùy ra ngồi với chị Ngọc mà?”

Chu Quỳnh Trâm bật cười thành tiếng, lắc đầu đầy bất lực: “Thế em không nghĩ cái Thùy phải mở miệng xin lỗi à? Bạn thân thì chẳng lẽ chẳng được ngồi cạnh nhau trò chuyện?”

Nói đến đây, Chu Quỳnh Trâm dừng lại vài giây rồi tiếp tục, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn: “Biết là làm thân với Ngọc rất khó, nhưng càng khó mới càng đáng thử, nếu em làm thân được với nó, nhờ Ngọc nói đỡ vài câu trước mặt con Thùy, biết đâu mọi chuyện lại thuận lợi.”

Phạm Trang Nhung nghe vậy thì gật gù tán thưởng, nhưng chưa đầy vài giây sau, vẻ mặt cô lại ngơ ra: “Nhưng em nên bắt đầu từ đâu?”

Chu Quỳnh Trâm cũng nghẹn lại, cô chớp mắt mấy cái rồi mới khẽ đáp: “Ừ nhỉ.”

Cô đưa tay gãi đầu, vẻ mặt đơ ra rõ rệt, ban nãy còn mải bày mưu tính kế cho thật oách, đến bước tiếp theo phải làm thế nào thì hoàn toàn chưa nghĩ tới.

Một lúc sau, Chu Quỳnh Trâm ho khan, cố cứu vãn hình tượng: “Chị đã bày mưu rồi, giờ em phải tự tính kế chứ, chẳng ai giúp người mình thích đi theo đuổi người khác đâu, chị giúp thế là quá nhiều rồi.”

Phạm Trang Nhung chống cằm suy nghĩ, đôi mắt đảo qua đảo lại, rõ ràng đang nghiêm túc tính toán, một lát sau cô ngẩng đầu nhìn Chu Quỳnh Trâm.

“Vậy em nên bắt chuyện với ai trước? Phải hỏi kiểu gì để người ta chịu nói, em mới biết đường làm chứ?”

Chu Quỳnh Trâm nhíu mày, cô suy nghĩ rất lâu rồi mới chậm chạp đáp: “Hỏi Thùy à? Với tính nóng như vậy, có khi em còn chưa hỏi xong đã bị nó mắng cho một trận rồi.”

Cô nói xong còn rùng mình một cái, như thể đã tưởng tượng ra cảnh tượng ấy trước mắt, sau đó mới tiếp tục.

“Còn chị Ngọc thì sao?”

Chu Quỳnh Trâm ngập ngừng vài giây, vẻ mặt càng lúc càng méo mó: “Cũng chẳng ổn luôn, cái Ngọc tính trầm lắm, khó đoán thật sự, trời ơi, sao hai người này lại chơi thân được với nhau thế không biết.”

Phạm Trang Nhung thở dài, bờ vai hơi rũ xuống, vẻ mặt đầy sầu não: “Không còn cách nào khác sao?”

Chu Quỳnh Trâm gật gù mấy cái, cố an ủi cô: “Hiện tại thì chỉ có cách này thôi, em cứ thử bắt chuyện với Ngọc trước đi, nó dễ nói chuyện hơn cái Thùy nhiều, từ từ thôi, chuyện gì cũng cần thời gian, vội quá dễ phản tác dụng.”

Nghe đến câu ấy, Phạm Trang Nhung lập tức trợn mắt: “Dễ nói chuyện cái đầu chị!”

Cô tức đến mức suýt bật dậy: “Chị không thấy hai lần em bị chị Ngọc bơ đẹp luôn à? Chị khôn thế mà thời gian của em chỉ có hai tháng thôi đấy!”

Chu Quỳnh Trâm bị mắng cũng chẳng giận nổi, cô vò tóc rồi bất lực giải thích: “Chị thành tâm giúp em thật mà, với lại.”

Cô ngập ngừng một lát: “Chắc gì cái Thùy đã thích em, em phí thời gian vào nó làm gì?”

Phạm Trang Nhung lập tức trợn mắt nhìn cô: “Chị phui phui cái miệng đi! Chưa thử sao biết được?”

Chu Quỳnh Trâm khẽ cười nhạt, nụ cười ấy chẳng mang theo bao nhiêu vui vẻ, cô biết rất rõ Phạm Trang Nhung chẳng phải kiểu con gái Phan Thanh Thùy thích, từ trước đến nay bên cạnh cô ấy chưa bao giờ thiếu những người đẹp hơn, nổi bật hơn, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng ai ở lại được lâu.

Nhưng biết thì biết vậy, Chu Quỳnh Trâm cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác, hiện tại mọi chuyện chỉ còn biết trông vào Phạm Trang Nhung tự mình cố gắng.

Đêm đã muộn dần, tiếng trò chuyện trong căn hộ thưa đi rõ rệt, người này đứng dậy chào, người kia khoác áo rời đi, chẳng bao lâu sau căn phòng rộng chỉ còn lại vài bóng người.

Tô Hải Ngọc nhìn đồng hồ rồi chống tay đứng lên, nàng định về, nhưng vừa bước được nửa bước, cổ tay đã bị Phan Thanh Thùy kéo lại.

Bàn tay Phan Thanh Thùy siết lấy cổ tay nàng rất nhanh: “Tao về đây.”

Tô Hải Ngọc khẽ giãy tay, nàng nói rất nhỏ, ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn sang cô.

Phan Thanh Thùy vẫn chưa buông, cô hắng giọng rồi quét mắt sang hai người còn đứng trong phòng, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh xuống: “Chúng mày về nốt đi, ở đây làm gì?”

Phạm Trang Nhung sững người, cô bị đuổi thẳng mặt.

Chu Quỳnh Trâm cũng bị đuổi, còn Tô Hải Ngọc lại được giữ ở lại, riêng chuyện ấy thôi cũng đủ khiến lòng Phạm Trang Nhung nghẹn lại, những suy nghĩ ban nãy vốn còn mơ hồ giờ càng trở nên rõ ràng hơn, quan hệ giữa hai người kia tuyệt đối chẳng đơn giản như vẻ ngoài.

Tô Hải Ngọc nhíu mày, nàng lại kéo nhẹ cổ tay mình ra: “Tao về đây.”

Lần này nàng nói rõ hơn, thái độ cũng dứt khoát hơn.

Phan Thanh Thùy lập tức cau mày, cô nhìn thẳng vào nàng, từng chữ đều mang theo sự cứng rắn: “Ở lại.”

Cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Tao có chuyện muốn nói với mày.”

Tô Hải Ngọc lườm cô, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn: “Nói luôn.”

“Đợi chút, điếc à?” Phan Thanh Thùy gắt lên, sau đó cô quay sang phía còn lại, mất sạch kiên nhẫn mà đuổi người.

“Về đi, ở đây làm gì? Con Trâm, đưa người nhà mày về đi, định ngủ ké hay gì?”

Phạm Trang Nhung nghe xong thì mặt nóng bừng, hai chữ “người nhà” khiến cô vừa ngượng vừa bực, cô há miệng định phản bác nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị Chu Quỳnh Trâm kéo đi.

“Đi thôi, đi thôi.”

Chu Quỳnh Trâm vừa nói vừa kéo cô ra ngoài, vẻ mặt tỉnh bơ như đã quá quen với cách nói chuyện chẳng biết lựa lời của Phan Thanh Thùy.

Trước khi cửa đóng lại, Phạm Trang Nhung vẫn kịp quay đầu nhìn vào trong, Tô Hải Ngọc đứng phía sau Phan Thanh Thùy, gương mặt lặng im dưới ánh đèn nhạt, đôi mắt xa xăm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Bàn tay Phan Thanh Thùy vẫn giữ cổ tay nàng, nhưng lần này lại khác trước, lực nắm rất nhẹ, gần như chẳng gây ra chút khó chịu nào, giống như cô sợ mình dùng sức sẽ khiến nàng đau.

Tô Hải Ngọc cũng lười giãy nữa, mấy chuyện thừa thãi như vậy thật sự chẳng đáng để nàng đôi co.

Ra tới hành lang, Phạm Trang Nhung lập tức giật tay mình khỏi tay Chu Quỳnh Trâm, cô trừng mắt nhìn người bên cạnh.

“Chị làm cái gì vậy?”

Cô càng nghĩ càng tức: “Sao lại để chị Thùy nói vậy mà chẳng đáp lại? Chị ấy hiểu nhầm thì làm sao?”

Chu Quỳnh Trâm nhún vai, vẻ mặt chẳng mấy để tâm: “Hiểu nhầm thì đã làm sao?”

Cô dựa người vào tường, thở dài một hơi rồi mới tiếp tục: “Em không nghe nó nói à? Ở lại cũng chẳng giúp được gì, muốn theo đuổi người ta mà cứ ở lì đó khiến người ta khó chịu thì được cái gì?”

Phạm Trang Nhung bĩu môi, càng nghĩ càng thấy khó chịu: “Thế sao chị Ngọc được ở lại còn em thì không?”

Chu Quỳnh Trâm ban đầu còn nhịn được, nhưng bị cô cằn nhằn liên tục, cuối cùng cũng bắt đầu cáu, dù sao mối quan hệ giữa hai người mới bắt đầu, cô chẳng đủ kiên nhẫn để mãi dỗ dành Phạm Trang Nhung.

Cô nhíu mày, âm lượng vô thức cao lên: “Tại sao em cứ phải ghen tuông, so đo với một người, lại còn là bạn thân của nó nữa chứ?”

Phạm Trang Nhung khựng lại, ánh mắt nhìn Chu Quỳnh Trâm đầy kinh ngạc.

Chu Quỳnh Trâm vẫn tiếp tục: “Em buồn cười thật đấy, với một người chưa có người yêu thì bạn thân là thứ quan trọng nhất rồi còn gì, Thuỳ thích làm gì thì kệ nó, em có phải người yêu nó đâu mà lo?”

Cô nói đến đây thì bật cười khan, ánh mắt đầy bất lực: “Hay em nghi hai người họ có tình cảm với nhau à? Sao cứ làm quá lên vì mấy chuyện nhỏ nhặt thế?”

Phạm Trang Nhung trợn mắt nhìn cô, môi mím chặt, cả người như bị chọc trúng chỗ đau: “Chị lớn tiếng với em?”

Chu Quỳnh Trâm lập tức nghẹn lại, cô day trán rồi cố ép mình bình tĩnh hơn: “Chị không có.”

Phạm Trang Nhung vẫn chưa nguôi, cô lườm Chu Quỳnh Trâm đầy khó chịu: “Thế vừa nãy chị chẳng phải nói vài câu với chị Ngọc à? Giờ em biết nói gì với nàng nữa đây, em với chị Ngọc lấy đâu ra chuyện để nói?”

Chu Quỳnh Trâm chống hai tay lên hông, hơi cúi người về phía trước, khóe môi giật nhẹ, vẻ bực bội ban nãy vẫn chưa tan hết: “Muốn thì tự tìm cách, cứ đứng đấy đổ lỗi cho chị, em theo đuổi nó hay chị theo đuổi mà em cứ hỏi chị? Chị chỉ giúp em nói vài lời trước mặt Thùy, còn lại em phải tự nắm lấy cơ hội.”

Nói xong, Chu Quỳnh Trâm khẽ chậc một tiếng rồi đưa tay vuốt mặt, cô vốn chẳng phải người kiên nhẫn đi tư vấn chuyện tình cảm cho người khác, huống chi người Phạm Trang Nhung thích lại là Phan Thanh Thùy, nghĩ đến thôi đã đủ đau đầu.

Chu Quỳnh Trâm quay người định đi, nhưng bước chân vừa nhấc lên lại chậm rãi dừng xuống, cô vô thức nhìn sang Phạm Trang Nhung.

Cô đứng dưới ánh đèn hành lang nhợt nhạt, mái tóc đen xõa nhẹ sau vai, đôi mắt vẫn hướng lên tầng hai mươi lăm, nơi căn hộ của Phan Thanh Thùy còn sáng đèn.

Chu Quỳnh Trâm đứng cạnh cô thêm một lúc, đến khi Phạm Trang Nhung chậm rãi thu ánh mắt về rồi cúi đầu bước đi, cô mới lặng lẽ theo phía sau.

Bên trong căn hộ, không khí lại trở nên yên tĩnh.

“Muốn nói gì thì nói đi, mọi người về hết rồi.”

Tô Hải Ngọc ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt nàng, khiến hàng mi đổ bóng nhàn nhạt dưới mắt, ánh nhìn lạnh tanh hướng thẳng về phía Phan Thanh Thùy.