Đến nội dung chính

Chương 4.1: Ở nhờ

admin 540 Chữ Cài Đặt

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tròn một tháng kể từ ngày Dĩ Hằng tỉnh lại.

Vết thương trên người hắn hồi phục với tốc độ khiến người ta không thể không để ý. Từ chỗ nằm liệt giường không thể cử động, đến nửa tháng sau đã có thể chống tay ngồi dậy, rồi bước xuống giường đi vài vòng trong nhà.

Sắc mặt ngày một hồng hào, hơi thở cũng vững vàng hơn hẳn. Đến cuối tháng, vết đao ở sườn đã lành miệng, nếu không vận lực mạnh thì gần như không còn ảnh hưởng gì.

Vũ An nhìn mà trong lòng càng thêm đề phòng.

Nàng đã không ít lần dùng thủ ngữ bảo hắn chuyển sang nhà Ngưu thị dưỡng thương cho tiện. Nhà A Ngưu rộng rãi hơn, lại có người chăm sóc, nàng một mình ở đây dù sao cũng là nữ tử, có nam nhân lạ ở lâu không tránh được lời ra tiếng vào.
Nhưng lần nào Dĩ Hằng cũng từ chối: “Ta ở đây quen rồi. Không muốn làm phiền người khác. Thêm ta sang đó chỉ khiến mọi người vất vả hơn.”

Lời nói thì khách khí, thái độ cũng rất đúng mực, nhưng Vũ An mỗi lần nghe xong đều chỉ muốn lật bàn rồi mắng thật to: [Ngươi đang làm phiền ta đây này.]

À, hiện tại nàng đã không cần nhờ A Ngưu phiên dịch hay giao tiếp với hắn bằng chữ viết nữa rồi. Vì Dĩ Hằng đã học được thủ ngữ, còn học rất thành thạo là đằng khác. Hoàn toàn có thể “đối đáp” trôi chảy với nàng mà không gặp trở ngại.

[Mợ nó, nếu bảo hắn không phải nhân vật chính thì mình không tin đâu. Năng lực học tập, tốc độ lành vết thương đều rất mạnh. Không có hào quang làm sao như thế được?]

Suốt một tháng này, ngày nào nàng cũng phải nấu ăn cho hắn.
Trước kia nàng vốn không biết nấu nướng. Khi còn theo Vũ Lâm, bếp núc luôn là chuyện khiến nàng ám ảnh nhất. Y thuật của hắn cao minh bao nhiêu thì tay nghề nấu ăn lại dở bấy nhiêu. Đồ ăn làm ra hoặc mặn đến không nuốt nổi, hoặc nhạt như nước lã, có lúc còn suýt khiến nàng nghi ngờ mình sẽ chết không phải vì thương thế mà vì ngộ độc.

Cuối cùng, để giữ mạng, nàng đành tự mình mò vào bếp.

Ban đầu là nấu cho mình ăn, sau dần dần quen tay, học cách phối gia vị, canh lửa, xử lý thịt rừng và rau núi, đến khi tay nghề ổn định thì ngay cả Ngưu thẩm cũng thường xuyên khen nàng nấu ngon.

Mà Dĩ Hằng, không biết có phải vì từng lang bạt nhiều nơi hay không, lại đặc biệt thích những món nàng nấu. Hắn ăn không nhiều, nhưng mỗi bữa đều ăn rất sạch, hiếm khi để thừa lại thứ gì. Có lần nàng vô tình nhìn thấy hắn bưng bát canh uống đến giọt cuối cùng, động tác tự nhiên đến mức khiến nàng suýt sinh ra ảo giác rằng người này vốn dĩ đã ở đây rất lâu rồi.
Điều đó khiến nàng càng thêm cảnh giác.