Đến nội dung chính

Chương 4: Lời Hứa

admin 556 Chữ Cài Đặt

Ánh nến chập chờn.Ba ánh mắt khác nhau cùng đổ dồn về phía cô.

Ánh nhìn ngang tàng, bất khuất của Lam Tịch.

Ánh nhìn lạnh lùng, lý trí của Lục Tư Thành.

Ánh nhìn mỉa mai, nguy hiểm của Hạ Yến.

Cố Tiểu Uyển khẽ siết tay.

Được.

Nếu đây là ván cờ sinh tử.

Thì cô sẽ bắt đầu từ hầm ngục.

Nơi ác ma nguy hiểm nhất đang chờ cô tự mình bước tới.

Cố Tiểu Uyển siết chặt tay áo.

Không được…

Bây giờ mình là chủ nhân.

Gặp chuyện khó, cứ hứa trước đã, tính sau.

Lục Tư Thành lên tiếng trước. giọng điềm tĩnh như mọi khi:

“Chủ nhân, chúng tôi đưa Lam Tịch đi trước.”

“Khoan đã.”

Cố Tiểu Uyển hít sâu, giữ cho giọng nói của mình không run.

“Tôi… sẽ đích thân xuống hầm ngục cứu Mạc Hàn.”

Hạ Yến bật cười khẩy, tiếng cười khô lạnh vang lên giữa căn phòng.

“Chủ nhân thật biết nói đùa.”
“Người làm gì có lòng tốt đó?”

Anh bước tới gần hơn, ánh mắt nửa mỉa mai, nửa dò xét.

“Hầm ngục nguy hiểm như vậy. Chỉ dựa vào một cô gái như người… lấy gì mà cứu?”

Cố Tiểu Uyển nhìn thẳng vào anh.

“Có các anh giúp tôi, tôi có thể cứu được.”

Cô quay sang Lục Tư Thành: “Anh đi chuẩn bị một nghìn xu vàng.”

Rồi nhìn sang Hạ Yến: “Anh đi chuẩn bị xe ngựa.”

Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lam Tịch: “Anh ở lại đây.”

Hạ Yến nhếch môi.

“Một nghìn xu vàng? Chủ nhân lỡ bỏ số tiền đó ra để cứu Mạc Hàn sao? Hay lại định đem số tiền đó dâng cho gã quản gia của em gái mình?”

Lục Tư Thành cũng chậm rãi nói: “Hay là… người muốn tiếp tục trừng phạt Lam Tịch? Tôi sẽ không mắc lừa lần nữa.”

Lam Tịch đứng im lặng phía sau, ánh mắt xanh thẫm lạnh lùng như băng, không còn chút dao động lúc nãy.
Cố Tiểu Uyển chậm rãi mở lời: “Chỉ cần các anh giúp tôi lần này…”

Cô dừng lại một nhịp, rồi nói rõ từng chữ: “Tôi sẽ giải trừ khế ước. Trả lại tự do cho các anh.”

Không khí đông cứng.

Hạ Yến nhìn cô, ánh mắt lần đầu tiên không giễu cợt mà là nghiêm túc.

“Tôi không tin lời ma quỷ.”

Anh quay sang nhìn Lam Tịch: “Đi.”

“Đứng lại.”

Giọng Cố Tiểu Uyển vang lên, không lớn nhưng đủ sắc lạnh.

Cô bước lên một bước.

“Lục Tư Thành.”

Anh khựng lại.

“Thân xác vĩnh hằng mà anh khao khát, chỉ có tôi mới có thể cho anh.”

Ánh mắt, lý trí của anh chợt tối xuống.

Cô chuyển sang Hạ Yến:

“Tộc khuyển địa ngục của anh… vẫn đang chờ thủ lĩnh chân chính trở về, đúng chứ?”

Bàn tay Hạ Yến khẽ siết chặt.

Cố Tiểu Uyển nhìn cả ba người, giọng nói chậm rãi mà kiêu ngạo:

“Các anh thật sự muốn chống lại người duy nhất có thể cho các anh tương lai sao?”
Sự im lặng kéo dài vài giây.

Còn trong lòng Cố Tiểu Uyển đang muôn vàn lời muốn kêu: Trời ơi!

Cảm giác làm chủ nhân đúng là sướng thật. Mới nói vài câu mà đã ngoan ngoãn thế này.

Sau này chẳng phải muốn chơi thế nào cũng được sao?

Cô lập tức tự vả mình trong lòng.

Không được! Không được!

Phải đi cứu chủ lực Mạc Hàn của mình về trước đã! Sau này muốn chơi thế nào thì chơi.