Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 6

admin 882 Chữ Cài Đặt

“Tạ Thanh.”

“Đệ nghe đây, tỷ tỷ.”

Ninh Tịch nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói trầm xuống đầy kiên định: “Đi điều tra kỹ lại chuyện năm đó cho ta.”

Ánh mắt Tạ Thanh lập tức trở nên lạnh lẽo, y dường như đã đoán ra điều gì: “Ý tỷ là về biến cố của gia đình ta sao?”

“Ta nghi ngờ cái chết của phụ thân và mẫu thân năm xưa không hề đơn giản như những gì chúng ta vẫn tưởng.”

Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tạ Thanh siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn. Một lúc lâu sau, y mới nặng nề gật đầu, thề thốt: “Đệ sẽ tra. Cho dù có phải lật tung cả kinh thành này lên, đệ cũng nhất định phải tìm ra sự thật.”

Ninh Tịch biết, một khi Tạ Thanh đã hứa, y chắc chắn sẽ làm đến cùng.

Sau khi dặn dò xong việc chính, nàng bỗng chuyển hướng câu chuyện bằng một câu hỏi đầy ẩn ý: “Dạo gần đây, đệ có quen biết người nào tên là Khương Vãn Nhu không?”
Tạ Thanh đang cầm chén trà định uống, vừa nghe thấy cái tên này liền giật mình đến mức bị sặc: “Khụ… khụ khụ khụ!”

Ninh Tịch hơi nheo mắt lại, thầm nghĩ: “Bắt được rồi.”

Tạ Thanh ho khan một hồi lâu mới đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Sao tỷ lại đột ngột hỏi về nàng ta?”

Hệ thống 006 lập tức hiện lên một dấu cảnh báo đỏ thẫm trong tâm trí nàng: [Cảnh báo! Mục tiêu đã tiếp xúc với nữ chính. Tiến độ cốt truyện hiện tại: 17%.]

Ninh Tịch vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi hỏi tiếp: “Đệ đã gặp nàng ta rồi sao?”

Tạ Thanh im lặng một lát, vài giây sau mới thành thật thú nhận: “Hôm trước có tình cờ gặp mặt.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Chỉ là một cô nương bị đám du côn quấy rối trên phố, đệ thấy chướng mắt nên thuận tay cứu giúp thôi.”

Hệ thống 006 phát ra một tiếng cười lạnh máy móc: [Bắt đầu rồi đây. Mở đầu kinh điển của mọi tuyến nhân vật liếm cẩu trong tiểu thuyết.]
Ninh Tịch cảm thấy nhận xét của hệ thống cũng chẳng sai chút nào. Nàng nhìn thẳng vào Tạ Thanh, hỏi một câu chí mạng: “Đệ thích nàng ta?”

Tạ Thanh suýt nữa thì bật dậy khỏi ghế, vội vàng xua tay phủ nhận: “Không thể nào! Nàng ta là ai chứ? Đệ chỉ thấy hoàn cảnh của nàng ta có đôi chút giống tỷ khi xưa nên mới mủi lòng giúp đỡ, hoàn toàn không có ý niệm gì khác.”

Ninh Tịch thầm thở phào nhẹ nhõm. May thay, vẫn còn cứu vãn được. Ít nhất là hiện tại y chưa nảy sinh tình cảm sâu đậm.

“Từ hôm nay…” Nàng chậm rãi mở lời, giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm không thể chối từ: “Hãy tránh xa nàng ta ra.”

Tạ Thanh sửng sốt: “Tại sao ạ?”

“Không có tại sao cả. Cứ xem nàng ta như hồng thủy mãnh thú mà tránh cho xa là được.”

Dù vô cùng khó hiểu trước yêu cầu kỳ lạ của tỷ tỷ, nhưng Tạ Thanh vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Được, nếu tỷ đã không thích, đệ sẽ không bao giờ gặp lại nàng ta nữa.”
Ninh Tịch vô cùng hài lòng. Rất tốt, ít nhất là tuyến tử vong đầu tiên của đệ đệ nàng đã bị chặn đứng. Thế nhưng, ngay chính lúc ấy, âm thanh cảnh báo của 006 lại vang lên dồn dập, chói tai hơn bao giờ hết: [Ký chủ! Phát hiện dao động tinh thần bất thường của Dạ Duệ! Mức độ ô nhiễm đang tăng nhanh chóng mặt!]

Sắc mặt Ninh Tịch đột ngột biến đổi: “Có chuyện gì vậy?”

Một màn hình ánh sáng hiện ra, hiển thị hình ảnh thu được từ mạng lưới giám sát của hệ thống. Bên trong thư phòng u tối của Nhiếp Chính Vương phủ, Ngụy Trầm đang đứng lặng người trước một bức họa cũ. Mà trên bức họa ấy chính là gương mặt của nguyên chủ.

Không, nói chính xác hơn, đó là một nữ nhân có diện mạo giống hệt nàng.

Ngụy Trầm run run đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt trong tranh, ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm đến đáng sợ. Giọng nói khàn đặc, đầy vẻ cuồng si vang vọng khắp gian phòng trống trải: “Cuối cùng cũng tìm được nàng rồi.”

Trong nháy mắt, toàn bộ hệ thống giám sát của 006 đồng loạt báo động đỏ:

[Cảnh báo! Cảnh báo! Dạ Duệ đang xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh ký ức từ các thế giới khác! Nguy cơ sụp đổ của thế giới này vừa tăng thêm 3%!]

Ninh Tịch bỗng chốc siết chặt chén trà trong tay đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Nàng chợt hiểu ra tất cả. Ngụy Trầm để ý đến nàng, có lẽ ngay từ đầu không phải vì bản thân nàng hay nguyên chủ… mà là vì một người khác. Một người mà hắn đã chấp niệm tìm kiếm qua biết bao kiếp người, biết bao thế giới.

Mà hiện tại, Ngụy Trầm dường như đã tin chắc rằng, nàng chính là người đó.