Đến nội dung chính

Chương 3

admin 480 Chữ Cài Đặt

Hắn dùng sức mạnh và quyền lực cưỡng ép Hoa giới dâng nàng ra.

Nàng tìm mọi cách trốn chạy thì hắn lại tiếp tục mang gia đình và Hoa giới ra uy hiếp nàng.

Sau khi có được nàng, hắn giam cầm nàng trong Thiên Hoa cung, không cho nàng tự do.

Nếu nàng phản kháng, hắn sẽ dùng linh lực khống chế nàng.

Hoa Thiển sống cạnh hắn suốt một ngàn năm, giống như một đóa hoa đang nở rộ bị hái về bị trưng bày trong tủ kính.

Khi Lý Trịnh sắp nắm được tay nàng, Hoa Thiển bỗng nhiên tỉnh táo lại, nàng lùi tới sát mép Tru Tiên Đài.

Lý Trịnh sợ hãi hét lên: “Hoa Thiển, nàng dám nhảy?”

Nàng cười một cái, con ngươi ngập nước nhìn về phía hắn nói: “Ngài sẽ không làm như vậy.”

Hắn căng mắt nhìn nàng, giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích.

“Ngài chỉ muốn lừa ta trở về với ngài thôi, nếu thành công ngài sẽ lại trừng phạt ta.”
Toàn thân nàng đột nhiên run lên dữ dội.

“Ta… thà chết cũng không mắc lừa ngài nữa.”

Nói xong chữ cuối, Hoa Thiển quay đầu nhảy vào Tru Tiên Đài.

“KHÔNG!”

Lý Trịnh lao đến thật nhanh, nắm được cánh tay của nàng.

Cơ thể nàng đang bị luồng sức mạnh của Tru Tiên Đài hút xuống dưới.

Nàng hét lên: “Hãy thả ta ra đi, xin ngài đó.”

Mái tóc dài của hắn bay phất phới, con ngươi đầy quyền lực nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn gằn từng tiếng: “Đừng hòng, có chết nàng cũng phải chết dưới tay ta.”

Hoa Thiển tuyệt vọng nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm lấy tay nàng tăng thêm sức mạnh.

Lý Trịnh gầm lên, dùng hết sức kéo nàng bay ra khỏi Tru Tiên Đài nhưng cơ thể hắn lại mất đà ngã vào đó.

Hắn buông tay nàng ra, cả người rơi tự do vào trong Tru Tiên Đài.

“Lý Trịnh.”

Hoa Thiển chạy tới mép của Tru Tiên Đài, tận mắt nhìn hắn bị hút vào dòng xoáy đó, thân thể tan biến, linh căn phân tán khắp nơi.
Rầm…

Tiếng sấm trên đỉnh đầu vang lên mạnh mẽ, rung động khắp tứ hải bát hoang.

Nàng bị lôi đến trước mặt Thiên đế và các Tiên quân của thiên đình.

Thiên đế giận dữ, tiếng quát chứa đựng một luồng sức mạnh đánh thẳng về phía nàng: “Hoa yêu, ngươi và toàn bộ người trong tộc của ngươi sẽ phải trả giá.”

Nàng bị luồng sức mạnh đó đánh vào mạch tượng, lập tức gục xuống đất, máu từ trong miệng phun ra.

“Nhi tử của ta, thái tử của Thiên tộc đã chết tại vì ngươi.”

“Thằng bé yêu ngươi như vậy, còn ngươi thì hại chết nó.”

“Ta… ta phải khiến cho ngươi hồn bay phách tán bằng hình phạt đau đớn nhất.”

Hoa Thiển nằm rạp dưới mặt đất, không còn sức lực để nói được lời nào.