Toàn bộ thành phố Chiếm Sơn này điều biết, đại tiểu thư của Diệp gia, Diệp Thư tư sắc bình thường, xưa nay lại kín tiếng, trừ có vài phần khí chất bên ngoài ra thì cũng không hề giống một người ưu tú lắm. Nhưng bọn họ lại không biết, năm lên mười tuổi, mỗi lần cô ở trước mặt công chúng mặc quần áo có chút hoa lên sẽ bị nhà chồng tương lai không vui rồi dị nghị trách cứ.
Năm lên mười hai tuổi, mỗi một lần xuất hiện trước công chúng, rõ ràng là chỉ để mặt mộc, nhưng vẫn bị người khác dùng lời nói châm chọc là hồ ly tinh. Vậy nên sau này, Diệp Thư tuổi còn nhỏ đã không được sử dụng những quần áo, trang sức xinh đẹp như những thiếu nữ khác, rõ ràng là Diệp Thư từ nhỏ đã xinh đẹp tuyệt diễm, nhưng lại vì sự không vui của hôn phu mà liền tàn nhẫn dùng cách trang điểm để họa mặt làm cho chính mình trông xấu xí một chút. Đứa trẻ nhỏ đang trong độ tuổi vị thành niên yêu thích cái đẹp, vậy mà chỉ vì tâm trạng của người khác mà đánh mất đi khát vọng cùng nội tâm của chính mình, suy cho cùng cũng chỉ là vì yêu.
Thời điểm đó, Diệp Thư chính là đơn thuần si mê Quân Dực Viêm, vì tương lai có thể đủ tư cách làm cô dâu của Quân gia, vì để bản thân có thể xứng đôi với Quân Dực Viêm nên mới vất vả học tập đủ loại, từ văn hóa, chính trị, kinh tế cho đến nghệ thuật. Ban ngày học mưu lược kinh tế, lễ nghi, nghệ thuật, tư dưỡng cá nhân, buổi tối còn phải đến chịu mấy cái quy tắc hà khắc của Quân gia, hơn nữa Tô Hoan cùng Quân Dực Viêm đã tỉ mỉ tính kế, để cho cô từng bước từng bước trở thành một thiên kim hào môn thuần lương, dịu dàng ngoan ngoãn.
Mà Quân Dực Viêm bình thường đã nhìn quen bộ dạng đơn thuần, ngoan ngoãn của Diệp Thư, nhưng hôm nay Diệp Thư đứng ở đây, trong lòng tràn đầy cừu hận, cuối cùng cũng đã cởi bỏ đi lớp vỏ bọc hiền dịu của mười mấy năm qua, đem đám gai nhọn trong lòng biến thành kiêu ngạo, toàn bộ đều hiện ra.
Diệp Thư hào phóng cười, trên người mang theo loại khí chất cao quý của thiên kim tiểu thư hào môn, lưng thẳng, ngực mở, cao ngạo nâng cằm, dung nhan tuyệt diễm, đáy mắt mang theo sự ngạo nghễ cùng uy nghi mà trước nay chưa từng có. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều là ung dung nhẹ nhàng, mỗi một động tác cơ hồ đều như là đang dẫm lên đầu quả tim của Quân Dực Viêm, ép hắn không thể thở nổi. Thời khắc này, Diệp Thư chói mắt đến nỗi khiến người khác không thể nhìn thẳng!
Tóc đen như mực, tựa như tấm lụa màu đen cực phẩm, vừa óng mượt lại vừa mềm mại, dùng một cây trâm bằng ngọc được chạm khắc tinh xảo mà búi lên, trân châu đen cùng phỉ thuý kết hợp thành tua rua rủ xuống bên tai, chất liệu vô giá, nếu đổi lại là những người khác e rằng cũng không dám đeo, theo dừng cái giơ tay nhấc chân mà nhẹ nhàng đung đưa bên tai.
Cơ thể băng cơ ngọc cốt, vừa trắng vừa mềm mại nhẵn nhụi tựa như được nặn từ sữa dê, chạm vào khẳng định mềm đến tan chảy, ngũ quan tinh tế, quyến rũ câu hồn, mắt phượng xinh đẹp hơi nhếch lên, chậm rãi quan sát xung quanh, đôi con ngươi đen sâu vũ mị, trong suốt tựa như hồ thu, mỗi lần tròng mắt lưu chuyển đều mang theo một cỗ khí chất vừa yêu vừa mị, dáng vẻ như vậy, thật khiến người ta khó lòng mà kìm nén. Xương quai xanh thon dài lộ ra trước không khí, trên cổ còn đeo chiếc vòng cổ đính kim cương sang trọng, vừa nhìn qua liền biết giá trị liên thành.
Mỹ nhân như vậy, chỉ cần một nụ cười, một cái nhăn mày cũng đủ khuynh đảo chúng sinh, mị hoặc đến tận xương!
Dẫm lên thảm đỏ, Diệp Thư dùng tư thái cao quý mà ưỡn ngực bước xuống, chậm rãi lại gần Quân Dực Viêm, mỗi một bước kéo gần khoảng cách giữa hai người lại cười đến quyến rũ nở rộ một phần, ánh mắt lưu chuyển xung quanh, vải lụa theo từng chuyển động mà đong đưa trong gió, dưới ánh mặt trời rực rỡ, giống như phượng hoàng lửa đang ngạo nghễ sải cánh trên chín tầng mây, ngọn lửa hừng hực giống như đang tuyên bố, Diệp Thư cô là phượng hoàng niết bàn trọng sinh, mang theo loại cảm giác phẫn nộ cùng không cam lòng mà từng bước từng bước ép chết những kẻ đã từng hãm hại mình.
Bước một bước, Quân Dực Viêm, tôi muốn tự tay hủy diệt dã tâm cùng con đường làm quan của anh, để anh nếm thử mùi vị thất bại, muốn anh cũng phải tuyệt vong như tôi đã từng!
Lại thêm một bước, Quân Dực Viêm, tôi muốn anh phải chơ mắt nhìn con tiện nhân mà anh yêu thương nhất sống không bằng chết, bị người đời lăng nhục phỉ báng!
Bước thứ ba, Quân Dực Viêm, tôi muốn dẫm lên thi thể anh để bước lên đỉnh vinh quanh như anh đã từng!
Bước thứ tư, tôi muốn anh phải tận mắt chứng kiến người thân của mình đi đến cái chết, muốn từng người từng người Quân gia lần lượt phải trả giá cho sự độc ác của bọn họ, tan cửa nát nhà!
Thẳng một đường cho tới khi đến trước mặt Quân Dực Viêm, Diệp Thư đã mang không biết bao nhiêu hận ý nén xuống từng bước chân, khi cô vừa ngẩng mặt lên, đôi môi anh đào liền nở rộ một nụ cười tươi rói, trong phút chốc khiến người ta có cảm giác như trăm hoa đua nở cũng không đẹp bằng, chỉ có thể dùng từ tuyệt đại phong hoa để hình dung.
Nhìn người trước mắt xưa nay luôn dùng đủ mọi cách để che giấu nhan sắc trước mặt công chúng ở thành phố Chiếm Sơn, Quân Dực Viêm trên mặt không khỏi xuất hiện vài tia lạnh nhạt, đáy mắt mang theo một tia thâm trầm cười. Thì ra, chiếc đuôi trước đây vẫn luôn bám theo chính mình, bất tri bất giác đã trưởng thành, bây giờ đã là thiên kim tiểu thư sắc nước hương trời, trước đây hắn cũng đã dự đoán được cô sau khi trưởng thành sẽ rất xinh đẹp, nhưng lại không tưởng tượng tới sẽ tới phức phong hoa tuyệt đại như vậy. Trong lòng dường như có chút ê ẩm!