Đến nội dung chính

Chương 129: Biết mà không nói

admin 1.768 Chữ Cài Đặt

“Vì sao” Lý Cửu Thương nắm chặt tay nhìn Lý Phù Dung.

-Tôi đã chọn Trần Chử, đến buổi họp báo, tôi sẽ trả lời thẳng thắn chỉ có thế thôi.

Phù Dung định nói với Cửu Thương rất nhiều chuyện như buông bỏ đi, cô là người có tài dù không có ngai vàng vẫn sống được, mỗi kiếp sống được bao nhiêu năm cố chấp làm gì, cuối cùng chỉ còn lại một câu như thế.

-Phù Dung, không có Lý Mộc Liên, anh được tính là Nô, Trần Chử có anh rồi vẫn được lấy người khác, anh không lo sợ sao, chẳng ai nắm tay nhau được từ tối đến sáng.

Cửu Thương nói ra vấn đề mà Lý Phù Dung trước đây đắn đo nhất, Trần Chử có thể quan hệ với rất nhiều người, không chỉ có cậu.

-Tôi không biết tương lai thế nào nữ hoàng, nhưng hiện tại chúng tôi chung thủy với nhau, thế là đủ rồi, vì đi đường xa tôi hơi mệt xin phép về trước.
Phù Dung đứng dậy chào Cửu Thương rồi đi ra cửa, Lý Cửu Thương nhìn theo bóng lưng cậu, cô ta đứng dậy đi về phía chiếc cốc mà Phù Dung vừa uống rồi gọi người phía sau màn ra:

-Nguyễn Sinh, cầm cái cốc này đi xét nghiệm đi.

Nguyễn Sinh đưa tay nâng chiếc cốc, hắn khéo léo để không chạm vào vết môi của Phù Dung, hắn hỏi Cửu Thương.

-Nữ hoàng, thần có thể hỏi người được không?

“Ta nghi ngờ Lý Phù Dung là anh trai mình, vừa nãy anh ta bắt tay với Cửu Văn, sau đó hắn nôn ra máu” chỉ cần uống máu của cô ta, thì mỗi một giọt máu trên người kẻ đó đều là của cô ta, thế mà một câu của Lý Phù Dung lại khiến lại nôn ra máu được.

Thứ gọi là máu của Lý Cửu Thương chính là môt loại vũ khí sinh học được tách ra từ gen của Lý Cửu Thương, chúng có một phần gen của cô ta nên sẽ theo sự chỉ huy của những người chung huyết thống của cô.
-Điều này là không thể, Hứa Mộng đã uống thuốc, Lý Phù Dung không có biểu hiện dị dạng nào.

“Nếu thứ dị dạng đó không lộ ra bên ngoài thì sao, Nguyễn Sinh” Lý Cửu Thương chỉ tay về phía màn hình lớn đối diện cung điện nơi đang chiếu quảng cáo về buôi họp báo của Phù Dung:

-Lý Phù Dung thật sự rất xinh đẹp, cũng rất giống Hứa Mộng, vì họ nhận nhau là chị em nên chúng ta không nghi ngờ.

“Thần sẽ đi làm ngay, thưa nữ hoàng” Nguyễn Sinh cúi người lùi ra sau, lão đã chọn Lý Cửu Thương làm chủ thì Lý Phù Dung có hoàng tử thật cũng phải thành giả

-Nguyễn Sinh, bất kể kết quả là gì, Lý Phù Dung và Trần Chử không được ra khỏi hoàng cung.

Lý Cửu Thương ra lệnh cho Nguyễn Sinh sau đó đi vào phòng ngủ riêng của mình, về đến phòng mình, cô ta rút điện thoại gọi cho một người:
-Yêu cầu của anh, ta cảm thấy rất có hứng thú, hãy đến buổi họp báo đi.

…

/Hình tròn/Lý Mộc Liên trong thân xác Trần Chử cúi xuống nhìn vũng máu Cửu Văn vừa nôn ra sắp xếp thành hình tròn theo lời hắn nói ngồi thẳng xuống nghiên cứu.

/Mày là ai/ Mộc Liên hỏi vũng máu, hình tròn không phải là hình dáng đầu tiền hắn yêu cầu vũng máu này vẽ ra, chỉ là đến hình này hắn mới xác nhận, thứ này có ý thức.

Vũng máu đang tự vun mình thành hình tròn trên mặt đất rung lên, từng viền máu như lan tỏa, tất cả ghép lại thành một dòng chữ /Chủ nhân, tôi là K, tôi giống cậu Phù Dung/ là linh hồn tự xé mình, K chỉ là một vòng luân hồi không hoàn thiện của hắn.

“Nguyễn Thường Hiến mà biết được việc này chắc thất vọng lắm” Lý Mộc Liên chống cằm nhìn K, chế tạo cho đã hóa ra AI đó chẳng có linh hồn, mà là ý thức nhập vào.

….

Phù Dung bước ra khỏi phòng nhanh chóng đi về phía Trần Chử đang ngồi, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn nhìn vũng máu đang tự giới thiệu tên mình hỏi Trần Chử:

-Lý Cửu Thương nói nó là vũ khí sinh học được kết hợp với gen của nhà họ Lý, nó nghe lời em.

Nghe lời Phù Dung thì đương nhiên nghe lời Lý Mộc Liên, K giờ là vũng máu trên mặt đất nghe được tiếng nói của Phù Dung lại bắt đầu xếp chữ:

/Chào cậu Phù Dung, tôi là K, hai cậu mau đi đi, Nguyễn Sinh có kết quả xét nghiệm AND của cậu/K nhanh chóng bò lên ống quần Trần Chử, thấm vào lớp vải.

Trần Chử nắm tay Phù Dung cùng đi ra khỏi cung điện, họ vừa đi được ba bốn trăm mét đã có một đội lính chạy theo họ, từ phía trước cũng có một đội lính đang đi về phía họ, chứng tỏ kết quả ADN đã có, Phù Dung thật sự là con của Lý Cửu Tiêu.

-Đây là đội quân của Ẩn tưởng, tương tự anh, chắc là người mới lên, họ chỉ nghe theo lời Lý Cửu Thương.

Trần Chử (Lý Mộc Liên) nói với Phù Dung “Lý Cửu Tiêu có hai ẩn tưởng, một là Trần Chử, người con lại là Dương Tu, đã bị Cửu Thương giết rồi, em không nghe lời cô ta nên cô ta muốn giết anh luôn đó” hắn ôm eo Phù Dung nhìn xung quanh tìm được lui.

Nhóm người đi trước mặt bọn họ thấy Mộc Liên ôm chặt Phù Dung thì biết ngay hắn muốn tìm đường chạy, một người trong số đó nhanh chóng chạy về phía họ quỳ xuống.

-Cậu Phù Dung, ngài Cửu Văn ra lệnh cho chúng tôi đưa cậu ra ngoài an toàn.

/Cửu Văn là cha tôi ở thế giới này, một phần của tôi là Cửu Tiêu, hai người mau đi theo ông ấy/ K truyền sóng cho Lý Mộc Liên, hai người này mà chết thì kế hoạch của hắn bất thành ấy, hắn không còn nhiều cơ hội đâu.

Phù Dung và Mộc Liên nhanh chóng chạy về phía đám lính, chẳng mấy chốc hai người đã được ẩn sâu trong đám người, khi nhóm lính do Nguyễn Sinh cử đến đi tới nơi thì bị ngăn lại ở vùng ngoài, đám người kia không thể nhìn thấy họ.

….

Phù Dung và Mộc Liên ngồi sụp xuống trà trộn trong đám người được đưa lên xe, người lái xe chính là Cửu Tiêu, lớp máu trên ống quần Mộc Liên dần tan ra chạy về phía tai Cửu Tiêu, hắn hơi lắc đầu, nhấn chân ga chạy về nơi tổ chức họp báo.

-Tôi mới đến thế giới này được khoảng 500 năm, khi có ý thức tôi phát hiện ra mình đã là một bãi máu rồi, họ chia tách tôi ra rất nhiều phần, người đứng đầu sẽ ra lệnh cho tôi khống chế ai làm gì.

K vừa lái xe vừa kể chuyện của mình cho hai người họ:

-Khi tôi đang làm vũ khí sinh học ở đây, tôi có thêm phần ký ức với cậu và ngài Mộc Liên, nên tôi đã đợi, hóa ra đợi nhầm chỗ, sau khi được cậu Phù Dung chúc phúc, người cha hiện tại của tôi đã gọi tất cả mọi người bị khống chế đến họ muốn tìm cậu để rút tôi ra, rồi tôi khống chế được thân thể mình ở vòng luân hồi này.

Hắn cứ nghĩ nguồn ADN giống Lý Mộc Liên sẽ có một ngày gặp được, nghĩ mãi đến khi tách được mình ra thành hai, hóa ra lại là tu hú chiếm tổ chim, tìm nhầm nơi.

-Anh cũng xé mình ra à, có ai đi tìm anh không.

Phù Dung thay quần áo Cửu Tiêu đã chuẩn bị sẵn cho mình hỏi hắn, thảo nào quãng thời gian sống chung với Cửu Tiêu trong nhóm nhạc, hắn rất lạnh lùng, đôi khi như thiếu linh hồn vậy, thì ra là họ giống nhau nên cậu có thể nhận ra điểm thiếu khuyết của hắn.

-Tôi xé mình ra để đi tìm người, đây là cơ hội cuối cùng của tôi, người đó mà không nhớ ra tôi nữa, tôi sẽ mãi mãi luân hồi, không được giải thoát.

K nói ra tình trạng của mình với Phù Dung, hắn không thể nhớ được người đó là ai, chỉ có thể đi tìm thôi.

/Là Nguyễn Thường Hiến/ Trần Chử (Lý Mộc Liên) âm thầm nói với Phù Dung, hắn nhớ câu chuyện của họ, hóa ra đây là thế giới gốc của K, xem ra Phù Dung hoàn toàn có khả năng luân hồi lại ở thế giới gốc.

-K, cứ cố hết sức đi, tôi vẫn giữ một phần của cậu ở thế giới Giả thức do tôi làm chủ, coi như cảm ơn cậu.

K vặn tay lái tránh đám xe tự động đột ngột xuất hiện từ phía sau họ gật đầu “Cảm ơn ngài, chủ nhân”, K nhấn một nút trên xe, cả chiếc xe đổi màu, sau đó một chiếc xe khác giống hệt xe của họ xuất hiện, biến thành mục tiêu của đám xe tư lái kia, năm chiếc xe đuổi nhau trên đường không ai nhường ai.

Nhóm xe tự lái chạy theo chiếc xe được cho là có Phù Dung ra khỏi đường cao tốc, hướng về phía chân cầu Phù Dung từng nhảy xuống, sau đó xe mục tiêu phát nổ.

Còn 4 tiếng nữa đến giờ họp báo.

….

Hoàng cung.

Nguyễn Sinh mang theo điện thoại đi vào phòng ngủ của Lý Cửu Thương, Nguyễn Thường Hiến đang quỳ dưới chân cô ta giúp cô ta bóp chân.

-Nữ hoàng, xe của Lý Phù Dung phát nổ rồi ạ, chưa tìm được người lái là ai, đây là biển số xe ạ.

Cửu Thương cầm điện thoại lên nhìn hình ảnh chiếc xe đã vợ nát cùng biển số xe nhem nhuốc hơi nhíu mày, cô ta quăng chiếc điện thoại sang một bên:

-Biển số nước ngoài, chết rồi thì thôi đi, thông tin ra ngoài, báo cho Dương Mãn đến buổi họp báo đi.

Nguyễn Thường Hiến vẫn cúi đầu bóp chân cho Lý Cửu Thương như không nghe thấy gì, anh biết biển số xe đó là của ai, đây là quà anh tặng cho Cửu Tiêu mừng sinh nhật 23 tuổi của cậu ấy.