Đến nội dung chính

Chương 3.3: Tiểu Vũ cô nương

admin 508 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt hắn trầm xuống, chậm rãi nói: “Chuyện tối qua là ta thất lễ. Thật lòng tạ lỗi với cô nương…”

Vũ An thoáng khựng lại, rồi lắc đầu rất nhanh, ra hiệu mình không sao. Trên gương mặt không hề có ý trách móc, bình thản đến mức khiến người khác không biết nên đáp lại thế nào. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Vũ An cúi đầu thu tay về, trong lòng nàng vẫn thoáng qua một tia bất an.

Năm đó nàng rơi xuống vực, dù được Vũ Lâm cứu sống, nàng vẫn phải tịnh dưỡng suốt hai năm mới có thể đi lại bình thường. Thế mà người trước mặt này, chỉ mới qua một đêm đã tỉnh lại.

Mạch tượng tuy chưa ổn định hoàn toàn nhưng tốc độ hồi phục nhanh đến mức bất thường. Vết thương sâu như vậy, theo lẽ thường ít nhất cũng phải nằm liệt giường vài ngày, vậy mà hắn đã có thể tỉnh táo đối đáp.
Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của nàng. Người như vậy hoặc là nhân vật chính, hoặc chí ít cũng là nhân vật quan trọng trong câu chuyện này.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dẫm tuyết lạo xạo. A Ngưu ôm một bó củi bước vào, phủi tuyết trên vai. Hắn còn chưa kịp nói gì đã bị ánh mắt Vũ An giữ lại.

Nàng ra hiệu bằng tay: [Huynh giúp ta hỏi người này vài chuyện.]

A Ngưu sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng quay sang người trên giường, nở nụ cười ngây ngô quen thuộc: “À, đại ca này, Tiểu Vũ muốn hỏi tên huynh là gì, để tiện xưng hô ấy mà!”

Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt một lần nữa, chẩm rãi đáp: “Ta tên Dĩ Hằng.”

Vũ An khẽ gật đầu, trong đầu nhanh chóng lướt qua những nhân vật từng xuất hiện trong nguyên tác. Từ chính đến phụ, từ trung đến phản, không có ai mang cái tên này. Lòng nàng hơi thả lỏng, ít nhất trước mắt người này không phải là một biến số quen thuộc trong cốt truyện.
Nhưng hình như nàng đã yên tâm quá sớm. Cái tên vừa được nói ra chỉ là tên tự của hắn, còn cái tên thật lại gắn liền với chiến mã và trường đao.

Hắn chính là Đại tướng quân của Tây Ngôn quốc vừa bị thuộc hạ thân tín phản bội. Đám người kia ám sát bất thành còn bị hắn một mình phản kích giết sạch kẻ địch rồi lưu lạc lên núi tuyết. Tuổi chưa quá hai lăm đã nhiều lần lập chiến công, danh tiếng vô cùng hiển hách, rất được triều đình coi trọng.

Thậm chí cả Hoàng đế cũng có ý định gả công chúa cho hắn. Nếu không phải hắn lấy cớ biên thùy chưa yên, nguyện ra sức cống hiến vì xã tắc. Có khi hắn đã thành con rể hoàng gia, nắm trong tay quyền lực đáng kinh sợ.