Đến nội dung chính

Chương 3.1

admin 960 Chữ Cài Đặt

Giọng điện tử quen thuộc kéo suy nghĩ của tất cả người chơi trở về.

Nó không cho bọn họ thời gian phản ứng, tiếp tục thông báo.

[Chỉ những đứa trẻ tuân thủ quy tắc mới là những đứa trẻ ngoan. Để có thể bình an trải qua quãng thời gian học sinh, hãy tìm nội quy trường học.]

Gần như ngay giây đầu tiên giọng nói kết thúc, 001 đã không nhịn được nữa.

[Ký chủ ký chủ! Nhiệm vụ phụ xuất hiện rồi!]

“Nhiệm vụ phụ?”

[Ừ ừ!]

[Trong mỗi phó bản đều được chia thành nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ. Nhiệm vụ chính được công bố ngay khi phó bản bắt đầu, cũng chính là yêu cầu để thông quan, còn nhiệm vụ phụ thì không có nhiều tác dụng như vậy, muốn làm hay không làm đều được.]

001 vòng vo một chút rồi tiếp tục nói: [Tuy nhiên, trong một số nhiệm vụ phụ cũng ẩn chứa những thông tin quan trọng.]
Tân Di gật đầu, cậu hiểu rồi.

Cậu nghĩ đến tên mập vừa đến muộn ban nãy, ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Vậy nội quy trường học này có phải chính là thông tin về cái chết không?”

Vừa rồi giọng điện tử đã nói rằng những đứa trẻ không tuân thủ quy tắc sẽ nhận hình phạt. Như vậy, chỉ cần tìm được nội quy trường học và tuân thủ nó là được.

Tân Di đã nghĩ thông suốt, nhưng vẫn chưa quyết định có đi hay không, chỉ cúi đầu ngẩn người.

Một tia nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, hàng mi dài rũ xuống tạo thành một mảng bóng nhỏ dưới mắt. Vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu là kiểu diện mạo mà tất cả các bậc trưởng bối đều yêu thích.

Rất ngoan, rất nghe lời.

Chuyện xen ngang này không kéo dài bao lâu. Thi thể của tên mập nhanh chóng được bảo vệ kéo đi, ngay cả vết máu cũng biến mất sạch sẽ.
Tan học, Tưởng Trọng Niên đi tới gõ nhẹ lên bàn cậu: “Đi cùng nhau đi.”

Tân Di đi theo sau cậu ta, nhìn cậu ta ra hiệu bằng tay. Không ít người đứng dậy, cùng nhau bước ra ngoài.

Đến cửa, Tân Di vẫn còn hơi do dự. Cảnh tượng vừa rồi có sức chấn động quá lớn, cậu cứ chần chừ mãi. Cuối cùng, dưới ánh mắt thúc giục của Tưởng Trọng Niên, cậu vẫn bước ra ngoài.

Ở khoảng trống nơi góc cầu thang có bảy tám người đang đứng, cả nam lẫn nữ.

Tưởng Trọng Niên đẩy kính: “Mọi người đều nghe thấy rồi chứ?”

“Hệ thống đã thông báo nhiệm vụ phụ, phải tìm được nội quy trường học.”

Nói đến đây, cậu ta khẽ cau mày rồi tiếp tục: “Tôi vào phó bản này nhiều lần như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp nhiệm vụ này.”

Đâu chỉ là lần đầu tiên, thậm chí cậu ta còn chưa từng kích hoạt được nhiệm vụ phụ.
Nói rồi, cậu ta mỉm cười với Tân Di, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt: “Cậu may mắn thật đấy, lần đầu tiên vào phó bản đã gặp được.”

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu.

Những ánh mắt như có như không kia quá mức chói mắt, Tân Di có hơi không vui, nhưng cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi nghe 001 giới thiệu vào tối hôm qua, Tân Di đã biết nhiệm vụ phụ rất khó kích hoạt, xác suất ở một số phó bản thậm chí còn chưa đến 20%.

Cộng thêm việc Tưởng Trọng Niên vô thức nhắc đến chuyện cậu là người mới, rất khó để người khác không nảy sinh liên tưởng.

Tân Di thầm mắng một câu trong lòng.

“Nếu là nhiệm vụ thì chúng ta chia nhau ra tìm đi, buổi trưa tập trung ở nhà ăn.”

Cậu ta nói bằng giọng điệu của một người lãnh đạo, nhanh chóng chia đội. Tân Di được xếp đi cùng một nam sinh trông hơi ngơ ngác.

Nhớ đến chuyện tối qua, Tân Di cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng: “Vậy… Thời Việt thì sao?”

Tưởng Trọng Niên vốn đi ở cuối cùng, nghe vậy liền quay người lại. Một đôi mắt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào cậu, giống như đang chế giễu, lại giống như chỉ đang nói đùa: “Cậu ta? Cậu ta chẳng thèm đi cùng chúng ta đâu.”

“Này, hôm qua cậu quyến rũ cậu ta đúng không?”

Tưởng Trọng Niên bước lên một bước, giọng nói trầm xuống.

Tân Di bị chặn ở góc cầu thang, hoàn toàn không có cách nào chạy thoát. Người trước mặt mang đến cảm giác áp bức quá lớn, khiến khuôn mặt trắng như tuyết của cậu nhăn lại, những ngón tay không ngừng đan vào nhau.

Bên tai liên tục vang lên những lời nói đầy ác ý.

“Gương mặt đẹp thế này, môi lại đỏ thế này, chẳng trách cậu ta lại ra tay cứu cậu.”

“Hiếm khi Thời Việt nổi lòng tốt một lần, tôi khuyên cậu nên biết trân trọng. Người khác không giống cậu ta, chỉ cần nhìn thấy gương mặt cậu là có thể bỏ qua cho cậu đâu. Chi bằng nhân cơ hội lần này mà bám lấy cậu ta, để cậu ta đưa cậu lên tầng trên làm chim hoàng yến.”

“Có cần tôi dạy cậu phải quyến rũ thế nào không?”

Tân Di co người trong góc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cậu theo bản năng hỏi một câu: “Cái gì?”

Hỏi xong cậu đã hối hận, bởi chỉ cần nhìn dáng vẻ của Tưởng Trọng Niên là biết chắc chẳng phải lời tốt đẹp gì.

Quả nhiên, Tưởng Trọng Niên nở một nụ cười thật lớn, ghé sát bên tai cậu, thốt ra hai chữ.

“!”