Đến nội dung chính

Chương 55: Truy hỏi

admin 2.892 Chữ Cài Đặt

Nửa đêm, toàn bộ dinh thự đều chìm trong bóng tối, chỉ có một gian nhà kho phía sau khuôn viên hoa vẫn bật sáng đèn.

Ban ngày đã bận sứt đầu mẻ trán với các giao dịch đi hàng nước ngoài và công việc ở tập đoàn, đêm lại, Lý Thành còn ôm thêm việc điều tra ngầm thông tin phía sau của một người một cách âm thầm.

“Profile của Karina không thể tìm ra được… Mẹ kiếp!” Không biết qua bao lâu Lý Thành lại nổi cơn thịnh nộ, đập vỡ cả laptop, đôi mắt in hằn tia tơ đỏ chưa có dấu hiệu giảm xuống.

Ngoài Karina Hồng Ngọc người của Trịnh gia, bà hoàng tốc độ hay cao thủ sòng bài và đặc biệt hơn nữa, chính là cô bé anh đã đem ra làm trò cưỡng ép lúc 16 tuổi khi bỏ trốn khỏi bệnh viện điều trị tâm lý năm đó thì chẳng còn thông tin gì khác.

Đúng lúc, Logan đi vào báo cáo: “Cậu chủ, Mango nhất quyết không chịu nói.”
Lý Thành day ấn đường, đôi mắt lạnh bén như miếng băng nhọn. Anh im lặng không lên tiếng, đứng dậy đi một cách lạnh lùng.

Đến phòng giam, Mango đang được đối xử hết sức tử tế, ngồi ở ghế gỗ được chăm nước uống như điên, uống đến phát run cả người.

Trong khi đó, Hồng Ngọc không thể ngủ được vì bị quản gia làm cho thức giấc. Cô bị quản gia lôi xồng xộc ra ngoài khiến cô muốn phát tiết, đã thế cô còn đang mặc váy ngủ hai dây rất quyến rũ.

Kiến Vũ đột ngột đi lại chỗ Hồng Ngọc định lên tiếng, nhưng nhìn bộ dạng ăn mặc ngắn cũn cỡn của cô, khiến Kiến Vũ vội vã liếc mắt đi chỗ khác, sau đó mắng: “Nhỏ ăn mặc tử tế không được sao, mặc vậy thằng đàn ông nào chịu nổi hả?”

Hồng Ngọc không giận, chỉ bình thản nói: “Chịu nỗi hay không đó là bản lĩnh của mấy anh. Còn tôi mặc gì kệ tôi.”
Kiến Vũ hậm hực, đi lại chỗ bàn để lọ hoa đăng kia, một tay kéo lấy khăn trải bàn rồi đi lại ném thẳng vào người Hồng Ngọc. Kiến Vũ tỏ vẻ bất lực không dám nhìn thẳng mà bảo: “Làm ơn khoác lên người hộ cái.”

Hồng Ngọc nhún vai, cầm lấy khăn trải bàn khoác lên người cho vừa lòng người ta.

Kiến Vũ nhẹ giọng cất lời: “Đem cái này cho cậu chủ.” Nói rồi, Kiến Vũ đưa cho Hồng Ngọc một tấm thiệp màu vàng.

Hồng Ngọc cầm lấy nhìn thoáng qua, đại khái Lý Thành được mời đi dự tiệc của gia tộc Thái Vũ. Bữa tiệc diễn ra vào tối ngày mai tại Ngự viên The Rivus. Hồng Ngọc hỏi: “Tại sao anh không đưa, lại là tôi?”

Kiến Vũ có chút rối rắm trong lòng. Vì mải lo công việc mà quên mất việc đưa thiệp mời cho Lý Thành từ lão đại Lý Nghị. Chưa kể lão đại còn căn dặn sẽ có cả gia tộc William lẫn các thế lực máu mặt khác tham dự, nên ông đã bảo Kiến Vũ chuyển lời cho Lý Thành xem xét có đến hay không, nếu không đi được thì cho đại diện khác tới. Ấy thế rồi, anh lại quên bén, để chuyện này Lý Thành biết được chắc anh thăng thiên sớm. Bây giờ đã hai giờ sáng rồi, ai có đủ can đảm đến kho rượu phía sau khuôn viên kia báo cáo chứ. Trong khi, Lý Thành đang giải quyết công việc còn chưa được ngủ.
Kiến Vũ ho một tiếng: “Thân là giúp việc thì nói gì làm đó đi, đừng nhiều lời.”

Hồng Ngọc bất giác cau mày, nhìn thoáng qua biểu hiện của Kiến Vũ, cô cũng đủ nhận ra, rõ ràng anh ta không dám đi báo tin. Chứ giờ đã hai giờ sáng rồi, ai báo tin giờ này.

Hồng Ngọc cầm chặt tấm thiệp trên tay, trầm giọng cất lời: “Tôi chỉ giúp lần này thôi.” Nói xong, Hồng Ngọc lạnh lùng đi lướt qua Kiến Vũ.

Đợi đến khi Hồng Ngọc đi khuất bóng, Kiến Vũ mới đưa tay đỡ trán, thật sự mất mặt quá chừng. Không thể để việc này xảy ra lần nữa, nếu có xảy ra, thì anh tự nhảy cầu trước khi bị đem đi xử trảm.

Hồng Ngọc đi đến phòng của Lý Thành, anh không có trong phòng lúc này. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa kia khuôn viên vẫn sáng đèn, cô cũng biết mình nên đi hướng nào rồi. Thật là, cô không biết đối mặt Lý Thành như thế nào, vô cảm ư? Ừ, vậy thì làm mặt vô cảm vậy. Khi xưa ở Trịnh gia, cô cũng bị anh em nhà Trịnh Gia phán rằng cô là đứa “em gái vô cảm”, còn Lục Phi với Trịnh Khải thì lại khác là “Công chúa ngây thơ vô số tội”.

Đến kho rượu chỉ mới đứng ngoài cửa, Hồng Ngọc đã nghe thấy có tiếng mắng nhiếc từ trong vọng ra, khiến cô nhất thời khựng người.

“Thằng chó, tao đã nói tao là người của Axis rồi, mày còn không tin.”

Hồng Ngọc liều mạng vào trong xem thử thế nào, nhưng không thấy ai ở phòng rượu, chỉ thấy có cái laptop bị đập vỡ nát.

Lia mắt nhìn cuối dãy có phòng đang mở cửa, Hồng Ngọc chậm rãi đi lại không để phát ra tiếng động. Cô đứng nép một bên cửa quan sát vào trong. Thấy một người đàn ông đang ngồi ở ghế gỗ, tay bị xích lại, ngồi với dáng vẻ chán ghét kinh khủng. Hắn vừa giận vừa mắng trong miệng không ngớt: “Thằng khốn thả bố mày ra, nếu tao có mệnh hệ gì thì mày không sống nổi với Axis và…”

“Và gì?” Giọng nói quá đỗi lạnh lùng.

Người đàn ông mắng nhiếc kia chính là Mango. Hắn bị lời nói đó làm cho lấp lửng nhất thời.

Dù bị mắng nhưng bản thân Lý Thành lại chẳng có phản ứng, chỉ bình thản tựa người vào cạnh bàn, tay vờn ngọn lửa trên ly nến một cách mua vui. Nụ cười này chỉ cần nhìn cũng đủ biết mang sắc thái có ý giết người, chỉ cần Mango mắng thêm câu nào thì có lẽ sẽ tiễn đi bán vàng sớm.

Haiken và Logan đứng nhìn Mango thật sự chán ghét kinh khủng. Muốn đánh cho hắn bờm đầu vì cũng bị hắn chửi không ra gì trước đó.

“Tụi bây là lũ chết tiệt. Logan thối tha, Haiken cứt chó…”

Thật sự họ phải kiên nhẫn đến mức nào để không ra tay với Mango như thế chứ? Hồng Ngọc không khỏi cảm thán.

Lúc này, Lý Thành mới chậm rãi đi lại gần Mango, cầm bật lửa nghịch trong tay, cười hỏi: “Mango à, mày có biết em gái mày đang bị bọn buôn người bắt đi không hả?”

Nghe vậy, Mango lập tức sửng sốt, miệng giật giật.

Lát sau, Mango bất chợt đứng dậy, phọt một tiếng: “Gan chó của mày lớn thật, dám đùa kiểu này trước mặt tao. Em gái tao không dễ dàng gì bị bắt khi có Axis và BlackJack bảo vệ.”

Khóe môi Lý Thành nhếch lên cười nhạt: “Mày nghĩ tao đùa?”

Mango cười gằn: “Tao khuyên thật nếu mày muốn động đến tổ chức Mắt Bão này, thì mày tự tìm chết rồi. Dám đem em gái ra uy hiếm tao, Lý Thành, mày đừng tưởng là bá chủ của Gia Hành hay đứng đầu GHOST thì Mắt Bão không dám làm gì mày.”

Lý Thành nhướng mày thầm trong miệng “Mắt Bão”, dường như anh chợt phát hiện ra điều gì đó nhưng tạm thời để lại phía sau, rồi lại thong thả khiêu khích Mango: “Ồ? Tao tự tìm chết ư? Sợ chết thật. Mạng tao quý giá quá mà.”

Mango mắng: “Thằng quái gở này, mày không sợ sao? Tao không hiểu mày là cái thá gì luôn đấy, Lý Thành? “

Lý Thành nở nụ cười, một nụ cười lạnh tanh. Thần sắc trên mặt Lý Thành liên tục bất biến. Giây trước còn nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua, giây sau như một lớp băng bao phủ khắp mặt.

Sau đó, Lý Thành dùng một tay đang cầm bật lửa ra một đòn đánh vào mặt Mango một phát đau điếng, khiến hắn ngã lộn nhào khỏi ghế, một vết thương rỉ máu trên mặt. Anh cất giọng trầm khàn: “Còn mày là cái mẹ gì, dám uy hiếp tao?”

Lý Thành túm cổ áo Mango xếch lên, nhìn hắn bằng đôi mắt quả thật hung ác, còn nở nụ cười thản nhiên khiến người ta sởn cả gai góc.

Mango rống to: “Tao sẽ giết chết mày.”

Lý Thành “ồ” một tiếng, anh không muốn tay mình vận động thêm nữa, buông cổ áo Mango ra, rỗi rãi hứng chí nói chuyện: “Cảm ơn nhá, nhờ mày tao biết được tổ chức đó rồi. Có điều tao thấy chưa đủ. Tao muốn nộp mạng mày cho tổ chức đó.”

Nghe đến câu cuối cùng, Mango thoáng kinh hoàng sợ hãi. Hắn hối hả bật dậy, túm lấy chân của Lý Thành van xin thê thảm: “Cậu chủ Lý, làm ơn đừng để tôi quay lại tổ chức đó. Tôi xin cậu, muốn tôi làm gì cũng được.”

Vì hiện tại ánh mắt của Lý Thành quả thật khiến người khác phải sợ hãi, Hồng Ngọc chỉ nhìn từ xa thôi cũng muốn tắt thở đến nơi, ngay cả tấm thiệp trên tay cũng nhăn nhúm lại.

Không biết Lý Thành đã phát hiện ra điều gì, mà chỉ cần nói nói ngắn gọn cũng đủ uy hiếp được Mango xanh mét mặt cúi xuống cầu xin như vậy. Điều này làm cho Hồng Ngọc muốn biết thật sự.

Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Mango, Lý Thành không muốn hành hung hắn nữa, vỗ vai hắn, cất giọng lạnh lùng nghiêm túc hỏi: “Axis có liên quan tới tổ chức đó không?”

Mango mặt mày máu me, cố gắng lên tiếng: “Tôi sẽ cho cậu mọi thông tin hoạt động của tổ chức này. Chỉ mong cậu đừng để tôi trở lại đó. Tên thủ lĩnh này thật sự là một kẻ tàn bạo.” Vừa nói hắn vừa khép nép khẽ thầm với Lý Thành, hắn nói gì đó chỉ có một mình Lý Thành nghe được.

Haiken và Logan nhíu mày không biết hắn nói gì với Lý Thành, nhưng nhìn biểu hiện của anh rất căng thẳng.

Không biết qua bao lâu, Mango mới chịu nói xong. Lúc này, Lý Thành mới quay sang nói với Logan và Haiken: “Tạm thời để Mango ở căn cứ F5. Logan, tôi sẽ gửi thông tin cho cậu điều tra giúp tôi một việc. Còn Haiken, lên kế hoạch xóa bỏ thêm đường dây ma túy của BlackJack ở Lima cho tôi.”

Logan và Haiken đều nhận lệnh.

Họ đã bàn xong việc, Hồng Ngọc không biết có nên vào trong lúc bầu không khí căng thẳng đáng sợ đó không. Do dự một hồi, Hồng Ngọc quyết định không vào nữa, đi về để tấm thiệp lên bàn cho Lý Thành, còn xem hay không thì kệ.

Có điều, mọi thứ không như ý Hồng Ngọc muốn. Việc lén lút của cô đã bị phát hiện.

Đằng sau cánh cửa, ba người đàn ông đứng lạnh lùng giương mắt nhìn Hồng Ngọc. Một diêm la mặt lạnh, hai người còn lại không khác gì hắc bạch vô thường. Họ đều đáng sợ và nguy hiểm.

“Tôi đang chờ em.” Giọng nói lạnh băng cất lên khiến Hồng Ngọc run cả người.

Haiken nhíu mày nhìn tấm thiệp trên tay của Hồng Ngọc cũng đủ biết sắp có chuyện, miệng lẩm nhẩm: “Kiến Vũ này muốn cả đám chết chùm hay gì?”

Hồng Ngọc đưa mắt nhìn thoáng tình cảnh lúc này, tự dưng hội chứng hoảng sợ nhất thời tái phát bất chợt. Cô cảm giác như đang bị kìm hãm bởi bọn lưu manh có ý định làm nhục mình. Tình cảnh năm 14 tuổi lại ùa về. Khi ấy cô bị bọn buôn người bán sang biên giới Campuchia làm tù binh. May mắn được cứu nhưng vẫn để lại cho cô nỗi ám ảnh không thể quên được.

Mặc dù ba người đàn ông trước mặt Hồng Ngọc lúc này hoàn toàn tỏ thái độ bình thường, có điều sắc mặt của họ quá đỗi lạnh giá, riêng dáng vẻ của Lý Thành hiện tại quả thật khiến người ta sợ hãi.

“Đừng lại gần tôi.” Hồng Ngọc run rẩy la lớn. Lý Thành nhíu chặt mày không biết cô đang gặp vấn đề gì.

Hai bàn tay Hồng Ngọc ôm đầu, cô vẫn nhớ như in cảm giác đối diện với những khuôn mặt khiếp đảm đó. Thật kinh khủng. Bên tai vẫn ong ong lên những giọng nói của những kẻ tội phạm khi ấy:

“Bắt nó uống axit loãng…”

“Kêu nó cởi quần áo ra…”

“Một mình con bé này chắc nó chịu không nổi đâu, mấy thằng lận đó…”

“Thôi được rồi, cho con bé chơi trò trốn tìm đi. Ai bắt được thì thằng đó hưởng.”

Tên tội phạm cười gian manh khi thấy Hồng Ngọc cắm đầu cắm cổ chạy tìm chỗ trốn. Cứ thế cô chạy và chạy không suy nghĩ. Đám tội phạm đều chia nhau đi tìm cô. Giữa không gian vắng lặng, lạnh lẽo như địa ngục, tiếng bước chân không ngừng dao động. Mệt mỏi, đau đớn là hai thứ diễn tả hiện trạng lúc này của Hồng Ngọc. Cô không đủ sức chạy liền dừng chân, thở liên hồi. Tiếng bước chân ngày càng gần. Hồng Ngọc cố gắng dồn hết sức lực còn lại để chạy tiếp.

Quá mệt mỏi, không thể gắng sức chạy tiếp nữa, Hồng Ngọc ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Tai cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân một lúc càng tới gần mình hơn. Không ổn thật rồi… Tiếng bọn chúng cười một cách man rợ…

Hồng Ngọc nhắm mắt bỏ mặc tất cả vì không có ai cứu cô lúc này cả.

Đúng lúc này, chưa kịp phản ứng, Hồng Ngọc thấy cả cơ thể mình bị lôi vào trong phòng tối om. Cô không còn nghe thấy tiếng cười man rợ của lũ tội phạm kia nữa.

Tim Hồng Ngọc đập liên hồi, lúc này, cô mới nhận ra cô đang dựa vào lòng một người và có một bàn tay đang vỗ về mình.

Không biết qua bao lâu, bàn tay vỗ về đó buông thõng xuống, Hồng Ngọc ngước mặt nhìn lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt băng giá của Lý Thành.

Ánh đèn trong phòng bật sáng lên.

Đúng lúc này, Kiến Vũ mở miệng: “Nhỏ bình tĩnh hơn chưa?”

Bây giờ, Hồng Ngọc mới chợt nhận ra mình bị ảo giác. Mồ hôi trên trán cô nhễ nhại. Hồng Ngọc quay sang nhìn thấy Kiến Vũ nháy mắt ra hiệu cho mình.

Không gian trở nên trầm tĩnh hẳn. Lý Thành chậm rãi quay người, không nói năng gì, cũng không một cảm xúc nào khác.

Việc Hồng Ngọc lén lún ở kho rượu, cộng thêm việc Kiến Vũ quên báo cáo lịch trình ngày mai có bữa tiệc của gia tộc Thái Vũ khiến Lý Thành thật sự phẫn nộ. Đặc biệt bữa tiệc ngày mai, sẽ hiện diện kẻ địch từng đánh cược ở sòng bạc Gia Hành trước đó là Thái Dollars từng đại diện cho Chấn Hoàng tham gia đánh cược để tranh giành Lima, nhưng lại bị đánh bại bởi Hồng Ngọc. Không biết họ cố tình mời Lý gia đến tham dự có dụng ý gì, còn đích thân mời riêng Lý Thành thế này.

Khí lạnh trên người Lý Thành bao phủ khắp phòng, đôi mắt ánh lên từng tia lạnh lẽo.

Hồng Ngọc vẫn đứng yên không chớp mắt nhìn phía sau lưng Lý Thành. Cô vẫn chưa bình ổn tinh thần. Giọng cô khẽ cất lên: “Cảm ơn đã kéo tôi về từ cõi chết!”

Lý Thành chợt kinh ngạc khi nghe Hồng Ngọc thốt ra câu đó. Bởi vì anh đang căng thẳng một số chuyện, liền vụt ra câu gắt gỏng: “Biến ra ngoài hết cho tôi.” Giọng nói của anh trầm đến mức không thể nào trầm hơn.

Kiến Vũ là người làm bài chuồn đầu tiên, vừa chạy ra khỏi phòng Lý Thành đã bị Haiken đánh bốp vào người một cái.

Haiken tặc lưỡi ngán ngẩm: “Mất mặt thật đấy, Kiến Vũ.”

Logan hỏi: “Karina không sao đó chứ? Cậu chủ và hai anh em không làm gì mà cô ta sợ hãi chạy như chết.”

Kiến Vũ lắc đầu, tối nay thật sự chẳng thể ngủ yên được.

Trở về phòng, Hồng Ngọc uống một viên thuốc an thần. Sau đó, Hồng Ngọc cởi bỏ bộ váy ra ngoài một cách thong thả, bước chân vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm.

Lại không biết qua bao lâu, Hồng Ngọc từ từ trượt xuống mặt nước, cô đã lịm đi lúc nào không hay.

“Con bé đáng chết này…”

Trong mơ màng, Hồng Ngọc nghe thấy ai đó thầm mắng mình, nhưng cô buồn ngủ quá rồi, không còn có ý thức nhận ra đó là ai.