Đồng tử Tân Di run lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, dường như không hiểu từ ngữ này có nghĩa gì.
Sau khi phản ứng lại, không biết cậu lấy đâu ra sức lực, trực tiếp đưa tay đẩy Tưởng Trọng Niên sang một bên, không ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng về lớp học.
Từ lúc Tưởng Trọng Niên chặn đường cậu, cái miệng nhỏ 001 cứ lải nhải không ngừng.
[Không phải chứ, ý cậu ta là gì vậy?]
[Tên khốn này! Mau thả ký chủ của tôi ra a a a a!]
[Hệ thống chính đâu rồi? Hệ thống chính! Mau lên, tôi phải mách lẻo rồi!]
[Ký chủ mau đánh cậu ta đi, tôi đã lén đi cửa sau nâng chỉ số thể lực cho cậu rồi, mau đánh tên biến thái này đi!]
Nhưng Tân Di không làm theo mong muốn của 001, cho tên không biết lễ phép kia một cú đấm, mà nhân lúc thể lực được tăng lên, chạy như điên vào lớp.
Cậu vừa ngồi xuống đã bắt đầu thở hổn hển.
Mái tóc trước trán bị mồ hôi làm ướt, rũ xuống. Chủ nhân chẳng còn sức để đưa tay vén lên, cứ mặc cho phần tóc mái quá dài che khuất đôi mày mắt tinh xảo.
Cả khuôn mặt vì vận động quá sức mà trắng bệch, chỉ có đôi môi bị cắn chặt là còn một vệt đỏ thắm, tựa như đóa hoa rực rỡ mọc trên vùng đất cằn cỗi.
Nói cho cùng, 001 cũng chỉ là một hệ thống. Làm chuyện gì cũng phải lén lút, loại hành vi vi phạm quy tắc này cũng chỉ duy trì được vài giây.
Cảm giác này giống như bị ai đó kéo chạy, gió cứ thế tràn vào cổ họng mà bản thân lại không cách nào dừng lại.
001 ỷ vào việc người khác không nhìn thấy mình, cứ liên tục bay vòng quanh Tân Di. Nhìn dáng vẻ thảm hại của cậu, nó áy náy vô cùng.
Tân Di ho một hồi lâu, trong cổ họng có chút vị tanh của máu. Cậu dùng mu bàn tay che miệng, nhìn 001 đang buồn bã đến mức bộ lông cũng trở nên ảm đạm, rồi khẽ lắc đầu.
“Không sao đâu, Yêu Yêu.”
Nếu vừa rồi không phải 001 lén đi cửa sau giúp cậu, lúc này cậu vẫn còn đang bị Tưởng Trọng Niên chặn lại.
Quả cầu trắng dừng lại, sau đó đột nhiên lóe lên ánh sáng bảy màu.
Tân Di: “?”
Bàn tay đang che miệng của Tân Di hơi nâng lên. Ánh sáng sặc sỡ chẳng khác nào ánh đèn nhấp nháy trong quán karaoke xuyên qua kẽ ngón tay, khiến cậu như đang ở vũ trường.
[Yêu Yêu!]
[Có phải ký chủ đang gọi tôi không, có phải không!]
[Tên này đáng yêu quá đi mất, ký chủ đặt cho tôi sao! Tôi thích lắm, thật sự thật sự rất thích!]
[Ký chủ, tôi yêu cậu!]
Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên Tân Di đón nhận một tình cảm mãnh liệt đến vậy. Những ngón tay cậu khẽ co lại, đôi môi ngượng ngùng mím vào nhau, vành tai cũng phủ lên một lớp đỏ nhạt.
“Không… không cần cảm ơn.”
Tân Di nghỉ ngơi một lúc lâu mới bình ổn trở lại, nhưng trái tim vẫn đập vô cùng dữ dội. Cậu biết chuyện này không thể giải quyết trong chốc lát, bèn gục đầu xuống, định nằm sấp lên bàn.
“Tránh ra.”
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Tân Di ngẩng đầu nhìn sang, đối diện với một đôi mắt chẳng có bao nhiêu cảm xúc.
Là Thời Việt.
Cậu không biết hắn đã đi làm gì, nhưng ở khoảng cách này, Tân Di vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người đối phương, dù có che giấu thế nào cũng không thể che hết.
Tân Di “soạt” một tiếng đứng bật dậy, định dịch sang bên cạnh để nhường chỗ cho hắn đi vào.
Lúc này đã gần đến giờ vào học, trong lối đi có không ít người. Cậu không thể đi ra ngoài, đành cố sức ép người về phía sau, chen ra một khoảng vừa đủ cho một người rưỡi đi qua.
Thời Việt liếc nhìn cậu một cái nhưng không nói gì, nghiêng người đi vào.
Khoảng cách vừa gần lại, mùi máu tanh lập tức ập thẳng vào mặt. Tân Di mím chặt môi, không dám hít thở, sợ rằng chỉ cần hít vào là sẽ nôn ra mất.
Khoảng trống rộng nửa người đối với một người trưởng thành cao lớn mà nói vẫn có chút chật chội. Bình thường Thời Việt trông khá gầy, chỉ có Tân Di từng tiếp xúc với hắn mới biết, ẩn dưới lớp quần áo kia là những múi cơ săn chắc, đường nét rõ ràng.
Những cơ bắp căng lên lướt qua cơ thể, mang theo hơi nóng khiến người ta có cảm giác tê tê ngứa ngứa, nhưng ngay khi Tân Di nhận ra điều đó thì cảm giác ấy đã biến mất.
Đợi đến khi Thời Việt ngồi xuống, Tân Di mới chậm rãi ngồi vào ghế, lén lút dịch ra ngoài một chút, xé một tờ giấy làm bài rồi gấp thành chiếc quạt.
Hồi còn đi học, lúc không có việc gì cậu rất thích gấp những thứ như thế này. Chẳng bao lâu sau đã gấp được một chiếc quạt nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Cậu lén liếc Thời Việt một cái, xác nhận sách vở đã che khuất tầm mắt đối phương rồi mới chậm rãi phe phẩy quạt.
Thời Việt, vì quá cao nên sách căn bản không thể che được tầm nhìn, đã chứng kiến toàn bộ quá trình: “…”
Hắn có mùi đến vậy sao?
Từ trước đến nay chưa từng có ai dám đối xử với Việt ca như vậy. Hắn sa sầm mặt, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Toàn thân tỏa ra khí lạnh, trông còn đáng sợ hơn cả mùi máu tanh.
Nhớ đến dáng vẻ người mới sợ hãi nhào vào lòng mình, sắc mặt Thời Việt cứng đờ, nhưng bàn tay lại không chịu khống chế mà mở cửa hàng hệ thống, mua cho mình một lọ chất khử mùi.
Mùi máu quả thật rất nồng. Bản thân hắn vốn sạch sẽ, vệ sinh một chút cũng chẳng có vấn đề gì.
Hơn nữa, cách làm của hắn quá mức bạo lực. Trông người mới vô hại với cả người lẫn vật, không thể làm hư cậu được.
Cứ như vậy, trong đầu Thời Việt toàn là hình bóng người mới, hắn phun hết cả một lọ chất khử mùi lên người mình.
Tân Di phe phẩy quạt một lúc thì mỏi tay. Đến khi xoa cổ tay, cậu mới phát hiện mùi đã biến mất, vui vẻ ném chiếc quạt sang một bên.
Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng nữa, hu hu hu.
Hai tiết học buổi sáng nhanh chóng trôi qua, bình thường đến mức khiến người ta không dám tin. Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến sự hung bạo của phó bản, người ta gần như sẽ cảm thấy mình thật sự là một thành viên của ngôi trường này.
Trung học Ánh Dương là một ngôi trường danh tiếng, khuôn viên cũng vô cùng rộng lớn. Tân Di không thích những nơi đông người, đợi đến khi mọi người gần như đã tản đi hết, cậu mới bước ra ngoài.