Đến nội dung chính

Chương 4: Nguyệt Uyển Thư

admin 773 Chữ Cài Đặt

Tác giả: Mập Mập.

———–

“Chẳng phải mày chạy theo con bé tên Thư nào đấy à?”

[Ừm ừm, anh mình theo đuổi Nguyệt Uyển Thư bị từ chối mới mò mặt về đây mà. Kêu cha mẹ về cũng để dọn dẹp cho mớ hỗn độn anh gây ra thôi.]

[Tội nghiệp thật, chắc đến bây giờ anh ấy còn không biết là cái cô Uyển Thư mà mình theo đuổi mấy tháng nay lại là bé đường rất hot của nhiều daddy đâu nhỉ!]

Hạ Vũ nghĩ, kích động lên.

[Mình nhớ là khoảng thời gian này, anh trai đã chi rất nhiều tiền cho cô Uyển Thư này, sau đó làm một buổi tỏ tình vô cùng xa hoa và sến súa, nhưng đời nào cô ta lại chịu từ bỏ cả đại dương chỉ để bắt một con cá chứ! Cô ta không chút nào do dự từ chối Hạ Anh, tuy nhiên với tố chất chuyên nghiệp của mình, cô ả không từ chối thẳng thừng mà chỉ nói để suy nghĩ, nhưng ai cũng nghe ra đại thiếu gia nhà họ Hạ bị một cô gái từ chối không chút thương tình, chuyện này cũng đã được đồn thổi rất lớn sau đó. Có người vì tò mò mà tìm hiểu một chút, ai ngờ lại bóc trần được bộ mặt thật của cô ả, cả giới thượng lưu đều lấy điều này mà chê cười Hạ Anh, chỉ là những chuyện này chưa xảy ra, nhưng cũng sắp rồi đấy!]
[Anh mình cũng vì thế mà suy sụp trong một thời gian, cứ điên điên khùng khùng, sau này càng không tin vào phụ nữ. Chậc chậc, gặp được chân tình thì làm tổn thương người ta, rồi sau đấy lại là cảnh truy thê hỏa táng tràng kinh điển…]

“Mày nói linh tinh cái gì vậy thằng kia?” Hạ Anh nghiến răng, nghe cậu lải nhải mà đầu đau muốn nứt ra.

“Hả? Em có nói cái gì đâu?” Mặt Hạ Vũ nghệch ra.

“Nãy giờ chỉ có cha mày nói.” Hạ Phong sâu kín lườm Hạ Anh, ánh mắt hận không thể đánh cho anh mấy cái.

“Không phải… Cha không nghe thấy thằng nhóc này nói gì sao?”

“Nói cái gì?”

Hạ Anh ngơ ngác, cha cậu thấy vậy càng bực bội.

“Không có chuyện gì thì bớt gây chuyện lại, cha mẹ còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh rỗi như mày đâu. Mày không giúp được gì cũng đừng làm tốn thời gian của người khác.”
[Đột nhiên cảm thấy anh ấy cũng khá đáng thương. Dù sao thì Hạ Anh cũng là người bị lừa, cũng chẳng trách được, ai bảo mắt nhìn người của anh ấy kém thế. Thời gian qua vì chuyện tình cảm chẳng ra gì này mà quan hệ giữa cha và anh ấy càng ngày càng kém.]

Cậu thầm thở dài. Nhìn Hạ Anh vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Tốt bụng nhắc nhở một câu: “Anh, có thời gian thì anh nên đi khám đi ạ.”

“Khám? Mày có ý gì hả thằng kia?”

Hạ Anh lúc này đang cảm thấy rất kì lạ, lúc nãy anh hẳn đã nhìn rất kĩ rồi chứ, sao Hạ Vũ không mở miệng nhưng anh có thể nghe thấy cậu nói chuyện. Chẳng lẽ mình sinh ra ảo giác thật sao? Mình có nên đi khám không?….

“Chẳng phải sao, anh không thấy dạo này anh khác hẳn à?”

[Như bị bỏ bùa, cả người cứ hồ đồ chẳng làm nên chuyện gì.]

[Có khi cũng nên khám lại mắt luôn.]
“Mày…”

Hạ Vũ thật sự không mở miệng, não anh như bị chập, tạm thời không nghĩ được gì để phản bác. Chẳng lẽ anh có thể nghe thấy tiếng lòng của em trai mình hay sao, nhưng trước đó anh không nghe thấy mà, với cả sao cậu lại biết những thông tin đó, nó có đúng hay không?

Suy nghĩ của anh rối bời, Hạ Phong thấy mặt anh đần ra thì nói: “Em mày nói đúng đấy.”

“Đúng cái con khỉ…” Anh theo bản năng phản bác, nhưng quên mất người đó là cha mình, không bất ngờ gì khi ông giơ tay đập vào đầu anh một cái bộp.

“Mày ăn nói với ai thế hả? Bây giờ không coi cha ra gì nữa rồi đúng không?”

“Không có, con xin lỗi. Con kêu cha mẹ về là có chuyện quan trọng cần bàn bạc.”

“Mày mà có chuyện gì quan trọng? Không gây chuyện là cha đã tạ ơn trời đất lắm rồi.”

Hạ Anh không thèm để ý, anh về đây đúng là có chuyện cần nói rõ với cha mình.

———————