“A!” Tuyết Cần Cần vừa đáp đất liền thét lên một tiếng chói ta giống như heo bị chọc tiết, thất điên bát đảo một hồi, cuối cùng bà ta cũng ý thức được cảnh tượng của bản thân bây giờ như thế nào, giống như một trò hề đang bị một đám người vây xem. Bà ta nhanh chóng đưa tay lên che ngực, lật người quỳ trên thảm đỏ mà đứng lên, mãnh liệt tông ra khỏi vòng tròn phóng viên đang vây quanh mà chạy ra ngoài.
Thấy người tình của mình làm ra bộ dạng mất mặt này, ba Diệp cũng bày ra bộ mặt chán ghét đến cùng cực. Mà ở phía ngoài khách sạn xuất hiện một mỹ nữ trẻ tuổi mặc lên bộ lễ phục màu vàng nhạt tinh tế, đứng ở phía góc ngoài thang máy, tay cuộn chặt thành nắm đấm mà chứng kiến hết thảy sự tình. Diệp Thư nhìn sang bên này cũng đã thấy, chỉ cười nhạt rồi nắm lấy tay mẹ Diệp.
“Mẹ, đi thôi, chúng ta lên lầu chỉnh trang lại một chút, hôn lễ cũng sắp bắt đầu rồi.”
“Được, đi thôi!” Mẹ Diệp cười đầy hàm ý, muốn nói gì nhưng lại thôi, yên lặng nuốt trở vào.
Cả nhà ba người vừa mới bước vào trong thang máy, đang lúc thang máy muốn đóng lại thì một bóng dáng nhỏ nhắn màu vàng nhạt rất nhanh lao vụt tới, thanh âm gọi với ngọt ngào dễ nghe, nghe vào giống như có thể khiến người khác sinh ra hảo cảm: “Ba, dì Giao, chờ con với!”
Theo đà âm thang càng ngày càng rõ, rất nhanh Diệp Linh Linh đã bắt kịp mà trườn vào trong thang máy, bởi vì chạy vội mà thở hào hển, nhìn qua bộ dáng cũng có vẻ dịu dàng xinh đẹp cực kỳ, nhất là nụ cười ngọt ngào kia, giống như đóa hoa lan đang nở rộ, làm cho người khác trong lòng dễ sinh hảo cảm, nhịn không được mà tỏ ra yêu thích vị danh môn khuê tú này.
Chỉ là vận mệnh trêu ngươi, vị tiểu thư thoạt nhìn giống như danh môn khuê tú này lại chính là đứa con riêng vĩnh viễn không được công khai ra ánh sáng!
Diệp Mặc Đình tuy rằng không thích Tuyết Cần Cần nhưng lại cực kỳ yêu thích đứa con riêng tài trí, hiểu chuyện, dịu dàng như Diệp Linh Linh này. Nếu đem so ra thì có vẻ đối lập với Diệp Thư có tính cách độc lập, thông minh hào phóng, Diệp Linh Linh trong mắt ông là người luôn biết chừng mực, lại luôn quan tâm săn óc người khác. Tất cả sự yêu thích của Diệp Mặc Đình có lẽ xuất phát từ tâm lý cha hiền muốn con thảo của ông, thậm chí vừa lúc Diệp lão gia vừa qua đời, ông liền cương quyết đem đứa con riêng này đổi về thành họ Diệp. Để cho đám người hầu đối đãi với Diệp Linh Linh như tiểu thư thì không nói, còn muốn đại tiểu thư sinh ra từ chính thất như Diệp Thư gọi cô ta bằng chị.
Bước vào trong thang máy, Diệp Linh Linh cũng rất hiểu chuyện, chủ động tìm một chỗ trống trong góc mà đứng nép vào, xong mới lộ ra nụ cười dịu dàng trông cực kỳ thục nữ, hướng về phía Diệp Thư trong bộ váy cưới sang quý bên kia, hơi vuốt vuốt cằm, ôn nhu hỏi: “Thư Thư, lần đầu tiên kết hôn, có căng thẳng hay không?”
Nghe thấy những lời này, Diệp Thư trực tiếp bật cười, mày liễu hơi nhíu lại, tròng mắt đào hoa khẽ lưu chuyển, bày ra vẻ mặt khinh thường: “Có ý gì đây? Muốn chơi chữ hay sao? Cái gì gọi là lần đầu tiên kết hôn? Ý của cô là… tôi sẽ còn có lần thứ hai, thứ ba kết hôn?”
Trong nháy mắt mặt của Diệp Linh Linh liền có chút đỏ lên, lúng túng cúi đầu nhìn mũi chân, lộ ra nụ cười có chút chua xót: “Thư Thư, em biết là chị không có ý này mà, chị cũng biết là em thương có thành kiến với chị. Nhưng hôm nay là ngày vui của em, em có thể đừng bởi vì muốn móc mỉa, sỉ nhục chị vài câu liền nguyền rủa bản thân mình như vậy chứ.”
Diệp Thư lạnh lùng liếc Diệp Linh Linh một cái: “Lời là cô nói ra, làm sao lại trở thành lời nói của tôi khi dễ cô rồi? Đúng là không hổ là người dưới trướng của phó hội trưởng, thật là biết đổi trắng thay đen, không ra ngoài làm việc cống hiến thì quả là đáng tiếc.”
“Được rồi, Thư Thư!” Ba Diệp không nhìn nổi nữa liền tận tình khuyên bảo mấy câu: “Linh Linh là chị gái ruột của con, bao nhiêu năm nay nó luôn dùng thái độ nhường nhịn, chịu đựng con đủ loại, đã làm tốt dáng vẻ của chị gái lắm rồi. Thư Thư, con là tiểu thư thế gia, ngoài miệng vẫn nên kìm hãm lại đi, tránh sau này lại rước họa!”
Diệp Thư cười lạnh một tiếng: “Ba, cô ta họ Tuyết, Diệp gia không thừa nhận con rơi, đây là quy định mà tổ tiên đặt ra.”
Sắc mắt ba Diệp có chút khó coi, hai bên má tức đến đỏ bừng: “Thư Thư, con ngay cả lời nói của ba cũng không thèm nghe ư? Ba nói Linh Linh là con cái nhà Diệp gia thì nó chính là con cái của Diệp gia! Nó họ Diệp chứ không phải họ Tuyết, nó là chị gái ruột của con!”
“Ồ? Phải không?” Diệp Thư bỗng nhiên bật cười, cười đến kinh diễm tuyệt luân, đáy mắt tràn đầy hàn băng, đôi môi anh đào đỏ hồng khẽ mở: “Nếu đã là như vậy thì để con nhắc cho ba nhớ rõ, con mới là gia chủ của Diệp gia! Con không thừa nhận cô ta là con cái nhà họ Diệp thì cô ta cũng chả là cái đinh gì cả!”
“Con…” Ba Diệp bừng bừng hỏa khí, tức đến điên mà chỉ tay vào mặt Diệp Thư, gồng đến nỗi gân trên trán cũng đã bắt đầu nổi lên: “Ông nội của con lúc còn sống quả thực là hồ đồ rồi, ba không cần biết liệu ông nội có đem vị trí gia chủ giao cho con không, con cùng lắm cũng chỉ là lớn lên bên cạnh ông nội mà thôi, còn thật sự nghĩ rằng chính mình đã trở thành gia chủ của Diệp gia à? Ngay cả lời nói của ba mà con cũng dám ngỗ nghịch! Ba nói cho con biết, Diệp Thư, con mới chỉ là một đứa con gái mới hai mươi tuổi đầu, thật sự có thể chấn hưng được sản nghiệp Diệp gia, thật sự có thể tự mình đảm đương được vị trí gia chủ sao?”
Diệp Thư không khách khí mà gạt đi ngón tay của Diệp Mặc Đình đang chỉ vào mình, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào đối phương: “Con có thể chấn hưng được sản nghiệp hay không, việc này không nhọc lòng đến ba phải quan tâm! Ông nội lúc còn sống từng nói, chỉ cần Diệp thị ở trong tay con, cho dù bị con làm thất bại hết tất cả cũng được, ai cũng không có quyền xen vào!”
“Con… đứa con gái chết tiệt kia, con… con…” Ba Diệp tức giận nổi trận lôi đình, đương tính đưa tay lên cho Diệp Thư một cái bạt tai thì trùng lợp là cửa thang máy đã mở ra, Diệp Thư không quan tâm mà xoay người đi ra ngoài, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Diệp Mặc Đình tức giận mà không có chỗ xả, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn mẹ Diệp bên cạnh, nhịn không được hằn học mắng: “Cô nhìn xem đứa con gái ngoan mà của cô đi! Ỷ vào ông nội bình thường cưng chiều, hiện tại ngay cả trưởng bối cũng không thèm để vào mắt! Không xem ai ra gì!”
“Thư Thư là một tay ba nuôi nấng dưỡng dục, tôi cũng không quản được. Anh có bản lĩnh, anh có thể quản giáo lại nó thử xem?” Tưởng Giao cực kì ôn hòa nhã nhặn mà nở nụ cười, xong liền từ từ xoay người bước ra khỏi thang máy, để lại bóng dáng văn nhã cho Diệp Mặc Đình tức đến đỏ mặt.
Mắt thấy Diệp Mặc Đình còn định nói thêm gì đó, Diệp Linh Linh xem náo nhiệt bên cạnh liền nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy cánh tay ông lắc lắc, có vẻ cực kỳ rộng lượng nói: “Ba cùng dì Giao đừng vì việc nhỏ như vậy mà khắc khẩu, con cũng chỉ là chịu một chút ấm ức thôi, không sao đâu mà. Chỉ cần Thư Thư hài lòng là tốt rồi!”
“Haiz, Linh Linh, con đúng là hiểu chuyện, thiệt thòi cho con rồi…” Ba Diệp khẽ thời dài cảm khái một phen, Diệp Linh Linh bên cạnh tươi cười, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn, rất nhanh đã được giấu nhẹm đi