Đến chân núi, Lưu Thúy Hoa vẫn chưa yên tâm nên ngoái lại dặn dò.
Thiết Chùy ngoan ngoãn gật đầu.
Nấm rừng thường mọc gần gốc cây, khi tìm phải gạt lớp lá mục ra mới thấy.
Thiết Chùy ngồi xổm cách Lưu Thúy Hoa không xa, lấy tay bới bới đám lá rụng.
Chẳng mấy chốc, cô bé đã phát hiện một cây nấm thân to, liền túm lấy nhổ lên rồi đưa lên mũi ngửi ngửi: “Cái này trông quen quen, chắc ăn được đấy.”
Khoảng hai tiếng sau, Lưu Thúy Hoa nhìn vào giỏ thấy nấm hái được đã đủ ăn hai bữa.
“Thiết Chùy, chuẩn bị về nhà thôi.”
Thiết Chùy đứng cách đó không xa lập tức đáp to: “Cháu tới ngay đây ạ.”
Cô bé chìa chiếc giỏ tre nhỏ của mình về phía Lưu Thúy Hoa: “Bà nội nhìn xem này!”
Lưu Thúy Hoa nhìn sang, thấy bên trong phần lớn đều là nấm độc, loại ăn vào chỉ có nước khiêng đi cấp cứu.
Nhìn vẻ mặt hớn hở chờ khen của cô cháu gái nhỏ, Lưu Thúy Hoa đành cắn rứt lương tâm khen một câu: “Giỏi lắm.”
“Có điều mấy thứ này không ăn được đâu, tay cháu đừng có đưa lên miệng đấy nhé. Ăn vào là phải nằm cáng, khiêng lên núi chôn đấy.”
Được khen, Thiết Chùy hài lòng thỏa dạ gật đầu: “Dạ dạ.”
Lưu Thúy Hoa đón lấy giỏ, nhặt hết nấm độc ném đi rồi mới dắt tay Thiết Chùy về nhà.
Về tới nhà, rửa sạch tay chân, Lưu Thúy Hoa bắt đầu sơ chế nấm để chuẩn bị bữa trưa.
Thiết Chùy nằm vắt chéo chân trên giường sưởi, lật cuốn truyện tranh chi chít chữ, xem chẳng hiểu gì mà vẫn thấy vô cùng thích thú.
[Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: Thu thập quần lót của Lưu Thúy Hoa!]
“Ai đấy?”
Thiết Chùy lập tức trở mình ngồi bật dậy trên giường sưởi, dáo dác nhìn quanh.
Chẳng có ai cả, lẽ nào mình lại nghe nhầm?
Thiết Chùy vốn vô tư vô lo, thấy giọng nói kia biến mất thì gãi gãi đầu rồi lại nằm xuống.
[Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: Thu thập quần lót của Lưu Thúy Hoa!]
?
Lại nữa à?
Lần này Lâm Thiết Chùy giận thật rồi. Cô bé học theo dáng vẻ thường ngày của Lưu Thúy Hoa mỗi khi đi cãi nhau với người ta, hai tay chống nạnh đứng trên giường sưởi, bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến.
Đứng gồng như thế suốt gần nửa tiếng đồng hồ, hai chân Thiết Chùy run lẩy bẩy không làm sao kìm lại được.
Cô bé quệt mồ hôi trên trán rồi lại ngồi bệt xuống giường.
“Sợ rồi chứ gì? Còn đòi dọa tớ à? Lâm Thiết Chùy này đâu phải đứa dễ bị dọa sợ!”
“Ăn cơm thôi!” Giọng Lưu Thúy Hoa vang lên từ trong bếp.
Thiết Chùy đứng dậy trèo xuống giường sưởi: “Cháu tới liền đây ạ.”