Quân Dực Viêm trầm xuống, người phụ nữ này miệng lưỡi cũng thực giảo hoạt, còn dám đưa lời nói của hắn vào bẫy! Diệp Thư này quả thật chính là muốn bản thân hắn trước mặt mọi người thừa nhận hiệp ước này.
Không để ý đến đám người xung quanh, Diệp Thư trực tiếp đem tầm mắt hướng về vị trí chủ tọa, nhìn chằm chằm vào Quân gia lão phu nhân trông mặt mày có vẻ nhân từ, hiền lành kia, khóe miệng mỉm cười, giọng điệu trong trẻo cất lên: “Bà nội, hai vị lão gia lúc sinh tiền có ước định, ngay cả anh Dực Viêm đều nhớ rõ, người chắc chắc sẽ không quên chứ?”
Quân lão phu nhân thực tế chính là người cầm quyền của Quân gia, tuy đã lui về phía sau nhưng cũng là một đại thụ, tiếng nói của bà ta chính là có trọng lực nhất. Trên mặt lúc nào cũng mang một bộ dáng hiền từ, nhưng chỉ có người từng trải qua một đời thống khổ như Diệp Thư mới biết được, vị lão phu nhân hòa ái dễ gần này, rốt cuộc có bao nhiêu ngoan độc, chính là mê luyến quyền lực muốn điên! Sở dĩ Quân Dực Viêm thâm trầm, độc đoán, nhẫn tâm như vậy chính là chảy chung dòng máu lạnh với Quân lão phu nhân, lại còn được bà ta dạy dỗ nuông chiều, nếu như trái tim không bị hun đốt thành màu đen như than chì mới là chuyện lạ đấy.
Quân lão phu nhân tay cầm chắc chiếc gậy gỗ đàn hương được điêu khắc đầu rồng tinh tế, hai mắt đục ngầu không có lấy nửa phần biểu tình của sự mất hứng hay tức giận. Ngược lại trên mặt còn toát ra vẻ hiền lành ôn hòa, tựa hồ cực kỳ thích người cháu dâu Diệp Thư này, cười ha hả nói: “Là việc này sao, ta vẫn còn nhớ rõ, quả thật là có chuyện như Diệp Thư nói. Dực Viêm, ông nội con lúc còn sống đã đặt ra điều lệc như vây, hai người các con cũng nên làm theo lời dặn dò.”
Diệp Thư trong lòng cười lạnh, quả nhiên là lão hồ ly!
Cô vốn muốn lợi dụng ước định này để sỉ nhục Quân gia, buộc Quân Dực Viêm ngay trước mặt mọi người từ hôn, cô cũng sẽ không phải gả cho loại cầm thú như hắn. Ai có thể nghĩ đến, Quân lão phu nhân chính là con hồ ly giảo hoạt, bà ta thế nhưng lại có thể nhịn xuống loại nhục nhã này!
Quân Dực Viêm chính là chính là được Quân lão phu nhân nuôi dưỡng, dạy dỗ từ nhỏ, tổ tôn hai người tâm ý tương thông, tự nhiên biết được ý nghĩ của nhau. Bà nội vừa tùy ý nhấn mạnh một câu, vị Quân tam thiếu này liền hoàn toàn thu loại toàn bộ ánh mắt không cam lòng, lần nữa thay thế bằng ánh mắt cùng biểu cảm dịu dàng. Chỉ là trong đáy mắt vẫn vấn vương một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài.
“Thư Thư, em thật khiến anh đau lòng đấy.” Nói xong lời này, Quân Dực Viêm liền tiếp nhận khay gỗ mà Tả Ly Nhạn đưa qua, mở tập văn kiện ra, qua loa xem một lần, lật đến tờ cuối cùng liền lưu loát ký tên mình vào, sau đó lại mở hộp mực ra, trực tiếp ấn dấu tay rồi lăn trên mấy tờ giấy. Diệp Thư lần đầu tiên phát ra nụ cười thật lòng, cùng lúc cũng ký tên mình vào ba bản văn kiện, mỗi người một bản, bản còn lại giao cho bên trên tiếp tục công chứng.
Xong xuôi liền tiến lên hai bước, dùng hai tay trịnh trọng đem các bản văn kiện đưa vào khay cho Tả Ly Nhạn, nhân cơ hội liền dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được mà nói nhó: “Hết thảy đều theo kế hoạch mà làm. Tiểu Tả, giao cho cậu… Nhớ kỹ, toàn bộ đồ trên tay cậu đều là mạng của tôi! Là mạng của toàn bộ Diệp gia!”
Cảm nhận được xúc cảm của Diệp Thư cực kỳ trang nghiêm, Tả Ly Nhạn từ đầu còn có vài phần cợt nhả, bây giờ liền có chút giật mình, trái tim giống như sắp vọt lên tận cổ họng, ngay cả hai tay đang cầm khay đựng văn kiện cũng nhẹ nhàng run lên.
Mạng?
Trên tay cô đang cầm là mạng của Diệp Thư, là toàn bộ mạng của Diệp gia!
Tả Ly Nhạn bỗng nhiên thấy trên tay nặng thêm vài phần. Phó thác cả sinh mạng, tín nhiệm như vậy, không khỏi làm cho lòng Tả Ly Nhạn ngộ ra vài thứ. Đối với người được sinh ra trong hào môn, thế gia mà nói, sự tồn vong vinh nhục của gia tộc so với tính mạng còn quan trọng hơn.
Trong lòng Tả Ly Nhạn giống như được thắp lên một ngon lửa, không kịp cảm động, biết thời gian gấp gáp, liền hướng về phía Diệp Thư gật đầu, vừa xoay người lại hướng về phía Kim Mộc Nhiên đưa cho một ánh mắt, yên lặng bước ra khỏi hội trường, lui về sau khán đài. Không ai chú ý tới, sau khi Tả Ly Nhạn rời khỏi hôn lễ cũng không trở lại nữa. Mà cùng lúc đó, phù dâu Kim Mộc Nhiên cũng lặng lẽ biến mất khỏi hôn lễ.
Trải qua chuyện này, không khí của hôn lễ cũng trở nên lúng túng hơn, các vị thiên kim tiểu thư danh môn âm thầm mắng vị đại tiểu thư Diệp gia không ra gì, cư nhiên làm cho Quân tam thiếu trong lòng bọn họ phải ký vào văn kiện mang các điều khoản đầy xấu hổ như vậy. Quân gia quyền cao chức trọng, Quân tam thiếu lại là nhân trung tuấn kiệt, thật sự là coi bản thân quá cao, nghĩ Diệp đại tiểu tư làm giá, không xứng với Quân Dực Viêm.
Chí có nhị thiếu Tần gia, Tần Túy Huân, yêu lặng một bên cười cười, phong thái thanh ngạo tuấn dật khác biệt, cặp mắt phượng hơi xếch lên lộ ra ánh mắt thưởng thức cùng khen ngợi: “Diệp Thư lớn lên vừa động lòng lại vừa hiểu chuyện, thú vị.”