Đến nội dung chính

Chương 4

admin 473 Chữ Cài Đặt

Nhớ lại hình ảnh của Lý Trịnh trước khi tan biến, nước mắt Hoa Thiển rơi xuống ào ạt.

Thiên đế ra lệnh cho binh lính: “Người đâu, đem nàng ta lên Đoạn Thiên Nhai, đánh sét đến khi nào hồn bay phách tán.”

Binh lính nhận lệnh, lập tức tiến tới xách nách nàng lên.

Vừa tính lôi đi thì có tiếng người ngăn cản.

“Khoan đã.”

Từ bên ngoài đại điện, một người có mái tóc trắng thong dong bước vào.

Khí tức trên người y vừa nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng áp đảo.

Khi y xuất hiện, tất cả các Tiên quân và cả Thiên đế đều phải đứng dậy, chắp tay hành lễ: “Tham kiến Đế quân.”

Đế quân bước ngang qua người Hoa Thiển, đi thẳng về phía chiếc ghế ở vị trí ngang hàng với Thiên đế.

Y ngồi xuống, nói với Thiên đế: “Thái tử không phải là không còn cách cứu được.”

Thiên đế nghe vậy thì vui mừng khôn xiết: “Thật sao, đó là cách gì vậy Đế quân?”
“Ta chỉ có mỗi đứa con duy nhất là nó, xin Đế quân cố gắng hết sức.”

Y gật đầu: “Ta đã xem thiên tượng, nguyên thần của thái tử bị phân thành chín mảnh rải rác khắp vũ trụ chúng sinh, để hồi sinh được ngài ấy chúng ta cần phải thu thập lại đủ chín mảnh hồn phách, ngoài ra còn cần thêm ba thứ.”

Thiên đế nghe xong sắc mặt liền trở nên căng thẳng: “Xin hỏi Đế quân ba thứ đó là gì?”

Đế quân chậm rãi nói ra ba cái tên: “Đá vô vọng của Hắc hồ ly, nước ở suối Thiên Nhai và nhụy sen ở hồ Linh Đàm.”

“Ba thứ này sẽ tái tạo ra một cơ thể hoàn toàn mới, để cho nguyên thần của thái tử nhập vào.”

“Nhưng…”

Nét mặt của Thiên đế lộ vẻ do dự: “Sao ta chưa từng nghe qua ba món này?”

Đế quân gật đầu, di chuyển ánh mắt nhìn về phía nàng.

“Hoa yêu, là ngươi bỏ trốn khiến cho thái tử mất mạng. Chín mảnh hồn phách của thái tử và ba món đồ này phải do đích thân ngươi tìm về.”
Hoa Thiển ngẩng đầu lên nhìn những người đang ngồi trên cao.

Khóe mắt nàng ửng đỏ, hai bàn tay từ từ siết chặt.

Rõ ràng.

Nàng chính là nạn nhân.

Nàng bị Lý Trịnh chiếm đoạt, giam cầm suốt một nghìn năm.

Chịu biết bao nhiêu đau đớn, khổ sở.

Bọn họ đều chứng kiến toàn bộ nhưng chưa một lần giúp nàng.

Bây giờ Lý Trịnh gặp nạn. Bọn họ liền đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng.

Thiên đế híp mắt nhìn nàng: “Hoa yêu, nếu người không thể đưa con trai ta trở về, ta sẽ diệt sạch Hoa giới của ngươi.”

“Ta sẽ khiến cho khắp tứ hải bát hoang này không còn một bông hoa nào tồn tại.”