Thu gậy kích điện vào không gian, Khương Cẩn đi đến căn phòng phía trước. Đáng tiếc cửa phòng đã bị khóa bằng một ổ khóa lớn.
Nàng đi đến chỗ cửa sổ, bên trên dán giấy.
Lúc này, kỹ thuật làm giấy đã có tiến bộ lớn, giấy viết dần được dùng để dán cửa sổ.
Đương nhiên chủ yếu là nhà giàu mới dùng, vì quá đắt, bá tánh bình thường không dùng nổi.
Trong tay nàng xuất hiện một thanh chủy thủ. Nàng nhẹ nhàng rạch lên giấy dán cửa sổ, giấy theo tiếng bị cắt mà rơi xuống, để lộ một lỗ thủng đường kính hơn mười centimet.
Qua lỗ thủng, Khương Cẩn nhìn thấy bên trong phòng, sát tường là từng hàng thùng gỗ.
Thùng gỗ chứa đầy ắp thóc, bên trên miệng thùng lộ ra không ít, Khương Cẩn nhìn rất rõ ràng.
Giữa phòng còn chất đống không ít bao tải thô căng phồng, bên trong hẳn cũng là lương thực.
Trên mặt nàng lộ ý cười. Nàng đưa tay qua cửa sổ, trong nháy mắt lương thực bên trong tính cả thùng gỗ đều bị thu vào không gian, chỉ để lại một căn phòng trống rỗng.
Không gian của nàng không thể lấy vật xuyên qua vật cản, nhưng có thể lấy đồ cách không.
Chỉ cần không bị che khuất nàng có thể tùy ý thu mọi thứ trong phạm vi 20 mét.
Nàng hành động rất nhanh, dùng cách tương tự thu toàn bộ lương thực trong tám gian phòng còn lại vào không gian. Sau khi xác định không để lại sơ hở, Khương Cẩn chuẩn bị rời đi.
Lúc này bên ngoài đã có tiếng ồn ào truyền đến, hẳn là chuyện ở phòng bếp đã bị phát hiện.
Khương Cẩn nghĩ ngợi, nếu đã loạn, không bằng làm loạn hơn chút nữa, dứt khoát đốt luôn kho lúa này.
Dù sao trong không gian nàng vừa thu củi lửa ở phòng bếp, phù sa không chảy ruộng ngoài, đồ nhà mình thu thì nhà mình dùng.
Đốt kho lúa còn có một cái lợi, người khác sẽ không biết lương thực bị cướp, mà chỉ nghĩ là đã bị cháy hết.
Nghĩ là làm, nàng lấy vài bó củi vừa thu ra, lại tưới thêm chút dầu lên phòng ốc và củi, lúc này mới lấy bật lửa từ không gian ra châm lửa.
Lửa bùng lên trong nháy mắt, càng cháy càng lớn…
Lúc này Khương Cẩn mới hài lòng rời đi.
Biệt viện quả nhiên loạn cả lên như nàng nghĩ.
Khương Cẩn không quên thêm dầu vào lửa, gặp người liền la lớn: “Mau, nhanh lên! Không biết sao sân bên này cháy rồi! Mau cứu hỏa! Mau tới cứu hỏa!”
“Không ổn rồi, phòng sắp cháy rụi! Mọi người nhanh lên cứu hỏa, bên trong để lương thực của lang chủ đó! Mọi người mau lên!”
Nhìn khói đặc cuồn cuộn bốc lên, mọi người chẳng còn tâm trí nào để ý đến nô tỳ nhóm lửa là Khương Cẩn, tất cả đều như ong vỡ tổ chạy đi cứu hỏa.
Nàng ung dung dạo quanh Tào trạch mà không bị cản trở, thỉnh thoảng lại la lên vài tiếng khiến trong sân càng thêm loạn.
Mà nàng thì đi khắp các sân, thậm chí cả nhà kho, thu thập vật tư.