Trước mắt cậu hiện lên một bảng thông tin, bên trên viết:
[Người chơi: Tân Di.
Tuổi: 18.
Thể lực: D.
Trí lực: B+.
Nhan sắc: SSS+ (Không ngờ lại được yêu thích đến vậy).
Cấp độ: ?
Thân phận: ?]
Không thể không nói, chỉ số này mà để bất kỳ ai nhìn thấy, e rằng đều phải thốt lên một câu, mỹ nhân ngốc nghếch.
Chiếc chăn vốn che hơn nửa khuôn mặt Tân Di trượt xuống, để lộ diện mạo vốn có của cậu.
Là hệ thống, đương nhiên khả năng nhìn ban đêm của 001 không cần phải bàn. Nó chỉ liếc mắt một cái đã hoàn toàn đồng ý với đánh giá dành cho ký chủ của mình.
Ừm!
Có lẽ bị nhan sắc thúc đẩy, 001 cũng trở nên nói nhiều hơn hẳn.
[Mỗi người chơi tiến vào Trò chơi Vô Hạn đều đã chết. Thế giới Vô Hạn sẽ trao cho các bạn một cơ hội thứ hai. Nếu tích lũy đủ điểm, bạn có thể đổi lấy bất cứ thứ gì, có thể là sinh mạng trong thế giới hiện thực, cũng có thể là vật tư để ở lại thế giới Vô Hạn.]
Nghe nó nói vậy, Tân Di hiểu rồi.
Chỉ là vừa nghĩ đến việc bản thân thế mà đã chết, cậu khó tránh khỏi buồn bã, cũng không biết người thân của mình có nhớ thương mình hay không.
Tân Di kéo chiếc chăn vừa trượt xuống lên lại, che đi đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
…
Phó bản này chân thực đến đáng sợ. Tân Di nằm trên giường trong ký túc xá, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả một khoảng không gian, khiến cậu có chút ngẩn ngơ.
Khung cảnh quen thuộc khiến Tân Di không khỏi nhớ tới một vài chuyện đã qua.
Trường học… Sao cậu lại ở đây?
Tân Di trở mình, định ngủ tiếp, nhưng trong đầu lại không thể kiểm soát mà hiện lên một vài hình ảnh.
Mặt trăng… Bút Tiên… Vòng tay ôm ấp…
?
?
Tân Di bật mạnh người ngồi dậy, đôi mắt mở to, trong đôi mắt xanh da trời vẫn còn vương chút hơi nước của cơn ngái ngủ.
Đúng rồi, hiện tại cậu đang ở trong phó bản!
Trong thế giới hiện thực, học sinh đi học muộn sẽ bị trừng phạt, vậy còn thế giới Vô Hạn thì sao?
Tân Di không dám nghĩ tiếp.
Cuối cùng, Tân Di cũng bước qua cửa lớp ngay khi tiếng chuông vào học chỉ còn ngân những âm cuối cùng.
Trên bục giảng là một người đàn ông cao lớn, trông có vẻ là giáo viên. Nhìn thấy người ở cửa lớp, sắc mặt ông có phần khó coi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ để cậu vào.
Tân Di cúi đầu đi đến chỗ ngồi duy nhất còn trống trong lớp, lúc này mới phát hiện bạn cùng bàn của mình là Thời Việt.
Dù sao Thời Việt cũng đã vào phó bản này không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, sáng nay khi nhìn thấy một cục nhô lên trên giường, hắn cũng không nghĩ nhiều. Nào ngờ người mới này suýt nữa thì đến lớp muộn.
Điều Trường Trung học Ánh Dương coi trọng nhất chính là quy tắc. Hắn biết rõ kết cục của việc vi phạm quy tắc. Thời gian chờ đợi càng thêm giày vò, đến mức hắnnảy ra ý định bất chấp quy tắc để đi tìm cậu.
Dù sao đến lúc đó cũng sẽ bị giết, sớm hay muộn thì có gì khác nhau đâu.
Nghĩ đến đây, Thời Việt xoay người lại, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Sau đó không xảy ra chuyện gì nữa, giáo viên cũng giảng bài bình thường.
Những công thức khiến người ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì khiến không ít học sinh bắt đầu gà gật buồn ngủ, Tân Di cũng không ngoại lệ.
Ngay lúc đầu cậu sắp gục xuống bàn, ngoài hành lang lại truyền đến tiếng chạy, tiếng bước chân “lộc cộc” khiến cậu lập tức tỉnh táo.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua hiện lên trong đầu, Tân Di vô thức siết chặt quyển sách.
Ngay sau đó, một nam sinh hơi mập xuất hiện ở cửa lớp, dáng vẻ vô cùng chật vật.
“Báo cáo.”
Tân Di nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện bộ đồng phục trên người tên mập không vừa vặn, ngay cả cúc áo cũng không thể cài lại, rõ ràng không giống bộ của mình.
Giáo viên đặt sách xuống, cũng nhìn nam sinh đến muộn kia.
Tên mập cũng là một người chơi. Cậu ta không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy. Phó bản chết tiệt này không hề có tiếng chuông báo thức, khiến cậu ta đi học muộn. Trước khi đi, ngay cả đồng phục cũng không tìm thấy, đành phải túm đại một bộ của NPC mặc vào.
May mà đây là phó bản trường học, dù thế nào thì hình phạt cũng sẽ không quá nặng, cùng lắm là chỉ bị phạt đứng mà thôi.
Nghĩ đến đây, tên mập yên tâm hơn vài phần rồi lên tiếng giải thích: “Thưa thầy, sáng nay chuông báo thức không vang, em…”
“Rầm.”
Giây tiếp theo, trước ánh mắt kinh ngạc của Tân Di, tên mập bị một bàn tay khổng lồ bóp lấy. Cả người cậu ta nổ tung như một quả bóng bay, máu, nội tạng và những mảnh thi thể bắn tung tóe đầy mặt đất.
Trong lớp không có lấy một tiếng động. Những học sinh khác mặt không cảm xúc, giống như đã quá quen với cảnh tượng này. Nhưng những người chơi thì không được bình tĩnh như vậy.
Mấy người chơi mặt mày tái mét. Cho dù đã vượt qua vài phó bản, khi một lần nữa đối mặt với cảnh tượng máu me như thế này, bọn họ cũng không thể nói là bình thản.
Tân Di lại càng không chịu nổi.
Cuộc sống trước đây của cậu bình lặng mà tẻ nhạt, tựa như một vũng nước chết, chẳng thể dấy lên chút sóng gió nào, nhưng ít nhất đó vẫn là một cuộc sống bình thường.
Trái tim cậu gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sắc mặt Tân Di trắng bệch, cậu nhìn chằm chằm về phía cửa lớp. Đôi mắt vốn luôn sáng ngời long lanh lúc này đã nhuốm đầy sợ hãi, đồng tử run rẩy không ngừng.
Một con người, một người sống sờ sờ, cứ thế nổ tung ngay trước mắt cậu.
May mà 001 nhận ra cậu có gì đó không ổn, kịp thời che mờ cảnh tượng trước mắt.
Cảnh tượng kinh dị ban đầu bị 001 phủ lên bằng những hình vẽ đáng yêu màu hồng phấn, chẳng còn nhìn ra được dáng vẻ ban đầu. Tân Di lập tức cảm thấy khá hơn nhiều.
Những đầu ngón tay đang run nhẹ của cậu rụt vào trong tay áo, nghiêm túc nói lời cảm ơn với 001.
Những người chơi khác thì không may mắn như vậy.
Thi thể của tên mập từ từ đổ xuống, cái đầu lăn lông lốc đến bên cạnh một nữ sinh ở hàng ghế đầu. Cô ta như không dám tin, đưa tay sờ lên vệt máu trên mặt mình, rồi hét lên thất thanh: “Aaaaaaa!”
Trên tường, trần nhà, mặt đất, khắp nơi đều là máu tươi tí tách.
Bộ quần áo vốn đang mặc trên người giáo viên đã bị xé toạc. Lúc này ông ta đang khom người đứng đó, phía sau lưng mọc ra một khối thịt đang ngọ nguậy, những xúc tu lộ ra không ngừng vung vẩy.
Ông ta xoay người, nở một nụ cười với những học sinh bên dưới.
Đối với cảnh tượng trước mắt, Thời Việt đã chẳng còn thấy lạ lẫm gì. Còn Tưởng Trọng Niên thì liếc nhìn tên mập ở cửa, trong mắt thoáng qua vẻ ghét bỏ.
[Sở dĩ Trường Trung học Ánh Dương trở thành trường học đứng đầu là nhờ chế độ quản lý nghiêm ngặt. Mỗi học sinh vi phạm nội quy trường học đều sẽ nhận hình phạt nghiêm khắc.]