Ngọn đèn trong lều trung tâm được thắp sáng, tỏ như ban ngày, nên tôi nhìn rất rõ những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt theo năm tháng mà già đi của cha tôi.
Tôi cũng không biết nên nói mình có cảm xúc gì, vì suy cho cùng tôi cũng không thực sự là con gái ông. Tôi chỉ là một linh hồn vất vưởng mượn nhờ thân xác của cô gái mà tham luyến chốn hồng trần này thôi.
Nhưng không hiểu sao, nhìn ông, tôi vẫn cảm thất rất đau lòng, cũng lo lắng khi ông gặp nạn và vui sướng khi ông khoẻ lại.
Chẳng lẽ, đó thực sự là cảm xúc máu mủ tình thâm sao? Cảm xúc này dường như không liên quan đến linh hồn tôi, nó thuộc về thân xác cô gái này. Có lẽ, cô tiểu thư Hồng Linh kia vẫn còn ở đâu đó quanh đây, hoặc có lẽ cô ấy chưa từng rời đi nhưng lại không dám xuất hiện… Cô ấy muốn trốn tránh điều gì đó chăng? Thật khó hiểu!…
Ông nói với tôi rất nhiều điều, còn tôi thì sụt sùi đáp lại bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu, thỉnh thoảng viết ra giấy vài câu bày tỏ suy nghĩ bản thân.
Hai cha con cứ thế tâm sự rất lâu. Cuối cùng vì nghĩ đến tình trạng mới bình phục của ông, tôi phải ra dấu cáo từ để ông nghỉ ngơi.
Cha cũng đồng ý, bảo tôi sang gặp Hoàng Sinh, cũng nhờ các đại sư cứu luôn đại ca tôi và các binh sĩ. Tôi gật đầu, sau đó chấp tay lại, lùi ra ngoài.
Màn trời đêm nơi chiến trường đen kịt, nổi bần bật trên nền tuyết trắng xoá. Lấp loá đâu đó trong bóng đêm, ở phía trời xa là một nửa vầng trăng mờ tỏ. Ánh trăng yếu ớt quá nên không đủ soi sáng, xua tan bóng tối của đêm dài. Chỉ có thể dựa vào ánh lửa lều trại… Tôi bước ra cửa nhìn trời trong chốc lát rồi xoay người đi theo anh lính cận vệ về phía lều của Hoàng Sinh.
Trong lều, nhị ca đang cùng đàm đạo với các đại sư nhóm Thanh Hoa. Hoàng Sinh luôn hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện kia, khiến các vị đại sư phải gồng mình ứng phó.
Nhìn cảnh đó tôi thực sự muốn bật cười thành tiếng. Thật ra, “nhiều chuyện” cũng có gen di truyền nha.
Bình thường thấy Hoàng Sinh khá điềm đạm, không ngờ lại có tiềm năng đến vậy. Bây giờ thì tôi tin chắc ông trời không đặt tôi đến nhằm chỗ rồi. Đây đúng thật là ông anh ruột của tôi mà…
Thấy tôi bước vào, cuộc nói chuyện mới dừng lại. Hoàng Sinh hắng giọng, e hèm vài tiếng, sau đó mới nghiêm túc hỏi thăm tình hình bệnh tình của cha tôi.
Bấy giờ nhóm Trương Thành Nam mới thở phào, khiêm tốn giải đáp. Sau đó, Trương Lục mới đem một ít thuốc từ trong chiếc bình của anh ta ra, đưa cho Hoàng Sinh.
– Đây là thuốc giải, ta dựa theo phản ứng chất độc trong người tướng quân chế ra. Nó có thể giúp kháng nhanh loại độc dược kia. Cái này có thể chế tạo cho quân lính phía ngài sử dụng để bảo toàn tính mạng.
Về cơ bản, loại độc dược đó trong điều kiện bình thường sẽ không gây nguy hiểm tính mạng gì ngoài việc làm mất đi một ít năng lực chiến đấu, vận động. Nhưng với những người có nội lực càng cao, sức ảnh hưởng của nó sẽ càng lớn, để lâu dài sẽ khiến cơ thể bị tê liệt, tàn phế.
Cộng thêm nếu có chất xúc tác là hoàng phù sinh vào thì chất độc sẽ bay hơi, người bị trúng độc sẽ phản ứng lại, mất máu mà chết. Vì, độc đã ngấm vào máu nên sẽ bay hơi cùng với chất độc khi có chất xúc tác, tác động vào.
– Chất xúc tác ngài nói là chất gì vậy? Ai cũng có nó sao?
– Không hẳn, chất này chỉ có những người làm nghề y mới có. Thông thường dùng để bào chế và thử độc thuốc.
– Nói vậy… Ừm, ta hiểu rồi…
– Do chúng ta cũng không rõ trong quân của ngài có nhiều người trúng độc không nên chúng ta không chế nhiều thuốc. Ta chỉ có thể cứu giúp một số người. Phần còn lại, ta sẽ để lại công thức và hướng dẫn các ngài bào chế.
– Nếu vậy thì tốt quá. Đại ân đại đức của các đại sư. Hạ mỗ không biết lấy gì đền đáp. Xin các ngài hãy nhận của Hạ mỗ một lạy. Ngày sau thắng lợi sẽ hậu tạ chu toàn.
Nói rồi Hoàng Sinh định vén quân bào, quỳ xuống chấp tay lạy.
Trương Thành Nam vội lúng túng chạy đến đỡ.
– Tướng quân đừng làm vậy. Giúp đỡ các ngài là chuyện nên làm. Hơn nữa, trước đây, tiểu thư đã từng có ơn cứu mạng với bọn ta. Nên hồi đáp cũng là điều đương nhiên. Xin tướng quân đừng bận lòng.
– Nếu vậy, xin đa tạ các đại sư.- Hoàng Sinh đứng lên từ tốn đáp.
– Sẵn đây, chúng ta đi xem tình hình của Hữu tướng quân và các vị tướng lãnh khác thế nào. Ta nghĩ số thuốc của sư đệ ta sẽ đủ với họ. Còn lại thì sau đó sẽ cùng với quân y bào chế thêm.
– Vâng. Phiền các đại sư, mời các đại sư theo hạ mỗ đến lều của đại ca và các tướng lãnh. Hồng Linh, muội ở lại đây nhé! Một lát nhị ca về!
Vừa nói, Hoàng Sinh vừa dẫn các thành viên nhóm Thanh Hoa rời đi. Bỏ lại mình tôi bơ vơ ngồi trong lều trướng.
Tôi vừa nhai số hoa quả trên bàn, vừa bĩu môi dài tám thước.
– Xì, không cho muội theo vì sợ muội nhìn trai chứ gì. Đúng là anh ruột mà!