Nói xong, ông phất tay áo, kéo Mộng Giai Kỳ quay trở vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Phó Lam Triết và Phó Lam Yên đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng, định mở miệng khuyên can. Thế nhưng Phó Lam Trạch chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu cho hai người đừng xen vào.
Đêm thu dần buông xuống, sương lạnh phủ kín sân viện.
Từng cơn gió đêm rít qua hành lang, mang theo hơi lạnh buốt giá như những lưỡi dao nhỏ cắt vào da thịt.
Với thân thể đã tự phong bế linh lực, Phó Lam Trạch lúc này chẳng khác nào một người bình thường. Vậy mà hắn vẫn quỳ thẳng lưng giữa sân, tựa như một cây tùng sừng sững giữa gió rét.
Cái lạnh thấm dần vào xương cốt.
Hai đầu gối đau nhức đến tê dại.
Thế nhưng đôi mắt đào hoa kia vẫn không hề dao động, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn cánh cửa gỗ đang đóng chặt phía trước.
Một đêm trôi qua.
Rồi lại thêm một ngày.
Khi ánh hoàng hôn của ngày hôm sau nhuộm đỏ cả khoảng sân, sắc mặt Phó Lam Trạch đã trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi lạnh thấm ướt vầng trán, đôi môi khô nứt đến bật máu.
Nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp.
Chưa từng cong xuống dù chỉ một chút.
[Mỹ nhân nhỏ, đợi ta.]
[Cho dù thế nào đi nữa, kiếp này ta cũng phải đường đường chính chính rước em qua cửa.]
Phó Lam Trạch âm thầm nghiến răng chịu đựng.
So với những gì Mộ Dung Ninh đã trải qua suốt tám năm qua, chút đau đớn này của hắn căn bản chẳng đáng là gì.
Bên trong phòng.
Mộng Giai Kỳ cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Bà đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy nhi tử bảo bối của mình quỳ đến mức cả người gần như kiệt sức, trái tim đau như bị ai bóp nghẹt.
Nước mắt lập tức trào ra.
Bà quay đầu, vừa khóc vừa đấm liên tiếp vào ngực Phó Hàn Giang.
“Ông đúng là đồ lòng dạ sắt đá!”
“Trạch nhi nhà chúng ta từ nhỏ đến lớn có bao giờ phải chịu khổ thế này đâu!”
“Bây giờ ông nhìn xem, nó sắp quỳ hỏng cả hai chân rồi!”
“Hạnh phúc của nhi tử chẳng lẽ còn không quan trọng bằng chút mặt mũi gia tộc kia sao?”
“Nó thích ai thì để nó cưới người đó!”
“Nếu ông không chịu, ngày mai tôi tự mở kho bạc, tự mình dẫn người sang Mộ Dung gia rước Mộ Dung Ninh về!”
Nhìn thê tử khóc đến đỏ cả mắt, lại nhìn nhi tử vẫn quỳ lặng lẽ ngoài sân, hàng phòng tuyến cuối cùng trong lòng Phó Hàn Giang rốt cuộc cũng sụp đổ.
Ông thở dài thật nặng.
Tiếng thở dài ấy dường như mang theo tất cả bất lực của một người làm phụ thân.
Một lát sau, ông đứng dậy, tự tay đẩy cửa bước ra ngoài.
Phó Lam Trạch nghe tiếng động, cố gắng ngẩng đầu lên.
“Phụ thân…”
“Đủ rồi.”
Phó Hàn Giang đứng trước mặt hắn, giọng nói vẫn uy nghiêm như thường ngày, nhưng đã không còn sự cứng rắn ban đầu.
“Con đã tự phong bế linh lực, quỳ suốt một ngày một đêm.”
“Ta đã thấy đủ quyết tâm của con rồi.”
Ông cúi đầu nhìn nhi tử mình.
Ánh mắt phức tạp vô cùng.
“Nhưng Phó Lam Trạch, nghe cho kỹ đây.”
“Phó gia chúng ta làm người luôn đặt chữ tín và chữ nghĩa lên hàng đầu.”
“Con vì thích mà muốn rước đứa nhỏ Mộ Dung Ninh kia về, ta có thể đồng ý.”
“Nhưng một khi đã bước qua cánh cửa Phó gia này, nó chính là người nhà của chúng ta.”
“Đến lúc đó, con phải gánh vác trách nhiệm của một nam nhân, của một người phu quân.”
“Nếu sau này con chỉ nhất thời hứng thú, được vài ngày lại chán, khiến Mộ Dung Ninh phải chịu tủi thân…”
Nói đến đây, ánh mắt ông bỗng trở nên sắc bén.
“Vậy thì không cần người khác ra tay.”
“Chính ta sẽ đánh gãy hai cái chân của con.”
Nghe vậy, đôi mắt Phó Lam Trạch lập tức sáng bừng lên.
Niềm vui trong lòng gần như không thể che giấu.
Hắn chống hai tay xuống nền đá, bất chấp đầu gối đau nhức, dập đầu thật mạnh ba cái.
“Đa tạ phụ thân thành toàn!”
“Đa tạ mẫu thân!”
“Phó Lam Trạch con xin thề với trời đất, đời này tuyệt đối sẽ không phụ em ấy!”
Lần đầu tiên trong cả hai kiếp làm người, hắn cảm thấy mọi cố gắng mình bỏ ra đều đáng giá.
Đáng giá để đổi lấy cái gật đầu này.
Đáng giá để có thể danh chính ngôn thuận mang sính lễ sang Mộ Dung gia.
Đáng giá để rước mỹ nhân nhỏ của hắn về nhà.
“Được rồi, được rồi.”
Mộng Giai Kỳ vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy.
“Mau giải khai phong ấn kinh mạch đi.”
“Nếu còn tiếp tục quỳ nữa, thật sự sẽ để lại thương tích mất.”
Phó Lam Trạch khẽ gật đầu.
Ngay khi huyệt đạo được giải khai, linh khí lập tức tràn về khắp cơ thể.
Thế nhưng cảm giác đau nhức bị đè nén suốt một ngày một đêm cũng theo đó bùng phát.
Hai chân hắn mềm nhũn.
Cả người loạng choạng suýt ngã về phía trước.
May mà Phó Lam Triết đứng bên cạnh kịp thời đưa tay đỡ lấy.
Vị đại ca mặt lạnh thường ngày nhìn hắn một lúc lâu.
Cuối cùng, trên khuôn mặt vốn ít biểu cảm ấy hiếm hoi hiện lên một tia tán thưởng.
“Đệ làm tốt lắm.”
Bàn tay hắn vỗ nhẹ lên vai Phó Lam Trạch.
“Sáng mai.”
“Ta sẽ tự mình hộ tống đoàn sính lễ cho đệ.”
Phó Lam Trạch dựa vào vai đại ca, khóe môi nứt nẻ khẽ cong lên.
Nụ cười ấy rực rỡ đến mức ngay cả ánh chiều tà cũng trở nên lu mờ.
“Mọi người chuẩn bị đi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa.
Trong mắt tràn ngập ý cười và sự đắc ý không hề che giấu.
“Ngày mai…”
“Phó gia chúng ta đi cướp người!”