Đến nội dung chính

Chương 17: Khách không mời (1)

admin 1.094 Chữ Cài Đặt

Thời gian giống như cát chảy, từng chút từng chút một yên lặng chảy qua không hề lưu lại bất kì dấu vết nào. Hôn lễ theo trình tự diễn ra, khi toàn bộ nghi thức trong buổi lễ sắp hoàn thành, thì cánh cửa gỗ lớn trong hội trường được mở ra, một nhóm người mặc vest đen đeo kính râm xuất hiện, đều là khách không mời mà đến, đi đầu là một người đàn ông ngoại quốc trông đã đứng tuổi, tóc vàng mắt xanh, hắng giọng một tiếng rồi mới cất tiếng lớn: “Hôn lễ tạm dừng, xin chờ một chút!”

Giọng nói này cơ hồ đều khiến cho cả hội trường trong chốc mát đều trở nên im lặng, cho dù là Quân Dực Viêm thường ngày luôn bày ra dáng vẻ dịu dàng lúc này cũng không thể không nhíu mày khó chịu một cái, trên mặt cũng có thêm vài phần tức giận, lặng lẽ quét mắt nhìn vị hôn thê bên cạnh rồi mới đưa mắt hướng về phía vị khách ngoại quốc không mời mà đến kia. Mọi người trên mặt đều biểu thị ra vẻ mất hứng, duy chỉ có Diệp Thư lúc này mới không che dấu được nụ cười trên môi, ánh mắt toát lên vẻ vui sướng hiếm có. Cô rốt cuộc cũng đã chờ được đến giờ khắc này!
“Mấy người là ai? Lại muốn như thế nào nữa đây?” Quân Châu Nhan đến bây giờ căn bản vẫn không biết thu liễm chính mình, ỷ vào thân phận thiên kim Quân gia của bản thân, lại một lần nữa không khách khí mà lên tiếng trước, âm lượng khá lớn, thành ra lại giống như đang thẹn quá hóa giận mà hét lớn: “Có thôi được hay không? Cũng chỉ là một cái hôn lễ thôi, làm sao mà kéo đến nhiều chuyện như vậy. Anh, hôn lễ này chúng ta không nên thực hiện nữa thì hơn.”

Cuối cùng chốt xuống một câu này, Quân Châu Nhan nhận lại chính là hàng loạt ánh mắt cảnh báo của các vị trưởng bối Quân gia.

Người đàn ông trung niên ngoại quốc kia khẽ nhún vai, điệu bộ không để ý đến những ánh mắt quỷ dị của quan khách xung quanh, da mặt dày nói: “Ấy, không cần tức giận như vậy. Tôi là Eric, người đứng đầu ban luật sư quốc tế, ba năm trước, chịu sự ủy thác của gia chủ Diệp gia lúc sinh tiền, hôm nay đến đây tuyên bố di chúc mà Diệp lão gia, Diệp Mạc Lâm để lại, cũng thuận tiện giao quyền tiếp nhận sản nghiệp của Diệp thị cho người kế tiếp luôn.”
Lời vừa dứt, toàn bộ hội trường liền ồ lên xôn xao! Diệp gia hiện nay sở dĩ lâm vào cảnh nội bộ cổ phần của công ty đang dần xuống dốc, một trong những nguyên nhân chính là Diệp lão gia, Diệp Mạc Lâm vào ba năm trước, trước khi lâm chung có để lại một câu: “Chờ Diệp Thư kết hôn mới có thể kế thừa tài sản của Diệp gia.”

Sau đó đều đem toàn bộ xí nghiệp của Diệp gia ủy thác cho bên thứ ba là người của quốc tế tạm thời lưu giữ, sản nghiệp Diệp thị vì thế mà chững lại, vẫn ở trạng thái chưa có người cầm quyền. Người của Diệp gia chỉ có thể dựa vào lợi nhuận ròng mà sử dụng cho chi tiêu thông thường, tạm thời vẫn chưa có thực quyền nắm giữ kinh doanh. Thậm chí bởi vì điều này, trong giới thượng lưu có truyền miệng nói rằng Diệp gia sắp trở thành một cái thùng rỗng rồi.
Mọi người đều biết, Diệp lão gia lúc còn sống đã từng nói qua, chờ đến ngày Diệp Thư kết hôn, toàn bộ sản nghiệp của gia tộc đều sẽ giao cho cô, nhưng ai cũng không thể ngờ được, Diệp lão gia lại chọn tuyên bố di chúc ở ngay giữ hôn lễ của cháu gái. Người được mời đến tuyên bố là người đứng đầu đoàn luật sư quốc tế, đây chính là quyền quy tối thượng trước mặt đám người trong xã hội thượng lưu. Những gia tốc hào môn khác, bình thường căn bản không thể nào ủy thác nổi người ở trong nhóm luật sư quốc tế chứ đừng nói là cả người đứng đầu hôm nay cũng đứng ở đây. Chỉ cực ít gia đình tài phiệt mới có thể mời được đại thần này về để chứng giám di chúc cho, nghe đồn người này năng lực làm việc không ai sánh bằng, tính công chính cùng bảo mật tuyệt đối không thể nghi ngờ.

Eric nhìn Diệp Thư một thân váy cưới sang trọng lấp lánh bỗng nhiên nở nụ cười thân thiếu: “Ha, cô gái nhỏ, ta và ông nội con trước đây là bạn thân của nhau, lúc con còn nhỏ cũng đã từng bế qua con rồi đấy.”

Nghe được lời này, Diệp Thư mặc kệ thật giả, Diệp Thư vẫn là ra vẻ vui mừng khẽ cười cười, dáng vẻ vô cùng thân mật: “Như vậy, con hẳn phải gọi ngài là… ông Eric?”

Eric cười ha hả, gật đầu nói: “Được, Thư Thư so với mấy năm trước còn xinh đẹp hơn mấy phần, nhất là hôm nay, trên người mặc vào bộ váy cưới này… rất đẹp. Năm đó ta cũng từng thương lượng với ông nội con muốn mua lại chiếc váy này, tiếc là lão già đó không nể mặt gì mà từ chối ta thẳng thừng luôn, thật đáng tiếc.”

Diệp Thư sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng cười đến yêu kiều, không hề có ý sốt ruột, ngược lại còn khéo léo mời Eric nhập tiệc uống chén rượu mừng. Diệp Thư vẻ điềm nhiên không vội, nhưng lại cố tình có người còn vội vàng nóng nảy hơn, một vị lão nhân mặc trên người chiếc sườn xám với hoa văn được thêu sang trọng, trên người còn khoác thêm một chiếc áo lông chồn đắt tiền, dùng dáng vẻ tự đắc hơn người mà mở miệng, giống như đang cao ngạo hạ lệnh với bề tôi nói: “Được rồi, nếu như ngài đã đến tuyên đọc di chúc của chồng tôi thì nhanh một chút. Diệp Thư, con cùng với ông ta dây dưa nhiều làm gì? Còn không mau chóng thu xếp để hoàn thành hôn lễ đi?”