Lý Thương Lan ôm chiếc bình giữ nhiệt đi về phía cuối xe, nơi Phù Dung và Cửu Tiêu đang ngồi, cô nâng chiếc bình lên đưa cho Phù Dung”
-Cửu Thương muốn tôi giao nó tận tay cậu.
Phù Dung vươn tay nhận lấy chiếc bình, khi cậu vừa chạm vào bình không gian xung quanh đột nhiên thay đổi, tất cả chỉ còn một màu đen đặc, từng tia điện bắt đầu chớp nhoáng trong tàng thức của cậu, tầm mắt Phù Dung thay đổi, trở về ngày những bức ảnh cậu và Trần Chử bị lộ ra, khi tên cậu bắt đầu được tìm kiếm điên cuồng trên các mạng xã hội khiến cho tâm nguyện của Lý Phù Dung phát triển từ môi trường nơi này đạt được.
Phù Dung cảm giác mình cứ trôi nổi trong không trung mãi, đột nhiên cậu cảm thấy ngực trái mình đau nhói
“Không” Phù Dung trợn to mắt khi nhìn thấy Trần Chử và Lý Mộc Liên cùng gục xuống, cậu hạ mặt nhìn phần ngực đã nhuốm máu vì bị đâm từ phía sau của mình, trân trối xoay người, sau lưng cậu là Dương Phú đang cười lớn, hắn rút thanh đao ra khỏi ngực Phù Dung đưa lên mũi ngửi rồi đanh giá.
-Máu của người thơm như vậy, đúng là một mùi hương quyến rũ khó cưỡng lại.
Đây là hình ảnh mà trước khi luân hồi Trần Chử đã cho cậu thấy mà, hóa ra không phải là anh ấy dự đoán, là đã diễn ra rồi, Phù Dung còn chưa kịp phản ứng Dương Phú đã lại gần cậu.
-Phù Dung, sao em lại chọn làm tình nhân của Trần Chử mà không chọn tôi chứ.
Dương Phú giữ chặt Phù Dung, hắn đưa tay sờ lên phần bụng hơi nhô ra của cậu gằn giọng:
“Phù Dung, đứa trẻ này và em đều mang dòng máu Lý gia, cả hai không được sống” Dương Phú hôn lên gáy Phù Dung sau đó nhấn mạnh thanh đao, hắn vô tình rút dao ra rồi nhìn về phía Lý Cửu Thương, sau lưng Lý Cửu Thương một dòng nước lớn đang men theo cổ áo điều khiển cô ta.
Cậu nhìn thấy Dương Phú quỳ xuống trước Lý Cửu Thương, cô bước xuống khỏi vai quái vật hình người kia lại gần hắn:
-Cùng chào đón cha ta trở về nào.
Lý Cửu Thương nắm lấy tay Dương Phú, dòng nước dần nuốt trọn hai người, rồi quấn lấy cả Trần Chử và Lý Mộc Liên đang nằm nơi kia, hình dáng Lý Cửu Tiêu càng rõ rệt cho đến khi hoàn thiện trước mặt Lý Phù Dung.
Lý Cửu Tiêu đi đến bên cạnh Phù Dung, hắn đưa tay sờ phần bụng đang nhô lên của của cậu nhẹ giọng.
-Con trai, đừng sợ, đứa trẻ này sẽ cống hiến cho ta lớp vỏ đẹp đẽ.
Lý Cửu Tiêu nói xong đi về phía những người đang bị nhốt một góc, hắn ta lướt qua đám người rồi dừng lại ở Nguyễn Thường Hiến, Cửu Tiêu vung tay Hữu thủy quấn Nguyễn Thường Hiến về phía Phù Dung, cậu ta chỉ đợi có thể ôm chặt Phù Dung gọi cậu:
-Anh, anh mau mở mắt, đừng ngủ em đưa anh ra khỏi đây.
“Hữu thủy, di chuyển đứa bé đi” Cửu Thương nhìn hai gương mặt hơi tương tự của Thường Hiến và Phù Dung, hắn muốn có một gương mặt mới như Nguyễn Thường Hiến, nên để phôi trong người tên này, Phù Dung cứ thế nhìn đứa con của mình và Trần Chử được chuyển vào bụng Nguyễn Thường Hiến như thế.
Thân xác cậu cuối cùng cũng bị Hữu thủy hấp thu, thế nhưng cậu không tan biến, cậu vẫn quẩn quanh Nguyễn Thường Hiến và Cửu Tiêu nhìn hắn ta chăm sóc đứa bé để nuôi lớp vỏ mới cho mình.
Những ký ức quen thuộc dần tràn vào trong tàng thức của Phù Dung, mọi chuyện vẫn thế nhưng sự thay đổi là Lý Cửu Thương, cô ta không nổi loạn tự hiến mình để triệu hồi Lý Cửu Tiêu mà phục tùng dẫn đến kết cục này, chắc là dòng thời gian thay đổi từ đây.
Sao mình chưa luần hồi, Phù Dung bay lượn trong không khí nhìn Lý Cửu Tiêu ôm Nguyễn Thường Hiến trở về hoàng cung.
Phù Dung trở thành người qua đường giáp trong câu chuyện của Lý Cửu Tiêu và Nguyễn Thường Hiến, nhìn Lý Cửu Tiêu tự thấm sâu vào kế hoạch của chính mình, hắn đã yêu Nguyễn Thường Hiến, cũng nhìn Nguyễn Thường Hiến từng bước chiếm lấy lòng tin của Lý Cửu Tiêu.
Phù Dung như không khí bay lượn ở Lâm Thành rất lâu, cho đến ngày Nguyễn Thường Hiến được phép ở riêng với Lý Cửu Tiêu. Khi Nguyễn Thường Hiến kết thúc sinh mệnh dài đằng dẵng của Lý Cửu Tiêu, anh tan biến.
Câu nói cuối cùng anh nhớ được là lời an ủi của Lý Cửu Tiêu giành cho Nguyễn Thường Hiến “Thường Hiến, em đừng khóc, là tôi sai, chúng ta sẽ làm lại” Lý Cửu Tiêu tự nắm lấy thanh đao trên tay Nguyễn Thường Hiến nhấn mạnh vào tim mình.
….
“Phù Dung, em ổn chứ” Lý Mộc Liên cảm nhận được luồng sóng năng lượng của Phù Dung như tăng thêm, một phần trôi về thế giới gốc nhưng phần còn lại vẫn ở bên hắn.
Phù Dung nghe được tiếng gọi của Mộc Liên, cậu vươn mình ôm chặt hắn:
-Anh đã nhìn thấy, đúng không sao anh lại giấu em.
“Tôi sợ em lo lắng, Phù Dung, do ý thức của em không ổn định, đôi khi sẽ có những thế giới nháp như thế” Lý Mộc Liên là máy, những thứ hắn thấy đều là thật, Trần Chử là hắn đương nhiên cho Phù Dung thấy cũng là thật, ký ức mà K nhớ được, cũng đã diễn ra rồi.
Vậy đây là thế giới thứ hai hay thứ ba của họ, Phù Dung nghiêng đầu lên vai Mộc Liên suy nghĩ.
-Đây là thế giới thứ hai của chúng ta, thứ em thấy là vòng luân hồi đầu ở nơi này khi Đông Quân chưa can thiệp, bây giờ là thế giới đã bị Đông Quân can thiệp rồi, Phù Dung, mọi việc thay đổi từ lúc Trần Chử tự hiến mình cho Hữu thủy rồi, một nhánh khác đã mở ra.
-Thương Lan đâu, con bé đâu, nó là con chúng ta, nó là con của em và Trần Chử, cũng là con anh, khi đó anh chưa nhớ được, anh và Trần Chử còn tách làm hai.
Phù Dung nắm tay áo Mộc Liên, hắn giữ vai cậu lại trấn an cậu:
-Phù Dung, bình tĩnh, giờ con bé không còn là con chúng ta nữa, em xem Cưu Tiêu đi, Phù Dung chúng ta đang bị kẹt ở đây, phải thoát ra.
Nếu mọi việc cứ đi theo thế giới số 2 kia, rồi Phù Dung lại chết, lại có một đứa bé khác bị nhét vào bụng Nguyễn Thường hiến, sẽ có bao nhiêu thế giới thứ hai nữa được mở ra, họ sẽ quay vòng ở đây mãi.
“Em nghĩ mình biết mấu chốt” Lý Cửu Tiêu nói muốn làm lại, sau đó cậu mở mắt ở đây, K ở dòng thời gian đó luân hồi đến thế giới gốc của họ, rồi cùng về đây vì mọi chuyện ban đầu giống nhau, cậu ta lại quá quen thuộc với Mộc Liên và Phù Dung nên âm thầm loại trừ luôn những yếu tố khác như Lý Mộc Liên và Trần Chử là một người.
Nói cách khác, ở thế giới này Cửu Tiêu và Nguyễn Thường Hiến là nhân vật chính, họ là NPC đẩy cốt truyện cho hai người kia, hai người họ phải viên mãn, đừng luân hồi nữa. Lý Mộc Liên ở đây 500 năm vì tên điên Lý Cửu Tiêu sau khi sống lại chẳng nhớ gì vẫn miệt mài tìm sự sống mà không chết.
“ Tình trạng giờ này còn tệ hơn lần đầu” Lý Mộc Liên nói với Phù Dung, cậu đang suy nghĩ cũng phải hỏi hắn “Anh nói gì?”.
“Khi em ngất đi, Cửu Tiêu cũng ngất, cậu ta tỉnh dậy trước em, đã chạy rồi, tôi đã để Lục Vĩ đi theo cậu ta” Lý Mộc Liên gãi mũi, không phải tại Lý Cửu Tiêu, hắn đã lòng vòng ở đây đến 500 năm chỉ để dọn mớ tiêu cực của tên kia chứ, một lần làm chủ, cả đời làm anh à.
“Anh, anh, chúng ta đang ở đâu?” Lý Phù Dung hỏi Mộc Liên, cậu nhảy ra khỏi lòng hắn chạy rầm rầm xuống tầng, họ đang ở quán bar của Trần Chử, nơi này đúng là không ai đến tìm được.
“Em đi đâu” Mộc Liên chắn trước mặt Phù Dung “Đừng đi, em biết mà không có tác dụng mà, như chúng ta, một khi manh nha, không dừng lại được:
-Đường của họ, họ phải đi, trừ khi họ nhờ, không thể giúp.
Mộc Liên ôm Phù Dung lên, cho cậu ngồi trên vai mình, cậu cúi xuống nhìn hắn “Anh không sợ mọi việc đổ bể à, em còn muốn về với con” ở đây Thương Lan được nuôi dạy rất tốt, chẳng cần cậu và Mộc Liên, cô bé vẫn tung cánh bay được.
-Không sợ, chúng ta chỉ cần lương thiện, đúng không Phù Dung.
Mộc Liên cười cười, kéo Phù Dung xuống hôn cậu, một giọng ho hắng vàng lên, Thương Lan đi đến ngồi xuống bên ghế sô pha.
-Con muốn nói chuyện một chút, được không.
Thương Lan bày tỏ với hai người, kể từ khi Cửu Thương bị Hữu thủy tấn công, cô mới bắt đầu nhớ lại, cô rất muốn được tâm sự.