Đến nội dung chính

Chương 3: Anh trai

admin 683 Chữ Cài Đặt

Tác giả: Mập Mập.

*****

Sau khi ăn bữa tối và uống trà cùng với gia đình, Hạ Vũ lê thân thể mệt mỏi lên phòng ngủ.

“Làm mặt lạnh thật mệt quá đi!”

“Tại sao nguyên chủ lại là tên mặt lạnh chứ?”

“Mà nghĩ lại, không biết bây giờ nguyên chủ đang ở đâu nhỉ?”

Hạ Vũ chìm vào suy tư, không biết linh hồn của thân thể này sẽ đi về đâu, hay là sẽ nhập vào thân xác của cậu ở thế giới bên kia nhỉ?

Nghĩ không thông, cậu cầm lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Ngày hôm nay đối với cậu thật là dài, đủ chuyện diễn ra và cậu cần một giấc ngủ để có thể hồi lại năng lượng.

*****

Sáng ngày hôm sau, Hạ Vũ – người đã ngủ một mạch đang cố vận hành đầu óc chưa tỉnh hẳn suy nghĩ.

[À, mình đã xuyên vào sách rồi, còn là một nhân vật phản diện.]

Cậu ngơ ngác đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi trở lại phòng. Hôm nay, cha mẹ cậu đã ra ngoài từ sớm, trong nhà chỉ còn lại mình cậu thôi và cậu cũng không biết mình nên làm gì bây giờ.
Tuy nói Hạ Vũ có công việc nhưng… à thì cứ coi là có công việc đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cái tên trên màn hình là An Minh, người đại diện của cậu.

“Alo.”

“Ôi trời, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại rồi.”

Hạ Vũ kiểm tra lại, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã gửi đến vào buổi sáng, nhưng do cậu còn chưa phản ứng kịp nên đã không để ý đến nó.

Vì có quá nhiều tin nhắn, nên cậu quyết định bỏ qua và hỏi thẳng: “Có chuyện gì sao?”

“… Cậu không quên là trưa nay tôi sẽ đón cậu đi quay đấy chứ?” Giọng nói của An Minh lộ rõ vẻ bất lực.

Dù Hạ Vũ đã quên thật nhưng cậu vẫn điềm đạm đáp: “Tôi nhớ.”

Đầu dây bên kia, An Minh thật muốn trợn mắt trước lời nói dối đầy vụng về này, quen Hạ Vũ lâu, anh hiểu rằng cậu chỉ có cái mặt lạnh thôi chứ nội tâm cũng không khác gì một đứa em cần dạy bảo nhiều.
“Nhớ mom cậu ấy.”

Dù An Minh đã nói rất khẽ nhưng Hạ Vũ vẫn nghe được, nhưng cậu chỉ im lặng và lảng sang chuyện khác.

Tính cách của An Minh có phần hơi dong dài, trong một vài trường hợp, như lúc này, nó khiến Hạ Vũ cảm thấy rất phiền. Huống chi là nguyên chủ trước đây vốn không có mấy kiên nhẫn, nếu dựa theo tính cách đó, lúc này cậu hẳn là đã tắt máy rồi…

“Được rồi, để tôi chuẩn bị một chút.”

“Dạ rồi rồi cậu chủ của tôi, 13 giờ tôi sẽ qua đón cậu.”

An Minh nhắc nhở, nhưng Hạ Vũ đã cúp máy rồi.

Cậu thầm nghĩ, trong một vài trường hợp thì lạnh lùng boy cũng bớt được rất nhiều việc đấy nhỉ?

“Cốc cốc cốc…”

Tiếng gõ cửa hơi gấp gáp, sau đó là tiếng của bác quản gia vang lên: “Cậu chủ, cậu mau xuống nhà đi ạ, cậu cả về rồi ạ.”

[Anh trai mình sao?]
Như nghĩ đến điều gì đó, Hạ Vũ nhanh chóng đáp: “Được, xuống liền đây!” Trong giọng nói còn nhiễm chút vui vẻ.

Phòng khách, bầu không khí khá căng thẳng, cha mẹ đã cùng trở về với người anh trai của cậu từ lúc nào.

[Ôi trời, đây chính là anh trai của mình đó sao?]

“Mới sáng sớm mày đã bị gì thế nhóc kia?”

Giọng nói lười biếng, cả người cũng dựa hẳn vào ghế sô pha mềm mại như không xương, Hạ Anh lên tiếng.

“Anh.”

Cậu làm mặt lạnh, chào một tiếng đơn giản cũng tiến đến ngồi đối diện anh trai mình.

“Ừ.”

“Có chuyện gì mà mày lại kêu cha mẹ về đây? Lại gây chuyện à?”

Cha Hạ nói, giọng khó chịu.

[Đúng đúng, sao anh ấy lại về nhỉ? Mình nhớ là…]

“Chẳng phải mày chạy theo con bé tên Thư nào đấy à?”

*****