Đến nội dung chính

Chương 280: Lấy lại hệ thống cung đấu Sủng phi (3)

admin 1.097 Chữ Cài Đặt

Ai ngờ giữa đường xảy ra sai sót, tiểu thế tử Vân Vương Phủ – Ân Minh Lộc ngồi bên cạnh không biết nội tình, tưởng là thích khách thật, di chuyển còn nhanh hơn nàng ta, đỡ cho đế vương một kiếm này.

Bởi vì góc đâm của kiếm, máu vung tung tóe khắp nơi, lưỡi kiếm cắt ngang yết hầu của nguyên chủ.

Nguyên chủ trung thành bảo vệ hoàng đế không còn hô hấp, hoàng đế vừa giận vừa hận, huyết tẩy Hoa Thanh Điện.

Con kỳ đà cản mũi không biết từ đâu nhảy ra, Tần Mạn thầm chửi trong lòng nhưng nàng ta đã đạt được mục đích. Đế vương luôn nhung nhớ về Ân Minh Lộc vì hắn mà chết nhưng Tần Mạn Mạn cũng là nữ nhân đầu tiên đứng ra bảo vệ hắn, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì hắn, tình sâu nghĩa trọng như thế… Hơn nữa, thái giám tổng quản còn luôn lải nhải bên tai: “Bệ hạ, tiểu thế tử đã mất nhưng Tần chiêu nghi vẫn còn đây, xin ngài hãy trân trọng người trước mặt.”
Đừng cô phụ tình cảm ấy! Nghe thế, hàng phòng ngự cuối cùng của hoàng đế đã hoàn toàn lung lay, độ hảo cảm cũng hoàn toàn chạm đích. Tần Mạn Mạn thành công leo lên phi vị như mong muốn, nghĩ vị trí mẫu nghi thiên hạ kia sớm muộn gì cũng vào tay nàng ta.

Mà nguyên chủ đang yên đang lành bị giết chết, thậm chí trong tang lễ của nguyên chủ, biết hoàng đế đau buồn, Tần Mạn Mạn đã copy một bài điếu văn, chỉnh sửa lại vài chữ rồi thêm tên nguyên chủ vào. Trong thiên hạ, không người nào không ngưỡng mộ tên tuổi của Ân Minh Lộc được lưu danh ngàn đời.

Ân Minh Lộc: “…”

Nguyên chủ thảm thật sự, vốn có thể sống yên ổn trong cung cấm, đến tuổi thành gia lập thất dù có không lấy được vợ cũng có thể cầu xin hoàng đế đường ca, có khi lại được ban cho một mối hôn sự. Tiện thề cải thiện tình hình tài chính thiếu hụt trong Vương Phủ, tuy cả đời phải ăn nhờ ở đậu, sống nương nhờ người khác nhưng cũng được xem là hạnh phúc suôn sẻ.
Kết quả là vô tình chết trong mưu kế của một nữ nhân, sau đó mọi người còn tưởng nguyên chủ biết ơn đối phương vì nhờ phúc của đối phương mà tên tiểu thế tử phế vật như nguyên chủ mới được vang danh thiên hạ. Bọn họ cho rằng nguyên chỉ sẽ vui mừng khôn xiết, thậm chí là biết ơn vì cái bài điếu văn tưởng nhớ vợ bị Tần Mạn Mạn sửa lại á hả?

Mắc cười!

Ân Minh Lộc nhận ủy thác lần này, nguyên chủ chỉ có một yêu cầu là có thể trung hiếu với hoàng đế nhưng không được vô duyên vô cớ bỏ mạng. Nguyên chủ mong kiếp này cậu có thể sống hạnh phúc mỹ mãn. Ngoài ủy thác của nguyên chủ ram công ty còn đưa cho Ân Minh Lộc một ủy thác riêng khác: Lấy lại hệ thống Sủng phi cung đấu.

Đó là hai mục đích của chuyến đi lần này của Ân Minh Lộc.

Xe ngựa chậm rãi hướng về phía cổng cung cấm, từ con ngựa gầy đến cỗ xe chất đầy đồ giản dị không phù hợp với cung điện uy nghi đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Họ đến vừa đúng lúc hoàng đế bãi triều.

Cảnh Đế thay triều phục rồi cho họ tiến vào. Với tiểu đường đệ từ xa đến, Cảnh Đế vẫn khá chào đón. Vì hoàng gia cốt nhục tương tàn, cộng thêm chính sách tước phiên đoạt quyền của tiên đế nên sau sự kiện tranh ngôi báu, chỉ còn sót lại Ân Minh Lộc là hoàng thân duy nhất.

Vả lại, cha của cậu – vị vương gia khác họ là vị đại công thần, phục vụ bao năm trong triều. Vì lý do đó, Cảnh Đế không đuổi cùng giết tận cậu.

Lần gặp mặt đầu tiên.

Cảnh Đế mặc hoàng bào sáng láng, nửa trên được thuê mặc lan trúc, ngọc quan đeo trán, toàn thân toát ra khí chất cao quý độc nhất. Phong thái uy nghiêm, đôi mắt tối như mực, khí thế được nuôi dưỡng trên ngôi báu ấy khiến chân tay nhỏ bé của Ân Minh Lộc run rẩy, biến thành một đứa trẻ có việc hành lễ cũng không xong.

“Không cần hành lễ.” Đế cương mỉm cười.

Dù sao tư thế hành lễ của cậu cũng không chuẩn mực, có hành lễ cũng chỉ biến thành trò cười của người khác. Lời còn chưa dứt, người hành lễ đã lập tức đứng thẳng dậy.

Cảnh Đế nhìn tiểu thế tử đã cố gắng ăn mặc chỉnh chu nhưng ống quần vẫn cao hơn mắt cá chân một chút, búi tóc cố định bằng sợi dây vải sơ sài vẫn để lộ dáng vẻ hàn môn cơ cực.

Lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng mềm còn chút non nớt của Ân Minh Lộc, trong mắt Cảnh Đế xuất hiện tia thương hại. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đứa bé này còn nhỏ, thôi thì hắn cứ xem như món đồ chơi giết thời gian, từ nay giữ trong cung cấm nuôi dưỡng vậy.

Đến tuổi trưởng thành thì thả cậu đi.

Cảnh Đế – Tạ Yếm cũng là kẻ thông minh. Qua cái tên của hắn cũng có thể nhìn ra con đường hắn đi đến với ngôi đế vương chông gai gập ghềnh đến nhường nào, đương nhiên hắn là kẻ biết rõ hơn ai hết, con cháu vương tôn quý tộc thiếu sự dạy dỗ chăm sóc sẽ hành xử ra sao.

Ân Minh Lộc càng giống đứa trẻ xuất thân từ nông thôn nghèo không biết lễ nghĩa thì hắn càng nghĩ đến quá khứ của bản thân, trong lòng lại nảy sinh chút tình cảm kỳ lạ.

Vì thế, vị hoàng đế trẻ tuy tính tình lãnh đạm nhưng giọng điệu nói chuyện với đoàn người tiến cung ôn hòa hơn nhiều: “Minh Lộc, đây là lần đầu ngươi đến Kinh Thành, ngồi xe cả đoạn đường cũng đã chịu nhiều vất vả, ngươi đi theo trẫm, xem thử muốn ở điện nào, trẫm sẽ lập tức cho người dọn dẹp để ngươi nghỉ ngơi.”