Đến nội dung chính

Chương 29

admin 551 Chữ Cài Đặt

Tráng hán dừng bước, bừng tỉnh đại ngộ: “Ta biết chỗ nào kỳ lạ rồi!”

Nhị Cẩu Tử giật mình, vội hỏi: “Chỗ nào có vấn đề?”

Tráng hán vỗ trán một cái: “Nô tỳ kia không mặc quần áo của nô tỳ phòng bếp!”

Nhị Cẩu Tử sửng sốt rồi thầm thở phào nhẹ nhõm. Làm hắn hết hồn, còn tưởng có vấn đề gì.

Hắn xua tay không thèm để ý: “Chẳng phải nói nàng mới tới sao? Chắc là quần áo chưa may xong thôi.”

Khương Cẩn xuyên qua mấy hàng lang, đi vào phòng bếp đang tỏa ra mùi thơm thức ăn.

Trong phòng bếp có hai nữ đầu bếp đang bận rộn, một nô tỳ nhóm lửa và một nô tỳ phụ bếp rửa rau.

Bốn người thấy Khương Cẩn đi vào đều ngơ ngác. Nữ đầu bếp hơi béo hỏi: “Ngươi là ai? Ở viện nào? Sao lại tới phòng bếp?”

Khương Cẩn bình thản: “Không có gì, ta đến mượn cây que cời lửa.”
Bốn người ngạc nhiên, nhìn nữ tử vào phòng bếp mà không chút khách khí này. Chỉ thấy nàng lục lọi trong đống củi trước bếp, cuối cùng cầm lấy một cây củi to bằng cánh tay.

“Phanh.”

Nô tỳ nhỏ đang ngồi nhóm lửa trước bếp bị gõ một gậy, ngã xuống.

Không đợi những người khác kịp phản ứng, thanh củi trong tay Khương Cẩn đã vung về phía nữ đầu bếp đứng gần nàng nhất.

“Phanh.”

Nữ đầu bếp lúc nãy lên tiếng giơ dao phay trong tay lên: “Ngươi…”

“Phanh.”

Nô tỳ rửa rau sợ đến chết khiếp, vừa hé miệng định kêu lên.

“Phanh.”

Nhìn bốn người lần lượt ngã xuống, Khương Cẩn rất hài lòng. Nàng cười tủm tỉm nhặt con dao phay rơi trên đất lên, thu vào không gian.

Lúc này Khương Cẩn mới nhìn về phía bữa trưa đang nấu trên bếp.

Thời kỳ này vẫn chưa có chảo sắt, dụng cụ ăn uống chủ yếu là đồ gốm và đồ đồng. Trong phòng bếp cũng đều là hai loại vật đựng này.
Khương Cẩn cũng không kén chọn, thấy gì liền thu nấy vào không gian.

Bất kể là đã làm xong hay đang chưng nấu, tất cả đều bị thu vào không gian, ngay cả nguyên liệu nấu ăn tươi chưa chế biến cũng bị thu vào.

Đặc biệt là nồi canh gà kia, nàng cố ý mở nắp nhìn qua. Thật thơm ngon, thèm đến mức nàng sắp chảy nước miếng.

Thức ăn của Ô Hành đúng là không tệ.

Chén, đũa, bát, dao làm bếp, thớt gỗ, vò gạo, vò bột, vò nước, ngay cả củi gỗ cũng đều bị thu vào không gian.

Nghĩ ngợi, nàng lại lột quần áo của nô tỳ nhóm lửa mặc vào người mình.

Sau khi nàng rời đi, phòng bếp chỉ còn lại bếp lò đang cháy dở hai thanh củi, cùng bốn người bất tỉnh nhân sự ngã trên đất.

Khương Cẩn tăng nhanh động tác. Đang định lướt qua phòng bếp, ánh mắt nàng liếc qua cửa sổ nhỏ, nhìn thấy phòng bên cạnh phòng bếp chứa một lượng lớn củi gỗ và vật tư.
Niềm vui ánh lên trong mắt nàng, đây hẳn là phòng chứa đồ lặt vặt.

Nàng bước nhanh vào phòng, ngoài từng bó củi, còn có khoảng hơn mười bao tải gạo, hai túi bột mì, cộng lại ước chừng mấy trăm cân.