Tần Mộc Ngữ cảm thấy máu trong người mình sôi lên. Cô siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô đã biết anh là một kẻ biến thái, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự nhìn thấy bản chất của anh một cách trần trụi đến vậy. Anh không chỉ theo dõi cô. Anh không chỉ gửi hoa và tin nhắn để dọa nạt cô. Anh còn sẵn sàng hủy hoại cả tương lai của cô chỉ để giữ cô ở lại.
“Anh là một kẻ điên.” Cô thì thầm, giọng khàn đặc.
“Có thể.” Anh nhún vai, vẫn nụ cười ấy trên môi.
“Nhưng anh là một kẻ điên biết mình muốn gì.”
Anh bước thêm một bước về phía cô, thu hẹp khoảng cách giữa họ xuống chỉ còn một mét. Ở khoảng cách này, cô có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt anh – sống mũi cao thẳng, hàng mi dày, và đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn cô với một vẻ chiếm hữu không hề che giấu.
“Em muốn đi du học. Anh hiểu. Nhưng không phải bây giờ.” Anh nói, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Khi nào mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ đích thân đưa em đi. Đến bất kỳ đâu em muốn. Nhưng bây giờ, em cần phải ở lại đây.”
“Tại sao?” Cô hỏi, giọng gần như gào lên.
“Tại sao anh cứ nhất định phải bám lấy tôi? Tôi chỉ là một người bình thường. Tôi không có gì đặc biệt. Tôi không phải là nữ chính trong câu chuyện của anh. Nữ chính là Tần Uyển Nhu cơ mà. Người anh phải yêu là cô ấy, không phải tôi!”
Những lời ấy buột ra khỏi miệng cô trước khi cô kịp suy nghĩ. Và ngay khi nói xong, cô lập tức hối hận. Bởi vì ánh mắt Giang Viễn Hòa đã thay đổi. Nụ cười trên môi hắn vẫn còn, nhưng đôi mắt thì không. Chúng trở nên sắc lạnh, như hai mũi dao vừa được mài sắc.
“Tần Uyển Nhu?” Anh lặp lại cái tên ấy, như thể đang nếm thử nó trên đầu lưỡi.
“Em nghĩ anh quan tâm đến cô ta sao?”
Anh bước thêm một bước nữa. Giờ thì khoảng cách giữa họ chỉ còn vài chục centimet. Cô có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc trên người hắn, có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn. Và cô có thể nhìn thấy, rõ ràng hơn bao giờ hết, ngọn lửa đen tối đang cháy trong đáy mắt hắn.
“Anh chưa từng quan tâm đến Tần Uyển Nhu.” Anh thì thầm, giọng trầm thấp như một lời nguyền.
“Người anh quan tâm, ngay từ giây phút đầu tiên, chỉ có em mà thôi.”
Tần Mộc Ngữ đứng sững. Những lời của anh như một nhát búa tạ giáng thẳng vào mọi niềm tin của cô về thế giới này. Anh không yêu Tần Uyển Nhu. Anh chỉ quan tâm đến cô. Ngay từ giây phút đầu tiên.
Nhưng đó không phải là tình yêu. Cô biết điều đó. Ánh mắt anh nhìn cô không phải là ánh mắt của một người đàn ông dành cho người mình yêu. Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi dành cho con mồi. Của một nhà sưu tập dành cho món đồ quý giá nhất trong bộ sưu tập. Của một kẻ biến thái dành cho nỗi ám ảnh của mình.
“Anh điên rồi.” Cô lùi lại một bước, giọng run rẩy.
“Anh thực sự điên rồi.”
“Anh là vị hôn phu của em gái tôi mà. Đừng bám lấy tôi nữa, nếu mọi người biết sẽ không hay đâu. “
Tần Mộc Ngữ đứng sững. Những lời của anh như một nhát búa tạ giáng thẳng vào mọi niềm tin của cô về thế giới này. Anh không yêu Tần Uyển Nhu. Anh chỉ quan tâm đến cô. Ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng đó không phải là tình yêu. Cô biết điều đó. Ánh mắt anh nhìn cô không phải là ánh mắt của một người đàn ông dành cho người mình yêu. Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi dành cho con mồi. Của một nhà sưu tập dành cho món đồ quý giá nhất trong bộ sưu tập. Của một kẻ biến thái dành cho nỗi ám ảnh của mình. “Anh điên rồi.” Cô lùi lại một bước, giọng run rẩy. “Anh thực sự điên rồi. Đừng bám lấy tôi nữa, anh là vị hôn phu của em gái tôi, nếu để hai nhà biết chuyện sẽ không hay đâu, đây không chỉ là cảm xúc cả nhân mà còn là thể diện của cả gia tộc.”
“Có lẽ vậy.” Anh cười, một nụ cười buồn, hoặc giả vờ buồn – cô không thể phân biệt được nữa.
“Nhưng em cũng đừng lo. Anh sẽ không làm gì tổn thương em đâu. Anh chỉ muốn em ở lại. Ở lại bên cạnh anh. Đó là tất cả những gì anh muốn. Còn chuyện hôn ước anh sẽ có cách giải quyết. “