Trong bếp, Lưu Thúy Hoa múc ra một bát cơm gạo lứt trộn khoai lang, gắp thêm mấy cọng rau xanh cùng hai miếng tóp mỡ đặt lên trên.
Thiết Chùy bưng lấy bát, ngoan ngoãn ngồi ăn ngoài bậc cửa.
Vừa ăn xong bát cơm thì cha mẹ cô bé cũng đi làm đồng về.
Quả nhiên, từ ngã rẽ đã nghe thấy giọng điệu sến sẩm nhão nhoét của cha cô bé.
“Tiểu Liên, em nhìn tay anh này, chảy máu cả rồi.”
Bạch Liên nâng bàn tay của Lâm Thượng Tiến lên thổi nhè nhẹ: “Cha nó này, hay là anh lén lười một chút đi? Việc nào làm chưa xong thì lát nữa em làm giúp anh.”
Lâm Thượng Tiến vô cùng hưởng thụ, nắm chặt tay Bạch Liên: “Thế sao được, anh cũng xót em mà…”
Thiết Chùy lon ton chạy lại: “Cha, cha bị thương sao? Để con xem nào.”
Cô bé kiễng chân kéo tay Lâm Thượng Tiến ra xem, nhưng ngoài những vết chai do làm lụng thì chẳng thấy có vết thương nào cả.
“Ở đâu cơ?”
Lâm Thượng Tiến dí đầu ngón tay lại gần: “Đây này.”
Nhìn vết thương còn chưa trầy cả da kia, Thiết Chùy cạn lời tột cùng. Cô bé thấy mình đúng là rảnh rỗi mới đi quan tâm lão cha lươn lẹo này.
Ngồi trong sân, Lâm Thượng Tiến hệt như một ông tướng chỉ tay năm ngón.
“Thiết Chùy, bưng cơm cho cha.”
“Thiết Chùy, cha khát nước rồi.”
Bạch Liên thật sự nhìn không nổi, huých cho Lâm Thượng Tiến một cùi chỏ.
“Vừa vừa phải phải thôi, anh nhìn xem con gái mệt toát hết mồ hôi đầu rồi kìa.”
Thiết Chùy nở nụ cười ngọt ngào với Bạch Liên: “Mẹ, con không mệt đâu.”
Dù sao cha già cũng hứa đợi lần tới lên thị trấn sẽ mua bánh đào tô cho cô bé mà.
Mới năm tuổi đầu mà cô bé đã phải ăn đủ loại “Bánh vẽ” do Lâm Thượng Tiến vẽ ra, đây há chẳng phải là một dạng trưởng thành sao.
Buổi trưa được nghỉ một tiếng rưỡi, ăn cơm xong cả nhà ba người nằm dài trên giường sưởi.
[Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: Thu thập quần lót của Lưu Thúy Hoa]
Giọng nói ấy lại vang lên.
Bạch Liên ôm Thiết Chùy vào lòng: “Ngoan ngoãn ngủ với mẹ nhé?”
Thiết Chùy ngẩng đầu hỏi: “Mẹ ơi, Lưu Thúy Hoa là ai ạ?”
Bạch Liên ngáp một cái: “Lưu Thúy Hoa là bà nội của con đấy.”
Bà nội sao? Thu thập quần lót của bà nội để làm gì nhỉ?
Chẳng lẽ quần lót là món bảo bối gì chăng?
Thấy cha mẹ đã ngủ say trên giường sưởi, Thiết Chùy rón rén bò dậy đi ra ngoài.
Ngoài sân, Thiết Chùy ngửa đầu nhìn chiếc quần lót hoa đang bay phấp phới dưới nắng mà rơi vào trầm tư.
Trông đâu có gì đặc biệt đâu, cô bé xòe ngón tay đếm đếm, bên trên còn vá tới sáu miếng.