Đến nội dung chính

Chương 119: Đồng khổ.

admin 990 Chữ Cài Đặt

-Em vẫn chưa bị anh thuyết phục, anh âm thầm làm cũng được, sao phải nói với em.

Phù Dung nói với Mộc Liên, chỉ vì không thích hoàng gia mà chọn phá nó để lập đất nước khác thì hơi vô lý.

-Đêm nay em đi cùng tôi, tôi sẽ cho em lý do, trước hết, em giúp tôi nhé.

Lý Mộc Liên ghé tai Phù Dung nói gì đó. Vài phút sau Lý Phù Dung cong người đẩy Trần Chử ra ngoài cửa, cậu hét lên với hắn ta:

-Tôi biết ngay anh chỉ là loại người ăn cây táo rào cây sung, có trăng quên đèn, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa.

“Phù Dung, nghe tôi nói đã, đây là lệnh vua không thể cãi” Trần Chử đứng áp vào cánh cửa gọi tên Phù Dung nhưng không ai đáp lại, sau đó hắn đợi mãi vẫn không có động tĩnh và được Lý Bát mời ra ngoài.

Trần Chử ỉu xìu đi ra ngoài, Lục Vĩ đón hắn và đưa hắn đi, lúc này có một xe ô tô khác đi theo đuôi xe Trần Chử.
“Tôi sẽ báo với nữ hoàng là Trần Chử bị đuổi và cậu Phù Dung ở cạnh ngài…” Lý Cửu nối máy vời Mộc Liên.

-Được, cậu chuẩn bị đi, đêm nay tôi sẽ đến.

Lý Mộc Liên đứng ở cửa sổ nhìn chiếc xe đang xa dần, hắn về phòng mình tiếp tục làm việc

….

Hoàng cung.

Lý Cửu Thương ngồi ngay ngắn trên ghế, quan nội thị mang một xấp ảnh lên nâng lên bàn rồi thông báo với cô.

-Nữ hoàng, đây là toàn bộ danh sách những người nam như người yêu cầu.

Nữ hoàng trẻ tuổi vươn tay nhận lấy tập ảnh, mở ra bắt đầu xem xét, cô ta đã chặn đứng đường còn cái của Lý Mộc Liên nhưng vẫn không yên tâm, cô cần tìm một người đàn ông để có đươc đứa con của riêng mình.

Lý Cửu Thương lật dở từng trang tài liệu cho đến khi dừng lại ở một bức ảnh, người đàn ông trên ảnh đang đứng cạnh Thương Lan, giơ cúp cười đến xán lạn, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt hạnh thu hút ánh nhìn của Cửu Thương, cô nhận ra Lý Phù Dung và Cửu Thương rất giống nhau, so với người được đồn thổi là anh em của cậu ta như Dương Phú và Dương Mãn còn giống hơn.
Lý Cửu Thương như nghĩ đến gì đó hỏi quan nội thị “Mẹ của Lý Phù Dung là ai” chẳng hiểu sao cô ta lại nghĩ đến Hứa Mộng, tình nhân không công khai của tiên đế, này là vợ của ông bác Lý Mộc Nam.

Nội thị bên cạnh nghe được câu hỏi của bề trên cúi đầu “Lý Phù Dung bị bỏ lại ở cổng viện phúc lợi, sau khi sảy thai bà Hứa Mộng đã nhận Phù Dung làm em trai”.

-Ông chắc chắn Hứa Mộng đã sảy thai thật chứ, Nguyễn Sinh.

Nữ hoàng trẻ tuổi hỏi lại Nội thị của mình, không phải tự nhiên mà bao nhiêu đời đế vương đều nhận con của các anh chị làm con nuôi rồi ngôi vị vẫn rơi vào đứa con ruột được hoàng hậu sinh ra, đó là một sự ngẫu nhiên có sắp xếp, bất kỳ tình nhân nào của đức vua có con trai đều được ban cho một chén thuốc, nếu lọt ra ngoài sẽ có những ẩn tướng như Trần Chử giúp các nội thị xử lý việc họ làm còn sót.
Quan Đại nội thị – Nguyễn Sinh đảm bảo chắc chắn với Cửu Thương:

-Thần chắc chắn, loại thuốc đó là bí truyền của hoàng cung, nếu người uống được không chết, thì đứa trẻ sinh ra cũng khác người bình thường.

-Được rồi, ta tin ông.

Cửu Thương chỉ về người đàn ông thứ ba đứng cạnh Thương Lan và Lý Phù Dung, một trong hai người cùng đứng trên bục trao giải- anh MC Nguyễn Thường Hiến.

“Nữ hoàng, người này không được thưa người” Nguyễn Sinh nhìn thấy người được Cửu Thương chọn vội vàng quỳ xuống, lão thật hồ đồ, sao lại để cả anh cháu mình vào đây cơ chứ.

-Sao lại không được?

Cửu Thương hỏi Nguyễn Sinh:

-Nữ hoàng, đây là cháu thần, là nô của người.

Nô chính là con cháu của những nhà nam nội thị, nữ nội thị phục vụ trong hoàng cùng, ngoài hoàng cung họ sống như người, vào đến hoàng cung thì là Nô là tầng lớp thấp nhất trong xã hội.

“Ồ, ta biết rồi, không cưới là được chứ gì, mang hắn đến phòng ta” Cửu Thương nói xong, đứng dậy nhắc lại lần nữa “Mang Nguyễn Thường Hiến đến đây, nhớ đấy”.

….

Đêm khuya.

Ánh trăng đỏ như máu màu sắc nhuộc vàng dỏ cả dinh thự Lâm Nam, những bức tường cẩm thạch nhờ sợ chiếu rọi của ánh trăng cùng tạo nên một khung cảnh kỳ ảo, một tòa nhà lớn dưới trăng.

Lý Mộc Liên đang nằm trên giường bỗ nhiên mở mắt, hắn ngồi dậy một lúc sau đó cứ thể xuống giường, điều kỳ lạ là Lý Mộc Liên xuống giường rồi mà không tạo nên tiếng động, giống như chưa từng rời khỏi phòng ấy.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với Lý Phù Dung, cho đến khi cậu đã lên xe cùng Mộc Liên vẫn không ai trong dinh thự phát hiện ra họ đã đi khỏi nhà Lâm Nam, trong mắt họ Lý Phù Dung đang đau khổ vì phải xa Trần Chử, đã khóc ngất trong phòng, còn Lý Mộc Liên đang nằm mở mắt nhìn trần nhà chăm chằm.

“Chúng ta đi đâu?” Phù Dung hỏi Mộc Liên, hắn nghe thế nhấn chân ga tăng nhanh tốc độ.

-Đến nơi em sẽ thấy, mặc cái này vào.

Mộc Liên đưa cho Phù Dung một bộ quần áo chẳng biết đã bị mài mòn bao nhiêu lần đã bạc cả màu.