Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 29

admin 1.030 Chữ Cài Đặt

Tạ Thanh thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thanh âm của thiếu niên lúc này trầm ổn một cách lạ kỳ, sự bình tĩnh ấy hoàn toàn không tương xứng với độ tuổi mười mấy của y.

“Nếu nghe lệnh, chúng ta chết.” Tạ Thanh nhìn thẳng vào mắt Ninh Tịch, nói bằng giọng đều đều: “Nếu kháng mệnh, cũng là đường chết.”

Ninh Tịch lẳng lặng nhìn đệ đệ, trong lòng bỗng nhiên gợn sóng, nhớ lại những vòng lặp luân hồi mà Minh An quận chúa từng nhắc đến. Trong ba mươi bảy kiếp trước, Tạ Thanh kiếp nào cũng nhận về một kết cục vạn tiễn xuyên tâm, thảm khốc khôn cùng.

Có lẽ, cái chết của y trong quá khứ không chỉ đơn thuần là vì mối tình mù quáng với Khương Vãn Nhu, mà sâu xa hơn, chính là bị bức tử bởi thân phận mật thám đáng nguyền rủa này.

“Kẻ đứng sau bức mật thư này rốt cuộc là thần thánh phương nào?” Ninh Tịch gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, hỏi.
Tạ Thanh trầm mặc một chút, lắc đầu: “Đệ không dám khẳng định chắc chắn. Nhưng gần đây trong kinh thành phong thanh rất lớn, Kim Ngô Vệ liên tục ra quân bắt bớ rất nhiều người. Đệ đã âm thầm điều tra, những kẻ bị xích đi đều thuộc cùng một phe cánh.”

Hệ thống 006 lập tức nhanh nhạy mở kho hồ sơ mật của triều đình ra quét diện rộng. Rất nhanh, một danh sách dài dằng dặc những cái tên phủ đầy bụi bặm hiện lên trước mặt Ninh Tịch.

Những đại gia tộc danh tiếng bị lục soát, những quan viên quyền cao chức trọng bị bãi quan giam giữ, ngay cả những thương hội lớn nắm giữ mạch máu kinh tế cũng bị niêm phong triệt để… Tất cả những manh mối hỗn loạn ấy, sau khi được hệ thống xâu chuỗi lại, đều chỉ hướng về một điểm chung duy nhất. Họ đều liên quan mật thiết tới Thái tử đương triều Tiêu Cảnh Thừa. Hoặc chính xác hơn, là thuộc về thế lực hộ giá sau lưng Thái tử.
Ninh Tịch lập tức thông suốt mọi chuyện. Ngụy Trầm đã chân chính ra tay rồi.

Kể từ khoảnh khắc nàng đặt chân đến thế giới này, tuyến vận mệnh vốn có đã bị bẻ cong một cách thô bạo. Tạ Thanh hoàn toàn cách ly với Khương Vãn Nhu, Minh An quận chúa ra tay tàn nhẫn đánh gãy chân Tiêu Hoài An khiến độ ổn định của thế giới tăng mạnh. Mà ở phía bên kia triều đường, Nhiếp Chính Vương Ngụy Trầm cũng đang dùng lôi đình vạn quân từng bước nhổ tận gốc rễ phe cánh của Thái tử.

Áp lực bủa vây tứ phía đã khiến cho đối phương không thể ngồi yên được nữa. Bọn họ bắt đầu sốt ruột, bắt đầu hoảng loạn.

“Thì ra là vậy.” Ngón tay thanh mảnh của Ninh Tịch gõ nhịp trên mặt bàn gỗ, ý cười nơi đáy mắt lạnh lẽo: “Phe Thái tử sợ rồi.”

006 chớp chớp mắt nhìn nàng: [Ký chủ đã nhìn thấu cục diện?]
“Ừ.” Ninh Tịch thản nhiên đáp: “Nếu không phải đã bị dồn vào đường cùng, bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, tại sao bọn họ lại phải mạo hiểm kích hoạt một quân cờ vốn đã ngủ đông, mai phục suốt mười năm như ta? Điều này chỉ chứng minh rằng, tình cảnh hiện tại của phe Thái tử đã thối nát đến mức không thể cứu vãn.”

Tạ Thanh đột ngột ngước lên, trong mắt loé qua một tia quyết đoán: “Tỷ tỷ, hay là chúng ta bỏ trốn đi?”

Ninh Tịch hơi nhướng mày: “Trốn? Đi đâu?”

“Giang Nam.” Tạ Thanh nghiêm túc đáp, gương mặt non nớt tràn ngập vẻ nghiêm túc: “Những năm qua ở trong quân doanh, đệ đã bí mật dùng danh nghĩa khác để mua vài khu nhà đất ở vùng sông nước.”

Ninh Tịch: “…”

006: […]

Tạ Thanh vẫn thao thao bất tuyệt tính toán: “Ở đó có đại trạch viện, có ruộng đất màu mỡ, lại có sẵn ba cửa tiệm đang sinh lời ổn định. Nếu cộng thêm số vàng bạc mà thời gian qua tỷ lén gửi ra ngoài cho đệ… Số tài sản này đủ cho hai tỷ đệ chúng ta sống sung túc ba đời không hết.”

Ninh Tịch nhất thời cạn lời, không biết bản thân nên mở miệng khen ngợi hay nên mắng đệ đệ này một trận cho tỉnh ra nữa. Người ta vào quân doanh là để rèn luyện bản lĩnh, học cách giết địch lập công danh. Còn cái tên nhóc này vào quân doanh, hóa ra là để học cách đầu cơ tích trữ, bòn rút kiếm tiền tiền đẻ ra tiền sao?

006 ở trong không gian thức hải âm thầm làm một bài toán thống kê, sau đó nghẹn ngào thốt lên: [Thống kê tài sản cá nhân của nhân vật Tạ Thanh: Tổng giá trị bất động sản và ngân phiếu hiện tại đã vượt xa phần lớn quan viên tam phẩm trong triều.]

[Đánh giá: Không hổ là đệ đệ ruột nuôi lớn của ký chủ, dòng máu hám tiền này quả thực là di truyền không lệch đi đâu được!]

Ninh Tịch bất lực đưa tay lên day day thái dương, dở khóc dở cười hỏi: “Đệ chuẩn bị những thứ này từ khi nào hả?”

“Ba năm trước.”

“Tại sao lại có ý định đó?”

Tạ Thanh vô cùng thành thật mà chớp mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái: “Chẳng phải năm xưa tỷ tỷ từng dạy đệ sao? Tỷ nói tiền bạc tuy không phải là vạn năng, nhưng trên đời này nếu không có tiền thì tuyệt đối bước đi không nổi. Đệ luôn khắc ghi lời tỷ dạy.”

Ninh Tịch lập tức câm nín, hoàn toàn không thốt nên lời.

Nàng không thể không thừa nhận, nguyên chủ của thân xác này quả thực đã “giáo dục” đệ đệ mình vô cùng thành công, thành công đến mức bẻ cong luôn cả thiết lập một thiếu niên tử sĩ trung kiên thành một phú hộ ngầm.