Tất nhiên, năm anh chàng nai tơ nào đó, đương nhiên sẽ không thể nào đoán được những suy nghĩ đen tối trong đầu anh em tôi.
Tôi liếc mắt nhìn Hoàng Sinh. Nhìn đôi mắt gian hơn cáo già của nhị ca mà tôi muốn bật cười thật to. Nhưng vì sợ thất thố nên đành phải nhịn đến mức sắp muốn nội thương.
Chậc! Chậc! Thờ am tham hỏi thảm rồi nha!
…Sau khi rời khỏi lều của Hoàng Sinh, chúng tôi được phân tách đến những khu vực khác nhau.
Lều của tôi được dựng riêng ở rất gần lều của nhị ca và cha tôi. Xung quanh là dày đặc hệ thống ám vệ bảo vệ.
Thật ra, điều này cũng dễ hiểu. Vì tôi là đứa con gái cưng của tướng quân mà. Hơn nữa bây giờ đang ở quân doanh, mặc dù tôi vì tránh gây rắc rối nên đã cải nam trang. Nhưng nếu có lời đồn nào xuất hiện về việc con gái tướng quân đêm hôm đột nhập quân doanh thì e rằng cha và các anh tôi cũng mệt mỏi. Vì thế, họ để tôi ở đây để dễ bề chăm sóc và kiểm soát cũng là việc nên làm.
Lại nói về nhị ca của tôi, thì phải công nhận huynh ấy là một người khá là chu đáo, khi dựng thêm rèm che và chuẩn bị thêm một số đồ dùng cho tôi. Lại còn để một bàn thức ăn và một bồn nước ấm cho đứa em gái ở dơ chưa được tắm nhiều ngày nữa chứ. Chậc! Có anh trai đúng là tuyệt thật!
Nhớ lại kiếp trước tôi cũng có gia đình, nhưng không có anh trai, chỉ có em trai thôi. Tôi là chị lớn. Cha mẹ lại khá bận rộn và ít khi ở nhà. Em trai thì còn nhỏ, nên thường được ưu tiên nhiều hơn. Vì vậy, tôi chưa từng biết cảm giác được cưng chiều, bảo bọc, chở che là như thế nào.
Năm tôi vừa tròn mười tám tuổi, giống như đã được thoả thuận tự lúc nào, cha mẹ tôi thuận tình ly hôn. Chia xa mỗi người một ngả. Sau đó tôi theo cha sang Trung Quốc du học, bắt đầu con đường tự lập, tự học, tự bươn chải, tự sống… Và cũng từ đó phai nhạt tình thân…
Những tháng ngày như thế, đôi khi cũng khiến tôi cảm thấy chạnh lòng lắm. Bề ngoài tôi là cô bé hay cười và khá là hoà đồng. Nhưng nào ai hay, đằng sau những nụ cười và cái mồm tía lia đó là những nỗi lòng tôi chẳng muốn chia sẻ cùng ai…
Tôi học cách thích nghi với môi trường mới, cũng học luôn cách tự lập, học cách kiếm tiền, cách yêu bản thân … Có lẽ vì vậy, tôi khá quý và trân trọng gia đình hiện tại của mình ở kiếp này…
Tắm rửa xong xuôi, lại dùng thêm điểm tâm sáng… Chu choa, tôi cảm thấy cuộc đời thật sung sướng. Xem ra, nếu không có chiến tranh, thì cuộc sống nơi này cũng không tệ.
Tôi thay trang phục nam trang, lại khoát thêm vài chiếc áo giữ ấm rồi mới bước sang lều Hoàng Sinh. Anh lính gác cửa thấy người đến là tôi thì cũng không vào trong báo cáo, mà trực tiếp vén rèm cho tôi vào.
Bên trong, Nhị ca vẫn đang chăm chú nhìn vào bản đồ, thỉnh thoảng lại lấy bút lông tô tô gạch gạch một vài ký hiệu.
Tôi bước đến gần, hắng giọng, rồi rất tự nhiên, bước đến bàn trà rót nước, ăn điểm tâm…
Hoàng Sinh thấy tôi đến thì cũng mỉm cười, đặt giấy bút xuống, rồi ngồi vào bàn ăn sáng cùng tôi.
– Xem ra, điểm tâm ta chuẩn bị cho muội không đủ rồi. Ngày mai ta sẽ sai người chuẩn bị nhiều hơn.
Tôi liếc xéo ông anh này nhưng cũng không nói gì. Ăn vài miếng, tôi phủi phủi tay rồi đến bên cạnh thư án, rút ra một tờ giấy trắng, sau đó lại lấy từ trong tay áo cây bút chuyên dụng của tôi. Rồi cắm cúi viết một loạt chữ. Sau đó mới lại gần, đưa cho nhị ca.
Hoàng Sinh nhìn nội dung trong tờ giấy, mặt đăm chiêu rất lâu. Sau cùng, lấy cớ, vì muốn suy nghĩ thêm, nên bèn nói sắp họp quân, đuổi tôi trở về lều…