Đến nội dung chính

Chương 44: Nàng Rời Xa Tôi

admin 2.885 Chữ Cài Đặt

Khi tôi tỉnh lại thì trời đã sẫm tối, ông lão thở phào nhẹ nhõm nói: “Tỉnh rồi, rốt cuộc cũng tỉnh rồi, may quá.”

Tôi không để ý tới ông, nhanh chống tìm điện thoại bên trong túi xách, lúc mở nguồn lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ, tôi lập tức gọi lại. Đầu dây bên kia có người nhấc máy, là giọng nói của ba: “Sao giờ con mới gọi lại? Con có chuyện gì xảy ra hả?”

Tôi hỏi: “Ba, có chuyện gì vậy?”

Nghe ra giọng nói có phần lạc đi của tôi, ba sợ hãi nhỏ tiếng hỏi: “Con gái, sao vậy? Ai ức hiếp con phải không? Nói cho ba biết, ba tìm hắn tính sổ.”

Tôi vẫn lắc đầu, cổ họng đau như có mấy cây kim đâm vào: “Ba, con không sao. Vì sao mẹ gọi cho con nhiều như vậy, có chuyện gì sao?”

Ba hơi ngập ngừng một chút, có vẻ như khó xử: “Có phải con và Tinh cãi nhau không?”
Trong lòng bất chợt run lên.

Tôi không biết vì sao ba lại hỏi như vậy, cẩn thận hỏi: “Sao vậy ba?”

“Con thì đi công tác xa, còn Tinh thì muốn ra nước ngoài công tác, thời gian công tác lên tới… mấy năm lận…” Ba hơi ngừng lại: “Lúc biết chuyện thì con bé đã làm thủ tục xong hết rồi, con bé chỉ về thăm hỏi ba mẹ, chào hỏi một tiếng rồi đi luôn.”

Đầu óc tôi như nổ tung, vội hỏi: “Ba, khi nào cậu ấy xuất phát vậy? Đã đi rồi hay vẫn còn chưa đi?”

“Có lẽ một tiếng rưỡi nữa sẽ cất cánh, mẹ đang trên đường ra sân bay, ba vừa xử lý xong chút chuyện, hiện tại cũng đang định chạy ra.”

Tôi nói: “Con lập tức về ngay…”

Thôi Bằng cùng mấy người nữa đứng xung quanh, ai cũng nhận thấy thái độ bất thường của tôi nên không một ai lên tiếng.

Tôi hỏi Thôi Bằng: “Anh có thể giúp tôi đặt vé máy bay về thành phố S sớm nhất được không? Một giờ sau có thể tới nơi, được không?”
Thôi Bằng gật đầu: “Được, em chờ một lát.”

Hắn nhanh chống bấm số gọi đi, nhưng phía bên kia nói mười giờ mới có chuyến bay, làm tôi gần như muốn phát điên tại chỗ.

Ông lão thấy vậy liền lên tiếng: “Để ông!”

Ông đi vào trong, lấy quyển sổ nhỏ ghi chép, bên trong toàn số điện thoại, sau khi bấm một dãy số thì ông nói: “Tôi là Thôi Cận đây, ừ, tôi đang có việc gấp đến thành phố S, nhưng máy bay tới hơn mười giờ mới cất cánh, cậu có thể sắp xếp cho tôi một một chuyến bay tư nhân không? Phải, đáp ở sân vườn nhà tôi, không sao, để tôi sắp xếp, cậu không cần lo lắng.”

Nói xong ông nhìn tôi: “Ông giúp cháu sắp xếp rồi, để Thôi Bằng chở cháu tới chỗ đó, nơi đó có sẵn phi công, sẽ đưa cháu đến thành phố S.”

Tôi cảm kích nhìn ông gật đầu: “Cám ơn ông!”
Bước được bước không nhảy xuống giường, tôi mau chống chạy đi. Vì Thôi Bằng sợ tôi kích động nên lái xe rất nhanh, tới nơi đã nhìn thấy một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ, trên đó có một người ngồi. Thôi Bằng nói với người kia mấy câu, người kia rất kính trọng Thôi Bằng, nói chuyện rất lễ phép, hứa trên đường sẽ chăm sóc tôi thật tốt. Nhưng nghĩ lại, hắn chỉ cần ngồi trên này lái máy bay thật tốt là được rồi, căn bản không cần để ý tới tôi.

Tôi lập tức leo ghế ngồi, Thôi Bằng dặn dò tôi đi đường cẩn thận, ngàn vạn lần đừng gấp, tới nơi gọi cho hắn biết.

Tôi cảm kích nhìn hắn, thật lâu mới thốt nên lời: “Thôi Bằng… Cám ơn anh.”

Đây là lời cảm ơn thật lòng.

Thôi Bằng bối rối đến cuống quýt chân tay, cuối cùng chỉ nói: “Đừng khách sáo như vậy, lần sau có cơ hội thì mời anh ăn cơm đi.”

Tôi thoải mái gật đầu: “Nhất định.”

Máy bay cất cánh, trong màn đêm chỉ thấy những ánh sáng lập lòe bên dưới, không nhìn rõ không gian xung quanh.

Hiện tại tôi đang rất khẩn trương, cực kỳ khẩn trương, nhưng thứ duy nhất nghĩ tới chỉ có Mục Tinh sắp rời khỏi thế giới của tôi rồi, chỉ cần nghĩ tới đây, dường như có cái gì đó sắp sụp đổ, mà chính tôi cũng không cách nào chấp nhận được sự thật này.

Lúc đầu rời khỏi thành phố S, tôi vẫn luôn giữ một suy nghĩ rất ngây thơ, chỉ cần tôi trở về, Mục Tinh vẫn sẽ ở tại chỗ đó, chỉ cần muốn tìm đều có thể dễ dàng nhìn thấy nàng. Nhưng hiện tại ba nói cho tôi biết, Mục Tinh sắp rời đi, rời khỏi thành phố S, rời khỏi đất nước đã gắn bó với nàng bấy lâu nay, tới một nơi lạ lẫm khác để sinh sống, điều này đã đánh cho tôi một cái tỉnh ngộ hoàn toàn.

Hóa ra nàng cũng không phải chỉ có thể sống ở một nơi, tôi đi được, vì sao nàng không thể đây? Không biết vì sao Mục Tinh có ý định này, không biết có liên quan chút nào đến tôi hay không, nhưng kết quả cuối cùng đã khiến cho tôi sợ hãi. Nàng ra nước ngoài rồi, đến khi muốn tìm nàng, tôi phải làm sao đây? Ba nói nàng sẽ đi trong vài năm, vài năm đó có những phát sinh gì tôi làm sao biết được? Làm sao có thể an tâm để nàng một thân một mình ra nước ngoài đây chứ? Làm sao biết có thật nàng chỉ đi vài năm hay không đâu?

Ngụy biện, Mục Ly, đến giờ này mày còn muốn ngụy biện sao?

Là mày muốn kiểm soát nàng, muốn nàng nhất mực ở bên cạnh, chỉ có mày mới có quyền rời bỏ nàng, còn nàng thì vĩnh viễn cũng không thể. Suy nghĩ ích kỷ như vậy mà mày cũng có thể có, thật khốn khiếp mà.

Nguyên nhân duy nhất, đó là tôi không muốn đánh mất nàng.

Chỉ cần nàng rời khỏi đây, chỉ cần nàng muốn trốn, dù tôi cố sức thế nào cũng sẽ không tìm được nàng, tôi sợ sẽ có một ngày như vậy, sợ nàng sẽ rời xa tôi mãi mãi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được nàng quan trọng với tôi đến nhường nào, lần đầu tiên cảm nhận được cơn hoảng loạn này có thể khiến tôi phát điên bất cứ lúc nào.

Rất nhanh, máy bay đã hạ cánh, tôi lập tức mở máy gọi cho ba, đầu dây bên kia bắt máy, tôi lập tức hỏi: “Ba, thế nào rồi? Mục Tinh đã đi chưa?”

Không nghe thấy bên kia trả lời, tôi hoảng hốt đến mức cáu gắt lên: “Ba, mau trả lời con!”

“Chưa…” Ba lên tiếng, có vẻ như hơi do dự.

Tôi nói: “Con đã đáp máy bay xuống thành phố S rồi, lát nữa sẽ tới nơi ngay, ba giúp con giữ cậu ấy lại một lát, có chuyện gì lập tức gọi cho con nhé!”

Ba ậm ừ đáp lời, tôi cúp máy vội chạy đi, nhưng đi được mấy bước thì có chiếc xe chạy tới, là anh phi công lúc nãy.

“Mau lên xe đi, anh Thôi Bằng nói tôi phải đưa cô đến nơi an toàn, nếu không tôi không biết ăn nói ra sao.”

Thời gian cấp bách, tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa, lập tức nhảy vọt lên xe: “Cám ơn anh, lái xe nhanh một chút nhé!”

“Vâng!”

Quả nhiên người này rất am hiểu các tuyến đường ở thành phố S, luôn có thể tìm được đường ít kẹt xe nhất mà đi, nhờ vậy mà rút ngắn thời gian rất nhiều, chỉ mười lăm phút đã đến được sân bay. Tôi nói cảm ơn với hắn rồi nhờ hắn báo một tiếng với Thôi Bằng, còn mình nhảy xuống xe, vội vàng gọi cho ba hỏi đang ở chỗ nào. Ba nói chỗ đang đứng cụ thể rồi nhắc tôi không cần vội, chậm rãi mà đi.

Tôi làm sao có thể chậm rãi?

Lúc chạy tới đã mệt muốn đứt hơi, mồ hôi nhễ nhại giống như vận động viên chạy maratong. Nhìn một vòng đã thấy Mục Tinh đang cùng ba mẹ nói chuyện ở bên kia, lần đầu tiên trong đời tôi cảm kích vì nàng tỏa sáng như vậy, chỉ cần nhìn một cái đã xác định được người nọ đang đứng ở đâu. Tôi vội chạy tới, hơi thở đứt quãng, hô hấp khó khăn, cảm giác cứ như không khí không đủ dùng vậy. Trong một thoáng, trước mắt lúc tối lúc sáng giống như bị một tấm màng đen che khuất, cũng may đó chỉ là một thoáng, rất nhanh đã không có gì đáng ngại.

Ba người bên kia vừa nhìn thấy tôi thì đưa mắt nhìn qua, có bất ngờ, có bối rối còn có cả thờ ơ. Nhìn thấy sắc mặt của mẹ biến đổi khiến tôi không hiểu ra sao, nhưng bà không nói gì, chỉ nhanh chống chạy tới đỡ tôi. May quá, hai chân loạng choạng cũng muốn ngã tới nơi, may mà mẹ đỡ kịp lúc, không có cảnh tượng đáng xấu hổ xảy ra.

Mẹ quở trách: “Làm ăn hấp tấp, làm cái gì mà như ma đuổi vậy hả? Thôi nào, hít thở từ từ thôi, không là ngất nữa bây giờ.”

Tôi không để ý nhiều tới lời nói của mẹ, nếu không đã phát hiện ra chỗ kỳ quặc bên trong.

Tôi nhìn lên, chạm ngay ánh mắt Mục Tinh đang nhìn tôi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như là lịch sự chào hỏi, thái độ thật giống với trước kia, khi chúng tôi vẫn còn chưa ở chung, là nhàn nhạt không xa không gần, không thân cũng chẳng lạ.

Tôi bị chính ánh mắt này làm cho sửng sốt, chợt nhận ra khoảng thời gian ở chung với nhau, nàng đã không còn nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ như vậy nữa, ngược lại bên trong rất ôn nhu, còn có những biểu tình khác mà tôi không dám đi đào sâu tìm hiểu.

Chẳng qua tôi chưa bao giờ để ý tới những biến đổi nhỏ đó của nàng, chưa bao giờ xem trọng nó, chẳng để tâm cũng chẳng cân nhắc.

Nhưng hiện tại thì thế nào? Đã ăn qua ngọt, mấy ai có thể chịu nổi đắng? Tôi không thích ứng nổi ánh mắt lạ lẫm như vậy đến từ Mục Tinh, không thụ nổi. Muốn níu kéo ánh mắt của nàng, nhưng mà nàng đã rời mắt nhìn điện thoại, căn bản không để ý tới tôi.

Tôi nói với mẹ: “Con nghe ba nói mẹ đi ra sân bay tiễn Mục Tinh, người trong nhà…” Tôi hơi ngừng lại, thoáng nhìn Mục Tinh: “Con không thể không đến đúng không? Sợ không kịp nên mới chạy có hơi quá sức.”

Mẹ lườm tôi: “Là muốn liều mạng thì có. Cả ngày mẹ gọi cho con, con lại không thèm bắt máy, đến tối mới nhớ tới, nói, nói như là thân thiết lắm vậy.”

“… Điện thoại, điện thoại đột nhiên hết pin.” Cái lý do này cũng thật… Được rồi, dạo gần đây điện thoại của tôi luôn không được tốt.

Tôi nhìn Mục Tinh, dùng hết can đảm nói: “Tôi có chuyện muốn nói cùng cậu, có thể, có thể ra kia một lát không?”

Mục Tinh cau mày nhìn đồng hồ, tôi sợ nàng từ chối nên cướp lời trước: “Một lát thôi, chỉ có mấy câu.”

Mục Tinh hơi mím môi rồi miễn cưỡng gật đầu, tôi kéo nàng đến chỗ ít người, chờ cho hơi thở ổn định lại mới lên tiếng hỏi: “Cậu định đi nước nào?”

Mục Tinh chỉ nhìn tôi không đáp, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thốt ra những câu tổn thương người. Tôi sợ sẽ tới thời gian đi của nàng, gấp tới mức không dám dò hỏi nữa.

“Cậu có thể đừng đi không? Có thể… có thể vì tôi mà lưu lại không?” Tôi cắn môi, không biết mình lấy tư cách gì mà nói với nàng những lời như vậy nữa.

Gương mặt Mục Tinh lúc này muốn có bao nhiêu lạnh nhạt liền có bấy nhiêu lạnh nhạt. Cái lạnh nhạt này của nàng không phải chưa từng thấy qua, chẳng qua từ trước tới nay nàng chưa bao giờ dùng biểu cảm này với tôi, cho nên hiện tại mới khiến tôi bất ngờ.

Bất giác làm tôi xấu hổ vô cùng, giống như tôi đang làm phiền tới nàng, chiếm dụng thời gian quý báo của nàng vì những chuyện không đâu. Mục Tinh của hiện tại không có nhiều kiên nhẫn như xưa, cũng không biết bị cái gì bào mòn khiến nàng trở nên lãnh đạm như vậy, rất khó nắm bắt.

Giọng nói tôi bắt đầu trở nên run rẩy: “Cậu nói, cần tôi có hành động thực tế, vậy có thể cho tôi cơ hội, thực hiện hành động thực tế đó không?”

Mục Tinh nhíu mày, ánh mắt như muốn kết băng: “Vì sao tôi phải làm vậy?”

“Tôi…” Tôi không dám nhìn nàng, mặt cuối thấp xuống.

Nàng ra nước ngoài, có thể là cơ hội phát triển của nàng, sao phải vì tôi mà tiếp tục làm việc ở một nơi không có mấy tiềm năng phát triển như công việc hiện tại đây?

Tôi cắn răng nhịn đau, không dám nói ra lời.

Tôi thích nàng, nhiều hơn thích, có thể là yêu rồi.

Nhưng mà nực cười quá, thứ tình cảm kỳ quái này nàng sẽ cần sao? Không dám nhìn biểu cảm của nàng, một chút can đảm còn sót lại cũng không còn nữa.

Loại cảm xúc bệnh hoạn như vậy, nàng làm sao chấp nhận chứ?

“Tôi có thể dùng phần đời còn lại của mình, bù vào cho vài năm đi công tác của cậu. Cậu có thể đừng rời đi không?”

Bàn tay tôi siết chặt, những câu nói này xem như là bản án chung thân của tôi, chú định là nút thắc không còn cơ hội xoay chuyển. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, nhìn hai đôi bàn chân đang hướng về nhau ở phía dưới. Đối đỉnh, mãi cũng chẳng thể cùng tiến cùng lùi, giống như hai thiên thạch, chạm nhau chỉ có nổ tanh bành.

Tôi một đời yêu tự do, vì nàng có thể dừng chân tại chỗ, chỉ cần nàng chấp nhận.

Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, chỉ cần có thể ở chung một đất nước, dù cho dùng cách gì, thân phận gì cũng tốt hết, tất cả đều có thể chấp nhận được. Nếu nàng đi rồi, đừng nói là nhìn thấy, đến cả tin tức về nàng, đất nước nàng đang sống, thời tiết bên đó là gì cũng không hay biết, đây mới là cực hình, là tra tấn đau khổ nhất.

Mục Tinh bật cười:: “Không phải cậu am hiểu nhất chính là trốn chạy sao? Tôi mệt mỏi rồi, không muốn chơi trò trốn tìm với cậu nữa, cho nên bây giờ cậu tha cho tôi đi, trò chơi của cậu, tôi chơi không nổi.”

Nàng khóc, tôi lại làm nàng khóc rồi.

Muốn ôm lấy nàng, muốn an ủi nàng nhưng lạ không dám, không có dũng khí đó.

Mỗi khi khóc, mắt mũi nàng đều sẽ bị đỏ, rất dễ nhận thấy.

Nàng đi rồi, ra đi rất dứt khoát, cũng rất tuyệt tình, không có lấy một chút quyến luyến nào cả.

Tôi ngồi bịch xuống đất, quẹt ngón tay qua đầu mũi, mùi tanh này thật không dễ chịu. Cuối cùng nước mắt gắng kiềm chế nãy giờ cũng ào ào rơi xuống, đầu mũi nóng rát, đôi mắt nóng rát, đến cả cổ họng cũng nóng rát.

Mất tất cả rồi, tất cả đã chấm dứt.

Mục Tinh ghét tôi rồi!

Tôi nhắn tin cho ba, nói đột nhiên có việc nên đi trước, nói hai người không cần đợi tôi, cứ về nhà trước đi.

Hai người họ có chìa khóa nhà tôi.

Tôi không về nhà mà tới khách sạn thuê phòng, đêm nay không dám trở về, sợ nhìn thấy từng ngóc ngách trong nhà sẽ nhớ tới Mục Tinh. Bóng dáng của nàng đã khắc sâu vào từng chỗ trong nhà, dù là sân thượng trên cao cũng bị nàng chiếm giữ, chiếm luôn cả trái tim vốn nhỏ bé của tôi.

Nàng nói nàng không thích chơi trò trốn tìm với tôi nữa…