Lý Cửu lái xe đi sau đuôi xe của Trần Chử và Lục Vĩ, hai chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi Hoàng cung, vừa bước ra khỏi địa phận hoàng cung, Lý Cữu đã nhấn vào gò mà mình, vị trí hắn vừa nhấn vào phát sáng lên, không giống như xương mà như một con chip nhỏ.
Nhà họ Lý.
Lý Mộc Liên cầm điện thoại lên, soi gương, hắn nhìn vết sáng kỳ lạ trên gò má mình hơi nhíu mày, những tiếng chuông đang reo vang trong đầu làm hắn phải tính lại, thứ này là con chip liên lạc như chip C, khi có lại ý thức hắn biết mình gắn nó vào người, cũng biết mình gắn nó để làm gì, Cửu Thương lên ngôi, hắn nhận tiền rời đi, hắn cứ nghĩ mình đã dừng lại rồi, hóa ra là chưa.
-Nói đi.
Lý Mộc Liên chạm vào con chip, dòng điện được nói liền, giọng nói quen thuộc của Lý Cửu vang lên.
-Vương gia, Lý Cửu Thương muốn đoạn đường con cái của ngài, cô ta đã ban hôn cho ngài và Lý Phù Dung, xin ngài hãy ra lệnh cho tôi, các vị bộ trưởng vẫn đang đợi ngài.
Lý Cửu thông báo chuyện mình nghe được cho Lý Mộc Liên, từ ngày đức vưa đột tử, di chúc bị công chúa đốt mất, vương gia chẳng quan tâm đến mục tiêu nữa, còn ôm tiền về nhà, nếu nữ hoàng không soi xét gắt gao, hắn đã đem lời của các thành viên đến cho vương gia từ lâu rồi.
-Ta biết rồi, ta đang đợi Trần Chử đến đây, Lý Cửu, cậu đừng nói với họ tôi đang ở đâu, đợi ta suy nghĩ đã, nể tình chúng ta cùng lớn lên, coi như ta nhờ cậu việc này.
“Vâng, thưa ngài” Lý Cửu cúp máy, hắn nắm chặt vô lăng tiếp tục đi theo xe Trần Chử và Lục Vĩ.
Đúng như Lý Mộc Liên nói, nửa tiếng sau Trần Chử đến Lý Gia, hắn vừa bước chân xuống xe đã có một người đứng ra chặn hắn lại, người đó không ai khác chính là Lý Bát.
-Ngài Trần, ngài đến đây có chuyện gì ạ.
Trần Chử (Lý Mộc Liên) chỉnh lại quần áo, hắn cong mắt cười với Lý Bát:
-Tôi đến tìm Phù Dung, nữ hoàng có mệnh lệnh.
“Nữ hoàng” Lý Bát vẫn đứng chặn Trần Chử trước cửa, tên nhà giàu mới nổi này điên à, đến cả ông chủ nhà họ theo thứ bậc là chú của nữ hoàng còn khó gặp cô ấy, Trần Chử là ai mà có thể gặp được nữ hoàng.
-Ngài không được vào, ngài Trần, chỉ có thiếu gia nhà chúng tôi ở nhà, cậu Phù Dung gì đó, chẳng có ở đây.
Tên này, Trần Chử đỡ trán, nhấc điện thoại gọi Lục Vĩ ở bên ngoài:
-Lục Vĩ, cậu mời Lý Cửu vào đây giải thích cho Lý Bát, sau đó ba người đi chơi đi, đừng làm phiên chúng tôi.
“Vâng, ông chủ, tôi sẽ làm ngay” Lục Vĩ ngồi trong xe nhanh chóng chạy ra, hắn vừa nghe được chuyện nữ hoàng ban hôn cho Mộc Liên và Phù Dung, con bắt Trần Chử làm chủ hôn.
Tính cách ông chủ nhà mình Trần Chử rất hiểu, dù ông ấy có yêu Phù Dung đến đâu thì vẫn yêu nước hơn, ông ta chắc chắn sẽ nhường lại Lý Phù Dung cho Mộc Liên, giờ này chắc ông chủ đang đau lòng lắm, hắn phải tạo mọi điều kiện cho ông chủ và cậu Phù Dung bên nhau những ngày cuối cùng.
Trần Chử vừa gọi điện thoại xong vài phút, Lục Vĩ và Lý Cửu từ đầu xông tới bứng Lý Bát đi một cách nhanh chóng, người làm trong nhà nhìn thấy Lý Cửu đi cùng xe với Trần Chử, còn dắt Lý Bát đi nên không ai ngăn cản Trần Chử nữa, hắn cứ thế hiên ngang đi vào biệt thự Lý Gia.
…
-Phù Dung ổn chứ.
Trần Chử vào trong phòng, hắn lại gần Lý Mộc Liên nhanh chóng cúi xuống áp trán mình vào trán Lý Mộc Liên, chẳng mấy chốc hai bóng người hòa làm một, Lý Mộc Liên mở mắt ra hắn cúi xuống ôm Phù Dung trong ngực:
-Anh về rồi à.
Phù Dung cảm nhận được một luồng năng lượng nhỏ nhẹ nhàng mơn trớn mái vòm màu đen mà phần ký ức ở thế giới này tạo dựng, luồng năng lượng này có cả phần xuất hiện ở thế giới này nên có thể xuyên qua lớp năng lượng dày thấp dày đặc đến đen sẫm của anh.
-Tôi về rồi, Phù Dung, chúng ta vào phòng ngủ nói chuyện nhé.
“Vâng ạ” Phù Dung ôm cổ Mộc Liên, cùng hắn vào phòng ngủ, hai người ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, Lý Mộc Liên nhẹ nhàng nói với Phù Dung:
-Phù Dung đời này em và Dương Tu không còn liên quan gì nữa, em còn không phải con ông ta, Dương Phú và Dương Mãn đương nhiên không phải anh em của em.
“Vậy cha mẹ em là ai, em không thể nào chui ra từ tảng đá được” Phù Dung chấp nhận sự thật nhanh đến mức tự trêu đùa về nguồn gốc xuất thân của mình, vẻ mặt của cậu thật sự bình thản đến kì lạ.
-Phù Dung, em đừng như thế.
Lý Mộc Liên giữ chặt Phù Dung, ép cậu nhìn vào mắt mình, làm gì có chuyện em ấy không quan tâm mình xuất thân tư đâu, chỉ là đau đến mức quen mà thôi, ba cuộc đời của Phù Dung, chưa có cuộc đời nào em ấy có cha, có mẹ bình thường.
“Vậy anh muốn em như thế nào, khóc lóc thảm thương, trách than trời đất à, anh xem, họ cho em sống đã là vạn hạnh rồi, em có thể đòi hỏi gì nữa”.
…..
“Em không buồn thật à” Lý Mộc Liên xoa xoa gò má Phù Dung, cậu nhìn hắn lắc đầu:
-Không, em có buồn, nhưng em nghĩ ba mẹ em phải là những người tử tế, nên anh xem, dù không có họ em vẫn gặp được nhiều người tốt, chỉ là hơi cô đơn, đến khi có anh.
Ở thế giới gốc, Phù Dung không có cha mẹ vì bị hãm hại, anh không trách cha mẹ vì đó là tai nạn, anh chỉ cảm thấy mình cô đơn, sau đó bà Nguyễn Sinh đến cho anh hy vọng, Phù Dung nhận ra rằng anh chẳng thể mong cho ai đó xua đi sự cô đơn của mình, chỉ có anh mới là người làm anh bớt cô đơn, nên anh tạo ra Mộc Liên.
Đến thế giới thứ nhất, Phù Dung lại sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, đây là kế hoạch của Tây Bà và Đông Quân để tráo đổi vận mệnh, không phải ý chí chủ quan của cha mẹ anh, khi đó anh có cả Mộc Mộc, Dương Tu, Dương Phú là hai phần của Lý Mộc Liên yêu thương anh, còn có thêm Dương Hủy, Phù Dung tự vui với cuộc đời mình.
Cho thế giới này thì sao, anh vẫn không biết cha mẹ mình là ai nhưng anh lại được đền bù bởi rất nhiều người yêu quý mình, và gặp được Mộc Liên lần nữa, họ chung thủy với nhau đã rất nhiều năm và đến giờ vẫn thế, còn với những người ghét mình, Phù Dung nhún vai, không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người.
“Ít ra, ở đây em chẳng ảnh hưởng gì đến vận mệnh thế giới, em sẽ giành giải thưởng sau đó cùng anh sống cuộc đời hạnh phúc ở nơi này, rồi trở về thế giới gốc, lại sống trọn đời cùng anh và con” Phù Dung ôm chặt Mộc Liên đung đưa.
Lý Mộc Liên giữ Phù Dung trong lòng, hắn hít một hơi thật sâu sau đó nói với Phù Dung:
-Hạnh phúc cùng anh thì có thể nhưng cuộc đời bình thường thì không, Phù Dung.
“Ý anh là gì?”Phù Dung nghiêm mặt nhìn thẳng vào Lý Mộc Liên:
-Phù Dung, em là trưởng tử của quốc vương Lý Cửu Tiêu, mẹ ruột của em là Hứa Mộng không phải thái hậu đương triều, nên em đoán gần đúng rồi người mà Trần Chử phải giết chính là em.
“Nhưng giờ tôi (Trần Chử) không phải giết em nữa, nữ hoàng muốn Trần Chử làm chủ hôn cho Lý Mộc Liên và Lý Phù Dung, hai người cùng thích Lý Phù Dung, một người là tướng quân duy nhất còn lại từ thời tiên đế rất có tiếng nói trong quân đội, một người là người đàn ông còn lại của nhà họ Lý, là người mà đám đại thần mong muốn được phụng sự, em có hiểu ý tôi không lam nhan họa thủy”.
Lý Mộc Liên vuốt mái tóc Phù Dung, Cửu Thương đang thử cả hắn và Trần Chử và Lý Phù Dung là con mồi, nữ hoàng trẻ rất thông minh, theo lẽ thường kế hoạch của cô sẽ thành công nhưng cô không biết rằng hai người mà cô muốn làm cho giết nhau chỉ là một.
-Nếu anh chỉ là Trần Chử, bị dồn đến đường cùng như thế, anh có phản không.
Phù Dung hỏi Mộc Liên, những thế giới mà họ đến không phải là ngẫu nhiên, nơi này chính là sự luân hồi của họ nên ý thức của họ mới bị thu hút, khi họ trở về thế giới gốc thì những sự kiện này vẫn diễn ra luôn song song với nhau, thời gian phụ thuộc vào họ, nó gấp khúc ngoặt đi ngoặt lại, chẳng đi theo đường thẳng.
-Không, anh nghĩ người phản là Lý Mộc Liên cơ.
Lý Mộc Liên đứng dậy kéo tấm màn che giá sách trong phòng hắn cho Phù Dung xem, trên đó toàn là những cuốn sách về các nước tư bản và các nước xã hội chủ nghĩa, thế chế không có vua chúa,
-Bây giờ em thấy anh có hưởng thụ với cuộc sống của một vị vương gia không?.
“Có” Phù Dung cầm một cuốn sách lên giở vài trang “Mấy ngày này em thấy anh sống quá sung sướng, chẳng phải làm gì”.
-Vì tôi không làm gì được, Phù Dung, em hãy nhìn đi.
Lý Mộc Liên nói xong phất tay, cả căn phòng xuất hiện hàng loạt điểm đỏ của camera, không có một góc chết nào, Lý Mộc Liên rút một chiếc camera đưa cho Phù Dung:
-Số camera này nhiều đến mức tôi và Trần Chử hợp lại mới khống chế được góc nhìn của chúng ở toàn bộ dinh thự này, nên tôi không dám liên lạc với bọn họ, những người dang tạo phản cùng tôi.
Lý Mộc Liên cầm chiếc áo Phù Dung mặc hôm trao giải lên đưa cho Phù Dung, lớp vải áo vốn tối màu nay đã có vào dòng chữ rõ ràng “Nữ hoàng biết nhà ngài ở đâu”.
-Ngày hôm đó tôi không tự nhiên mà đi theo Lý Bát cùng đón em, tôi đang đi trốn đám đại thần đó, Lý Cửu để lại thông điện cho tôi trên áo của em, do từng nghe về tên em, tôi mới chú ý đến em trong hàng trăm quảng cáo ở sân bay.
-Sao anh phải trốn, đức vua băng hà, thời điểm thích hợp nhất để anh lên ngôi là lúc này.
Phù Dung từng đọc được một câu thế này bạn là con bạn, bạn cũng là cha bạn, bạn không ngừng luân hồi, có lẽ ngày Phù Dung nhảy cầu cũng là ngày Đức vua cũ chấm dứt toàn bộ liên hệ với cuộc đời, ngày ông chết thật sự, cũng là lúc Lý Phù Dung nơi này muốn “chết” trước mặt Trần Chử, vì hiểu nhầm mà không gặp lại ông ta mới khiến anh trỗi dậy.
Lý Mộc Liên kéo một ngăn tủ khác, trong đó là một bộ vương phục, hắn giơ bộ quần áo lên cho Phù Dung nhìn.
-Bọn họ muốn tôi làm vua của chế độ quân chủ lập hiến, trong khi tôi muốn làm công dân của một nước tự do, Phù Dung, tôi được cha em nuôi như con, tôi ở bên ông ấy còn nhiều hơn ở nhà.
Lý Cửu Tiêu là một vị vua tốt nhưng không có chính kiến, ông ta bị đám đại thần và bộ trưởng kia không chế mọi thứ, trừ việc chơi bời, hắn và Lý Cửu Thương được giao cho đám người kia dạy dỗ, so với Cửu Tiêu quyết đoán và thủ đoạn người chỉ “thông minh” trong việc kiếm tiền như hắn được coi trọng hơn nhiều.
-Tôi muốn cả đế chế này chấm dứt, không phải mình Cửu Tiêu.
Lý Mộc Liên nói với Phù Dung, hắn thay đổi hình dáng thành Trần Chử rồi vươn tay ra với cậu:
-Tôi muốn “giết” Lý Mộc Liên, sau đó cướp đi chú rể của hắn.