Nghe xong toàn bộ lời trần thuật, Ngụy Trầm chỉ nhàn nhạt hỏi lại một câu: “Nàng tin những lời cô ấy nói sao?”
“Không hoàn toàn.” Ninh Tịch rất mực thành thật mà đáp: “Ta chỉ tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy.”
“Nếu đã thế…” Ngụy Trầm xoay người nhìn nàng, găm chặt ánh mắt sâu hoắm vào gương mặt thanh tú: “Nàng đã nhìn thấy những gì?”
Ninh Tịch trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó mới chậm rãi hé môi: “Ta thấy Tạ Thanh của hiện tại đã không còn bước đi trên vết xe đổ của tuyến vận mệnh ban đầu. Ta thấy thế giới này tàn tạ, rách nát, ẩn chứa quá nhiều điều quỷ dị bất thường. Và ta còn thấy…”
Nàng đột ngột ngừng lại, dời tầm mắt, nhìn thẳng vào dung nhan tựa như điêu khắc của vị Nhiếp Chính Vương quyền biến: “Ngài hoàn toàn không giống một quân cờ hư cấu nên tồn tại trong một câu chuyện bị kẻ khác viết sẵn.”
Vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen thẫm tựa vực sâu của Ngụy Trầm khẽ dao động một cách vô cùng kịch liệt.
Cùng lúc đó, hệ thống 006 ở trong không gian thức hải đột nhiên phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Trong tất cả các tài liệu tuyệt mật của Cục Quản Lý Thời Không, những Dạ Duệ cấp SSS luôn bị định vị là nguồn ô nhiễm tột cùng, là mối đe dọa tiềm tàng, là đối tượng nguy hiểm buộc phải khống chế hoặc tiêu diệt. Thế nhưng nhìn lại từ đầu đến giờ, Ngụy Trầm chưa từng làm bất cứ điều gì khiến thế giới này mất đi sự ổn định.
Ngược lại, mỗi khi hắn xuất hiện bên cạnh Ninh Tịch, độ ổn định của dòng thời gian đều âm thầm tăng lên đôi chút.
Hắn không phải là kẻ phá hoại, mà giống như một vị thần cô độc đang dùng chính bờ vai đẫm máu của mình để chống đỡ một bầu trời sắp sụp đổ.
[Ký chủ!] 006 bỗng nhiên thảng thốt lên tiếng: [Có khả năng… Ngụy Trầm căn cứ vào bản chất không phải là nguyên nhân khiến thế giới này hủy diệt. Ngược lại, hắn chính là rào chắn cuối cùng ngăn cản nó sụp đổ!]
Ninh Tịch không hề tỏ ra bất ngờ, bởi lẽ phán đoán này đã sớm hình thành trong đầu nàng từ trước. Nàng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi câu cốt lõi: “Vậy tiếp theo… Vương gia định làm gì?”
Ngụy Trầm khẽ nâng mắt: “Làm gì với ai?”
“Khương Vãn Nhu. Và cả những thế lực ngầm đang đứng sau lưng nàng ta.”
Ánh nến leo lét hắt lên góc nghiêng lạnh lùng, cô độc của Ngụy Trầm. Hắn trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn như nhuốm màu sương gió của vạn kiếp luân hồi: “Trong những vòng lặp trước đây… ta từng thử ra tay giết chết bọn họ.”
006 ở trong không gian thức hải lập tức giật nảy mình. Lời thú nhận này hoàn toàn trùng khớp với những gì Minh An quận chúa đã suy đoán trước đó!
Ninh Tịch nín thở nhìn hắn: “Kết quả thế nào?”
“Vô ích.” Ánh mắt Ngụy Trầm đột ngột lạnh thấu xương: “Người chết rồi, thiên đạo sẽ ngay lập tức phát điên, cưỡng chế kéo cả thế giới này quay trở lại điểm khởi đầu.”
Trong lòng Ninh Tịch khẽ động. Quả nhiên là vậy! Việc tiêu diệt trung tâm vận mệnhl, tức là nữ chính khí vận, sẽ trực tiếp kích hoạt cơ chế tự hủy và tái khởi động của tiểu thế giới.
Ngụy Trầm thong thả đứng dậy, sải bước đi tới bên cửa sổ thư phòng. Ánh trăng lạnh lẽo, bàng bạc từ trên cao đổ xuống, phủ lên bả vai rộng lớn và vạt trường bào thêu kim văn của hắn một lớp hào quang u tối.
“Cho nên lần này…” Hắn nhàn nhạt cất lời, giọng điệu bình thản đến đáng sợ: “Ta muốn thử một phương án khác.”
“Phương án gì?” Ninh Tịch hỏi, tim nàng khẽ đập chệch một nhịp.
Ngụy Trầm quay nửa mặt lại, đôi mắt sâu không thấy đáy phản chiếu ánh trăng tàn: “Không giết bọn họ nữa. Ta muốn giữ cho họ sống, sau đó trực tiếp bẻ gãy vuốt sắc, nhốt lại, khống chế toàn bộ hành tung.”
Hắn dừng lại một chút, âm thanh phiêu hốt, nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại khiến người nghe vô cớ dâng lên một nỗi ớn lạnh dọc sống lưng: “Ta muốn xem thử, nếu như bàn tay vận mệnh kia đột nhiên không thể tìm thấy quân cờ của chính mình, nó rốt cuộc sẽ diễn tiếp vở kịch này thế nào.”
Hệ thống 006 ở trong đầu Ninh Tịch nghe xong thì triệt để chết lặng vì chấn động. Bởi vì kế hoạch điên rồ này thực sự có tỷ lệ thành công cực kỳ cao!
Nếu Khương Vãn Nhu là điểm neo duy nhất của tuyến vận mệnh, vậy nếu điểm neo ấy bị cô lập hoàn toàn, bị giam cầm trong bóng tối, không thể tiếp xúc hay gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai, thì kịch bản của thiên đạo sẽ vận hành kiểu gì?
Chưa một ai từng thử qua, cũng không ai biết trước kết quả. Nhưng có một điều chắc chắn đây chính là lần đầu tiên sau vô số vòng lặp đẫm máu, có một người tìm ra được một con đường nghịch thiên cải mệnh chân chính.