Hạ Yến nhíu mày.
“Lời người nói… là thật?”
“Đương nhiên.” Cố Tiểu Uyển đáp không chút do dự.
“Giữ Lam Tịch ở lại, là để tôi dùng huyết khí trị thương cho anh ấy.”
Lục Tư Thành khẽ biến sắc.
Hạ Yến nhìn Cố Tiểu Uyển chằm chằm.
Trong đầu anh thoáng qua suy nghĩ: “Trị liệu bằng huyết khí tiêu hao cực lớn. Thậm chí có thể tổn hại căn nguyên ma lực của chủ nhân.”
“Thật sự sẽ làm đến mức này vì Lam Tịch sao?”
Lam Tịch đứng đó, không nói được, nhưng ánh mắt đã không còn lạnh lẽo như trước. Chỉ còn lại sự hoang mang mơ hồ.
Cố Tiểu Uyển ngẩng cao đầu.
“Chuẩn bị đi.”
“Đêm nay… chúng ta xuống hầm ngục.”
Ánh nến khẽ lay động.
Ván cờ sinh tử… chính thức bắt đầu.
Hạ Yến đột ngột bước lên một bước, giọng không còn lười biếng như thường ngày mà mang theo sự kích động khó giấu: “Chủ nhân… thật sự sẽ cứu Mạc Hàn? Còn cho chúng tôi tự do?”
Ánh mắt anh ta khóa chặt lấy cô, như muốn nhìn xuyên qua từng suy nghĩ trong đầu.
Cố Tiểu Uyển mỉm cười, vẻ mặt điềm tĩnh đến mức chính cô cũng phải khâm phục bản thân.
“Chuyện đã hứa, tôi nhất định sẽ làm được.”
Cô khẽ phẩy tay.
“Các anh đi chuẩn bị những thứ tôi vừa dặn đi.”
Lục Tư Thành và Hạ Yến nhìn nhau vài giây ngắn ngủi.
Ánh mắt trao đổi ấy không đơn giản là cảnh giác, dò xét, là hoài nghi.
Sau đó, cả hai đồng loạt cúi người.
“Tuân lệnh, chủ nhân.”
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng chỉ còn lại cô và Lam Tịch.
Tiểu Uyển cười thầm trong lòng: “Tự do? Hứa suông mà các anh cũng tin sao? Tôi còn phải dựa vào việc chinh phục các người để sống sót kia mà.”
Giọng hệ thống vang lên, lạnh lẽo và rõ ràng: [Lam Tịch – tộc ma thỏ rũ tai. Chủng tộc yếu nhất ma giới.]
[Không có sức chiến đấu. Chỉ có khả năng khuếch đại ma lực và mê hoặc cảm xúc. Vì năng lực sinh sản mạnh mẽ mà bị xem là biểu tượng của sắc dục.]
[Tộc nhân của cậu ấy đã bị diệt sạch. Lam Tịch trở thành nô lệ từ đó.]
[Theo nguyên tác, khi bị nguyên chủ lập khế ước, cậu ấy từng nghĩ mình đã có mái nhà. Nhưng nơi chờ đợi anh ta là địa ngục.]
Cố Tiểu Uyển khẽ thở dài trong lòng.
Thỏ tai cụp sao… Đáng yêu thế kia mà…
[Ký chủ, đây là cơ hội để tăng thiện cảm.]
[Được rồi, được rồi.]
Trong lúc cô còn đang trao đổi với hệ thống, Lam Tịch đã lặng lẽ đứng đó quan sát cô.
Ma lực yếu ớt nhưng sắc bén dần tụ lại nơi đầu ngón tay anh.
Đôi mắt xanh thẫm nhìn Cố Tiểu Uyển – không còn bị động, mà là sát ý thuần túy.
Chỉ cần cô đến gần thêm một bước. Anh ta sẽ giết cô.
Cố Tiểu Uyển không hề hay biết. Cô từng bước từng bước tiến về phía anh ta.
“Đau lắm phải không?” Giọng cô nhẹ hơn lúc nãy.