Đến nội dung chính

Chương 2.3: Cứu người trong tuyết

admin 583 Chữ Cài Đặt

Cả hai hợp sức kéo người kia vào trong nhà. Đặt người xuống giường gỗ, Vũ An nhanh chóng đốt lửa, đun nước, cắt bỏ áo ngoài đã dính máu và tuyết. Khi nhìn rõ vết thương, nàng hơi khựng lại.

Một vết đao chém xéo qua sườn, sâu đến mức lộ thịt, máu đã cầm nhưng bên trong có dấu hiệu nhiễm trùng. Ngoài ra còn ít nhất hai vết thương cũ khác, bị che giấu rất khéo.

Thân phận người này không đơn giản đâu, trên tay có vết chai sạn do quen cầm đao kiếm, chắc chắn đã quen với cảnh chém giết.

Vũ An không do dự nữa. Nàng rửa tay, lấy kim bạc, dùng dao mỏng cắt sạch phần thịt hoại tử. Động tác dứt khoát, nhanh gọn. A Ngưu ca đứng bên cạnh nhìn mà nuốt nước bọt, Ngưu thẩm thì quay mặt đi, không dám nhìn.

Mất gần hai canh giờ, nàng mới xử lý xong vết thương, đắp thuốc, băng lại cẩn thận. Người kia sốt cao, mồ hôi lạnh không ngừng, môi khô nứt. Vũ An đun thuốc, dùng thìa nhỏ đút từng ngụm.
Trời đã tối hẳn, gió ngoài kia thổi mạnh khiến cửa sổ rung nhẹ. Trong nhà chỉ có ánh lửa bập bùng và tiếng thở nặng nề của người nằm trên giường.

A Ngưu ca và Ngưu thẩm định ở lại giúp nàng như bị Vũ An khéo léo tiễn về. Nàng vốn không có ý tốt, nếu lỡ cần “xử lý” người kia thì cũng không thể làm trước mặt hai người họ được. Trước khi đi, A Ngưu ca nhìn Vũ An, ánh mắt lo lắng, nhưng nàng chỉ gật đầu, ra hiệu không sao.

Đêm đó, nàng thức canh cho kẻ bị thương.

Gần nửa đêm, người trên giường bỗng động đậy. Hơi thở gấp, lông mày cau chặt. Vũ An vừa định đưa tay kiểm tra mạch, thì cổ tay nàng bị một bàn tay to lớn siết chặt.

Hắn dùng sức rất mạnh, chỉ chớp mắt nàng đã bị kéo sát lại, cổ họng lập tức bị bóp chặt. Không khí bị chặn đứng, lồng ngực đau nhói.
Ánh mắt sắc lạnh của người kia mở to đầy cảnh giác, cứ như dã thú vừa tỉnh giữa bẫy săn.

Vũ An dùng cả hai tay giữ lấy tay hắn, nàng khổ sở muốn hắn buông nàng ra.

Bất chợt động tác của người kia khựng lại. Hắn đã nhìn rõ khuôn mặt trước mắt mình. Đó là một tiểu cô nương nhỏ nhắn, vô cùng xinh đẹp. Trong con ngươi kia không có sát ý, chỉ có sự sợ hãi dâng trào.

Bàn tay bóp cổ nàng dần nới lỏng rồi buông ra.

Vũ An lùi lại hai bước, cúi người ho khan, cổ họng đau rát khiến nàng rất khó chịu. Nàng hít sâu vài hơi, dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn. Biết thế nàng đã không nhận lời cứu hắn làm gì rồi!

Người kia nhìn theo từng cử động của nàng, ánh mắt chậm rãi thay đổi.

Hắn nhận ra mình đang nằm trên giường, vết thương đã được xử lý cẩn thận. Mùi thuốc vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
“Là cô cứu ta?” Giọng hắn khàn đặc.

Vũ An gật đầu một cái. Nàng thật sự rất muốn nói, nếu hắn đã khỏe rồi thì mau cút đi đừng có ở đây làm phiền nàng nữa. Chỉ tiếc rằng nàng còn chưa kịp làm gì thêm thì kẻ kia đã gục xuống bất tỉnh lần nữa.