Đến nội dung chính

Chương 30

admin 546 Chữ Cài Đặt

Còn có mấy vò dầu ăn và muối. Tuy không nhiều lắm nhưng có còn hơn không, tất cả đều bị thu vào không gian.

Trên mặt đất là mấy cái sọt tre lớn, bên trên đựng chén bát gốm sứ, chậu, đũa, và một ít dụng cụ ăn uống khác.

Còn có cả nông cụ như cuốc, xẻng, không biết là dùng để đào mương, làm cỏ hay là trồng hoa.

Thu, tất cả đều thu.

Chờ nàng rời đi thì phòng chứa đồ đã trống không.

Xuyên qua hai dãy hành lang, nàng đi đến một loạt phòng ở phía trước. Nếu nàng đoán không sai, đây hẳn là nơi chứa lương thực.

Nàng đi về phía trước thì nhìn thấy ba gã thanh niên tráng kiện mặc đồng phục đang canh gác trước căn phòng.

Ba người cũng thấy Khương Cẩn, gã dẫn đầu hỏi: “Nô tỳ nhà ngươi sao lại chạy đến đây? Không biết nơi này không được phép tới à?”

Sắc mặt Khương Cẩn rất bình tĩnh: “Ta biết, ta cố ý tới đấy.”
Ba người nghe nàng nói xong đều ngơ ngác. Nam nhân cao lớn đứng giữa móc tai: “Ngươi nói cái gì?”

Khương Cẩn đã nhấc chân đi về phía bọn họ.

Ba người nhíu mày, không hiểu nô tỳ nhóm lửa này định làm gì.

Bất quá ba người cũng không coi nàng ra gì. Nô tỳ này vừa nhìn đã biết tuổi không lớn, dáng vẻ lại gầy yếu.

Nam nhân cao lớn bước lên một bước, ngay cả đao cũng không rút, chỉ dùng tay đánh về phía Khương Cẩn: “Ngươi tìm chết!”

Khương Cẩn cũng không khách khí với hắn, rút gậy kích điện từ sau lưng ra dí vào bụng hắn.

Hai nam nhân phía sau thấy đồng bạn đột nhiên run rẩy, không khỏi kỳ quái hỏi: “Sao lại thế này?”

“Chu Lão Ngũ, ngươi không phải là coi trọng nô tỳ này đấy chứ, muốn biểu hiện trước mặt người ta à?”

“Hắc hắc, vậy ngươi run sai cách rồi, nữ nhân không thích kiểu run như vậy đâu.”
Vì vấn đề góc độ, Khương Cẩn mới mười ba tuổi, vóc người lại thấp bé, nên toàn bộ thân mình bị nam nhân cao lớn che khuất.

Đợi một lúc không thấy trả lời, hai người rốt cuộc phát hiện có gì đó không ổn.

Hai người nhìn nhau, nam nhân mắt hí tiến lên đỡ lấy gã cao lớn: “Ngươi sao…”

Lời còn chưa nói xong, thân thể hắn cũng kịch liệt run rẩy y hệt gã nam nhân cao lớn.

Nam nhân mặt chữ điền còn lại hoảng hốt, không dám chạm vào hai người kia. Hắn rút đao lách qua gã cao lớn, chém về phía Khương Cẩn.

Tay phải Khương Cẩn nắm gậy kích điện, thân thể hơi nghiêng để tránh đao của hắn.

Cùng lúc đó tay trái nàng lại rút từ sau lưng ra một cây gậy kích điện khác, tấn công gã nam nhân mặt chữ điền.

Khi gậy kích điện chạm vào gã mặt chữ điền, cơn đau nhức ập tới. Thân thể hắn đồng thời run rẩy không kiểm soát, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.
Đây là yêu thuật?

Mấy hơi thở sau Khương Cẩn thu hồi gậy kích điện.

Thân thể ba người còn run rẩy vài cái theo quán tính rồi mới ngã phịch xuống đất.