Đến nội dung chính

Chương 56: Cạm bẫy

admin 3.471 Chữ Cài Đặt

Tại một sòng bạc nọ, Thái Dollars đang giao lưu tích cực với những ông trùm máu mặt, sẵn dịp giới thiệu một lô hàng mới giúp anh bạn Gavin Lâm Phong của mình.

“Tại sao thần thánh tạo ra ma túy? Thứ sót lại dưới đáy, chiếc hộp Pandora cuối cùng là hy vọng à? Không ma túy, chính là ma túy.” Tiếng cười ranh mãnh của Thái Dollars vang vọng cả khán phòng.

“Chết chóc, đói nghèo, bệnh tật sao phải vượt qua những thứ đó? Cứ quên đi là được mà.”

Trong khi Thái Dollars nói một tràng giang đại hải, các ông trùm đều cầm trên tay những hộp thuốc màu trắng nâng niu như báu vật.

Thái Dollars cầm một lọ thuốc nói với một ông trùm: “Nếu anh uống một viên thuốc này vào, nỗi sợ sẽ tiêu biến, bản thân sẽ hóa thành siêu nhân. Tất nhiên chẳng để lại dấu vết nào trong cơ thể.”

Một viên thuốc được Thái Dollars lấy ra từ trong lọ cho vào ly rượu của ông trùm đó. Anh ta búng tay vào ly rượu, ra chiều nịnh nọt: “Đó chính là món quà của thần thánh.”
Mấy ông trùm đều cũng một vẻ trầm trồ, quả nhiên là một đề nghị hấp dẫn đối với dân buôn hàng trắng.

Có điều họ đang gặp một trở ngại khá lớn. Một người lên tiếng: “Lý Gia vừa rồi đã xóa bỏ một đường dây ma túy của BlackJack, coi như đã cắt đứt hơn một nửa doanh thu đầu vào của BlackJack rồi. Chưa kể John Wick Killspree còn bắt tay với Lý Thành làm điều này, e là con đường buôn hàng trắng sẽ không suôn sẻ.”

Thái Dollars cười bình thản: “Các ngài cứ yên tâm, bữa tiệc của Thái Vũ có mời cả Lý Gia tham dự. Tôi sẽ có con mồi làm quà cho cậu ấm gia tộc đó thôi.”

“Quà gì?” Một câu hỏi thắc mắc chung của nhiều người máu mặt. Quà gì có thể trao đổi với Lý gia chứ?”

“Khà khà…” Thái Dollars cười gằn giây lát, vẻ mặt lộ rõ sự thâm hiểm nói: “Em gái Trịnh Gia, Karina.”
“Karina?” Ai nấy đều tỏ vẻ ngờ vực.

Có người nói: “Người từng giúp Lý Gia đánh cược và khiến cậu tự uống máu chính mình.”

“Vấn đề tìm kiếm cô ta ở đâu?”

Thái Dollars liếm môi, cười gian tà bảo: “Bắt cô ta làm món hàng nịnh hót cũng không tồi. Ái Kiều William sẽ giúp chúng ta. Con bé biết Karina ở đâu.”

…

Đến lúc Hồng Ngọc tỉnh giấc đã giờ trưa, Lý Thành cùng với những người khác đã rời khỏi nhà từ sớm.

Quản gia nhận được vật phẩm gửi riêng cho Hồng Ngọc, cô cảm giác nghi ngờ, liền hỏi lại: “Là của ai?”

Vì từ lúc đi theo Lý Thành, Hồng Ngọc hoàn toàn không liên lạc với bất cứ ai, ngay cả khi cô có gửi thông tin cho Trịnh Gia đi chăng nữa thì những gì họ gửi tới đều phải thông qua Lý Thành. Lần này, cô cảm thấy thật sự kì lạ.

Quản gia bảo: “Vì cậu chủ không có nhà nên tôi không đưa cho cậu chủ mà trực tiếp thông qua cô luôn.”
“Được rồi, anh ra ngoài đi.” Đợi khi quản gia đi khỏi phòng, Hồng Ngọc mới mở bưu phẩm ra xem thử. Bên trong là một tấm thiệp mời.

“Ái Kiều William thân mời Karina Hồng Ngọc đến Ngự viên The Rivus dự tiệc.”

Bên dòng dưới còn để lại lời tuyên chiến nhẹ nhàng: “Có bản lĩnh thì tới giành lại Lý Thành. Cô không đến Lý Thành là của tôi. Tôi không ngại chuốc thuốc vào rượu của anh ấy đâu. Lý Thành thông minh, nhưng tôi cũng có tính toán riêng cả đấy.”

Hồng Ngọc cau mày, cảm giác chán ghét kinh khủng, cô thẳng thừng vò tấm thiệp vứt vào sọt rác không quan tâm đến.

…

Tối đến.

Nhân cơ hội Lý Thành không có ở đây, Hồng Ngọc lén lút đi theo Logan để xem cậu ta đang điều tra thông tin gì. Vì Logan giữ nhiệm vụ có liên quan đến những mục đích cô cần thực hiện.

Đi theo Logan một lúc, nào ngờ cậu ta lại đến Ngự viên The Rivus, đúng là ý trời không muốn cô từ chối việc tham gia bữa tiệc này mà.

“Cô theo tôi hơi bị khó chịu đấy nha.” Logan đột ngột lên tiếng, khi Hồng Ngọc đứng ở đằng sau chiếc xe ô tô đằng kia.

“Cô theo tôi làm gì?”

Hồng Ngọc giật mình đôi chút, nhưng rồi cũng lấy lại dáng vẻ tự nhiên đáp lời: “Tôi không đi theo anh. Tôi cũng có thiệp mời đến đây thôi.”

“Nói dối.” Logan buông lời dứt khoát.

Nếu Logan đã nói vậy, Hồng Ngọc cũng không giấu làm gì, cô tiếp lời: “Các anh đã biết Mango thuộc tổ chức nào đúng không?”

Logan nhếch môi lạnh nhạt nói: “Sao cô cứ thích xen vào chuyện này thế nhỉ? Thật ra cô làm vì mục đích gì?”

Hồng Ngọc im lặng không nói, sắc mặt đanh lại.

Hồi lâu sau, Logan không hỏi đến chuyện vừa rồi nữa mà mở miệng nói: “Đã đến rồi thì vào trong đi.”

“Đợi tôi một lát.” Hồng Ngọc lên xe thay phục trang, chỉnh chu lại tóc tai, đánh vội son đỏ lên môi rồi đi ra khỏi xe. Cô nàng mặc chiếc đầm màu trắng tay dài dịu dàng, tà váy thướt tha, phù hợp với vẻ đẹp thanh thuần nhẹ nhàng của cô.

Lúc Hồng Ngọc xuống xe, Logan một phen sửng sốt. Người con gái trước mặt quá đẹp! Cậu vô thức “wow” một tiếng cảm thán: “Quả nhiên xứng danh mỹ nhân!”

Hồng Ngọc chỉ nhún vai rồi cất bước lạnh lùng đi vào bên trong.

Logan vội vã đi theo sau hỏi: “Cô có thiệp mời đến sao?”

“Ừ, của Ái Kiều William!” Lúc đầu, Hồng Ngọc đã ném nó đi rồi nhưng chẳng hiểu sao cô lại nhặt nó lên và chuẩn bị mọi thứ, giống như có điều gì đó thôi thúc cô vậy.

“Ái Kiều William?” Logan nhướng mày.

Hồng Ngọc tiếp lời với giọng biếng nhác: “Cô ta kêu tôi đến đây để tranh giành cậu chủ của mấy người đó. Cô ta còn nói sẽ chuốc thuốc Lý Thành… Bla… Toàn nói lời vớ vẩn.”

Logan hừ một tiếng, bày ra bộ dạng căm phẫn: “Do ông chủ lớn cướp đi cơ hội tắm máu gia tộc William của cậu chủ, không thì William đã sớm bị đày xuống địa ngục từ lâu rồi.”

Hai người cứ vừa đi vừa tán gẫu vài câu cho đến lúc vào trong sảnh chính của bữa tiệc.

Nhìn vào bên trong bữa tiệc, phải thốt lên rằng quá xa hoa. Đại sảnh rất ồn ào, những vị khách mời đều tụm lại nói chuyện xã giao. Bất kể đối tác, kẻ thù họ đều nói chuyện một cách hòa nhã.

Tất nhiên không để Lý Thành thấy sự hiện diện của mình, Hồng Ngọc kéo Logan ngồi ở góc không để bị phát hiện. Logan thấy thể mắng: “Cô bị chậm mạch ở đâu không vậy? Tôi cần tới báo cáo tình hình cho cậu chủ?”

Hồng Ngọc dằn tay Logan lại, gằn giọng: “Ở yên đây đi!”

Có điều, Hồng Ngọc không biết rằng cô đã bị ánh mắt của Ái Kiều tia trúng một cách bất ngờ. Bởi vì trong đại sảnh này mọi ngóc ngách đều có camera giám sát, Hồng Ngọc ở đâu đều sẽ trong tầm ngắm của Ái Kiều cả thôi.

“Mang ly rượu này tới chỗ đó đi.” Nhân viên tiếp rượu gật đầu nhận lệnh.

Bởi vì đang tập trung quan sát những gì đang diễn ra ở sảnh chính nên Hồng Ngọc chẳng để ý đến ly rượu trên bàn làm gì.

Đám đông bỗng dưng im lặng, người ở đại sảnh đều quay về một hướng.

Lý Thành với phong thái vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng đảo mắt nhìn thoáng đám đông trong đại sảnh. Đám đông cũng tự động tản ra hai bên, nhường đường cho Lý Thành bước vào.

Thái Dollars đang cầm ly rượu vang đứng nói chuyện với bạn bè thân thuộc, thì thấy Ái Kiều vì mải nhìn Lý Thành làm rơi cả ly rượu xuống sàn.

“Để anh cho người tới dọn.”

Thái Dollars nhận ra cái vẻ bất thần trong mắt của Ái Kiều, anh ta cười hai tiếng. Anh cũng phải công nhận rằng vẻ bề ngoài của Lý Thành có một sức hút đặc biệt với phụ nữ. Tiếc là Ái Kiều lại không được cậu ta để trong tầm mắt, không thì cô gái này cũng sẽ là món hàng có giá trị lợi dụng lần này rồi.

“Karina đang ở đây, tôi sẽ xem cô ta có bản lĩnh bước ra đại sảnh này không?” Ái Kiều cất lời nhàn nhã.

“Anh đang cần cô bé đó, em nhường cho anh nhé. Mọi việc xong xuôi anh sẽ trả ơn em.”

Nói xong, Thái Dollars đi thẳng tới chỗ Lý Thành, anh ta nâng ly rượu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười chào đón.

“Lý Thành, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến.” John Wick khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Lý Thành hôm nay. Vì anh ta biết trước đó Thái Dollars còn đại diện cho Chấn Hoàng đánh cược uy hiếp thế lực của Lý gia ở Lima, tiếc là Thái Dollars thua thảm hại.

“Cậu Lý, mời vào trong.” Thái Dollars niềm nở đi tới lịch sự mời.

Lý Thành nhìn John Wick với một ánh mắt khác lạ rồi nhìn sang Thái Dollars, cất giọng lãnh đạm: “Đi thôi.”

John Wick đi bên cạnh Lý Thành cất giọng khẽ: “Cậu biết bữa tiệc này có ý đồ đúng không?”

Lý Thành nhếch một bên chân mày: “Anh nghĩ sao?”

John Wick không ngại giấu diếm: “Việc chúng ta xóa bỏ đường dây ma túy của BlackJack, trong đó gia tộc Thái Vũ cũng là một nhánh nhỏ trong đường buôn này cũng gánh không ít tổn thất nặng nề. Chắc chắn tổ chức tiệc hoành tráng như vậy là để nịnh nọt chúng ta thôi.”

Khóe miệng Lý Thành cong lên khinh thường, cất giọng cực trầm: “Thái Vũ là cái thá gì chúng ta phải nể mặt.”

John Wick kinh ngạc vì mức độ quá thẳng thắn của Lý Thành. Anh ta gật đầu cảm thán và buông lời đùa: “Cậu có đang kiêu ngạo quá không?”

Lý Thành lại thản nhiên đáp lời: “Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh.”

“Đúng vậy. Nhờ cậu tôi lĩnh ngộ được câu này.” John Wick nở nụ cười lãnh đạm. Quả thật Lý Thành là một đối tác, anh muốn hợp tác lâu dài trong tương lai.

Hai bên đám đông đều đổ dồn vào Lý Thành, anh bước đi một cách uy nghiêm tới đại sảnh. Những người trong bữa tiệc này đa phần đều là những thế lực máu mặt, nhưng khi thấy Lý Thành họ đều tuyệt nhiên nhường đường. Tuy có một bộ phận không phục, nhưng biết sao được, bởi vì người đó xuất thân từ gia tộc Lý gia tồn tại cả mấy chục năm, nhiêu đây thôi cũng thấy được thế lực hùng mạnh đến mức nào.

Có một số người quen biết Lý Thành thì lịch sự chào một tiếng “Cậu Lý” hay “Lý tổng!”. Lý Thành cũng gật đầu đáp lại một cách lạnh lùng. Ai nấy cũng đều tỏ ra sự kính trọng hướng về nhân vật luôn gây chấn động trong giới kinh doanh.

Có một số đại tiểu thư cố ý tạo nét để gây sự chú ý của Lý Thành, nhưng mặc nhiên, không hề có một cái liếc mắt.

Hồng Ngọc vẫn không có động thái động đến ly rượu, dù nhân viên phục vụ cố ý gọi mời theo ý của Ái Kiều.

“Cậu chủ đẹp trai nhỉ, có khí thế của một ông hoàng thật sự.” Logan cảm thán.

Hồng Ngọc im lặng, âm thầm quan sát mọi thứ.

“Cậu Lý, cậu đến thật sự nể mặt chúng tôi rất nhiều.” Thái Dollars hòa nhã tiếp chuyện.

Lý Thành cất giọng trầm thấp: “Tôi phải nể mặt anh mới phải. Tôi còn tưởng vì chuyện đánh cược trước đó, anh sẽ không mời chúng tôi nữa.”

Thái Dollars cười một tiếng: “À, không. Chuyện nào ra chuyện đó chứ. Đánh cược, thắng thua là chuyện đương nhiên phải chấp nhận. Karina thật sự rất thông minh, không những vậy còn rất xinh đẹp.”

John Wick cũng lên tiếng: “Karina, công chúa nhà Trịnh Gia, nổi tiếng với nhan sắc hơi bị đỉnh đấy.”

“Đúng vậy, rất đẹp. Một vẻ đẹp tôi thích.” Lý Thành nhếch môi hờ hững.

Thấy được biểu hiện có sự thích thú trong đôi mắt của Lý Thành, Thái Dollars được đà thuận miệng tiếp lời: “Tôi không nghĩ cậu thích người đẹp như vậy?”

Lý Thành cười như không cười đáp lời: “Đàn ông ai mà không mê cái đẹp.”

“Ồ!” Thái Dollars gật đầu vài cái, coi như kế hoạch sẽ diễn ra một cách thuận lợi. Anh ta nở nụ cười nhã nhặn: “Vậy lát nữa tôi sẽ cho cậu một món quà, hy vọng cậu sẽ thích.”

Lý Thành nhíu mày: “Quà?”

“Tôi chắc chắn cậu sẽ thích món quà này.” Thái Dollars cất giọng rất tự tin.

Lý Thành biết rõ ý tứ của Thái Dollars. Nếu đã tặng quà, tất nhiên anh ta cũng muốn nhận lại được một thứ khác. Lý Thành không ngại hỏi thẳng: “Anh biết tôi đâu thể nhận quà rồi mà không đáp lại thứ gì đúng không?”

John Wick đứng nghe cũng phải cười thầm trong lòng. Rõ là Thái Dollars đã bị Lý Thành bắt bài rất nhanh.

Thái Dollars cũng có chút chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, lãnh đạm nói: “Cậu Lý thật biết đọc suy nghĩ của người khác nhỉ?”

“Quá khen.” Lý Thành đáp một cách thản nhiên.

Thái Dollars nghiêm túc nói: “Nếu cậu thích món quà đó, thì tôi cũng không mong gì hơn. Chỉ cần cậu thả lỏng con đường kinh doanh hàng được gọi là liều thuốc kim cương đó thôi.”

Lý Thành lặng thinh giây lát, sau đó mới đáp lại lời của Thái Dollars: “Để xem món quà đó thế nào.”

“Ok, sẽ nhanh thôi.” Nói xong, anh ta hất cằm cho nhân viên tới tiếp rượu.

Ngay khi nhân viên mang rượu tới, Ái Kiều đã tranh thủ cơ hội đi lại, vui vẻ mời rượu những người đang có mặt ở đây.

“Chào mọi người, có thể cho em mời rượu các anh được chứ?” Ái Kiều nở nụ cười tao nhã.

“Ồ, rất hân hạnh.” Thái Dollars lập tức hồ khởi nhường cho Ái Kiều mời rượu.

Ai ai cũng cầm ly rượu trên tay, đến lượt Lý Thành thì tuyệt nhiên không. Ái Kiều cười cười ra hiệu Lý Thành cầm ly rượu vang.

Bên cạnh, Kiến Vũ lập tức giơ tay nhận rượu từ nhân viên phục vụ đưa đến. Hôm nay, Lý Thành lại không có hứng uống rượu nên anh để Kiến Vũ uống thay.

Ái Kiều thấy vậy liền không vui bảo: “Như vậy, anh không nể mặt gia tộc em rồi. Xem ra anh vẫn còn để bụng chuyện lần trước.”

Lý Thành không hề để ý đến sự có mặt của Ái Kiều, hoàn toàn phớt lờ, anh cất ra một câu khiến ai nghe xong cũng nghẹn lời: “Tôi đâu để gia tộc William trong tầm mắt, thì có gì phải để bụng.”

Để cứu cánh cho tình huống của Ái Kiều lúc này, Thái Dollars liền tới chỗ nhân viên phục vụ lấy một ly rượu khác, sau đó đi lại đưa cho Lý Thành, ra chiều thuyết phục: “Chỉ một ly thôi không được sao cậu Lý?”

“Vậy thì để tôi mời được không?” Đúng lúc Gavin Lâm Phong xuất hiện, tất nhiên anh ta được chào đón như cái cách người ta chào đón Lý Thành.

Lúc này, Ái Kiều trong lòng không khỏi khẩn trương. Cô cứ nhìn chăm chăm vào ly rượu trong tay của Thái Dollars, chỉ cần Lý Thành uống cô sẽ đạt được mục đích đã tính sẵn.

Lý Thành nhếch môi cười lạnh với Gavin Lâm Phong, Gavin Lâm Phong cũng đáp trả bằng nụ cười quỷ mị.

Tất cả mọi người có mặt trong sảnh đều muốn chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Vì ai cũng biết Gavin Lâm Phong BlackJack mới bị Lý Thành xóa sổ đường dây buôn hàng trắng ở phương diện lớn, gây tổn thất cho BlackJack không hề nhẹ.

Đây cũng là hậu quả cho việc cướp hàng một cách trắng trợn của BlackJack đối với Lý Thành.

Tuy nhìn bề ngoài cảm thấy mọi chuyện quá đỗi bình thường, nhưng chỉ có người trong giới làm ăn ngầm mới biết rõ mọi thứ diễn ra như thế nào giữa hai thế lực này.

Trước mắt BlackJack và GHOST liên tục trả đũa nhau như vậy, còn hiện tới tới đây không biết sẽ còn giao tranh nào xảy ra hay không, nhưng ít nhiều các băng phái cũng bị ảnh hưởng bởi hai phe đối địch này.

Gavin vẫn giữ nụ cười chuẩn mực trên môi, nói: “Lý Thành, mời. Coi như tôi thay mặt bạn thân tôi, Ái Kiều, mời cậu.”

Nói xong, anh ta uống một hơi cạn sạch ly trước sau đó đưa tay ra với ý đến lượt Lý Thành.

Ngay khi thấy Lý Thành cầm ly rượu trong tay, Ái Kiều trong lòng không khỏi nóng lên, chỉ mong anh uống cạn ly đó và Karina xuất đầu lộ diện để người của Thái Dollars dễ hành tung hơn. Bởi vì Ái Kiều biết, một khi Karina xuất hiện sẽ mang một diện mạo khác không để Lý Thành biết được bản thân có mặt ở đây. Vì để Lý Thành biết được sẽ hỏng chuyện và còn đem lại rắc rối lớn cho gia tộc của cô. Ý định của cô là muốn có được người đàn ông này và bắt Karina làm con mồi cho kẻ khác.

Ly rượu vừa chạm đến môi của Lý Thành, thì phía đằng xa có tiếng xôn xao nổi lên.

Bên này, Thái Dollars cũng nhận được tin của thuộc hạ: “Mục tiêu xuất hiện!”

“Thực hiện cẩn thận.” Thuộc hạ vâng dạ sau đó nhanh chóng rời đi.

Đám đông trong đại sảnh đều chú ý nhìn sang bên đó. Không khí như phồng lên một sự kinh ngạc và yên ắng như hoa rơi xuống nhẹ nhàng.

“Mẹ ơi, phải liều mạng đánh lạc hướng cậu chủ mới được. Karina cô làm liều quá rồi.”

Bởi vì Hồng Ngọc biết được trong ly rượu của Lý Thành có thuốc, khi vô tình phát hiện Ái Kiều cho người làm điều này phía sau góc khuất bữa tiệc.

Tiếng giày cao gót lanh lãnh dưới nền gạch vang lên chậm rãi, một cô gái đặc biệt xuất hiện, ai ai cũng biết…

Không một chút cầu kỳ về phương diện ăn mặc. Không lộng lẫy như những đại tiểu thư khác. Không phải là những chiếc đầm đính đá cao cấp độc quyền. Cô ấy chỉ đơn giản mặc chiếc đầm trắng lụa tay dài thướt tha, tóc đen xõa dài suôn mượt, đôi môi son đỏ rượu. Đối với người khác sẽ cho rằng cô ăn mặc bình thường, nhưng vì vẻ đẹp trên khuôn mặt cô để lại một sức hút rất đặc biệt. Đôi mắt to tròn, đuôi mắt xếch ánh lên vẻ sắc sảo và quyền lực. Chưa kể còn để lại cảm giác bí ẩn, cuốn hút và vô thực như đồ họa.

Cô đứng giữa đại sảnh, khiến bầu không khí bầu không khí trở nên ồn ào hơn.

“Karina…”

“Là Karina đấy!”

“Cô ấy đẹp quá…”

Ngay lúc mọi sự chú ý dồn về phía người con gái đó, tất nhiên, Lý Thành cũng sẽ không tránh được việc muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở bển.

Ánh mắt Lý Thành chưa kịp tia đến một giây, Logan đã phi tới nhanh như thế, lên giọng tức khắc: “Cậu chủ!”

Nhìn vẻ mặt hớt hãi của Logan, Lý Thành làm mặt lạnh: “Nói!”

Logan lấy lại ly rượu trong tay Lý Thành sang một bên, rồi cất giọng khe khẽ: “Dạ không có gì báo cáo.”

“Cái thằng này.” Lý Thành nhíu mày phẫn nộ, muốn cho Logan ăn một cái bạt tai, nhìn điệu bộ tưởng chuyện gì gấp lắm.

Logan cười rí rí, nhưng trong lòng thấp thỏm thôi rồi, tưởng bị ăn đập luôn rồi chứ.

“Karina ơi là Karina!”

Trong khi đó, Ái Kiều có chút hụt hẫng vì Lý Thành không uống ly rượu đó, nhưng đổi lại Karina sẽ bị bắt đi làm con mồi, còn cô sẽ suy tính đến nước tiếp cận khác.