Chín tầng trời.
Một tia sóng xanh trắng xẹt ngang qua bầu trời làm Đông Quân giật mình, hắn ngước lên nhìn khoảng không gian phía trên thiên điện của mình sau đó liên hệ với Tây Bà.
-Lý Mộc Liên và Lý Phù Dung đi đâu?
Lý Thương Lan (Tây Bà) đang cùng Dương Hủy đi chào hỏi các tham mưu khác âm thầm truyền tin cho Đông Quân:
-Lý Mộc Liên ở đây, còn Lý Phù Dung, hình như trốn rồi, hôm qua chúng tôi vừa đề cập đến việc sát sinh, có người chết, sáng nay đã thấy cậu ta đến nộp đơn xin nghi phép cho Lý Mộc Liên, có điều kì lạ là Dương Phú đã biến mất, tham mưu của anh ta vẫn ở đây.
Nhiệm vụ chính của tham mưu là lập kế hoạch tấn công trùng tộc, ngoài nhiệm vụ đó ra họ còn phải bám sát Tướng quân của mình, ghi lại việc các Tướng lĩnh làm, nếu về thời cổ đại có thể gọi là quan ngự sử, tham mưu sẽ ghi lại mọi thứ một cách trung thực, không bị ảnh hưởng bởi thế lực nào.
Lý Phù Dung là phó tham mưu của Lý Mộc Liên, không muốn sát sinh thì vẫn phải theo sát hắn để ghi chép, hành động xin nghỉ phép của Phù Dung chẳng khác nào trốn việc cả, trong quân đội trốn việc là đào ngũ.
-Lý Phù Dung và Dương Phú sao lại biến mất cùng một lượt thế, Tây Bà, cô đi điều tra xem, không phải lần đầu gặp Dương Phú rất thích Lý Phù Dung à, thuận tiện thì cho họ phát sinh quan hệ đi.
Đông Quân giao việc cho Tây Bà, hắn đã nhận ra Phù Dung sẽ đến thế giới nào khi thành thần rồi, để hấp thụ công đức của cậu ta một cách tốt nhất, cậu ta phải lây dính nhục dục.
-Khi nào chúng ta để cho Phù Dung và Cửu Thương đối đầu nhau.
Lý Thương Lan hỏi lại Đông Quân, hắn lắc đầu nói với cô ta:
-Ta không biết, việc đó phải đợi thế giới mà cô đang sống.
Một thế giới chỉ có thể chứa chấp một năng lượng chính, tất cả còn chờ xem thế giới đó phù hợp với ai, vị thần cũ Lý Mộc Nam, người đã chết chưa chôn Lý Phù Dung hay kẻ phản đồ Lý Cửu Thương đang muốn dùng năng lượng chủ thần ở thế giới khác độc chiếm nó.
….
Vùng tư do, ngoài biên giới Lâm Thành.
“Gru, gru, gào” từng âm thanh gào thét mang theo sóng âm nhức óc đâm thẳng vào màng nhĩ Phù Dung, cậu quay lưng lại nhìn về phía phát ra âm thanh đó, Dương Phú cũng nhìn theo cậu.
Hàng loạt trùng ăn thịt đủ chủng loại được đắt vào khu nhà phía trước Phù Dung, chúng bị những người đã biến dị vì trùng cắn kéo lê vào bên trong, còn trùng nào không chịu đi theo, sẽ bị người đó cầm một chiếc giáo có bôi kim loại tách ra từ dịch dầu đỏ đâm vào cơ thể mới tạo nên cảnh tượng gào rú mà Phù Dung nhìn thấy.
-Đám trùng này từ đâu ra.
Dương Phú kéo Phù Dung về phía sau mình, hắn có thể ngửi được, lũ trùng này chưa từng ăn thịt người, vì có bộ hàm giống loài trùng đã ăn xác Lý Cửu Thương nên bị gọi là trùng ăn thịt ư, Phù Dung chẳng hề sợ hãi đám trùng chuẩn bị lại gần chúng, nếu đây là một phần của Cửu Thương thì cậu có thể “nói chuyện” với chúng một chút.
“Hai cậu đã bị cắn một lần mà không sợ nhỉ, có tố chất lắm” Lý Nhất kéo tay Phù Dung đi về phía đám trùng, nhanh chóng áp tay cậu vào đầu một con trùng:
-Không sao, sờ thoải mái đi, chưa chạm đến thịt người chúng chưa có độc, đây chính là số trùng nuôi nhốt của chúng tôi.
Lời Lý Nhất nói ra làm cho Phù Dung và Dương Phú ngây ngẩn cả người, không chạm đến thịt người đám trùng không có độc, còn là nguồn năng lượng và dinh dưỡng của con người, là loài có lợi, ăn người rồi mới có độc, chẳng phải là con người mới là loại làm nó nhiễm độc à.
-Để chơi với chúng sau đi, hai cậu vào làm phân loại đi.
-Phân loại gì?
Dương Phú tò mò hỏi Lý Nhất, hồi bé hắn và hai đứa em từng được mang đi phân loại một lần để xem có thể làm lính không, lẽ nào ra đến đây phải làm phân loại ở nơi này nữa, hắn thì không sợ, vấn đề là Phù Dung, sức khỏe của cậu ấy chưa từng tốt, đây là hậu quả cua việc coi thường mạng sống.
-Phân loại xem các cậu bị nhiễm độc cấp mấy, cấp càng cao, các cậu càng có cơ hội ra tuyến đầu, bắt được còn nào, con đó là chiến lợi phẩm con đó.
-Các anh có thể tiếp cận với trùng cấp cao, ngay cả quân đội của vùng tự trị cũng không làm được, làm cách nào để lại gần chúng.
Lý Nhất nghe được câu hỏi của Dương Phú hơi lạ lùng nhìn hắn:
-Thì cứ đi lại gần chúng, con nào có độc chứng tỏ đã giết người, còn nào không độc cho chúng ăn, còn được dắt đi lấy kim loại, ai như đám người trong kia không cần biết gì cứ trùng là giết.
Dương Phú bị những lời Lý Nhất nói làm rung động. Năm xưa hắn (Dương Phú khi không biết mình là Lý Mộc Liên) và Lý Mộc Liên (trên chín tầng trời luân hồi xuống tìm Phù Dung) diệt toàn bộ ổ trùng bằng cách bao vây, đợi chúng gần hết dòng đời rồi tấn công, nghĩ lại chúng chưa từng chủ động tấn công họ, thậm chí các cuộc diệt trùng trong ba ngàn năm qua đều là liên minh phát động.
Dương Phú quay sang nhìn Phù Dung muốn nói gì đó, cậu lắc đầu lại gần hắn sau đó ngã xuống, Dương Phú đỡ lấy Phù Dung nói với Lý Nhất:
-Để ngày mai kiểm tra được không, chúng tối mới được tiêm thuốc giải hai ngày, giờ các người đo cũng chẳng phát hiện ra gì đâu.
“Thế à” Lý Nhất nhìn Phù Dung mềm như bún gục trong lòng Mộc Liên lắc đầu, lũ trẻ bây giờ thật yếu ớt, ông ta vươn tay nắm lấy bàn tay trái của Phù Dung, làn da tay rất mềm mại nhẵn nhụi không giống với một người lính lắm, ông ta siết chặt tay chuẩn bị ra lệnh cho đám người phía sau cùm họ lại nhưng rồi lại không nói gì. Đây là bên ngoài, chúng vẫn chạy được, tốt nhất là đợi họ vào trong đã.
Dương Phú bế Phù Dung theo Lý Nhất bước vào khu nhà, họ được ông ta dẫn đến một căn phòng ở nhánh giữa của khu nghỉ ngơi, Lý Nhất đưa cho Dương Phú một chiếc thẻ bảo hắn đi lấy chăn gối cá nhân, để tránh nghi ngờ, Dương Phú đặt Phù Dung nằm trên giường ngủ, hắn hơi gõ gõ vào bàn tay cậu sau đó ra ngoài.
Phù Dung nằm trên giường nhắm mắt, người bị trùng cắn luôn có điểm khác người, cậu điều chỉnh hơi thở của mình, lúc có lúc không, Lý Nhất đứng bên giường đợi Dương Phú, nhìn thấy Phù Dung đang nằm yên nhắm mắt tiếng thở yếu ớt, ông ta lại gần nắm tay cậu kiểm tra. Bàn tay trái nhẵn nhụi không chút sẹo lồi lõm của Phù Dung lại có vết sẹo ẩn ở góc cuối ngón út, đây là vết cắt men theo vân da không để lại sẹo.
Sờ được vết sẹo này, Lý Nhất trợn to mắt, ông ta vội vã ngồi dậy vén tóc mái của Phù Dung, hai mắt ông dán chặt vào gương mặt cậu, Lý Nhất cố gắng kìm nén hơi thở của mình rút tay lại, cùng lúc Dương Phú quay trở lại, vừa rồi hắn đã mở rộng tầm mắt đi xem một vài nơi, nhưng tai vẫn nghe động tĩnh trong phòng.
-Cảm ơn chú trông hộ em trai tôi, ngay mai chúng tôi sẽ đến phân loại.
Lý Nhất chẳng nghe rõ Mộc Liên nói gì nữa chỉ gật đầu đồng ý rồi ra ngoài, bàn tay còn mang hình dáng con người của ông ta nắm chặt, ông ta quay lại hỏi Dương Phú:
-Tôi vẫn chưa hỏi tên em cậu, đây là em ruột cậu à.
-Không, tên cậu ấy là Phù Dung.
“Ừ, ừ” hai cậu nghỉ đi, mắt Lý Nhất sáng lên, lần này ông ta mới rồi đi. Lý Nhất đi rồi, Dương Phú vuốt tóc Phù Dung hỏi cậu:
-Ông ta làm gì em, ông ta là tôi à.
Phù Dung đang nhắm mắt trên giường nghe Dương Phú hỏi, cậu ngồi dậy lắc đầu, không trả lời tiếp mà lảng sang chuyện khác:
-Việc phân loại ngày mai phải làm sao.