Đến nội dung chính

Chương 45: Cậu Cũng Thật Tâm Cơ

admin 2.237 Chữ Cài Đặt

Có mấy chuyện tôi vẫn luôn hoài nghi, nhưng xưa nay chưa từng có hứng thú đi xác nhận, nhưng mà lần này lại muốn suy nghĩ một chút, cũng muốn xác nhận một chút. Dù đã muộn, dù có biết rõ cũng chẳng để làm gì, nhưng ít nhất cũng là đã từng chứ không phải chẳng là gì.

Từng chút ký ức năm nào bỗng tái hiện một cách rõ rệt, chỉ cần nghĩ tới, tôi lại muốn tát cho mình thêm mấy cái.

Năm đó khi lên đại học, lúc điền nguyện vọng, nàng có hỏi tôi muốn chọn trường nào, tôi đã không trả lời nàng, còn rất vô tình nói: “Cậu yên tâm, với thành tích của tôi sẽ không có chuyện vào nổi trường của cậu.”

Cho nên nguyện vọng năm đó của tôi, không một ai biết. Khi đó tôi điền hai nguyện vọng, nguyện vọng đầu tiên giống với nàng, nguyện vọng thứ hai là trường hơi kém hơn một chút, cũng là trường học sau này. Sau khi biết mình và nàng có nguyện vọng giống nhau, tôi đã chạy tới gặp giáo viên chủ nhiệm, nói điền bị sai, sau đó gạch nguyện vọng đầu tiên, chỉ để nguyện vọng thứ hai. Điểm của tôi năm đó khá cao, có thể đạt điểm chuẩn đi vào nguyện vọng một, nhưng nơi đó có Mục Tinh, có người mà tôi muốn trốn tránh, cho nên không muốn bước chân vào.
Chuyện Mục Tinh vào ngôi trường ấy rất rầm rộ, ai ai cũng biết, vì nàng được tuyển thẳng, nhưng vì một số nguyên nhân mà kiên quyết muốn thi như bao người, cũng nhờ đó mà tôi biết được nàng chọn trường nào.

Về sau lúc sắp nhập học, mẹ hỏi tôi có ý định ở ký túc xá không, tôi lắc đầu nói không. Khi đó mẹ có ý định kêu tôi và Mục Tinh ra ngoài thuê phòng trọ ở chung đi, tôi đã nhanh chống cắt đứt ý nghĩ của mẹ, nói bản thân muốn tự lập, không thích có người làm phiền. Khi đó ánh mắt Mục Tinh trầm xuống, tôi đã hiểu lầm nàng khó chịu vì bị ba mẹ sắp xếp, do là con nuôi nên nàng không dám lên tiếng phản đối, vừa hay tôi lên tiếng, có thể giúp nàng đỡ khó xử.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, lời nói của tôi khi đó có bao nhiêu khó nghe đây? Tôi coi nàng là phiền phức mà lánh xa, nếu là tôi, nhất định sẽ ủy khuất đến rơi nước mắt mất thôi.
Đúng vậy, tôi thật khốn nạn!

Lâu lâu về nhà một chuyến, tôi nhận thấy Mục Tinh khi nhìn tôi có vẻ rất phức tạp, nhưng tôi lại cố tình mang địch ý đầy mình, gai nhọn hướng ra bốn phương, khiến cho những lúc chỉ có hai chúng tôi, bầu không khí nặng nề đến đáng sợ. Tôi xem nàng như không khí, cảm giác tồn tại hạ xuống ở mức âm, đến cả nhìn cũng lười nhìn.

Sống chung trong một nhà, làm sao có chuyện không có tiếp xúc được chứ?

Mẹ nói cho tôi biết rất nhiều về Mục Tinh, nhưng tôi cố tình lờ đi. Những lúc tổ chức cắm trại gia đình, rõ ràng hai người đang câu cá chung, nhưng ai cũng không lên tiếng, là tôi đã phá hỏng hết bầu không khí tốt đẹp ấy, là tôi đã độc miệng nói: “Câu cá cần yên tĩnh, tốt nhất không cần lên tiếng.”

Là tôi đã vô tình nói: “Chuyện của tôi thì liên quan gì tới cậu? Đừng nghĩ có ba mẹ chống lưng thì cậu muốn gì được náy. Thế giới này cũng không phải chỉ dành riêng cho cậu, tốt nhất đừng cố tỏ ra quen biết tôi, cũng cám ơn đã vì tôi suy nghĩ nhiều như vậy.”
Khi đó chuyện gì xảy ra?

Tôi trốn học đi chụp ảnh, một thời gian dài làm con ngoan rất mệt mỏi, cho nên mới chạy đi thư giãn. Không may hôm đó gặp phải Mục Tinh đang đi tìm giáo viên, nàng phát hiện tôi trốn học nên đã ngăn lại, nói ba mẹ mà biết sẽ tức giận. Thời gian đó nàng rất được ba mẹ cưng chìu, cũng được trường tuyên dương rất nhiều, tôi liền nghĩ nàng đang hất mặt dạy đời tôi, dùng ba mẹ để trấn áp tôi, tôi đã tức giận quát nàng như vậy. Khi đó sắc mặt Mục Tinh trắng bệt, nàng ngây người, sững sờ còn có không thể tưởng tượng được, bảy phần ủy khuất ba phần bất lực, đôi mắt nàng đỏ lên.

Đến khi nhận ra lời nói của mình quá đáng, tôi lại không thể hạ mình nói một tiếng xin lỗi, ngược lại còn cố tình ngang ngược rời đi trước mặt nàng.

Làm sao tôi không biết, mỗi khi tôi muốn xin cái gì đó mà bị ba mẹ phản đối, nàng sẽ ở sau lưng tôi khuyên nhủ, giúp tôi có được sự tán thành của hai người. Làm sao có thể không phát hiện, mỗi lần nàng về nhà đều sẽ giúp tôi chăm sóc mấy chậu cây mà tôi yêu thích? Nhưng từ đầu tới cuối tôi đều cố tình xem như không hề hay biết, đối xử với nàng vẫn luôn lạnh nhạt, thậm chí đến cả nhìn cũng không nhìn lâu.

Tôi luôn tự cho rằng, nàng đứng ra giúp tôi, là vì muốn tôi phải cảm kích nàng. Vô ơn như tôi, nên mới tự áp đặt nàng có ác cảm với mình, dùng vẻ mặt cao thượng để nhìn tôi.

Một người như ánh trăng trên cao, làm bao nhiêu người phải ngước nhìn ngưỡng mộ, còn một người chỉ là một con đom đóm, chỉ có một chút ánh sáng nhỏ nhoi bao quát chính mình. Mỗi lần nhìn tới nàng sẽ khiến tôi tự ti, có một loại ánh sáng gọi là chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nhớ những lúc có buổi tụ họp ở trước sân trường, rõ ràng biết là do giáo viên xếp lớp tôi và lớp nàng chung một đội, rõ ràng biết rõ đây chỉ là một hoạt động ngoại khóa mà tháng nào cũng phải có, nhưng khi đó tôi lại nhíu mày nhìn nàng, một chút cũng không muốn cùng nàng hoạt động chung. Những lúc như vậy, nàng rất biết điều mà tự động rút lui, nói với giáo viên là có việc vẫn chưa làm xong, vì nàng là người thường xuyên đi thi mang lại danh tiếng cho trường, nên rất được các giáo viên ưu ái, nghe như vậy liền gật đầu cho nàng rời đi.

Cho nên những hoạt động ngoại khóa đó nàng đều không tham gia. Những người không biết đều nói nàng là con thiên nga của Hiệu trưởng, không cần phải mệt nhọc tham gia mấy cái trò đổ mồ hôi.

Tôi ra vẻ chán ghét nàng, tất cả mọi người đều biết, nàng có thể không biết sao? Đương nhiên nàng biết, cho nên đã đáp ứng nguyện vọng của tôi, rời khỏi cho tôi được vui vẻ.

Có thể là do tôi tự luyến suy nghĩ, thật ra nàng cũng có chút thích tôi.

Sau khi thông suốt, thì những gì nàng làm trước kia đều được lý giải, cho dù là tự mình suy nghĩ, cho dù có khiên cưỡng đến đâu.

Rõ ràng tôi chưa từng mời nàng đến phòng của mình, ở căn chung cư đó nhiều tầng như vậy, nhiều phòng như vậy, nhưng nàng vẫn chính xác chọn đúng căn phòng tôi thuê. Khi đó tôi có hoài nghi, có phải nàng đã sớm biết tôi sống ở đó hay không, cho nên mới có thể không cần tôi chỉ dẫn mà vẫn có thể chính xác đứng trước cửa bấm chuông.

Lúc đó tôi đã tự cười chính mình, quan hệ của tôi và nàng không tốt tới mức nàng hạ mình điều tra tôi sống ở đâu, có thể là nàng đã hỏi mẹ. Nhưng khi đó tôi lại quên mất một điểm, ba mẹ cũng không biết chính xác tôi sống ở đâu, vì hai người họ rất bận rộn, chỉ thỉnh thoảng gọi hỏi thăm, hoàn toàn không có hỏi tới địa chỉ cụ thể.

Cho nên vì sao nàng biết tôi sống chỗ nào? Tôi không phải là người giỏi giao tiếp, các căn hộ xung quanh, bảo vệ hay các cô lao công đều không ai biết tôi, chỉ duy nhất có chủ tòa nhà mới biết một chút về tôi, nhưng chủ tòa nhà không sống ở đó, cho nên nàng có thể đi hỏi ai được chứ? Đáp án chỉ có một, đó là nàng đã từng đi theo tôi đến nơi tôi sống, rồi lặng lẽ ra về.

Những lúc đó, tâm trạng của nàng sẽ là gì đây?

Tôi buồn cười đến rơi lệ, nàng lừa mẹ nói tôi với nàng ở cùng nhau, sau đó lại gài tôi vào bẫy, muốn tôi sang ở cùng nàng. Thái độ của tôi lúc đó chống cự rất rõ ràng, thậm chí có thể ngay tức khắc đuổi nàng ra khỏi phòng mình, thẳng thắn nói cho ba mẹ biết tất cả chỉ là giả dối. Nhưng nàng lại dùng sức khỏe của mẹ để nói cho tôi biết, tôi hoàn toàn không có đường lui, không có cơ hội suy xét. Đối với những cám dỗ mà nàng mang lại, tôi không có biện pháp, cũng vô phương chống cự. Ba mẹ ở một bên tận lực muốn tôi và nàng ở một nơi xa lạ có thể nương tựa lẫn nhau, từng bước từng bước đi theo kế hoạch của nàng.

Mục Tinh a Mục Tinh, cậu cũng thật tâm cơ.

Cậu biết mẹ không an tâm về cậu, cho nên cố tình cho mẹ biết cậu bị người ta tấn công, để mẹ nói với tôi, nhằm muốn xem thái độ của tôi đối với cậu là gì. Cậu đã thành công khiến tôi lo lắng cho an toàn của cậu, khiến cho mẹ sợ hãi tình hình của tôi và cậu ở một thành phố xa xôi. Nhân lúc sức khỏe của mẹ không tốt, nói tôi và cậu hiện tại đã ở cùng nhau, một mặt là muốn mẹ an tâm, nhưng mặt khác lại muốn ép tôi đi vào khuôn khổ của cậu.

Lúc đầu cậu nói thế nào? Nói phần lớn thời gian của mình đều ở công ty, sẽ không có nhiều thời gian chạm mặt với tôi, kêu tôi có thể an tâm. Qủa thật thời gian đầu nàng rất bận rộn, luôn trốn ở công ty, nhưng mà khoảng thời gian sau đó, nàng lại rất thoải mái ở nhà hưởng thụ thức ăn tôi nấu, đọc sách cùng tôi trong phòng sách. Nhiều lúc tôi không thể đọc được chữ nào vì luôn có cảm giác có người nhìn mình, lúc nhìn qua thì bất ngờ bị ánh mắt của nàng nhìn lại.

Nàng nhướng mày hỏi tôi: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

Khi đó tôi có lý mà không thể cãi, chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình gặp ma.

Vì sao tới bây giờ tôi mới nghĩ tới?

Tôi gọi điện thoại cho ba, người bên kia nhanh chống bắt máy: “Con gái, muộn thế này rồi sao còn chưa về nữa?”

Tôi hít sâu một hơi, bỏ qua câu hỏi của ba: “Ba, cái máy chụp hình mà ba gửi cho con, lúc con còn học đại học đó, là Mục Tinh dùng số tiền của mình mua phải không?”

Bên kia một khoảng im lặng, nhưng tôi đã biết câu trả lời rồi: “Cám ơn ba, cám ơn ba đã không gạt con.”

Tôi ngắt máy.

Nước mắt lại rơi.

Nhớ lại những câu nói của Trần Ý: “Làm sao giống nhau được? Lúc đó chúng ta giống bây giờ sao? Vất vả hơn hai năm trời cậu mới dành dụm được, đó là mồ hôi, là công sức của cậu.”

Tôi còn nghĩ nàng mua cho người trong lòng nào đó. Chẳng qua trong lòng đã dáy lên một trận nghi ngờ nhỏ, mỗi khi gặp ba, tôi đều vô tình nhắc tới chiếc máy ảnh của mình, dò xét thái độ của ba.

Dù ba là một người lão luyện, nhưng từ sâu trong tâm trí lại không muốn lừa gạt tôi, cho nên mỗi khi tôi nhắc tới, ba lại cố tình lảng tránh, còn Mục Tinh thì có hơi căng thẳng.

Đến cùng chỉ dám suy đoán mà không dám đi xác nhận, tự lừa mình gạt người, rằng Mục Tinh vất vả hai năm kia để mua đồ vật tặng cho người trong lòng nàng mà thôi.

Cậu đã thành công làm cho tôi cởi bỏ mặt nạ của mình mà dám yêu thích cậu, nhưng cậu lại chờ không đợi nổi mà rời đi rồi.

Khi tôi chán ghét cậu, ai ai cũng nhìn ở trong mắt, đến khi tôi thật lòng yêu cậu rồi, cũng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt ngược vào trong.