– Ông nói, họ đã đến đây ư?
– Dạ phải, thiếu gia, họ đã đến lều trại tướng quân và giờ thì đang đi cùng Hoàng Sinh.
– Nghĩa là nàng cũng đã đến.
– Dạ phải.
– Ừm, trước đây ông nói quyển sách này là của các đạo sư Thanh Hoa đưa đến cho thừa tướng làm binh thư tác chiến.
– Dạ, phải, thiếu gia!
– Ta cũng chưa từng nghe nói Vô Ưu đại sư sẽ can thiệp triều chính. Xem ra, đây không phải là ý của đại sư…
– Ý thiếu gia là….
– Ừm, quyển sách này, ngôn từ, lời lẽ cách diễn đạt, đều là của bậc kì tài quân sự… Ngươi có nghe câu hổ phụ sinh hổ tử chứ!
– Ừm, chẳng lẽ…
– Đúng vậy, nếu chân chính chủ nhân quyển binh thư đã đến, cũng nên gặp lại nàng để thỉnh giáo rồi…
Chàng trai vừa nhìn quyển sách, vừa mỉm cười, ánh mắt nhu hoà, dịu dàng.
Đúng thật là hữu duyên. Nếu vậy, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Phen này không chứng tỏ thì còn đợi khi nào?
Trời cũng sắp sáng. Ánh bình minh cũng lấp loá phía trời xa. Ráng vàng phủ dài trên nền tuyết trắng, vừa bình yên, cũng thật ấm áp. Một ngày thật đẹp làm sao!
____________
Leng…keng…Leng… keng…Leng… keng…
Tiếng kẻng canh năm cuối cùng cũng vang lên, đánh thức cô nàng nào đó ngủ quên trên bàn trà ở lều của nhị ca…
Chậc! Sáng rồi cơ à? Ồn ào thế nhở? Chả bù cho phủ tướng quân, huyện nha hay nhà trọ, yên ắng, muốn ngủ giờ nào ngủ, dậy giờ nào dậy.
Ở quân doanh, ăn phải đúng giờ, ngủ đúng giờ, dậy cũng đúng giờ.
Tôi đánh ngáp một cái rõ to rồi vươn vai ngồi dậy, hết lắc người bên này lại vặn về bên kia, nghe xương sống của mình kêu rốp rốp, lại làm vài động tác thể dục nhẹ lưu thông máu.
Ài. Một tuần lễ không được tắm táp, ăn, ngủ đàng hoàng khiến tôi thấy mình thật khó chịu.
Tôi ngó quanh lều trại nhị ca. Cả đêm nhóm nhị ca và Trương Thành Nam vẫn chưa về. Xem ra khá là vất vả.
Tôi bèn đến bàn làm việc của nhị ca nhìn nhìn bản đồ nhỏ, rồi lại nhìn nhìn bản đồ lớn. Hình vẽ chằng chịt, không hiểu mô tê gì?
Ài. Đúng là nghề nào cũng cần chuyên gia. Nhị ca có tài thao lược, nhưng hội hoạ thì… Ài…
Nghĩ đoạn, tôi vội rút ra một tờ giấy trắng trên bàn nhị ca rồi lần lượt vẽ lại từng bản đồ trong trí nhớ.
Tôi chưa từng đi qua quân doanh địch nhưng con đường núi non hay địa điểm thì tôi từng xem qua trong quyển dư địa chí ở thư phòng huyện nha. Nếu những hình vẽ đó là đúng thì ắt hẳn có thể vạch được đoạn đường hành quân ngắn hơn nhiều so với con đường trong bản đồ của nhị ca.
Hơn một tuần lễ nay, phía quân Tần Nam cũng không có động thái gì. Chắc không phải vì ngồi yên để đợi nghe tin cha và đại ca tôi tử trận, mà hẳn là đoạn đường di chuyển có vấn đề.
Khu vực đóng quân của cha tôi ở trên đồi cao, lại khuất núi. Địa điểm dễ phòng thủ, khó công, cũng khó tìm, lại có thể tránh được bão tuyết. Khá ổn.
Nhưng đâu đảm bảo phía quân địch cũng được thuận lợi như vậy. Nên nếu bây giờ có thể tìm được con đường di chuyển, không khéo có thể xoay chuyển càn khôn.
Nghĩ vậy, tôi lại chăm chú vào công việc. Hơn một canh giờ trôi qua, cuối cùng nhóm Trương Thành Nam và nhị ca cũng về. Gương mặt người nào cũng đong đầy sự mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui khó tả. Hẳn, họ đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thấy tôi đang loay hoay vẽ vẽ viết viết tại bàn làm việc của mình. Hoàng Sinh cũng không la mắng mà lại dịu dàng đến gần hỏi thăm.
– Muội đang làm gì vậy?
Tôi ngước mắt lên, long lanh nhìn nhị ca, rồi chỉ chỉ vào hình vẽ trên giấy.
Hoàng Sinh cười cười sau đó lại gần nhìn vào bức tranh của tôi. Nụ cười thu lại rồi tắt dần, chuyển thành hình chữ O tròn chỉnh.
Hoàng Sinh cầm vội bức tranh lên rồi đặt cạnh với những bức bản đồ trên bàn. Sau đó lại đọ hết từng đường nét. Một hồi lâu mới ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt ngân ngấn ngập tràn cảm động.
– Đúng là muội muội ruột của ta. Đi nào, để ta sắp xếp chỗ cho muội muội và các đại sư. Mọi người ở tạm vài hôm ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức đã nhé!
Nói đoạn, nhị ca vừa cười toe toét vừa phất tay căn dặn các thị vệ sắp xếp chỗ ăn ở cho chúng tôi. Phong cách chuyên nghiệp, chu đáo, kín cẩn hơn cả đối với phụ thân của chúng tôi.
Đôi mắt hoa đào hẹp dài của nhị ca vì cười mà khép lại, mảnh mảnh, dài dài. Hệt như mắt hồ ly.
E hèm, đó là anh trai của tôi. Nói thế nào nhỉ? Đúng thật là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa mà!
Tôi cười cười nhìn sang nhóm Trương Thành Nam…. Ờ thì, hình như ở đây có năm con nai nè… Phen này chắc thú vị lắm nha!