Lý Cửu Tiêu đứng từ xa nhìn Mộc Liên và Dương Phú chào Phù Dung rồi đi hướng khác còn Phù Dung lên xe để Lý Cửu đưa về, hắn đợi xe lăn bánh mới đi về phía Mộc Liên và Dương Phú hắng giọng:
-Hai người có thời gian nói chuyện với tôi không.
Lâu ngày mới nhận được lời đề nghị tụ họp từ anh em của mình, Dương Phú và Mộc Liên không từ chối cùng đi với Lý Cửu Tiêu, ba người trở về phòng riêng của Lý Cửu Tiêu.
-Từ khi nào cậu ăn ở luộm thuộm thế này, hử, mẹ mà thấy thì sẽ dạy dỗ cậu đấy.
Dương Phú đi vào phòng của em trai, anh nhìn đống chăn gối đang vứt bừa bãi cùng quần áo bị ném trên sô pha phê bình em trai, trong ba anh em họ, mẹ luôn khen Cửu Tiêu ngăn nắp nhất mà.
-Vội đi gặp ba, không kịp dọp.
Lý Cửu Tiêu cầm đống quần áo vứt trên ghế ra, ngồi xuống vẫy gọi hai người anh em của mình hắng giọng:
-Tôi xin lỗi, tôi thật sự rất xin lỗi.
Tự nhiên lại xin lỗi, Lý Mộc Liên đang ôm hộp bánh quy của anh trai, phủi phủi vụn bánh, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn cố gắng nhớ lại những thông tin trong bộ não mới này cho đến khi đọc được một hình ảnh, trong số mười lăm người hệ lý thuyết được điều động có – Nguyễn Thường Hiến.
Mộc Liên hướng mắt nhìn về phía Dương Phú, bắt đầu dò sóng, quả nhiên bắt được phần “Trần Chử” của mình ở trong cơ thể Dương Phú, đúng là luân hồi vòng nữa rồi.
-Chuyện gì đã xảy ra.
Lý Mộc Liên đi về phía Dương Phú kéo hắn lại nắm chặt tay hắn, bắt đầu truyền sóng, từng ký ức quen thuộc chảy trôi vào trong não Dương Phú, hắn sợ hãi rụt tay ra sau đó lại bị Lý Mộc Liên nắm lấy kéo hắn ngồi xuống sô pha luôn.
Cửu Tiêu ngồi đó nhìn hai người nắm chặt tay nhau hơi hạ mắt, đời trước hắn chưa từng thấy Lý Mộc Liên và Dương Phú có liên hệ gì với nhau, sao bây giờ lại thân thiết thế, lẽ nào họ chọn đối tượng mới rồi:
-Đừng có nghĩ lung tung, trả lời chúng tôi, sao lại xin lỗi.
Lý Mộc Liên cùng Dương Phú đã nạp lại ký ức đang dùng chung một hệ điều hành lập tức phản bác Cửu Tiêu.
-Tôi là Lý Cửu Tiêu, là K cũng là Cửu Tiêu, chủ nhân.
Lý Cửu Tiêu không dám ngẩng đầu nhìn hai người nữa, hai tai hắn bắt đầu đỏ lên:
-Tôi vừa nãy, khi chạm vào Thường Hiến ấy, tôi trở lại.
….
Một tiếng trước.
Khí Lý Phù Dung và Lý Mộc Liên đang tranh luận về Duy thức thì ở một nơi khác Nguyễn Thường Hiến được Lý Bát dắt vào phòng Lý Cửu Tiêu.
-Anh Lý Bát, nhị thiếu gia nhà anh là người như thế nào, có phải đầy thủ đoạn, nhu nhược, cướp công người khác như mấy thầy trong trường em nói không.
Không có Phù Dung ở đây, Thường Hiển bắt đầu bật chế độ hóng hớt của mình, trước mặt Phù cậu ta phải giữ hình tượn.
Lý Bát đi bên cạnh Thường Hiển nghe được những lời của cậu lắc đầu:
-Thầy của các cậu, người nào không bị thua dưới tay họ Lý, sao nói được lời tốt về họ được, muốn biết thiếu gia nhà tôi thế nào, cậu tự vào là biết rồi.
Lý Bát nói xong mở cửa phòng đẩy Thường Hiến vào rồi đi ra xa, như muốn bảo đảm sự riêng tư cho hai người.
-Thiếu tướng, chuẩn úy Nguyễn Thường Hiến đến nhận nhiệm vụ.
Thường Hiến làm động tác chào hiệu lệnh với Lý Cưu Tiêu sau đó đánh giá hắn, đúng là người đẹp trai như lời đồn, ngũ quan rất chi là ngay thăng, cậu đứng đó mười phút chỉ để nhìn chằm chằm vào hắn.
-Nhìn đủ chưa, có nghe nhiệm vụ không.
Lý Cửu Tiêu quăng tập tài liệu lên bàn không đọc nữa, hắn ngước lên nhìn Thượng Hiển, nhưng vừa nhìn xong đã không rời mắt được nữa, ngoại hình của cậu thanh niên này đúng là hợp ý hắn, không phải chỉ có gương mặt như trong ảnh.
-Tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ thưa tướng quân.
Thường Hiến đứng nghiêm trang lấy lại tinh thần, lớp lý thuyết của họ chỉ có cậu và Phù Dung được phân đến tổng bộ, dù làm tham mưu cũng hơn khối người;
-Theo sát Lý Phù Dung, báo mọi hoạt động của cậu ta lại cho tôi.
Lý Cửu Tiêu nói ra mục đích của mình, hắn hơi liếc về tập tài liệu trên bàn, đó cũng là tài liệu của Lý Phù Dung. Lần tuyển chọn tham mưu này, ngoài miệng là tuyên cho hắn thực chất là tuyển cho Lý Mộc Liên, thằng em trai trời đánh của hắn, người được cha hắn chọn để làm Tổng tư lệnh tương lai, thế nhưng nuôi mãi vẫn chưa thành hình.
Thường Hiến nhận được nhiệm vụ đầu tiên của mình hơi ngơ người, cậu cứ nghĩ mình sẽ được giao nhiệm vụ như vạch kế hoạch mở rộng màn trời, hay hiến kế hạ thấp uy tín của các vị tướng quân khác để Lý Cửu Tiêu được bật lên làm người nổi bật nhất, cuối cùng lại là theo dõi Phù Dung.
Người bốn mùa yên ổn như Phù Dung và vị chuẩn tưởng không thành hình Lý Mộc Liên kia thì có gì mà theo dõi, mỗi quân hàm chuẩn Thiếu tướng thôi mà ba năm không lấy được, có gì để chú ý.
-Lý Mộc Liên ba năm không lên được chức Thiếu tướng nhưng sau khi cậu ta lên làm chuẩn tướng, cậu xem, còn thiếu tướng nào lên được theo hình thức thách đấu nữa không.
Liên minh có thể có nhiều thiếu tướng, trung tướng, đại tướng nhưng chuẩn tướng chỉ được một người, đây là vị trí dự bị để lên các cấp khác nhanh nhất, từ khi Lý Mộc Liên chiếm vị trí này, các vị tướng khác chỉ có thể lên bằng con đường bổ nhiệm, đường thách đấu đóng cửa luôn, những vị tướng gần đây được thăng chức toàn là người thua Lý Mộc Liên phải đến xin xét tuyển bổ nhiệm đây.
Y của người này là muốn mình theo dõi Phù Dung để biết được động tĩnh của Lý Mộc Liên à, Thường Hiến nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó từ chối:
-Thiếu tướng, thứ lỗi cho tôi, việc này tôi không làm được.
-Vì sao? Lẽ nào lời cậu viết trong công văn xin bổ nhiệm là sai?
Lý Cửu Tiêu hỏi Thường Hiến, mặt mày sáng sủa thế này mà chậm hiểu thế à, hắn cầm tập tài liệu về Thương Hiến được dặt bên cạnh tài liệu của Phù Dung lên, hắn có nên đôi lại không để Lý Phù Dung đến làm quân sư cho hắn để theo dõi Nguyễn Thường Hiến, Thường Hiến dường như biết hắn nghĩ gì lắc đầu:
-Không phải, vì tôi có tình cảm riêng với Lý Phù Dung, ngài biết mà những người thích người đồng giới như chúng tôi không được cho ra mặt trận, vì dễ rung động.
Bọn họ chỉ thích người đồng giới thôi, không phải là người nào cùng giới họ cũng thích, họ cũng phải yêu đương có sự rung động, nhưng không phải ai cũng biết điều đó.
Nghe được những lời Thường Hiến nói, Lý Cửu Tiêu cười lớn:
-Ý cậu là cậu có tình cảm với Lý Phù Dung, sợ rung động sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ ư, cậu đang tự ép buộc cái lý do thiếu thông tin của bọn họ vào người chúng ta đấy à.
Thích ai chẳng liên quan đến việc có làm được nhiệm vụ hay không, Lý Cửu Tiêu vẫy tay với Thường Hiến, gọi cậu lại gần, khi cậu trai trẻ vừa lại gần hắn, Lý Cửu Tiêu không do dự kéo cậu lại hôn cậu.
Vừa chạm môi nhau, hai người đã tách ra, Nguyễn Thường Hiến giữ chặt gương mặt Cửu Tiêu hoang mang nhìn hắn, thì ra là thế, thế nên cậu mới nghĩ mình rung động với Phù Dung. Lý Cửu Tiêu nhìn vào tròng mắt nâu hoang mang của người đối diện thử gọi cậu, cùng là một tên gọi, cảm xúc lại khác:
-Thường Hiến, là em à.
-Vâng.
Nước mắt Nguyễn Thường Hiến chảy dài trên gò má, cậu cúi xuống ôm chặt Cửu Tiêu:
-Sao anh vẫn ở đây, sao chúng ta vẫn ở đây, Phù Dung và Mộc Liên làm sao bây giờ.
Bọn họ còn phải về thế giới gốc mà, cậu và Cửu Tiêu đã làm gì thế này, họ đã làm sai ở đâu, cả một đời trước họ đã tách nhau ra mà, cậu và con không hề đến gặp lại Lý Cửu Tiêu, cả Cửu Tiêu kia nữa mà:
-Em lại hại cậu ấy rồi, em đã hứa sẽ luôn đối xử tốt với Phù Dung thế mà lại hại cậu ấy.
Nguyễn Thường Hiến bắt đầu khóc lớn, Lý Cửu Tiêu giữ chặt Thường Hiến, chỉ có thể vừa hôn vừa an ủi cậu:
-Thường Hiến, mọi việc không tệ như em nghĩ, lần này tôi đã hoàn toàn là một người, tôi không bị tách ra, em cũng thế, chúng ta cùng cố gắng lần nữa nhé, nào.
….
Hiện tại.
-Sau khi ngài qua đời, Lý quốc vẫn tiếp tục phát triển, tôi sống trong thân thể mới đến khi chết tại nhà rồi đến thế giới ngài làm Dương Tu (thế giới số 1).
Ở thế giới số 1 Lý Cửu Tiêu xuất hiện không nghiều, bị Dương Tu giết chết, con gái duy nhất là Cửu Thương chiếm hết quyền lực của hắn, đời đó hắn không hề gặp Thường Hiến, hắn cứ nghĩ hai người đã thoát khỏi vòng luân hồi rồi.
Lý Cửu Tiêu kê vắn tắt sự việc cho Lý Mộc Liên và Dương Phú nghe, chạy đi chạy lại sao hắn vẫn về nơi này.
-Cậu chắc chắn không bị tách ra phần nào nữa chứ.
Dương Phú khoanh tay hỏi Cửu Tiêu, hắn đã làm Dương Phú một lần, còn quay về làm Dương Phú tiếp thì tên này lộn lại cũng không ngạc nhiên, chỉ là Dương Phú này do phần Lý Mộc Liên làm Trần Chử đầu thai mà thành thôi.
Lý Mộc Liên vỗ tay:
-Thổ địa, chúng ta đi tìm thổ địa xem sổ sinh tử sẽ biết ai là nhân vật chính thôi.
Đám ngưới Đông Quân và Tây Bà rất thích câu kết với mấy vị thổ địa làm cho cuộc sống của hắn và Phù Dung thú vị hơn bằng cách cho họ gây nhau mà, Lý Mộc Liên làm Dương Phú cũng gật đầu đồng ý, đáng tiếc là Phù Dung về nhà rồi, nếu em ấy ở đây hắn muốn xem thọ mệnh của em ấy.
-Hai người không định ghép lại với nhau à.
Lý Cửu Tiêu vừa là Lý Cửu Tiêu ở nơi này, vẫn là Lý Cửu Tiêu kia nhìn hai người anh em của mình làm cùng một động tác có hơi kì quái hỏi họ.
-Chưa đến lúc.
Lý Mộc Liên (Dương Phú, Trần Chử, Dương Tu, Mộc Mộc ) và Lý Mộc Liên lắc đầu, chưa phải lúc này, năng lượng “hắn” còn yếu lắm, họ phải đi tìm thổ địa trước đã.
Ba người cùng đứng dậy đi tìm thổ địa của nơi này.
….
Phù Dung mở cửa ký túc xá, cậu nhìn đống chăn tròn trên giường hơi nhíu mày, Nguyễn Thường Hiến giờ này phải đi làm nhiệm vụ toàn thời gian chứ, sao còn về ký túc xá như cậu.
-Thường Hiến, hôm nay đi làm có chuyện gì à, kể cho mình nghe với.
Nguyễn Thường Hiến nghe Phù Dung nói thế, thật sự ngồi dậy, ánh mắt cậu ta nhìn Phù Dung rất chi là bối rối, cậu vẫy tay gọi Phù Dung lại gần.
-Làm sao thế, lạnh à.
Phù Dung nhìn bàn tay đang xòe ra của Nguyễn Thường Hiến đắn đo mãi cũng nắm lấy tay cậu, hai bàn tay trần tiếp xúc với nhau, vừa chạm vào Thường Hiến, từng kí ức ào ạt ùa về trong đầu Phù Dung khiến cho cậu khụy xuống
-Phù Dung, tôi xin lỗi cậu, cậu trách tôi nhé, đừng trách Cửu Tiêu.
“Không sao, chỉ là làm nhiệm vụ thôi, cậu đừng lo lắng thế” Phù Dung vừa nhận lại từng phần ký ức của mình hơi mệt mỏi ngồi xuống:
-Thường Hiến, hôm nay cả hai chúng ta cứ nghỉ ngơi đã.
….
Khu nhà của Tổng tư lệnh.
Lý Mộc Nam ngồi tựa lưng trên ghế dài nghe Lý Cửu báo cáo tình hình của ba cậu con trai mình, khi nghe đến việc Dương Phú và Mộc Liên muốn mở vùng đất riêng, còn có Phù Dung giúp sức ông hơi nhếch lông mày, sau đó vẫy tay cho Lý Cửu lui ra.
Hứa Chân đi từ phòng ngủ ra ôm lấy eo ông, bà gối đầu lên vai ông an ủi:
-Không sao đâu, Mộc Nam, lũ trẻ sẽ vượt qua được, thế giới này cũng thế.